Honda Việt Nam trao thưởng khoa học trẻ

Hàn Ngọc
Sáng 27/11, Công ty Honda Việt Nam đã tiến hành lễ trao giải thưởng cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam
Đây là lần thứ 2 Honda Việt Nam và Quỹ Honda Foundation tổ chức giải thưởng.
Đây là lần thứ 2 Honda Việt Nam và Quỹ Honda Foundation tổ chức giải thưởng.
Sáng 27/11, Công ty Honda Việt Nam đã tiến hành ltrao giải thưởng cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Theo đó, giải thưởng mang tên Honda YES Award 2007 đã được trao cho 10 sinh viên xuất sắc đến từ 4 trường đại học kỹ thuật công nghệ là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Tp.HCM.

Mỗi sinh viên đạt giải sẽ nhận một suất học bổng 3.000 USD và một chiếc xe máy do Honda Việt Nam sản xuất.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, bên cạnh giải thưởng trên, các sinh viên này cũng sẽ được nhận học bổng Honda YES trị giá 10.000 USD nếu xin được học bổng du học sau đại học tại Nhật Bản.

Đây là lần thứ 2 Honda Việt Nam và Quỹ Honda Foundation tổ chức giải thưởng. Đồng thời, đây cũng là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ của Quỹ hoạt động xã hội trị giá 10 triệu USD của Honda Việt Nam trong thời gian 5 năm từ 2006 đến 2010.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.