Audi tham gia siêu nhạc hội lớn nhất Việt Nam

An Nhi
Hãng xe hơi Audi đến từ nước Đức sẽ tham gia siêu nhạc hội SoundFest lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Tại chương trình này, Audi Việt Nam sẽ sử dụng dàn xe từ A8L limousine đến Q5, A6 saloon, A7 và Q7 để làm phương tiện vận chuyển.
Tại chương trình này, Audi Việt Nam sẽ sử dụng dàn xe từ A8L limousine đến Q5, A6 saloon, A7 và Q7 để làm phương tiện vận chuyển.
Với vai trò nhà tài trợ vận chuyển, hãng xe hơi hạng sang Audi đến từ nước Đức sẽ tham gia siêu nhạc hội SoundFest lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Soundfest là chương trình nhạc hội có sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc, ca sỹ nổi tiếng quốc tế và Việt Nam như Microwave, Unlimited, Bức Tường, Taio Cruz, Big Bang, Kimberly Caldwell, Hà Okio, Phương Vy, Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa, Thảo Trang, Thanh Bùi, Suboi, Tiến Đạt và Tata Young. Soundfest sẽ diễn ra liên tục 9 tiếng đồng hồ không nghỉ trong ngày 14/4/2012 tại Tp.HCM.

Tại chương trình này, Audi Việt Nam sẽ sử dụng dàn xe từ A8L limousine đến Q5, A6 saloon, A7 và Q7 để làm phương tiện vận chuyển. Đặc biệt, mẫu xe mới A5 Sportback 2012 cũng chính thức được giới thiệu.

Trong tiếng Latin, Audi có nghĩa là “lắng nghe”. Sự trùng hợp này, theo Audi Việt Nam, vô tình trở thành động lực để ban tổ chức kỳ công thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng nhằm đảm bảo tối ưu cho chất lượng chương trình âm nhạc có quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, đồng thời tôn vinh thương hiệu xe hơi Audi.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.