Ford xuất xưởng chiếc Transit thứ 6 triệu

Đ. Thọ
Dòng xe thương mại Transit nổi tiếng của Ford vừa chính thức đặt một dấu mốc mới, với việc chiếc xe thứ 6 triệu được xuất xưởng
Ford Việt Nam chào mừng chiếc Transit thứ 6 triệu được xuất xưởng.
Ford Việt Nam chào mừng chiếc Transit thứ 6 triệu được xuất xưởng.
Dòng xe thương mại Transit nổi tiếng của Ford vừa chính thức đặt một dấu mốc mới, với việc chiếc xe thứ 6 triệu được xuất xưởng.

Chiếc xe thứ 6 triệu được lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy Ford-Otosan, Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ, có màu trắng, trục cơ sở ngắn. Chiếc xe này được sản xuất cho một khách hàng dự án tại Đức.

Tính đến thời điểm chiếc xe thứ 6 triệu xuất xưởng, Transit đã có lịch sử 45 năm phát triển thành công kể từ năm 1965. Và vì vậy, Ford Motor đã tiến hành một loạt chương trình chào mừng tại các chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhà máy Ford Hải Dương, Việt Nam.

"Chúng tôi rất tự hào rằng, Transit đã trở thành thương hiệu đồng nghĩa với xe buýt nhỏ ở rất nhiều thị trường trên thế giới, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, nó sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố biểu tượng này trong tương lai", Tổng giám đốc Ford châu Âu, ông John Fleming chia sẻ.

Ford Transit cũng là một câu chuyện về sự thành công toàn cầu đối với khách hàng trên hơn 85 thị trường tại cả 5 châu lục. Tại Anh, thị trường lớn nhất của Transit, dòng xe này đã liên tục giữ vững vị trí dẫn dầu trong phân khúc của nó kể từ khi được tung ra thị trường vào năm 1965.

Vượt qua những khó khăn kinh tế mới đây, Transit là chiếc xe thành công nhất trong phân khúc xe thương mại với trọng tải 1 và 2 tấn năm 2009 tại 19 thị trường châu Âu chính. Với tổng thị phần 12,8%, tăng 0,2 điểm so với năm 2008, Transit luôn giữ vững thị phần tốt nhất tại châu Âu trong 6 năm qua.

Tại Việt Nam, Transit bắt đầu được sản xuất và bán ra từ năm 1997. Đến hết năm 2009, Transit do Ford Việt Nam lắp ráp đã đạt doanh số gần 8.300 chiếc, và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Sprinter của Mercedes-Benz.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.