Honda phối hợp tổ chức Hội thi Sinh viên với an toàn giao thông

Đ.Thọ
Ngày 26/5, chung kết toàn quốc Hội thi Sinh viên với An toàn giao thông đã diễn ra tại Đại học Thương mại Hà Nội
Tại vòng thi chung kết toàn quốc, 60 thí sinh của 6 đội thi sẽ cùng tranh tài với 4 phần thi.
Tại vòng thi chung kết toàn quốc, 60 thí sinh của 6 đội thi sẽ cùng tranh tài với 4 phần thi.
Ngày 26/5, chung kết toàn quốc Hội thi Sinh viên với an toàn giao thông đã diễn ra tại Đại học Thương mại Hà Nội.

Theo đó, 5 trường đại học đã đoạt giải nhất trong các Hội thi khu vực bao gồm Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Đại học Hải Phòng, Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Nông Lâm Tp.HCM cùng với Đại học Thương nại Hà Nội sẽ cùng tranh tài tại Hội thi chung kết toàn quốc.

Tại vòng thi chung kết toàn quốc, 60 thí sinh của 6 đội thi sẽ cùng tranh tài với 4 phần thi: Thi trả lời câu hỏi về Pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thi thực hành kỹ năng lái xe an toàn, thi chấp hành luật và phán đoán nguy hiểm trên máy tập lái xe và Thi tiểu phẩm an toàn giao thông.

Ban tổ chức sẽ trao tặng phần thưởng đồng đội trị giá 6 triệu đồng và phần thưởng cá nhân trị giá 15 triệu đồng cho đội vô địch giải. Đội đoạt giải Nhì sẽ dành được phần thưởng đồng đội trị giá 4 triệu đồng và cá nhân trị giá 10 triệu đồng. 4 đội còn lại sẽ được đồng hạng Ba với trị giá 3 triệu đồng cho đội và 7 triệu đồng dành cho cá nhân/đội.

Ngoài ra, các đội đạt thành tích cao nhất cũng nhận được cờ thưởng của Ban tổ chức và giấy chứng nhận của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Đây là hội thi do Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt tổ chức.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.