Mitsubishi mở đợt ưu đãi khách hàng

An Nhi
Mitsubishi Việt Nam vừa mở đợt ưu đãi đối với các khách hàng mua xe trong khoảng thời gian từ nay đến hết 15/9/2010
Mẫu xe bán tải Triton đang khá ăn khách của Mitsubishi - Ảnh: Đức Thọ.
Mẫu xe bán tải Triton đang khá ăn khách của Mitsubishi - Ảnh: Đức Thọ.
Liên doanh ôtô Vinastar (Mitsubishi) vừa mở đợt ưu đãi đối với các khách hàng mua xe trong khoảng thời gian từ nay đến hết 15/9/2010.

Theo đó, khi mua một trong ba loại xe Mitsubishi Zinger, Grandis và Triton, khách hàng sẽ nhận các chương trình du lịch hè trị giá 10 - 20 triệu đồng, các bộ phụ kiện trị giá 15,2 - 19,8 triệu đồng. Riêng với khách hàng mua xe Triton sẽ được Vinastar hỗ trợ khoản lệ phí trước bạ trị giá 10 triệu đồng.

Đây là chương trình ưu đãi được Vinastar áp dụng đối với các khách hàng mới nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng.

Tháng 6/2010, Vinastar đã bán ra thị trường tổng cộng 403 xe, tăng đến 81% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời trở thành hãng xe đạt được mức tăng trưởng về sản lượng bán hàng lớn thứ ba trong số 16 hãng xe thuộc Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam, sau Suzuki (tăng 154%) và Ford (tăng 123%).

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.