Trường Hải lên tiếng việc tặng 7 ôtô cho tỉnh Quảng Nam

Bạch Dương
Tất cả các sản phẩm đều do Trường Hải lắp ráp và xuất xưởng và đã được xác lập là tài sản Nhà nước
Ông Nguyễn Một cho biết, mỗi năm Trường Hải chi hàng chục tỷ đồng làm từ thiện, trong đó bao gồm việc tặng nhiều xe cho chính đơn vị lắp ráp và sản xuất.
Ông Nguyễn Một cho biết, mỗi năm Trường Hải chi hàng chục tỷ đồng làm từ thiện, trong đó bao gồm việc tặng nhiều xe cho chính đơn vị lắp ráp và sản xuất.
Đại diện Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa lên tiếng sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin doanh nghiệp này tặng 7 ôtô cho tỉnh Quảng Nam thời gian qua, trong bối cảnh nhiều thông tin về việc doanh nghiệp tặng ôtô cho cơ quan quản lý đang gây ra những dư luận trái chiều.

“Là nhà sản xuất - lắp ráp và kinh doanh ôtô lớn nhất Việt Nam, mỗi năm chúng tôi dành hàng chục tỷ đồng vì mục đích từ thiện, cộng đồng, xã hội, trong đó bao gồm việc tặng các sản phẩm là xe ôtô do Thaco sản xuất, lắp ráp và phân phối”, ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông của Trường Hải nói.

Tại Quảng Nam, Trường Hải hiện đã đầu tư xây dựng khu phức hợp sản xuất - lắp ráp ôtô trên diện tích 600 ha. 

"Là doanh nghiệp đầu tư tại Quảng Nam, do tỉnh còn khó khăn, địa bàn lại rộng lớn khiến di chuyển gặp nhiều trở ngại, nên chúng tôi đã tặng 7 xe cho do Thaco sản xuất và phân phối cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam, Tỉnh đoàn Quảng Nam, huyện Núi Thành… Tất cả những xe Thaco tặng cho Quảng Nam đã được xác lập sở hữu Nhà nước để phục vụ đi lại. Việc tặng xe thể hiện doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Quảng Nam, trưởng thành ở vùng đất này và muốn đóng góp lại cho quê hương Quảng Nam để phục vụ nhiệm vụ chung của  tỉnh”, ông Một nói. 

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh này đã thực hiện rà soát số lượng xe do doanh nghiệp tặng cho các cơ quan trên địa bàn, sau khi nhận được chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát lại số lượng xe biển xanh được doanh nghiệp tặng.

Theo đó, từ năm 2009 đến nay Quảng Nam được tặng 7 ôtô. Trong đó, chiếc xe có giá trị cao nhất được xác định khoảng 1,2 tỷ đồng. 

Theo ông Quang, tất cả 7 chiếc xe doanh nghiệp tặng đã được xác lập sở hữu Nhà nước để phục vụ đi lại. Tỉnh Quảng Nam không chủ động xin xe mà doanh nghiệp chủ động tặng. Tất cả các sản phẩm đều do Trường Hải lắp ráp và xuất xưởng.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.