Doanh nghiệp chip và AI Trung Quốc ồ ạt chuẩn bị IPO đầu năm 2026
Hoàng Hà
18/12/2025
Làn sóng IPO AI tăng tốc giữa bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu…
Trong những tuần cuối năm và bước sang đầu năm 2026, thị trường vốn Hong Kong (Trung Quốc) đang chứng kiến một làn sóng niêm yết mới đến từ các doanh nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc.
ÍT NHẤT SÁU CÔNG TY CÔNG NGHỆ AI VÀ CHIP CHUẨN BỊ IPO
Ít nhất sáu công ty công nghệ liên quan đến AI và chip được cho là đang chuẩn bị IPO tại Hong Kong trong thời gian ngắn tới, tận dụng tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư sau các thương vụ chào sàn đình đám trên thị trường đại lục.
Theo hãng tin Bloomberg, hai nhà thiết kế chip đang niêm yết tại Thượng Hải là Montage Technology và GigaDevice Semiconductor đang lên kế hoạch niêm yết kép tại Hong Kong, với mục tiêu huy động tối đa 1 tỷ USD mỗi công ty, sớm nhất có thể ngay trong tháng 1/2026. Các nguồn tin cho biết quá trình chuẩn bị đang được đẩy nhanh, dù quy mô và thời điểm phát hành vẫn có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện thị trường.
Bên cạnh đó, Biren Technology, một trong những startup AI chip nổi bật nhất của Trung Quốc, cũng đang bắt đầu thăm dò nhu cầu nhà đầu tư cho đợt IPO trị giá khoảng 600 triệu USD. Biren được xem là “kỳ lân bán dẫn” trong chiến lược tự chủ công nghệ của Bắc Kinh, từng gây chú ý với các dòng GPU hướng tới điện toán hiệu năng cao và AI, trong bối cảnh Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận chip tiên tiến từ Mỹ.
Một cái tên khác là OmniVision Integrated Circuits Group, doanh nghiệp thiết kế chip hình ảnh đang niêm yết tại Thượng Hải, cũng được cho là đang khảo sát nhà đầu tư trong tuần này cho một thương vụ IPO tại Hong Kong có thể đạt 1 tỷ USD, theo thông tin từ Bloomberg News.
Ngoài nhóm bán dẫn truyền thống, làn sóng IPO còn mở rộng sang các startup AI tạo sinh. Hai công ty nổi bật là MiniMax và Zhipu, đều có sự hậu thuẫn của các “ông lớn” như Alibaba và Tencent, đang đặt mục tiêu hoàn tất IPO sớm nhất vào tháng 1/2026. Đây là những doanh nghiệp phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), được xem là đối trọng nội địa của OpenAI trong hệ sinh thái AI Trung Quốc.
Sự bùng nổ các kế hoạch niêm yết này phản ánh nỗ lực ngày càng rõ rệt của doanh nghiệp Trung Quốc trong việc tận dụng Hong Kong như một trung tâm huy động vốn quốc tế, trong bối cảnh thị trường Mỹ trở nên khó tiếp cận hơn vì căng thẳng địa chính trị và các rào cản pháp lý.
NHÀ ĐẦU TƯ NỘI ĐỊA SẴN SÀNG ĐẶT CƯỢC VÀO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN DẪN
Theo South China Morning Post, làn sóng IPO tại Hong Kong diễn ra ngay sau các màn chào sàn gây tiếng vang của MetaX Integrated Circuits Shanghai và Moore Threads Technology trên thị trường Thượng Hải.
Các cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên, cho thấy nhà đầu tư nội địa sẵn sàng đặt cược vào các doanh nghiệp bán dẫn được coi là “nhà vô địch quốc gia” – những cái tên có thể cạnh tranh với các tập đoàn toàn cầu như Nvidia trong dài hạn.
Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn màu hồng. Trái ngược với sự hào hứng ở các đợt IPO, thị trường thứ cấp đối với cổ phiếu công nghệ Trung Quốc lại đang tỏ ra yếu ớt. Kể từ sau khi đạt đỉnh trong đợt phục hồi tháng 10, nhiều cổ phiếu công nghệ lớn đã không thể duy trì đà tăng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng tăng trưởng và các rủi ro vĩ mô.
Giới phân tích cho rằng sự chênh lệch này xuất phát từ kỳ vọng khác nhau: trong khi IPO mới mang câu chuyện tăng trưởng, tự chủ công nghệ và hỗ trợ chính sách, thì các cổ phiếu đã niêm yết lại phải đối mặt với áp lực lợi nhuận, cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh tế chưa thực sự ổn định.
Dù vậy, Hong Kong vẫn được xem là điểm đến chiến lược cho các công ty công nghệ Trung Quốc. Thị trường này không chỉ cung cấp khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa vốn toàn cầu và các ưu tiên chính sách trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, AI, dữ liệu lớn và hạ tầng số.
Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt xuất khẩu chip cao cấp và công nghệ sản xuất bán dẫn, Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng hệ sinh thái nội địa, từ thiết kế chip, phần mềm, cho tới sản xuất và ứng dụng AI. Các đợt IPO lớn không chỉ nhằm huy động vốn, mà còn giúp các doanh nghiệp nâng cao vị thế, thu hút nhân tài và mở rộng hợp tác quốc tế.
Amazon đang đàm phán đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI, mở ra cơ hội chiến lược trong cuộc đua AI giữa các ông lớn công nghệ.
Lợi nhuận của CATL và Sungrow tăng vọt nhờ nhu cầu toàn cầu, bất chấp thuế quan từ Mỹ. Trung Quốc chiếm 60% lượng pin lithium-ion nhập khẩu của Mỹ.
Microsoft, Meta và Google đang tìm cách giảm rủi ro tài chính từ đầu tư AI bằng các thỏa thuận với doanh nghiệp nhỏ, tạo ra những cơ hội mới trong ngành công nghệ.
Khảo sát cho thấy 68% CEO sẽ tiếp tục đầu tư vào AI trong năm 2026, bất chấp hiệu quả ngắn hạn chưa thuyết phục.
Mỹ cảnh báo áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với doanh nghiệp công nghệ châu Âu, leo thang căng thẳng thương mại với EU.
AI đang tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới, từ người giải thích AI đến người huấn luyện, đáp ứng nhu cầu trong thị trường lao động hiện đại.
Trung Quốc chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh AI nhờ lưới điện lớn và chi phí điện thấp, tạo điều kiện cho sự phát triển công nghệ vượt trội.
OpenAI trở thành động cơ kinh tế cốt lõi của làn sóng AI toàn cầu, cạnh tranh với Google, Meta và xAI của Elon Musk.
Quỹ đầu tư 150.000 tỷ won của Hàn Quốc nhằm phát triển AI, bán dẫn và công nghệ sinh học, định vị lại nền kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Chuyên gia Allen Zhu dự đoán Trung Quốc có thể vượt Mỹ về AI trong 10 năm tới nhờ tốc độ mở rộng hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu nhanh chóng.