Emmett Shear, CEO mới của OpenAI là ai?
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
21/11/2023
Shear là một tên tuổi lớn ở Thung lũng Silicon - nhưng đối với hầu hết mọi người, Shear vẫn là một người chưa được biết đến...
Chỉ vài ngày trôi qua kể từ khi Sam Altman, cựu CEO của OpenAI, bị sa thải trong một động thái gây sốc và tạm thời được thay thế bởi Giám đốc Công nghệ Mira Murati, người từng là giám đốc điều hành tạm thời của công ty. Giờ đây, OpenAI lại tiếp tục bổ nhiệm một CEO thứ ba.
Emmett Shear - cựu đồng sáng lập và CEO của Twitch - xác nhận sẽ đảm nhận công việc lãnh đạo tại công ty AI có lẽ nổi tiếng nhất thế giới. Trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, vào đầu ngày thứ Hai, Shear cho biết anh nhận được cuộc gọi từ OpenAI đề nghị anh trở thành CEO tạm thời của công ty.
Shear nói trong bài đăng X: “Sau khi hỏi ý kiến gia đình và suy nghĩ trong vài giờ, tôi đã chấp nhận. Sự việc xuất hiện sau khi Altman, người đã lãnh đạo OpenAI thông qua việc phát triển chatbot trí tuệ nhân tạo tổng hợp cực kỳ phổ biến ChatGPT, bị hội đồng quản trị OpenAI sa thải”.
Lý do đằng sau sự ra đi của Sam Altman vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số người trong cuộc bày tỏ lo ngại rằng Altman không phù hợp với công ty.
EMMETT SHEAR LÀ AI?
Shear là một tên tuổi lớn ở Thung lũng Silicon - nhưng đối với hầu hết mọi người, Shear vẫn là một người chưa được biết đến.
Shear đã đưa Twitch - trang web phát trực tiếp mà anh đồng sáng lập với Justin Kan, Michael Seibel và Kyle Vogt vào năm 2007 - từ việc phát sóng ban đầu về cuộc đời của Kan 24/7, trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới.
Twitch đã được Amazon mua lại với giá 1 tỷ USD vào năm 2014 và Shear đã từ chức CEO của Twitch vào đầu năm nay.
Trong thời gian làm việc tại Twitch, Shear phải đối mặt với căng thẳng từ những người phát trực tuyến, những người tin rằng nền tảng này không bảo vệ lợi ích của họ. Twitch nhận ra đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến căng thẳng với đối thủ YouTube để giành lấy những nhà sáng tạo nội dung tài năng, sau đó YouTube đã thu hút một số nhân vật nổi tiếng từ Twitch bằng các hợp đồng phát sóng độc quyền béo bở.
Sau khi Shear rời khỏi trang web phát trực tuyến, anh trở thành đối tác của Y Combinator, công cụ tăng tốc khởi nghiệp. Altman trước đây là chủ tịch của Y Combinator.
Trước khi Shear bắt đầu Twitch, anh là người đồng sáng lập Kiko Calendar, một ứng dụng lịch mà anh đã phát triển thông qua chương trình Y Combinator năm 2005.
Trong bài đăng hôm thứ Hai trên X, Shear đã giải thích lý do tại sao anh ấy nhận công việc OpenAI.
Shear cho biết trong bài đăng vào đầu ngày thứ Hai: “Gần đây tôi đã từ chức Giám đốc điều hành của Twitch do sự ra đời của đứa con trai 9 tháng tuổi của tôi. Dành thời gian với con trai thật sự mang lại nhiều điều thú vị và tôi vui vẻ với giải pháp việc làm bán thời gian”.
“Tôi nhận công việc này (CEO OpenAI) vì tôi tin rằng OpenAI là một trong những công ty quan trọng nhất hiện nay. Khi ban lãnh đạo chia sẻ tình hình và đề nghị tôi đảm nhận vai trò này, tôi đã không đưa ra quyết định một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ nếu có thể”, anh nói thêm.
SHEAR TỪNG NÓI GENAI LÀ MỘT “QUẢ BOM HỦY DIỆT VŨ TRỤ”
Việc Shear nhanh chóng được thăng chức lên vị trí Giám đốc điều hành của OpenAI đã đưa anh ấy phụ trách một trong những công ty quan trọng nhất trong thế giới AI hiện nay.
OpenAI được biết đến với chatbot AI phổ biến, ChatGPT.
Công nghệ mạnh mẽ đằng sau chatbot đó được gọi là mô hình ngôn ngữ lớn hay LLM. Đây là mô hình AI có khả năng xử lý và tạo ra ngôn ngữ của con người, dựa trên việc đào tạo từ lượng dữ liệu khổng lồ.
Với tư cách là người đứng đầu OpenAI, Shear có thể sẽ phải đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý đang giám sát chặt chẽ các công ty mô hình AI trước những rủi ro mà công nghệ này gây ra xung quanh thông tin sai lệch và khả năng dịch chuyển việc làm.
Đầu tháng này, Vương quốc Anh đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quan trọng về an toàn AI, với sự tham dự của các công ty AI nền tảng lớn, để thảo luận về một số vấn đề cấp bách nhất trong lĩnh vực này.
Đặc biệt nổi bật trong danh sách các lĩnh vực thảo luận của các nhà lãnh đạo thế giới là “rủi ro hiện hữu” mà AI gây ra cho con người.
Bản thân Altman đã cảnh báo về mối đe dọa của AI sẽ tiêu diệt loài người, mặc dù Altman đang nắm quyền điều hành một công ty đang nỗ lực phát triển công nghệ nhanh chóng.
Đáng chú ý, giống như Altman và các nhà lãnh đạo công nghệ khác bao gồm Elon Musk, bản thân Shear cũng đã đưa ra một số nhận xét về khả năng AI sẽ xóa sổ loài người.
Trên “The Logan Bartlett Show”, một podcast do Logan Bartlett, đối tác chung của Redpoint Ventures tổ chức, Shear cho biết anh nghĩ rằng có khả năng “từ 5% đến 50%” rằng AI có thể quét sạch toàn bộ sự sống của con người ngày nay.
Ngoài ra, Shear còn nói rằng khả năng AI trở nên bất hảo trong tương lai “sẽ khiến mọi người phải lo lắng”.
Ông nói thêm rằng trí thông minh nhân tạo có khả năng nhận thức được gọi là trí tuệ nhân tạo tổng hợp hay AGI có thể không chỉ dẫn đến việc tiêu diệt loài người mà còn có thể “hủy diệt mọi giá trị trong chuỗi sự sống” và là một “quả bom hủy diệt vũ trụ”.
Từ khóa:
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…