Sam Altman, CEO OpenAI sở hữu bao nhiêu tài sản?
Bảo Bình
20/09/2023
Sam Altman, CEO OpenAI, từng nói chỉ được trả đủ tiền cho bảo hiểm y tế và không có vốn sở hữu trong OpenAI và làm việc vì đam mê ...
Theo trang The Street, là một trong những người nổi tiếng nhất trong cuộc cách mạng AI, đồng sáng lập và CEO OpenAI Sam Altman có tài sản ròng ước tính từ 500 triệu đến 700 triệu USD.
Một trong những nhân vật quyền lực nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, Sam Altman là một doanh nhân, nhà điều hành và người có tầm nhìn xa ở Thung lũng Silicon. Ông là người đồng sáng lập và CEO của OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, một chatbot mang tính cách mạng và là một trong những ứng dụng phát triển nhanh nhất trong lịch sử.
Trước đây, ông đứng đầu Y Combinator, một vườn ươm công nghệ cung cấp vốn ban đầu cho các công ty như Airbnb, Dropbox và Stripe. Ngoài ra, ông còn là nhà đầu tư thiên thần cho hơn 100 công ty khởi nghiệp, bao gồm Asana, Instacart và Pinterest.
Mặc dù những nỗ lực nhằm có được nguồn tài trợ của chính phủ cho các dự án AI của mình cho đến nay vẫn không thành công, Altman vẫn nhất quyết đảm bảo các cơ quan quản lý hiểu được công nghệ mới này - ông thậm chí còn cung cấp bản trình diễn ChatGPT cho các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ - và đã kêu gọi tăng cường giám sát công nghệ AI.
SAM ALTMAN SỞ HỮU BAO NHIÊU TÀI SẢN?
Khi ở Washington, Thượng nghị sĩ John Kennedy đã hỏi Altman rằng ông có kiếm được nhiều tiền không. Altman trả lời “không”.
“Tôi được trả đủ tiền cho bảo hiểm y tế và không có vốn sở hữu trong OpenAI… Tôi làm việc này vì tôi yêu thích nó”.
Giống như Bill Gates, Steve Jobs và Mark Zuckerberg, Altman đã bỏ học đại học để xây dựng một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Và cũng giống như Gates, Jobs và Zuckerberg, việc rời trường đại học không ngăn cản Altman tích lũy được khối tài sản - giá trị tài sản ròng của ông ước tính vào khoảng 500 đến 700 triệu USD, là kết quả những dự án kinh doanh mạo hiểm cũng như một số khoản đầu tư rất thông minh của ông.
SAM ALTMAN KIẾM TIỀN NHƯ THẾ NÀO?
Phần lớn giá trị tài sản ròng của Altman gắn liền với quyền sở hữu cổ phần trong các công ty tư nhân, khiến việc xác định giá trị tài sản ròng thực sự của ông trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các công ty do ông lãnh đạo, thành lập hoặc hỗ trợ có tổng giá trị lên tới 500 tỷ USD. Sau đây là một số công ty mà Sam Altman đã đầu tư.
Loopt
Dự án đầu tư đầu tiên của cựu sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính Stanford là Loopt, một ứng dụng mạng xã hội dựa trên vị trí được Altman đồng sáng lập vào năm 2005 khi mới 19 tuổi. Altman là người đã viết phần lớn mã gốc của Loopt. Công nghệ của ứng dụng này đã được Apple và Blackberry áp dụng trước khi được Green Dot Corporation mua lại với giá 43,4 triệu USD vào năm 2012.
Y Combinator
Altman tham gia bán thời gian vào Y Combinator năm 2011. Được biết đến như một trong những công ty tăng tốc khởi nghiệp uy tín nhất thế giới, Y Combinator có tỷ lệ chấp nhận chưa đến 2% số người đăng ký. Y Combinator đã cung cấp tiền vốn ban đầu và tài nguyên mạng cho hơn 4.000 công ty khởi nghiệp kể từ đầu những năm 2000, nhiều công ty trong số đó - như Doordash, Dropbox và Reddi - đã phát triển trở thành những cái tên quen thuộc.
Trong thời gian ở đó, Altman đã biến Demo Day, nơi các công ty khởi nghiệp YC thuyết trình trước các nhà đầu tư mạo hiểm, trở thành một cảnh tượng hoành tráng của Hollywood, mời các siêu sao công nghệ như Mark Zuckerberg và Elon Musk đến phát biểu và đưa ra lời động viên. Đối với Altman, trở thành một phần của công ty YC không chỉ là một công việc; đó là một phong cách sống - ông thuê nhà kho và tổ chức các khóa học về viết mã và kết nối mạng kéo dài một tuần, điều này thúc đẩy sự cộng tác và cảm hứng giữa các công ty khởi nghiệp.
Altman chào đón các công ty khởi nghiệp từ lĩnh vực công nghệ sinh học và năng lượng sạch cũng như các doanh nhân đại diện cho nhiều nền tảng khác nhau. Altman được thăng chức làm Chủ tịch vào năm 2014 và vào năm 2015, Forbes đã ghi tên ông vào danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm dưới 30 tuổi.
Giá trị định giá các công ty của Y Combinator ước tính ít nhất là 600 tỷ USD tính đến tháng 1/2023. Với việc bản thân Altman đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp này, có thể thấy rõ ràng rằng ông đã tích lũy được khối tài sản lớn nhanh chóng như thế nào.
Trong khoảng thời gian tám ngày ngắn ngủi vào năm 2015, Altman là quyền Giám đốc điều hành của Reddit, nắm quyền sau khi Giám đốc điều hành Yishan Wong từ chức và trước khi người lãnh đạo trước đó, Steve Huffman, nhận lại công việc cũ của mình. Reddit cũng là một công ty khởi nghiệp Y Combinator; Altman là nhà đầu tư chính trong khoản tài trợ vòng B vào năm 2014 trị giá 50 triệu USD, đồng thời là người tham gia tài trợ cho series C vào năm 2017, trị giá 200 triệu USD. Ngoài ra, ông còn phục vụ trong hội đồng quản trị từ năm 2014 đến năm 2022.
OpenAI
Vào năm 2015, một nhóm các nhà lãnh đạo công nghệ, bao gồm Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba và John Schulman, đã thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu AI phi lợi nhuận có tên OpenAI. Altman là Giám đốc điều hành.
AI đã được chứng minh là điểm bùng phát cho các doanh nghiệp vì nó giúp tạo ra các dịch vụ được cá nhân hóa trên quy mô lớn. Mục tiêu của Altman với OpenAI là giúp mọi người có thể tiếp cận AI. Công ty đã phát hành bản demo ban đầu của chatbot ChatGPT vào tháng 11/2022 và đến tháng 5/2023, Altman tuyên bố trước Quốc hội rằng mức định giá của công ty là 29 tỷ USD.
Lúc đầu, OpenAI được cam kết rót vốn tiền hạt giống bởi một nhóm nhà đầu tư bao gồm Altman, Musk, Peter Thiel (người sáng lập PayPal), Reid Hoffman (đồng sáng lập LinkedIn), Jessica Livingston (đối tác sáng lập Y Combinator), Amazon Web Services, Infosys và YC. Nhiệm vụ của họ là làm cho các bằng sáng chế và nghiên cứu của OpenAI có thể truy cập công khai và họ đã phát hành nền tảng beta công khai đầu tiên của OpenAI vào năm 2016.
OpenAI đã chuyển từ trạng thái phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận vào năm 2019, điều này cho phép OpenAI đã thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và cung cấp cổ phần của công ty cho nhân viên. Sau đó, OpenAI hợp tác với Microsoft, công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào tháng 7/2019. Tính đến tháng 9/2023, OpenAI vẫn thuộc sở hữu tư nhân; một số cổ đông bao gồm Microsoft, một công ty đầu tư mạo hiểm có tên Khosla Ventures, Reid Hoffman, và Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook.
Với những xung đột lợi ích giữa OpenAI và Tesla, công ty sử dụng AI trong xe tự lái của mình, Musk đã từ chức khỏi OpenAI vào tháng 2/2018, mặc dù ông hứa sẽ tiếp tục cấp vốn cho công ty.
Altman đã nói rằng Musk đã giúp thu hút cả nhân tài và sự chú ý đến công ty, mặc dù Musk đã chỉ trích hướng đi của OpenAI và ra mắt một liên doanh cạnh tranh, xAI, vào tháng 7/2023.
Từ khóa:
Ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc tận dụng TikTok Shop để tiếp cận khách hàng toàn cầu, xây dựng thương hiệu riêng và phát triển sản phẩm dựa trên phản hồi thị trường theo thời gian thực...
Nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị AI và chất bán dẫn là động lực chính giúp vốn hóa của TSMC tăng gấp đôi trong vòng một năm...
Thay vì cạnh tranh trực diện với OpenAI, Google hay Anthropic bằng việc xây dựng các mô hình lớn nhất thế giới, Apple tận dụng công nghệ từ những đối tác hàng đầu như Google và Nvidia...
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói chính sách toàn diện nhằm tăng cường năng lực công nghệ nội khối, hướng tới mục tiêu xây dựng “chủ quyền công nghệ” trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và phần mềm nguồn mở...
Đằng sau những con số đầu tư khổng lồ là hàng loạt nút thắt về điện năng, hạ tầng và thủ tục khiến tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ đang bị chậm đáng kể…
Theo giới quan sát, động thái mới cho thấy Washington đang ngày càng thận trọng trước nguy cơ các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán AI tiên tiến thông qua mạng lưới công ty con và đối tác hoạt động tại nước ngoài...
Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, đã chính thức nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mở đường cho một trong những thương vụ niêm yết được chờ đợi nhất trên Phố Wall…
Ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới gồm Micron Technology, Samsung Electronics và SK Hynix hiện sở hữu tổng vốn hóa thị trường vượt mốc 1.000 tỷ USD...
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, robot và sản xuất thông minh tại Trung Quốc đang tạo ra một loại hình du lịch hoàn toàn mới: du lịch công nghệ...
Ngành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu đang bước vào một cuộc chạy đua mới nhằm đối phó với nguy cơ từ máy tính lượng tử, công nghệ được cho là có thể phá vỡ lớp bảo mật cốt lõi đang bảo vệ các blockchain và tài sản số như bitcoin...