Trí tuệ nhân tạo, “đòn bẩy” cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Mộc Đình
23/08/2025
Các chuyên gia cho rằng sự trỗi dậy của thế hệ AI mới với khả năng tự hành động và phối hợp độc lập sẽ tạo cơ hội bứt phá, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn…
Sự kiện “Tương lai của trí tuệ nhân Tạo: Chapter 3”, do Launch JDI tổ chức với sự đồng hành của NVIDIA và Singapore Global Network (SGN), đã diễn ra tại TP.HCM vào ngày 20/8/2025.
Bước sang năm thứ 3, chương trình tiếp tục khẳng định sức hút khi quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp cùng cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước, tạo diễn đàn trao đổi xu hướng, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và mở rộng cơ hội phát triển AI tại Việt Nam.
Mang đến góc nhìn mới về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Tiến sĩ Ng Aik Beng, Quản lý cấp cao tại NVIDIA, nhấn mạnh vai trò của Agentic AI (trí tuệ nhân tạo hành động độc lập) trong công nghiệp hiện đại và tầm quan trọng của việc hợp tác với các trường đại học để thúc đẩy khả năng sáng tạo đổi mới cho doanh nghiệp.
“Điểm nổi bật của Agentic AI chính là khả năng phối hợp các “AI agents” như một tập thể thống nhất với khả năng thực thi nhiều nhiệm vụ khác nhau, mô phỏng cách con người hợp tác trong công việc”, Tiến sĩ Ng Aik Beng nhận định.
Tại sự kiện, các chuyên gia, doanh nghiệp cũng đã chia sẻ góc nhìn và giải pháp tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả để phát triển vượt bậc.
Ông Michael La, đồng sáng lập Tictag, chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy phần lớn doanh nghiệp tại Việt Nam rất quan tâm đến tính khả thi và kết quả thực tiễn mà các giải pháp AI có thể mang lại. Nói cách khác, chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra những sản phẩm với khả năng tùy chỉnh linh hoạt để giúp giải quyết thách thức đặc biệt của từng doanh nghiệp, thay vì buộc họ phải thích ứng theo sản phẩm”.
Trong phiên tọa đàm với chủ đề “Vượt qua thử thách chuyển đổi từ chiến lược Digital-First sang AI-Ready”, ông Jason Lin, đại diện Alibaba Cloud, đưa ra phân tích rằng cần phải phân biệt rõ ràng giữa các doanh nghiệp “AI-aware”, “AI-ready” và “AI-native”.
Theo ông Jason, ba khái niệm này mô tả các mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức hay sản phẩm.
Cụ thể, AI-aware nghĩa là có nhận thức về AI, hiểu công nghệ này mang lại cơ hội và thách thức gì nhưng chưa thực sự áp dụng. Khi chuyển sang AI-ready, doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị về hạ tầng, dữ liệu và nhân lực, sẵn sàng triển khai AI để cải thiện hoạt động. Cuối cùng, AI-native là khi sản phẩm hoặc dịch vụ được xây dựng với AI ngay từ đầu, coi AI là một phần cốt lõi thay vì công cụ bổ sung, giống như cách các ứng dụng “cloud-native” được thiết kế riêng cho môi trường điện toán đám mây.
“Đối với các công ty không chuyên về kỹ thuật số hóa (non-digital-natives), việc xây dựng một nền tảng vững chắc và kế hoạch triển khai phù hợp là điều kiện tiên quyết để có thể tích hợp AI vào quy trình sản xuất và vận hành”, ông Jason Lin cho biết.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác của ngày hội công nghệ “Tương Lai của Trí Tuệ Nhân Tạo: Chapter 3” là khu vực triển lãm, nơi khách tham quan có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp sáng tạo từ Alibaba Cloud, Tictag, Phong Vu và Antler.
Bên cạnh đó, không gian còn giới thiệu loạt ứng dụng AI tiên tiến đến từ AIWIZE, Breezlab, BowNow, NSpace, H3 Zoom.AI, Tagronix, Taureau AI, Tracework.ai, và nhiều công ty công nghệ nổi bật khác, mang đến bức tranh toàn cảnh về những đột phá công nghệ đang định hình tương lai.
Ông Daryl Chung, đồng sáng Lập và Giám đốc Phát triển kinh doanh JDI, nhấn mạnh: “Sự kiện là bước tiến quan trọng đối với cộng đồng AI tại Việt Nam - quy tụ hơn 1.000 khách tham dự trong và ngoài nước. Chúng tôi thực sự biết ơn sự đóng góp to lớn của các đơn vị hỗ trợ - những người đã đồng hành cùng JDI để tạo nên một không gian nơi các sáng kiến được hiện thực hóa. Thông qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp Việt định hình một nền tảng vững chắc hơn trong quá trình tích hợp AI và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét một vòng thuế quan mới đối với chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ liên quan...
Nhà sản xuất chip Trung Quốc YMTC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ flash NAND lớn nhất thế giới vào cuối năm 2027. Công ty chuẩn bị huy động khoảng 5 tỷ USD từ đợt IPO tại Thượng Hải…
Các nền tảng số Trung Quốc đang tự phát triển AI riêng và tích hợp vào mọi dịch vụ đời sống…
Đây là bước tiến mới nhất trong chiến lược phát triển chip riêng của nhà sản xuất smartphone Trung Quốc…
Trong nhiều năm, phần lớn nguồn lực của ngành AI Mỹ tập trung vào các mô hình đóng. OpenAI, Anthropic hay Google đều phát triển những hệ thống không công khai mã nguồn hoặc trọng số mô hình...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc thay đổi sâu rộng đối với ngành dịch vụ công nghệ thông tin trị giá khoảng 315 tỷ USD mỗi năm của Ấn Độ...
Trung Quốc vượt lên trở thành quốc gia có số đơn đăng ký bằng sáng chế lớn nhất thế giới từ năm 2011 và khoảng cách tiếp tục được nới rộng. Năm 2024, số đơn đăng ký của Trung Quốc cao gấp khoảng 1,3 lần tổng số đơn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu cộng lại…
Khi số lượng điện thoại hỗ trợ eSIM tiếp tục tăng và người dùng ngày càng quen với việc mua dữ liệu trực tuyến. Điều này đặt các nhà mạng trước bài toán phải đổi mới mô hình roaming…
Một thực tế đáng lưu ý là hiện không nền tảng nào cho phép người dùng lấy lại dữ liệu sau khi dữ liệu đó đã được sử dụng để huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn…
Số lượng AI agent được doanh nghiệp đưa vào vận hành tăng gần gấp 3 lần chỉ trong hơn một năm, trong khi thời gian xây dựng một agent mới giảm hơn một nửa...