08:25 20/10/2022

Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ lên kế hoạch triển khai 40% xe tải giao hàng mới chạy bằng điện

Bảo Ngọc

Mới đây, cơ quan chính phủ này cho biết ít nhất 40% phương tiện giao hàng tới đây sẽ là xe điện, tăng từ mức 10% mà tổ chức từng cam kết…

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN

Theo CNN Business, cơ quan này sẽ mua 33.800 xe điện, trong đó có 25.000 xe đến từ Oshkosh Defense, công ty thiết kế xe điện theo yêu cầu. Các nhà sản xuất ô tô như Ford, Mercedes-Benz và Rivian cũng đang nỗ lực cung cấp các mẫu xe giao hàng chạy điện trong bối cảnh nhu cầu thị trường lên cao và vật giá nhiên liệu leo thang.

Bà Sue Brennan, người phát ngôn của The US Postal Service, cho biết các phương tiện mới dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trên các tuyến đường vào cuối năm sau.

Thực tế, kế hoạch ban đầu của The US Postal Service được xác nhận vào tháng 2 vừa qua đã bị Nhà Trắng, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích. Tổng thống Biden đã kêu gọi một nửa số xe được bán vào năm 2030 là xe điện và các phương tiện của đội xe chính phủ cam kết không có khí thải ống xả.

Bốn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ủng hộ luật cấm nhằm thúc đẩy The US Postal Service mua các phương tiện không phát thải. Tổng chưởng lý từ 16 tiểu bang, đặc khu Columbia và các nhóm môi trường đã kiện hãng này vào tháng 4 yêu cầu ngừng mua các xe chở hàng chạy bằng khí đốt.

"Một khi kế hoạch ban đầu của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ được thực hiện, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt với hơn 100.000 phương tiện chạy xăng trên các đường phố lân cận và trên toàn quốc trong 30 năm tới", Tổng chưởng lý bang California, ông Rob Bonta, cho biết.

Các mẫu xe điện mới từ Oshkosh Defense bao gồm nhiều tính năng an toàn mà hầu hết phương tiện giao thông hiện tại không có bao gồm cả túi khí. Xe rộng hơn, có nhiều không gian chở hàng hơn, điều này sẽ mang lại sự tối ưu cho dịch vụ. Hơn nữa, khoang phía sau xe rất rộng rãi, cho phép nhân viên vận chuyển làm việc thuận tiện hơn.