15:57 01/07/2022

Israel đầu tư 880 triệu USD cho cải tiến công nghệ khí hậu

Bảo Ngọc

Bộ Bảo vệ Môi trường Israel mới đây thông báo rằng quốc gia này sẽ đầu tư khoảng 880 triệu USD để tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho các sáng kiến về công nghệ khí hậu…

Quyết định này nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Israel trong việc giải quyết vấn đề khí hậu, Tân Hoa Xã đưa tin. Các mục tiêu chính cho khoản đầu tư này dự kiến sẽ dần dần được đáp ứng vào giai đoạn năm 2026. 

Những mục tiêu này bao gồm tăng gấp đôi các nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí hậu, bằng sáng chế, công ty khởi nghiệp và các dự án thí điểm trên cơ sở hạ tầng nhà nước, tăng số lượng các thỏa thuận gây quỹ và các quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên về công nghệ khí hậu, và thúc đẩy nghiên cứu chung với các quốc gia khác. 

Theo Bộ Bảo vệ môi trường Israel, kế hoạch cũng bao gồm việc sử dụng vệ tinh để giám sát các vấn đề biến đổi khí hậu hay các mối nguy môi trường, và thành lập một vườn ươm công nghệ để thúc đẩy các dự án thế hệ sau.