image Thứ Tư, 13/05/2026

Bên trong nhà máy của các "kỳ lân nhỏ": Bí mật làm nên sức mạnh sản xuất của Trung Quốc

Thanh Minh

13/11/2025

Chia sẻ

Bắc Kinh ban hành hướng dẫn mới cho mạng lưới quỹ đầu tư chính phủ rộng lớn, nhấn mạnh chiến lược “đầu tư sớm, đầu tư nhỏ, đầu tư dài hạn, đầu tư vào công nghệ cốt lõi”...

Các trung tâm công nghiệp truyền thống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đang tìm cách nâng cấp năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo.
Các trung tâm công nghiệp truyền thống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đang tìm cách nâng cấp năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo.

Vừa qua, chính quyền các địa phương tại Trung Quốc đã tích cực tổ chức các chuyến tham quan tới những doanh nghiệp tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất, robot, y tế, trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới, nhằm giới thiệu các tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo tại từng vùng.

CHIẾN LƯỢC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐÃ BƯỚC VÀO “GIAI ĐOẠN SÂU”

Những hoạt động này phản ánh thành công rộng khắp trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc – quốc gia có dân số hơn 1,4 tỷ người, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với mức GDP bình quân đầu người đạt khoảng 12.500 USD năm ngoái.

Mặc dù kinh tế Internet Trung Quốc bùng nổ mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua, tạo ra nhiều “gã khổng lồ công nghệ” như Huawei, Tencent hay Alibaba, các trung tâm công nghiệp truyền thống tại nhiều tỉnh vẫn đang tìm cách nâng cấp năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo.

Khi Bắc Kinh tuyên bố rằng chiến lược đổi mới sáng tạo đã bước vào “giai đoạn sâu”, với những thành quả dễ đạt đã qua đi và các thách thức trở nên khó khăn hơn, nhiều nhà sản xuất tiên tiến ở các tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang hay Quảng Đông bắt đầu được chú ý hơn, đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tự chủ công nghệ và nâng tầm ngành sản xuất trong toàn quốc.

“NHỮNG KỲ LÂN NHỎ” CỦA TRUNG QUỐC VÀ SỰ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG

Theo South China Morning Post, tính đến nay, Giang Tô đã nuôi dưỡng hơn 3.000 doanh nghiệp được chứng nhận là “những kỳ lân nhỏ” – các công ty nhỏ nhưng chuyên môn hóa cao và sáng tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp, góp phần thúc đẩy chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc. Con số này vượt xa các tỉnh khác trong nước.

Một trong số đó là Pudu Robotics, nhà sản xuất robot dịch vụ đặt nhà máy tại Yên Thành, thành phố phía Bắc Giang Tô. Theo ông Lưu Văn, phó tổng giám đốc địa phương, nhà máy có công suất thiết kế 60.000 sản phẩm mỗi năm. Ông nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng tại đồng bằng sông Dương Tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các linh kiện cần thiết, đồng thời cho phép công ty – vốn xuất phát từ Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc – linh hoạt thay đổi nhà cung cấp dựa trên nhu cầu sản xuất.

Dọc theo bờ biển gió lộng của Giang Tô, trung tâm nghiên cứu và phát triển của Goldwind Science & Technology, nhà sản xuất tua-bin gió lớn nhất thế giới, cũng được đặt tại đây. Ông Ninh Hải Phong, phó tổng giám đốc chi nhánh Giang Tô, cho biết lựa chọn Yên Thành dựa trên tiềm năng gió ngoài khơi và cơ sở hạ tầng xuất khẩu, đồng thời nhấn mạnh sự gần gũi với các nhà cung cấp tua-bin, cáp ngầm biển và hệ thống lưu trữ năng lượng là điều kiện lý tưởng để lắp ráp tua-bin gió.

Mô hình chính sách công nghiệp “từ trên xuống” của Trung Quốc, kết hợp với cơ chế đánh giá quan chức địa phương dựa trên thành tích kinh tế, đã tạo ra một hệ thống cạnh tranh nhằm thu hút và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo thông qua các khoản trợ cấp và biện pháp khác.

Dù mô hình này có thách thức, nhưng nó thúc đẩy tốc độ phát triển đáng kể.

Các công ty công nghệ cao cho biết họ thường được chính quyền địa phương mời gọi thông qua các chiến dịch thu hút đầu tư. Chẳng hạn, vào tháng 9, thành phố Tô Châu công bố kế hoạch xây dựng một “thành phố AI+” nhằm thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo tại Giang Tô. Wuxi cũng được công nhận là trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc, từ thiết kế chip đến chế tạo và đóng gói.

Tại đây, ngoài các cơ sở của SK Hynix và Infineon Technologies, còn có nhà sản xuất chip hợp đồng lớn thứ hai Trung Quốc – Hua Hong Semiconductor, cùng các doanh nghiệp nội địa khác như Maxscend Microelectronics và CR Micro. Theo dữ liệu chính thức, hơn 600 công ty thuộc ngành vi mạch điện tử đã hình thành nên một chuỗi cung ứng khu vực hoàn chỉnh tại Giang Tô, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác và cộng hưởng giữa các doanh nghiệp.

“ĐẦU TƯ SỚM, ĐẦU TƯ NHỎ, ĐẦU TƯ DÀI HẠN, ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ CỐT LÕI”

Sự tập trung của các doanh nghiệp tại Giang Tô đã thúc đẩy tính cộng sinh trong kinh doanh. CGXi, nhà sản xuất robot hợp tác, cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với ngành xe điện trong nước. “Tốc độ phát triển của xe điện đã rút ngắn chu kỳ nghiên cứu”, ông Tôn Bân, giám đốc marketing của CGXi, nhận xét.

Miracle Automation, nhà sản xuất thiết bị dây chuyền lắp ráp ô tô, đang nghiên cứu triển khai robot hình người tại nhà máy của mình. 
Miracle Automation, nhà sản xuất thiết bị dây chuyền lắp ráp ô tô, đang nghiên cứu triển khai robot hình người tại nhà máy của mình. 

Tinh thần hợp tác này cũng giúp các công ty robot tại Giang Tô thử nghiệm và đổi mới sáng tạo. Miracle Automation, nhà sản xuất thiết bị dây chuyền lắp ráp ô tô, đang hợp tác với UBTech Robotics và Galbot để thiết lập một nhà xưởng nơi robot hình người có thể được huấn luyện.

Bắc Kinh ban hành hướng dẫn mới cho mạng lưới quỹ đầu tư chính phủ rộng lớn.
Mục tiêu không chỉ là lợi nhuận ngắn hạn, mà còn nhằm tăng cường đổi mới nội địa và giải quyết “nút thắt” trong các chuỗi cung ứng quan trọng. 

Các quỹ đầu tư của tỉnh và thành phố tại Giang Tô tiếp tục rót vốn vào các ngành chiến lược và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các sáng kiến bao gồm quỹ liên kết, quỹ của quỹ và “vốn kiên nhẫn” dưới hình thức quỹ hướng dẫn của chính quyền. Các chương trình này vừa hướng đến lợi nhuận tài chính, vừa mang lại lợi ích chiến lược, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Vào tháng 1 năm nay, Bắc Kinh ban hành hướng dẫn mới cho mạng lưới quỹ đầu tư chính phủ rộng lớn. Hướng dẫn nhấn mạnh chiến lược tập trung hơn: “đầu tư sớm, đầu tư nhỏ, đầu tư dài hạn, đầu tư vào công nghệ cốt lõi”.

Mục tiêu không chỉ là lợi nhuận ngắn hạn, mà còn nhằm tăng cường đổi mới nội địa và giải quyết “nút thắt” trong các chuỗi cung ứng quan trọng. Các dự án về bán dẫn, năng lượng mới, AI và công nghệ sinh học đặc biệt được ưu tiên tại Giang Tô.

Addor Capital, có trụ sở tại Nam Kinh và thành lập năm 2014, quản lý hơn 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ USD) và đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, robot và vật liệu mới trên khắp tỉnh và cả nước. Chiến lược này phù hợp với tầm nhìn của Chủ tịch Addor, ông Diệu Văn Lộ, khi ông nhấn mạnh rằng ngành đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc cần “tập hợp vốn xã hội và đầu tư cho tương lai của quốc gia.”

South China Morning Post cho rằng nhờ sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, mạng lưới chuỗi cung ứng tập trung và tinh thần đổi mới sáng tạo, những “kỳ lân nhỏ” tại Giang Tô đang đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng công nghệ và thúc đẩy tự chủ công nghệ của Trung Quốc. 


Bắc Kinh thúc đẩy trung tâm dữ liệu AI dùng “điện xanh”

Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...

19:11 11/05/2026
TikTok đầu tư kỷ lục 25 tỷ USD vào Thái Lan, mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á

TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...

08:03 09/05/2026
AI đe dọa “giấc mơ phần mềm” từng tạo nên tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...

08:03 09/05/2026
Big Fund Trung Quốc dẫn đầu đàm phán rót vốn, đưa DeepSeek lên định giá 45 tỷ USD

Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…

15:56 07/05/2026
Samsung cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, gia nhập câu lạc bộ công ty hàng đầu cùng với TSMC

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...

15:56 07/05/2026
SEMI kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á đầu tư xây dựng nhà máy bán dẫn

Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…

14:06 06/05/2026
Doanh số chip AI của Huawei tăng vọt

Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...

15:46 05/05/2026
Thị trường smartphone chững lại, robot trở thành “đường cong tăng trưởng” mới của Trung Quốc

Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…

13:00 05/05/2026
Tòa án Trung Quốc: Doanh nghiệp không được sa thải lao động vì AI

Một tòa án tại Trung Quốc vừa ra phán quyết mang tính bước ngoặt: doanh nghiệp không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do thay thế con người bằng trí tuệ nhân tạo…

15:00 04/05/2026
Lợi nhuận hãng chip Trung Quốc tăng hơn 1.100% nhờ AI

Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chip Yuanjie Trung Quốc tăng tới 1.153% so với cùng kỳ năm trước...

15:04 29/04/2026