Các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, từ chip đến AI, đổ xô niêm yết tại Hồng Kông
Trần Thị Huyền Thương
11/08/2025
Nửa đầu năm nay, số lượng công ty nộp đơn IPO tại Hồng Kông đạt mức cao kỷ lục, nhờ thị trường chứng khoán tăng vọt và các yêu cầu niêm yết ít khắt khe hơn so với các sàn giao dịch tại đại lục…
Hồng Kông đang chứng kiến một làn sóng các công ty công nghệ Trung Quốc nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sau khi thành phố này thực hiện một loạt cải cách, bao gồm quy định nộp hồ sơ bí mật, góp phần thúc đẩy sự bùng nổ niêm yết tại đây.
Theo Financial Times, vào tháng 5, các nhà quản lý Hồng Kông đã công bố tùy chọn nộp hồ sơ bí mật dành cho các công ty công nghệ và công nghệ sinh học đang thua lỗ. Quy định này cho phép các công ty được sàn giao dịch và cơ quan quản lý xem xét thông tin tài chính và vận hành trước khi công khai ý định niêm yết.
SỐ LƯỢNG CÔNG TY NỘP ĐƠN XIN NIÊM YẾT TẠI HỒNG KÔNG ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC
Biren Technology, một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, đã nộp hồ sơ bí mật trong vài tuần gần đây. Enflame Technology, một đối thủ của Biren, và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Zhipu, được định giá hơn 5 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân đầu năm nay, cũng dự kiến sẽ nộp hồ sơ sớm.
Cả hai công ty sản xuất chip này đều đang thua lỗ, nhưng họ kỳ vọng doanh thu sẽ tăng mạnh trong năm nay nhờ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp đặt lên gã khổng lồ bán dẫn Mỹ Nvidia. Biren gần đây được định giá khoảng 2,5 tỷ USD trong một vòng gọi vốn, trong khi Enflame, được hậu thuẫn bởi Tencent, cũng có mức định giá tương tự.
Một công ty AI khác, MiniMax, đã nộp hồ sơ vào khoảng giữa tháng 7. Công ty này được định giá khoảng 4 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất trong năm nay.
Trong nửa đầu năm nay, số lượng công ty nộp đơn xin niêm yết tại Hồng Kông đã đạt mức cao kỷ lục, nhờ thị trường chứng khoán tăng vọt và các yêu cầu niêm yết ít khắt khe hơn so với các sàn giao dịch tại đại lục.
Nếu một công ty nộp đơn IPO tại đại lục, họ không được phép huy động thêm vốn trong thời gian chờ phê duyệt niêm yết. Tuy nhiên, tại Hồng Kông, các công ty có thể tiếp tục gọi vốn trước khi chính thức lên sàn. Điều này đặc biệt quan trọng với các công ty công nghệ, đặc biệt là các nhà sản xuất chip và công ty AI, vốn thường cần huy động nhiều vòng vốn mỗi năm để duy trì tăng trưởng.
Việc nộp hồ sơ bí mật cũng giúp các công ty tránh được sự chú ý từ đối thủ cạnh tranh trước khi được Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) phê duyệt, một quy trình có thể mất khoảng một năm do lượng hồ sơ tồn đọng đáng kể, theo các nguồn tin am hiểu tình hình.
CHÍNH SÁCH MỚI GIÚP HONG KONG ĐÓN ĐẦU CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ
Trong bảy tháng đầu năm nay, 12 công ty công nghệ Trung Quốc đã nộp đơn xin niêm yết tại Hồng Kông theo điều khoản 18C, một quy định của sàn giao dịch cho phép các công ty công nghệ thua lỗ được niêm yết. Con số này, cao nhất kể từ khi quy định được giới thiệu vào năm 2023, chưa bao gồm các hồ sơ bí mật chưa được công khai.
Fang Liu, một đối tác tại công ty luật Clifford Chance ở Hồng Kông, cho biết các hồ sơ bí mật rất hấp dẫn đối với các công ty công nghệ Trung Quốc muốn tránh tiết lộ thông tin nhạy cảm.
“Một khi bạn công khai, bạn có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ các đối thủ cạnh tranh hoặc các bên liên quan khác, bao gồm cả các mối đe dọa và thư khiếu nại gửi đến cơ quan quản lý”.
Hồng Kông cũng đang thu hút các công ty Trung Quốc không còn khả năng niêm yết tại Mỹ hoặc Anh do căng thẳng địa chính trị và sự giám sát ngày càng chặt chẽ. Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đã khuyến khích các công ty muốn niêm yết ở nước ngoài ưu tiên Hồng Kông, theo các nguồn tin trong ngành. Họ cũng cho biết, mặc dù điều khoản 18C thường áp dụng cho các công ty công nghệ giai đoạn đầu đang thua lỗ, nhưng cũng có ngoại lệ cho các công ty đã có lợi nhuận.
Johnson Chui, người đứng đầu bộ phận dịch vụ phát hành toàn cầu tại Sở Giao dịch và Thanh toán Hồng Kông (HKEX), cho biết: “Những nỗ lực không ngừng của HKEX trong việc cải tiến và đổi mới chế độ niêm yết thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đón đầu các xu hướng công nghiệp và công nghệ”.
Làn sóng niêm yết tại Hồng Kông không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của thị trường này mà còn cho thấy nỗ lực của giới chức Hồng Kông trong việc củng cố vị thế là trung tâm tài chính toàn cầu, đặc biệt đối với các công ty công nghệ Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng và tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Dòng sự kiện:
Trí tuệ nhân tạo -AINgành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu đang bước vào một cuộc chạy đua mới nhằm đối phó với nguy cơ từ máy tính lượng tử, công nghệ được cho là có thể phá vỡ lớp bảo mật cốt lõi đang bảo vệ các blockchain và tài sản số như bitcoin...
Nguồn của cải khổng lồ được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) phải mang lại lợi ích cho toàn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn…
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…