Khởi nghiệp thất bại: Nhiều startup phải đóng cửa và phá sản vào cuối năm 2023
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
13/06/2023
Tỷ lệ các công ty khởi nghiệp thất bại đang tăng lên và có thể sẽ có một làn sóng các startup đóng cửa trong năm tới...
Các công ty khởi nghiệp đã huy động được một số tiền lớn trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2021. Thời điểm đó, có rất ít công ty khởi nghiệp thất bại, khiến thị trường trông có vẻ sôi động và mạnh mẽ một cách giả tạo. Bây giờ, tỷ lệ khởi nghiệp thất bại đang tăng lên và có thể sẽ có một làn sóng các startup đóng cửa trong năm tới.
TỶ LỆ THẤT BẠI CỦA CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP ĐANG BẮT ĐẦU TĂNG LÊN
Theo nhận định của trang Business Insider, tỷ lệ thất bại của các công ty khởi nghiệp đang bắt đầu tăng lên. Thậm chí, trong năm tới có thể sẽ có một làn sóng các startup đầu hàng, khi một số lượng lớn các công ty khởi nghiệp ngừng hoạt động một cách bất thường.
"Sự kiện “tuyệt chủng” hàng loạt dành cho các công ty khởi nghiệp đang diễn ra", theo một tweet gần đây của Tom Loverro, một đối tác chung tại IVP, một quỹ đầu tư đã hỗ trợ hàng loạt các công ty nổi bật bao gồm CrowdStrike, Datadog, Discord, Klarna, Slack, Snap và Twitter.
Như Loverro lưu ý, các công ty khởi nghiệp sẽ “chết lặng lẽ và từ từ”. Họ cũng đóng cửa rất nhiều. Trong khi các nhà đầu tư mạo hiểm tweet về việc rút khỏi M&A hoặc IPO mới nhất, thì có rất nhiều doanh nghiệp trẻ hơn trong danh mục đầu tư của họ đã lụi tàn phía sau.
Đáng nói hơn nữa đây là cách ngành kinh doanh đầu tư mạo hiểm hoạt động. Các quỹ đầu tư mạo hiểm tài trợ cho vô số công ty khởi nghiệp và họ cho rằng hầu hết sẽ thất bại. Họ chỉ cần một số ít trở thành Meta hoặc Twitter hoặc Snowflake tiếp theo để tạo ra lợi nhuận lớn.
Vì vậy, việc có một tỷ lệ các công ty khởi nghiệp thất bại là điều tự nhiên. Vấn đề là sự bùng nổ của hoạt động đầu tư mạo hiểm đạt đến đỉnh điểm vào năm 2021 đã phá vỡ trật tự tự nhiên này. Năm 2021, đầu tư mạo hiểm diễn ra điên cuồng, trong đó các công ty khởi nghiệp đã huy động được số tiền khổng lồ và một số doanh nghiệp nhận được khoản tài trợ mà lẽ ra không nên có. Tỷ lệ thất bại giảm xuống khi tiền của các VC đổ ra khắp nơi. SoftBank và Tiger Global là những diễn viên chính ở đây, ngoài ra còn nhiều người khác nữa.
CUỐI NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 SẼ CHỨNG KIẾN LÀN SÓNG STARTUP SỤP ĐỔ NHIỀU HƠN
Bây giờ, tiền đã cạn kiệt, trừ khi đó là một công ty khởi nghiệp về AI. Những năm gần đây, các công ty khởi nghiệp đã huy động được quá nhiều tiền vì vậy các startup có rất nhiều cơ hội để tồn tại. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sẽ cạn kiệt tiền mặt và không ai muốn cấp vốn cho họ nữa.
Điều này sẽ tạo ra một loạt các vụ bán tài sản đau đớn, các khoản tái cấp vốn bị nhồi nhét khó chịu, các công ty bị định giá cực rẻ, và đơn giản hơn nữa là họ phải đóng cửa và phá sản. Theo các chuyên gia, mọi người không thể thấy vụ đắm tàu chầm chậm này đang diễn ra ngay bây giờ vì các công ty khởi nghiệp không phải là công ty đại chúng. Vì vậy, sẽ không có giá cổ phiếu nào chứng kiến sự sụt giảm mỗi ngày để mọi người có thể nhận ra nguy cơ sụp đổ trong thời gian thực.
Phân tích kỹ hơn, một số startup từng IPO thành công đang gặp khó khăn, như một phần của “sự kiện tuyệt chủng hàng loạt" của các startup. WeWork, một mẫu mực cho thấy sự hào phóng của VC, đã ra mắt công chúng thông qua giao dịch SPAC vào năm 2021 ở đỉnh điểm của sự bùng nổ. Cổ phiếu của WeWork đã giảm mạnh từ khoảng 13 USD xuống còn 18 cent hiện nay. SoftBank là một nhà đầu tư lớn của WeWork.
Zume, một công ty khởi nghiệp giao bánh pizza bằng robot đã huy động được 500 triệu USD từ các nhà đầu tư VC, đã bị “đốt cháy” và sẽ không nướng thêm chiếc bánh pizza nào nữa kể từ tháng này. Zume cũng là một khoản đầu tư khác của SoftBank.
Plastiq, công ty đã huy động được hơn 140 triệu USD từ các VC bao gồm Kleiner Perkins và Khosla Ventures, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng trước.
Neeva, cung cấp một công cụ tìm kiếm và trình duyệt tuyệt vời, đã từ bỏ việc cạnh tranh với Google, đóng cửa và bán chính nó cho Snowflake. Sequoia và Greylock ủng hộ Neeva.
Nền tảng Crunchbase đang theo dõi các công ty khởi nghiệp đã thất bại trong năm nay và theo dữ liệu, con số này lên tới 72 và sẽ không dừng lại ở đó.
Theo các chuyên gia, cuối năm 2023 và năm 2024 sẽ còn chứng kiến làn sóng các startup sụp đổ nhiều hơn.
Việc thành lập một cấu trúc công ty thống nhất mang tên EU Inc. hứa hẹn biến châu Âu trở thành nơi dễ dàng nhất thế giới để khởi nghiệp và gọi vốn…
Thông qua quan hệ đối tác Việt Nam – Nhật Bản, UNDP đóng vai trò cầu nối giữa chính sách và thị trường, giữa startup và doanh nghiệp, để đổi mới sáng tạo mang lại những tác động phát triển bền vững dài hạn...
Những startup tham gia Dự án Giải pháp Tương lai không chỉ phát triển công nghệ, mà đã trực tiếp đi vào các thách thức thực tiễn của Việt Nam, tạo ra dữ liệu, bằng chứng và tác động xã hội cụ thể...
Năm 2026, AI không còn là cuộc chơi của những lời hứa. Đó sẽ là năm các nhà đầu tư buộc công nghệ phải chứng minh giá trị, buộc startup phải chọn rõ mình giải quyết vấn đề gì – và cho ai…
Chỉ trong vòng một năm, hơn 50 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, mô hình và ứng dụng AI đã gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú”...
AI không chỉ thay đổi cách chúng ta viết code. Nó đang viết lại cả độ tuổi bắt đầu sự nghiệp khởi nghiệp...
Hợp tác trong đổi mới sáng tạo mở giữa Việt Nam và Nhật Bản đặt trọng tâm vào mô hình “bài toán – giải pháp”...
Vòng gọi vốn này thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại và mới, bao gồm các tên tuổi lớn như Monk’s Hill Ventures, Peak XV Partners và ICMG...
Thị phần đầu tư mạo hiểm vào công nghệ khí hậu của Việt Nam đã tăng vọt lên 22,3%, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu…
Chương trình Tăng tốc AI FastTrack cung cấp cho các công ty khởi nghiệp tới 1 triệu USD tài nguyên GPU và đám mây và cơ hội chứng minh PoC với hơn 100 tập đoàn lớn trên khắp châu Á thông qua mạng lưới Đổi mới Mở GenAI…