15:56 25/01/2024

Các nhà lãnh đạo nói gì về kế hoạch phát triển metaverse và AI tại Hội nghị thượng đỉnh Davos?

Sơn Trần

Các nhà lãnh đạo công nghệ tại Hội nghị thượng đỉnh Davos 2024 chia sẻ về tương lai kỹ thuật số và một vài giải pháp ngăn chặn thông tin sai lệch trong quá trình bầu cử…

Với sự góp mặt của hầu hết CEO từ các công ty công nghệ hàng đầu, Hội nghị năm nay thảo luận về tương lai ngành kỹ thuật số. Theo đó, Euronews là một trong những đại biểu tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos (Thụy Sỹ). 

Hội nghị đặt ra nhiều vấn đề nóng hổi bao gồm phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), metaverse và kế hoạch phát triển công nghệ tân tiến như AI trong ngành giáo dục, đào tạo nhân viên và chia sẻ kinh nghiệm ở thế giới ảo.

CÁ NHÂN HÓA, TỰ ĐỘNG HÓA TÀI LIỆU ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC

AI giúp cải thiện đáng kể chất lượng chương trình học tập, phát triển giáo dục đào tạo thông qua soạn thảo nội dung tham khảo và cá nhân hóa trải nghiệm. Trí tuệ nhân tạo được sử dụng như gia sư thông minh, giúp phân tích lộ trình phát triển cá nhân hóa cho từng người học.

Không chỉ vậy, AI chatbot giúp quá trình giao tiếp trở nên hiệu quả, tài liệu học tập được mở rộng và đa dạng hơn cho người học. Trong một số trường hợp, AI có thể tự động hóa hàng loạt tác vụ hành chính, tạo điều kiện cho giáo viên tập trung vào nhiều công việc chuyên môn hơn. 

AI đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đào tạo ảo. Bằng cách liên tục cải tiến mô hình dựa trên dữ liệu từ thế giới thực, công nghệ giúp người dùng trải nghiệm môi trường đào tạo giả lập chân thực và sinh động hơn.

Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo còn giúp quá trình xử lý dữ liệu, tương tác người dùng, xây dựng hình ảnh, chatbot cùng nhiều tính năng vượt trội khác hoạt động tối ưu hơn.

NỖI LO BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN SAI LỆCH

Một số cơ quan quản lý lo ngại những tiến bộ công nghệ nhanh chóng sẽ làm gia tăng vấn đề quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Gần đây, hành vi trộm cắp thông tin đi kèm hàng loạt cuộc tấn công an ninh mạng phức tạp xảy ra ngày càng nhiều. Do đó, không doanh nghiệp nào có thể thiết lập luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư tuân theo cách tiếp cận "một điều khoản phù hợp với tất cả". 

Nhiều gã khổng lồ trên thế giới phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng trong vài năm qua bao gồm Twitter (hiện tại là X) và Luxottica Group.

Hội đồng cũng thảo luận một số vấn đề đáng chú ý khác như Meta và một số ông lớn công nghệ trong ngành lên kế hoạch xử lý thông tin sai lệch về bầu cử ở tất cả nền tảng hoạt động.

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hay Israel - Hamas, AI bị lợi dụng đưa thông tin sai lệch trên diện rộng, hình ảnh giả mạo bóp méo câu chuyện, sự kiện thực tế, cố tình thao túng dư luận và quy trình dân chủ.

Điều này khiến giới chuyên gia lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để thao túng kết quả bầu cử trong tương lai với chiêu trò thông minh và để lại ít dấu vết ngụy tạo hơn. Ngoài ra, làn sóng thông tin sai sự thật có thể bôi nhọ, lăng mạ hình ảnh ứng cử viên, gây thiệt hại đáng kể đến danh tiếng và cơ hội chiến thắng bầu cử.

Thành viên hội đồng Sir Martin Sorrell, Chủ tịch Điều hành S4Capital chia sẻ với nhà báo Angela Barnes thuộc Euronews Business rằng các công ty công nghệ có thể bị cắt giảm hoặc hạn chế phạm vi hoạt động khi nhà chức trách thực thi kế hoạch hạn chế thông tin sai lệch về bầu cử.

"Tôi nghĩ có khoảng bốn tỷ người đi bỏ phiếu và 70 quốc gia chuẩn bị tổ chức bầu cử. Vì vậy, bối cảnh sẽ cực kỳ khó khăn", Chủ tịch Sorrell khẳng định.

"Tôi cho rằng, câu trả lời là chúng ta phải tự điều chỉnh, các nền tảng nên dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn nhằm đảm bảo cử tri được bảo vệ an toàn. Tất nhiên, điều này nói dễ hơn làm và phía trước còn vô vàn thách thức".

KHẢ NĂNG TỒN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP KHI THÁCH THỨC CÔNG NGHỆ TĂNG CAO

Theo khảo sát, có đến 45% nhà lãnh đạo được hỏi nhận định rằng công ty của họ không thể tồn tại trong thập kỷ tới nếu không sở hữu thành tựu công nghệ nổi bật. Lo lắng xuất phát từ tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phần lớn CEO khẳng định rằng đang cố gắng thay đổi, chạy đua với bộ quy định khắt khe, nguồn nhân lực giới hạn, cơ sở hạ tầng và nhiều vấn đề khác. Gần ba phần tư kết quả khảo sát tin tưởng AI sẽ thay đổi đáng kể cách công ty tạo ra, cung cấp và nắm bắt giá trị trong ba năm tới.