07:00 07/03/2024

Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập có xu hướng tăng lên

Thanh Minh

Đầu tư mạo hiểm rủi ro cao nhưng có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn. Nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ mang lại lợi nhuận trên mỗi USD cao gấp đôi so với nam giới…

Bất chấp môi trường gây quỹ đầy thách thức, các quỹ đầu tư mạo hiểm do phụ nữ lãnh đạo vẫn đạt được lợi nhuận vào năm 2023. Theo nghiên cứu của Venture Capital Journal, tỷ lệ gây quỹ của các quỹ do phụ nữ lãnh đạo đã tăng lên khoảng 3% trong số 107 tỷ USD mà các quỹ đầu tư mạo hiểm trên toàn thế giới huy động được vào năm ngoái, tăng từ mức dưới 2% trong tổng số năm 2022.

ĐẦU TƯ MẠO HIỂM VÀO CÁC STARTUP DO NỮ SÁNG LẬP CÓ XU HƯỚNG TĂNG LÊN

Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số vốn nhưng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm ở Hoa Kỳ dành cho các công ty do phụ nữ thành lập đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Sự phát triển này một phần là nhờ có nhiều vườn ươm được thành lập dành cho các nhà sáng lập là phụ nữ. Vì thế, nhiều công ty mới do phụ nữ thành lập ra đời và nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đã tập trung vào các nhà sáng lập nữ.

“Khả năng tiếp cận nguồn vốn của các nhà sáng lập nữ ở Hoa Kỳ ngày nay thực sự ở mức độ lịch sử”. Trish Costello, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Portfolia, cho biết. “Chúng tôi có khoảng 25 nghìn tỷ đô la tài sản ở Hoa Kỳ và chúng tôi đang tiến tới gần 50% tổng tài sản thuộc sở hữu của phụ nữ ở Hoa Kỳ. Và sự giàu có đó sẽ là sức mạnh nếu chúng tôi sử dụng nó”.

Portfolia tạo và quản lý khoảng 16 quỹ mạo hiểm được thiết kế cho các nhà đầu tư cá nhân muốn đầu tư vào danh mục đầu tư của hầu hết các công ty khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và muốn tìm hiểu thêm về đầu tư mạo hiểm. Công ty đã đầu tư vào hơn 140 công ty, hầu hết đều do phụ nữ sáng lập.

Costello nói: “Tất cả đều là việc đầu tư tiền của chúng tôi vào các công ty sẽ cải thiện cuộc sống của chúng tôi và mang lại cho chúng tôi những khoản lợi nhuận”.

Costello cho biết, trong khi khoảng 75% danh mục đầu tư của công ty được rót vào các startup có CEO là nữ, thì khoảng 25% startup do nam giới lãnh đạo cũng là nhằm giải quyết các vấn đề cho phụ nữ, như startup YourChoice Therapeutics, đang phát triển thuốc tránh thai dành cho nam giới.

Một trong những đối tượng được hưởng lợi từ xu hướng đầu tư ngày càng quan tâm đến các nữ sáng lập chính là là NasaClip, được thành lập bởi Tiến sĩ Elizabeth Clayborne, một bác sĩ cấp cứu và là mẹ của hai đứa con. Bà đã phát triển một thiết bị giúp cầm máu cam sau khi điều trị cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu, nhận thấy sự cần thiết của giải pháp sơ cứu rảnh tay.

Bà cho biết công ty khởi nghiệp này đã huy động được 3,25 triệu USD tài trợ trong 4 năm qua, chủ yếu là từ các nhà đầu tư nữ. Số tiền này đã giúp bà đưa sản phẩm ra thị trường và công ty của bà hiện đang mang lại doanh thu.

Tiến sĩ Elizabeth Clayborne giới thiệu thiết bị NasaClip do bà phát minh để cầm máu cam.
Tiến sĩ Elizabeth Clayborne giới thiệu thiết bị NasaClip do bà phát minh để cầm máu cam.

“Khi phụ nữ đầu tư vào phụ nữ, họ không chỉ mang lại vốn; họ đang giới thiệu mạng xã hội cần thiết để thành công,” Clayborne nói. “Tôi không nghĩ mình sẽ thực sự thành công nếu không được các nhà đầu tư nữ tin tưởng ngay từ đầu.”

CƠ HỘI ĐẦU TƯ MẠO HIỂM DÀNH CHO PHỤ NỮ

Costello cho biết mong muốn lãnh đạo một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào phụ nữ của cô đã nảy sinh cách đây một thập kỷ sau khi một đồng nghiệp nam nói với cô rằng đàn ông sẽ không đầu tư vào các vấn đề sức khỏe của phụ nữ.

Costello nói: “Tôi nhận ra rằng có những lĩnh vực đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn và việc đầu tư vào các startup có phụ nữ lãnh đạo, sáng lập thực sự rất thoải mái”.

Portfolia ra mắt quỹ đầu tiên vào năm 2015 và một phần sứ mệnh của quỹ là đào tạo thế hệ nhà đầu tư mạo hiểm tiếp theo. Trong khi các nhà quản lý quỹ đưa ra quyết định đầu tư, các nhà đầu tư được mời tham gia các cuộc họp và thẩm định để họ có thể đặt câu hỏi cho các doanh nhân và đưa ra những hiểu biết sâu sắc của họ.

Costello cho biết: “Mọi thứ chúng tôi làm là sử dụng cộng đồng, kiến thức và chuyên môn của mình để đầu tư và giúp công ty thành công”.

Các nhà đầu tư vào quỹ Portfolia phải được công nhận, điều mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ định nghĩa là những cá nhân có tài sản ròng trị giá trên 1 triệu USD, không bao gồm nơi cư trú chính hoặc có thu nhập trên 200.000 USD một năm (300.000 USD đối với một cặp vợ chồng) trong hai năm qua và một kỳ vọng hợp lý về thu nhập tương tự cho năm hiện tại.

Khoản đầu tư trung bình vào quỹ Portfolia là 35.000 USD và khoản đầu tư có thể lên tới 500.000 USD. Khoản đầu tư tối thiểu là 10.000 USD - và mỗi quỹ đầu tư vào 10 đến 12 công ty.

Costello nói: “Chúng tôi để họ tham gia vào và về cơ bản hãy thử xem đầu tư mạo hiểm là gì.

Đầu tư mạo hiểm có rủi ro cao nhưng có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao - và nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ mang lại lợi nhuận trên mỗi đô la cao gấp đôi so với nam giới.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư có tính thanh khoản kém và có thể mất vài năm mới tạo ra bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Nhiều công ty khởi nghiệp thất bại. Vì vậy, các cố vấn tài chính thường khuyến nghị tối đa chỉ nên dành 10% tài sản của khách hàng đầu tư vào các khoản rủi ro cao.