18:37 12/04/2024

Huawei xây dựng trung tâm R&D ở Thượng Hải, tuyển dụng và tăng lương cho hàng loạt kỹ sư cao cấp

Bảo Bình

Huawei là một trong những công ty Trung Quốc tích cực nhất trong việc sử dụng các nhà cung cấp địa phương và đầu tư vào các giải pháp bán dẫn thay thế trong nước...

Trung tâm R&D của Huawei có tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ nhân dân tệ (1,66 tỷ USD) và là một trong những dự án hàng đầu của Thượng Hải năm 2024.
Trung tâm R&D của Huawei có tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ nhân dân tệ (1,66 tỷ USD) và là một trong những dự án hàng đầu của Thượng Hải năm 2024.

Huawei Technologies đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển thiết bị bán dẫn khổng lồ ở Thượng Hải. Theo Nikkei, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường chuỗi cung ứng chip của mình.

Nhiệm vụ của trung tâm mới tại Thượng Hải là chế tạo máy in thạch bản, thiết bị quan trọng để sản xuất chip tiên tiến. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington đã khiến Huawei gặp nhiều khó khăn trong việc khả năng tiếp cận thiết bị này, vốn chỉ do ba công ty sản xuất thống trị: ASML của Hà Lan và Nikon và Canon của Nhật Bản.

TRẢ LƯƠNG GẤP ĐÔI, VĂN HÓA LÀM VIỆC 007

Đối với nhân viên của trung tâm mới, Huawei đang đưa ra các gói lương có giá trị lên tới gấp đôi so với các nhà sản xuất chip địa phương. Họ cho biết công ty đã thuê nhiều kỹ sư từng làm việc với các nhà chế tạo công cụ chip hàng đầu toàn cầu như Applied Materials, Lam Research, KLA và ASML, đồng thời cho biết thêm rằng những người kỳ cựu trong ngành chip với hơn 15 năm kinh nghiệm tại các nhà sản xuất chip hàng đầu như TSMC, Intel và Micron cũng nằm trong số những nhân viên được tuyển dụng gần đây và tiềm năng cho những đợt tuyển dụng tương lai.

Chính sách kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn của Washington trong vài năm qua cũng đã tác động đến thị trường việc làm ở Trung Quốc, bao gồm cả việc gây khó khăn hơn cho công dân Trung Quốc khi làm việc cho các công ty chip nước ngoài tại nước này. Điều này đã mang lại nhiều tài năng chip hàng đầu hơn cho Huawei và các công ty địa phương khác.

Tuy nhiên, theo các nhà quản lý ngành công nghiệp chip, mặc dù gói chi trả thu nhập của Huawei rất hào phóng nhưng văn hóa làm việc của họ lại có thể gặp nhiều thách thức.

"Môi trường làm việc căng thẳng. Không phải là văn hóa 996 - nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, mà là văn hóa 007 - làm việc từ nửa đêm đến nửa đêm, bảy ngày một tuần. Không có ngày nghỉ”, một kỹ sư chip Trung Quốc cho biết. “Hợp đồng sẽ có thời hạn ba năm, nhưng phần lớn mọi người không thể tồn tại cho đến khi được gia hạn”.

Các thiết bị bán dẫn, giống như chip, đã nằm trong tầm ngắm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Washington đã vận động các đồng minh Nhật Bản và Hà Lan thực hiện các hạn chế tương tự đối với việc xuất khẩu các công cụ chip tiên tiến nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc.

Những hạn chế này đã thúc đẩy nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc tìm kiếm các lựa chọn thay thế trong nước bất cứ khi nào có thể. Naura, nhà cung cấp thiết bị bán dẫn hàng đầu của Trung Quốc, đã chứng kiến doanh thu tăng hơn bốn lần kể từ năm 2018 và dự kiến sẽ báo cáo một năm kỷ lục khác vào năm 2023.

HUAWEI NỖ LỰC NỘI ĐỊA HÓA PHẦN LỚN CHUỖI CUNG ỨNG CHẤT BÁN DẪN

Huawei cũng đã phản ứng trước những chính sách của Mỹ bằng cách tích cực tăng cường năng lực trong nước. Các nguồn tin cho biết, trung tâm R&D mới của công ty nằm ở quận Qingpu phía tây Thượng Hải, trong một khuôn viên rộng rãi, nơi cũng có một trung tâm phát triển chip lớn và trụ sở mới của HiSilicon Technologies, đơn vị thiết kế chip của Huawei. Ngoài ra còn có các trung tâm nghiên cứu về công nghệ không dây và điện thoại thông minh trong khuôn viên.

Theo chính quyền Thượng Hải, tổng vốn đầu tư cho toàn bộ cơ sở R&D sẽ vào khoảng 12 tỷ nhân dân tệ (1,66 tỷ USD) và liệt kê đây là một trong những dự án hàng đầu của thành phố vào năm 2024.

Khuôn viên có diện tích khoảng 224 sân bóng đá và lớn gần gấp đôi khuôn viên Ox Horn nổi tiếng của công ty, một địa điểm kiểu làng châu Âu ở thành phố Đông Quan của Trung Quốc. Giống như Ox Horn, khuôn viên Thượng Hải sẽ bao gồm các chuyến tàu để đi lại giữa các tòa nhà. Theo Chính quyền Nhân dân quận Qingpu của thành phố Thượng Hải, khi hoàn thành, nó sẽ có thể chứa hơn 35.000 công nhân công nghệ cao.

Diện mạo Cơ sở Ox Horn của Huawei ở thành phố Đông Quan (Trung Quốc) được mô phỏng theo một ngôi làng châu Âu. 
Diện mạo Cơ sở Ox Horn của Huawei ở thành phố Đông Quan (Trung Quốc) được mô phỏng theo một ngôi làng châu Âu. 

Chi tiêu cho R&D của Huawei trong năm 2023 đạt mức cao kỷ lục 164,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm 23,4% tổng doanh thu của hãng.

Trước khi Mỹ thêm Huawei vào danh sách đen thương mại, công ty này tập trung chủ yếu vào thiết kế chip và hợp tác với các đối tác sản xuất toàn cầu như TSMC và Globalfoundries để sản xuất. Sau khi khả năng tiếp cận công nghệ Mỹ bị hạn chế, Huawei đã chuyển sang hợp tác với nhà sản xuất chip Trung Quốc SMIC và các nhà phát triển chip địa phương. Nikkei lần đầu tiên đưa tin rằng họ đang mạo hiểm sản xuất chip với các đối tác được chính quyền địa phương ở nhiều thành phố của Trung Quốc hỗ trợ, như Thâm Quyến, Thanh Đảo và Tuyền Châu. Huawei cũng đã đầu tư vào nhiều nhà cung cấp vật liệu chip địa phương.

Các nhà phân tích cho biết Huawei là một trong những công ty Trung Quốc tích cực nhất trong việc sử dụng các nhà cung cấp địa phương và đầu tư vào các giải pháp thay thế trong nước.

Brady Wang, nhà phân tích chất bán dẫn của Counterpoint, cho biết Huawei đã nỗ lực nội địa hóa các nguồn liên quan đến chip và chuyển sang sử dụng linh kiện địa phương từ các nhà cung cấp như BOE Technology và Omnivision. Wang cho biết: “Họ đã đầu tư nhiều hơn vào HiSilicon và giới thiệu chip cho điện thoại và máy chủ”. 

"Họ sẽ cố gắng nội địa hóa phần lớn chuỗi cung ứng chất bán dẫn của mình. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa những nỗ lực này, đặc biệt là những nỗ lực liên quan đến sản xuất chip và thiết bị, sẽ là một công việc tốn nhiều thời gian".