15:46 01/12/2022

Ngân hàng châu Á đầu tiên cung cấp thỏa thuận mua lại dựa trên blockchain

Ngô Huyền

Ngân hàng DBS có trụ sở tại Singapore vừa công bố họ đã trở thành ngân hàng đầu tiên ở châu Á giúp các công ty thực hiện thỏa thuận mua lại trong ngày…

Ngân hàng DBS Singapore, (Ảnh: Internet)
Ngân hàng DBS Singapore, (Ảnh: Internet)

Thông qua hợp tác cùng J.P. Morgan trên ứng dụng Onyx Digital Assets, một không gian ứng dụng công nghệ blockchain, DBS cho phép người dùng thanh toán tức thì và đáo hạn các giao dịch trong vòng vài giờ thay vì phải mất từ một đến hai ngày để hoàn thành thỏa thuận… 

Thỏa thuận mua lại là một phương pháp huy động vốn truyền thống và lâu đời. Do thiếu hiệu quả về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật khiến, thời hạn tối thiểu để hoàn thành thỏa thuận thường thường sẽ mất nhiều thời gian. 

“Thông qua việc tận dụng hiệu quả giải pháp dựa trên chuỗi khối, chúng tôi có thể huy động vốn USD trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này sẽ rất có lợi cho nhu cầu thanh khoản của chúng tôi”, Giám đốc Thị trường và Kho bạc DBS, Andrew Ng cho biết trong một tuyên bố.

Là một ngân hàng được biết đến là đi đầu trong chuyển đổi kỹ thuật số, DBS sẽ tiếp tục tận dụng các công nghệ hàng đầu để cung cấp cho những người tham gia thị trường khả năng tiếp cận thanh khoản nhanh hơn cùng với quản lý ít rủi ro hơn.

Theo tuyên bố, giao dịch mới này sẽ cho phép khách hàng thanh toán và giao dịch tức thời và  đáo hạn trong vòng vài giờ, thay vì tiêu chuẩn ngành hiện tại là một đến hai ngày làm việc.

“Giải pháp về thỏa thuận mua lại trong ngày của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy nhanh thời gian thanh toán cho các hoạt động của họ. Chúng tôi rất vui mừng khi có khách hàng đầu tiên ở châu Á của chúng tôi trực tiếp trên ứng dụng này khi mạng lưới tiếp tục phát triển”, Scott Lucas, Giám đốc Thị trường Công nghệ sổ cái phân tán tại J.P. Morgan, cho biết. 

Ed Bond, Giám đốc Dịch vụ Thương mại Châu Á Thái Bình Dương tại J.P. Morgan cho biết, đây là lần đầu tiên J.P. Morgan đóng vai trò vừa là Đại lý Triparty vừa là Đại lý Token Tài sản thế chấp, đây là một bước phát triển thú vị của họ cho thị trường.

Ông nói thêm: “DBS đã là một đối tác tuyệt vời trong dự án này và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách đổi mới và giúp khách hàng của mình vượt qua những thách thức của thị trường”.

DBS là tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu châu Á, có mặt tại 18 quốc gia. Ngân hàng có trụ sở và đăng ký tại Singapore và nằm trong ba trục tăng trưởng chính của Châu Á: Trung Quốc, Đông Nam Á và Nam Á. Hiện nay, Ngân hàng đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong lĩnh vực khách hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và ngân hàng doanh nghiệp.