Đại gia Trung Quốc ra mắt 5 mẫu robot hình người mới, dự kiến thương mại hóa trong tương lai gần
Bảo Ngọc
26/08/2024
Agibot đã dành hơn một năm nghiên cứu và phát triển với sứ mệnh biến các nguyên mẫu robot trong phòng thí nghiệm thành công cụ đắc lực phục vụ cuộc sống…
Mới đây, Agibot chính thức ra mắt dòng sản phẩm robot hình người mới nhất, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với công ty. Sau hơn một năm mong đợi, 5 mẫu robot mới được giới thiệu bao gồm: Expedition A2, Expedition A2-W, Expedition A2-Max, Lingxi X1 và Lingxi X1-W, theo KrASIA.
Agibot được thành lập bởi ông Zhi Huijun, từng được mệnh danh là “cậu bé thần đồng” tại Huawei và hiện là nhân vật nổi tiếng trên Bilibili (website chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc) với 2,5 triệu người theo dõi. Dù chỉ mới ra mắt vào tháng 2/2023, công ty nhanh chóng trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp robot. Agibot đã thu hút được một khoản đầu tư đáng kể, đảm bảo 6 vòng tài trợ từ nhóm ủng hộ quy tụ nhiều tên tuổi lớn như HongShan, Baidu và SAIC Motor. Những khoản tài trợ mạnh tay đưa định giá của Agibot lên hơn 7 tỷ RMB (960 triệu USD).
ĐỊNH NGHĨA LẠI KHẢ NĂNG CỦA ROBOT HÌNH NGƯỜI
Với 5 bản phát hành mới, Agibot hướng đến mục tiêu định nghĩa lại khả năng của robot hình người. Dòng Expedition, ban đầu được hình thành như một robot hai chân, hiện bao gồm các phiên bản có bánh xe phục vụ tải trọng nặng, mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng.
Điểm cốt lõi trong sự đổi mới của mô hình Expedition A2 là tiến bộ ở cả bốn khía cạnh chính: sức mạnh, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát.
Về sức mạnh, Agibot tối ưu hóa các mô-đun khớp nối PowerFlow, từ đó tăng cường cả độ tin cậy và tính ổn định. Bàn tay khéo léo của robot hiện có 19 bậc tự do (DOF), tăng từ 11 bậc trước đó, cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp và chính xác hơn. Một video trình diễn trong sự kiện ra mắt đã làm nổi bật khả năng này, cho thấy bàn tay robot có thể thực hiện hầu hết nhiệm vụ hàng ngày như dỡ hàng và rót nước, cũng như các thao tác tinh tế như xỏ kim với độ tỉ mỉ cao.
Agibot tập trung cải thiện khả năng nhận thức của robot bằng cách kết hợp cảm biến đa phương thức với công nghệ hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), tăng cường đáng kể độ nhạy xúc giác của bàn tay robot.
Về mặt kiểm soát, Expedition A2-W được trang bị hai cánh tay kép điều khiển lực có độ chính xác cao, mỗi cánh tay sở hữu 7 DOF, đạt tiêu chuẩn cấp công nghiệp trong các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.
Đối với khía cạnh giao tiếp, Agibot cũng giới thiệu tới công chúng AimRT, khuôn khổ giao tiếp cơ bản được thiết kế dành riêng cho robot thông minh. Mô hình phát triển nội bộ này vượt trội hơn hẳn phần mềm trung gian của bên thứ ba ở nhiều tiêu chí đánh giá như hiệu suất, tính ổn định và hiệu quả triển khai, đồng thời vẫn duy trì khả năng tương thích với các hệ thống ROS và ROS 2 hiện có.
KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN
Xuyên suốt sự kiện, nhà sáng lập Zhi nhấn mạnh Agibot đã tập trung vào đổi mới tiến bộ trong năm qua, tinh chỉnh từng thành phần cốt lõi và tái cấu trúc giải pháp hệ thống dựa trên nguyên mẫu Expedition A1. Những nỗ lực mở đường cho việc sản xuất hàng loạt robot, tạo tiền đề cho quá trình triển khai thương mại hoá.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo trẻ cũng lưu ý việc tối ưu hóa thiết kế vật lý của robot chỉ là bước khởi đầu. Trí thông minh thực sự của robot hình người nằm ở “bộ não”, không chỉ cần trang bị khả năng tính toán và điều khiển tiên tiến mà còn đòi hỏi khả năng học tập và thích nghi liên tục, có thể tự động cải thiện trong các trường hợp ứng dụng thực tế.
“Robot hình người là hệ thống cực kỳ phức tạp”, ông Zhi Huijun phát biểu trong buổi họp báo.
HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI HOÁ
Trong năm qua, Agibot đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu nhằm tinh chỉnh tích hợp phần cứng - phần mềm, quản lý chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất. Công ty đã chuyển đổi dòng Expedition từ nguyên mẫu thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thương mại hóa robot hình người.
Nhà sáng lập Zhi cũng thông báo rằng X-Lab của Agibot sẽ sớm mở mã nguồn hầu hết tài liệu thiết kế cho robot Lingxi X1, bao gồm bản thiết kế toàn diện (trừ một số thành phần quan trọng), khung phần mềm, phần mềm trung gian và mã nguồn điều khiển chuyển động, cho các nhà phát triển.
Ngoài ra, Agibot có kế hoạch phát hành bộ dữ liệu về robot hình người đầu tiên vào Quý IV sắp tới. Bộ dữ liệu dự kiến bao gồm 1 triệu điểm dữ liệu thực tế và hàng chục triệu điểm dữ liệu mô phỏng, nhằm mục đích hỗ trợ đổi mới và phát triển hơn nữa ngành trí tuệ robot.
Cuối sự kiện, nhà sáng lập Zhi một lần nữa nhấn mạnh giá trị thực sự của công nghệ nằm ở khả năng tác động sâu sắc đến cuộc sống con người. Thần đồng Huawei một thời giải thích sứ mệnh của Agibot không chỉ dừng lại ở sự tiến bộ công nghệ, công ty luôn tìm cách thúc đẩy đổi mới công nghiệp thông qua hệ sinh thái mở và nỗ lực hợp tác, cuối cùng là tích hợp robot vào cuộc sống hàng ngày.
Chương trình mang đến cơ hội thực hành trực tiếp trên các trang thiết bị chuyên dụng, làm cầu nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn ngành, đặc biệt là trong khâu đóng gói và kiểm thử chip.
Sự ra đời của công nghệ truyền dẫn âm thanh thế hệ 2.0 với khả năng tích hợp Ethernet liền mạch đang trở thành mắt xích quan trọng giúp các hãng xe tối ưu hóa hạ tầng kết nối và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giải trí đa phương tiện trên ô tô…
Trước tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, Japan Airlines đã bắt đầu thử nghiệm robot hình người tại sân bay Haneda (Tokyo) nhằm hỗ trợ các công việc mặt đất như bốc xếp hành lý và vệ sinh khoang máy bay…
Meta đang theo đuổi một hướng đi đầy tham vọng: khai thác năng lượng mặt trời ngoài không gian để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo...
Máy chủ AI “made in Vietnam” là sự khẳng định cho bước chuyển từ ứng dụng công nghệ sang sản xuất công nghệ, từ tham gia thị trường sang tham gia chuỗi cung ứng...
Sau nhiều năm gần như “một mình một ngựa”, thị trường internet vệ tinh Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh thực sự khi Amazon Leo xuất hiện…
Bắc Kinh đặt mục tiêu tích hợp trí tuệ nhân tạo trên toàn hệ thống giáo dục, từ phổ thông đến học tập suốt đời, với trọng tâm cá nhân hóa học tập, hỗ trợ giáo viên và dự báo nhu cầu nhân lực trong tương lai...
Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động một cụm siêu máy tính chuyên phục vụ “AI cho khoa học” (AI4S) tại tỉnh Hà Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết hợp trí tuệ nhân tạo với nghiên cứu khoa học…
Làn sóng tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu điện toán lượng tử đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu...
Sức khỏe thương hiệu của các ngân hàng Việt đang được dịch chuyển qua khả năng ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) để chuyển hóa trải nghiệm số thành hành vi sử dụng thực tế và thực thi chiến lược ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) nhằm tạo dựng niềm tin bền vững, thay vì chỉ dựa vào mức độ nhận biết đơn thuần…