Gần 7 tỷ smartphone đang được sử dụng sau khi chiếc điện thoại thông minh đầu tiên ra đời
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
20/07/2023
Điện thoại thông minh được coi là một trong những công nghệ đột phá nhất trong ba thập kỷ qua, cách mạng hóa cách người tiêu dùng tương tác với thế giới...
Trong khi chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên ra đời vào năm 1984, thì phải 10 năm sau, đến năm 1994, những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới mới được ra mắt công chúng.
Theo trang Techwireasia, IBM là công ty đã ra mắt điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới. Được biết đến với cái tên IBM Simon, điện thoại thông minh khi đó được mệnh danh là thiết bị liên lạc cá nhân, một thiết bị có màn hình cảm ứng đời đầu. Nó có thể gửi và nhận email và fax, hoạt động như một máy nhắn tin và thực hiện các chức năng giống như điện thoại thông minh khác. Sau đó, một thiết bị như vậy được coi là một cuộc cách mạng.
Ngày nay, sau 29 năm khi những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được bán trên thị trường, thế giới đã có 6,92 tỷ điện thoại thông minh đang được sử dụng. Hãy xem lại những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên đã tiến hóa như thế nào trong bao lâu.
IBM SIMON: ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI
Ngày 23 tháng 11 năm 1992, tại triển lãm thương mại COMDEX ở Las Vegas, chiếc điện thoại thông minh đầu tiên, Simon Personal Communicator, ban đầu được công bố với tên mã Angler, ra mắt. Mặc dù thành công nhưng nó sẽ không được tiếp thị cho người tiêu dùng trong hai năm nữa.
Cuối cùng, khi IBM Simon Personal Communicator (SPC) được phát hành, một phiên bản cải tiến của nguyên mẫu Canova đã có sẵn cho người tiêu dùng. Nó có màn hình cảm ứng và người dùng có thể gọi điện thoại, nhận fax và email. Với mức giá 1.099 USD, IBM Simon cũng đã giới thiệu một vài ứng dụng điện thoại thông minh đầu tiên.
Tổng cộng, IBM Simon có 11 chương trình cài sẵn: danh sách việc cần làm, lịch, máy tính, lịch hẹn, sổ phác thảo điện tử, đồng hồ giờ thế giới, bàn phím màn hình nhập liệu, chú thích viết tay và sổ địa chỉ, cùng nhiều chương trình khác. Tuy nhiên, việc sử dụng IBM Simon khá hạn chế – nó chỉ hoạt động ở 15 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và mặc dù nó không cồng kềnh như những chiếc điện thoại trước đó, nhưng SPC vẫn to và hình hộp.
Hồ sơ của Businessweek cho biết thời lượng pin yếu của Simon - máy chỉ kéo dài khoảng một giờ - và chiếc điện thoại nắp gập mỏng manh đã dẫn đến sự sụp đổ của Simon. Mặc dù Simon không tự mình thay đổi thế giới, nhưng việc bán được 50.000 chiếc trong vòng đời chưa đầy một năm là một minh chứng quan trọng về chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới.
Trong những năm tiếp theo, thiết bị thông minh này đã rơi vào một mớ hỗn độn công nghệ, trong đó các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA) vào thời điểm đó đã biến thành một bộ sưu tập các thiết bị giống như điện thoại thông minh đặc biệt.
NOKIA 9000 COMMUNICATOR: ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẦU TIÊN TỒN TẠI
"Cả một văn phòng trong túi của bạn” là khẩu hiệu của Nokia 27 năm trước khi hãng tung ra một chiếc điện thoại di động có thể coi là ông tổ của điện thoại thông minh ngày nay. Nokia 9000 lần đầu tiên được chia sẻ với thế giới tại hội chợ máy tính CeBIT ở Hanover vào năm 1996 và được ra mắt vào tháng 8 cùng năm.
Là một trong những điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới, Nokia 9000 mang tính cách mạng đơn giản chỉ vì tính năng độc đáo của nó: Nó có thể mở ra để lộ bàn phím và màn hình đen trắng với đường chéo 4,5 inch. “9000 Communicator là một chiếc điện thoại thông minh ngay cả trước khi từ này được phát minh ra”, DW, một đài truyền hình quốc tế thuộc sở hữu nhà nước của Đức, cho biết trong một bài báo vào tháng 8 năm 2021.
9000 Communicator là thiết bị đầu tiên cung cấp sự kết hợp giữa bàn phím, màn hình chất lượng và phần mềm kinh doanh và internet trong một gói. Lần đầu tiên nó có tất cả các tính năng của máy tính trên điện thoại, đưa email, duyệt web, fax, xử lý văn bản và bảng tính vào một thiết bị bỏ túi duy nhất.
“Chiếc điện thoại này có bộ nhớ 8bm và bộ xử lý 33MHz. Màn hình là màn hình LCD đen trắng, với độ phân giải cao lúc bấy giờ là 640 × 200 pixel. Màn hình dài, mỏng có nghĩa là nó có thể cung cấp một trình duyệt web đồ họa đầu tiên trên thiết bị di động. Nếu bạn muốn kiểm tra thư hoặc mở một trang web, bạn phải đợi khoảng 30 giây để điện thoại trực tuyến trước khi nội dung - chủ yếu là văn bản - thậm chí bắt đầu tải ở tốc độ 9,6 kbps,” DW nói thêm.
Vào thời kỳ đỉnh cao, 9000 Communicator có giá ít nhất là 800 USD tại Mỹ. Để thành công, công nghệ này đã phải đợi vài năm sau và trở nên nhỏ hơn, đẹp hơn, rẻ hơn, dễ sử dụng hơn. Thật không may, Nokia đã thất bại trong việc chuyển sang thị trường điện thoại thông minh vào đầu những năm 2010.
Những gì hãng đã làm thành công khi đó với 9000 communicators là đưa tất cả các ứng dụng liên quan đến văn phòng vào hoạt động – nhiều năm trước khi Blackberry trở thành biểu tượng mang tính biểu tượng của dân di động chuyên nghiệp. Cựu Giám đốc điều hành Nokia Jorma Ollia nói với tờ Wall Street Journal: “Chúng tôi đã có cái nhìn chính xác về tất cả những gì của một chiếc smartphone…. Chúng tôi đã đi trước khoảng 5 năm”.
Nokia đã tiếp tục với một số phiên bản của Communicator trong vài năm sau, thêm màn hình màu, làm mỏng thiết bị và cập nhật hệ điều hành. Mẫu Communicator cuối cùng, E90, được phát hành vào năm 2007 và chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ dưới dạng nhập khẩu.
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐẦU TIÊN
Trong khi Nokia tiếp tục thống trị thị trường điện thoại di động vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, một công ty công nghệ khác đang lên kế hoạch cho một điều gì đó lớn hơn nhiều mà cuối cùng sẽ tái tạo lại ngành công nghiệp điện thoại di động.
Đó là vào năm 2007, Apple trình làng chiếc điện thoại thông minh màn hình cảm ứng đầu tiên. Kẻ hủy diệt Nokia đã ngay lập tức trở thành một cơn sốt đối với người dùng nhờ hình thức nhỏ gọn, thân thiện với người dùng. Apple sẽ tiếp tục bán được 6,1 triệu chiếc. Một mô hình 4GB niêm phong từ năm 2007 vừa được bán trong một cuộc đấu giá với giá 190.372,80 USD, gấp khoảng 300 lần giá bán ban đầu của nó.
Những kỹ năng robot được học rất đa dạng: dọn dẹp nhà cửa, massage, sắp xếp hàng hóa trên kệ siêu thị, sửa chữa kim loại hay làm việc trên dây chuyền công nghiệp…
Thông qua thỏa thuận này, ADI và Empower hỗ trợ định hình kiến trúc cung cấp điện năng cho AI cũng như các ứng dụng đòi hỏi năng lực tính toán cao.
Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture vừa khép lại vòng đề cử mùa giải 2026 với 1.819 hồ sơ đến từ khắp thế giới, đồng thời ghi nhận mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ...
Cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn để giải quyết những thách thức môi trường cấp bách tại châu Á, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ...
Trung Quốc tham vọng biến hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) thành một loại tiện ích công cộng tương tự điện, nước hay viễn thông...
CIVAMS.FACE-FAS, giải pháp chống giả mạo khuôn mặt do CMC ATI phát triển, vượt qua bài đánh giá iBeta Level 1 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3, tiếp tục ghi dấu năng lực AI “Make in Vietnam” trên các bảng xếp hạng quốc tế.
CMC hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn làm Quyền Tổng Giám đốc, đồng thời đưa AI-X trở thành trục tăng trưởng chính trong chiến lược giai đoạn 2026-2030...
Trung tâm sẽ góp phần củng cố mạng lưới R&D toàn cầu của Qualcomm Technologies thông qua việc tận dụng nguồn nhân lực công nghệ đang trên đà phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn tại địa phương...
Nghiên cứu mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các công cụ định tuyến theo thời gian thực, cảnh báo an toàn và hướng dẫn bằng giọng nói trong việc hỗ trợ người tham gia giao thông bằng xe hai bánh tại Việt Nam.
Việc kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh dùng chung đánh dấu bước ngoặt chiến lược nhằm hóa giải "nút thắt" về trạm sạc và đổi pin, tạo động lực thực tế để thúc đẩy lộ trình điện hóa giao thông tại Việt Nam…