Nhà báo Lê Quốc Minh nhắn nhủ thanh niên: “Nghĩ được, hãy cứ làm đi, làm từ những cái nhỏ…”
Bảo Bình
19/03/2023
“Quan điểm của tôi là các bạn nghĩ được và hãy cứ làm, làm từ từ, làm từ những cái nhỏ”, ông Lê Quốc Minh nói...
Tọa đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay” đã được Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông tổ chức vào sáng 19/3. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023.
Chủ trì buổi tọa đàm có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn TNCS cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Bà Chung Hải Bằng - Bí thư Đoàn TNCS Học viện Bưu chính viễn thông.
2023 LÀ NĂM CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN
Khái niệm chuyển đổi số được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thực tế, cùng với sự phát triển chóng mặt của công nghệ, chuyển đổi số đã, đang và trở thành xu thế toàn cầu. Thế hệ trẻ cũng có sự tham gia rất tích cực vào công cuộc chuyển đổi số và đã bắt đầu đạt được những thành tựu đáng khích lệ.
Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn còn tồn tại và cần khắc phục để quá trình chuyển đổi số quốc gia diễn ra hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn. Tọa đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay” là dịp để đoàn viên, thanh niên được lắng nghe, các chuyên gia về lĩnh vực chuyển số cung cấp thêm những thông tin hữu ích, thiết thực, cũng như định hướng chia lửa để thanh niên có những cách thức ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất.
Ông Nguyễn Ngọc Long - Bí thư Đoàn TNCS cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Trên thực tế, việc triển khai chuyển đổi số trong các tổ chức đoàn hiện nay có phần chậm và chưa được đồng bộ nếu xét toàn diện trên phạm vi tổng thể cả nước. Hiện nay, một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn tư duy ngại thay đổi trong việc tìm tòi, học hỏi, ứng dụng công nghệ; Chưa mạnh dạn nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó để thể hiện vai trò, năng lực của tuổi trẻ. Vì thế, Tọa đàm là cơ hội để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số, cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ trong vấn đề chuyển đổi số.
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã khẳng định vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số vô cùng quan trọng. Tại nhiều địa phương, với sự vào cuộc của đoàn thanh niên, kế hoạch chuyển đổi số của các địa phương đã được triển khai rộng khắp. Nhiều người dân chưa hề biết về công nghệ, song được lực lượng thanh niên đến tận nơi chỉ dẫn, họ đã hiểu và ứng dụng thành thạo. Quá trình chuyển đổi số như vậy sẽ có thể diễn ra nhanh chóng hơn, suôn sẻ hơn và hiệu quả hơn nhiều.
Ngoài ra, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã nhấn mạnh đến việc thay đổi tư duy khi tiến hành chuyển đổi số. Theo ông Lê Quốc Minh, chuyển đổi số là con đường khó khăn vô cùng. “Chúng ta có thể tạo ra hàng trăm sản phẩm mới, phát triển nhiều ứng dụng mới, nhưng những sản phẩm đó chẳng giúp ích gì nếu không có tư duy mới, không giải quyết những vấn đề văn hóa cốt lõi. Thực chất, chuyển đổi số là nói đến con người chứ không phải công nghệ”, ông Lê Quốc Minh nói.
Trao đổi với nhiều sinh viên báo chí của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ông Lê Quốc Minh cho biết trong báo chí, sự phối hợp, cách tương tác với độc giả và cả cách tương tác với nhau trong tòa soạn là điều rất quan trọng. Nếu không xây dựng được các mối tương tác chặt chẽ này thì chuyển đổi số sẽ không có tác dụng.
THANH NIÊN HÃY “THINK BIG, START SMALL”
Để phát huy sức sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, ông Nguyễn Hải Đăng, Đoàn Thanh niên báo Nhân Dân cho biết, nên có sự kết hợp giữa các Đoàn Thanh niên cơ sở, Đoàn Thanh niên cấp huyện với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng những chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kết hợp với kiến thức về gọi vốn khởi nghiệp, kiến thức pháp luật, đặc biệt là các quy định về luật doanh nghiệp liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng cần trở thành một tổ chức hỗ trợ ý tưởng sáng tạo khoa học nói chung, khoa học công nghệ nói riêng bằng cách trở thành kênh kêu gọi các nguồn quỹ xã hội hóa, kết hợp những nguồn lực của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo.
Tại tọa đàm, các đoàn viên, sinh viên cũng đã đặt các câu hỏi cho nhà báo Lê Quốc Minh về câu chuyện hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên. Với tâm huyết và mong muốn lan tỏa kiến thức, nguồn động lực, cảm hứng đến thế hệ trẻ, nhà báo Lê Quốc Minh đã kể nhiều câu chuyện, kinh nghiệm cũng như đưa ra những lời khuyên, tư vấn hữu ích, trao đổi, giải đáp và định hướng cho các sinh viên. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, trong thời đại công nghệ, thanh niên có nhiều điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, để thực hiện những ý tưởng, những sáng kiến và vì thế, thanh niên hãy “think big, start small”.
“Nghĩ được, hãy làm đi”, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nói. “Quan điểm của tôi là các bạn nghĩ được và hãy cứ làm, làm từ từ, làm từ những cái nhỏ. Facebook thuở ra đời chỉ là công cụ kết nối bạn bè trong trường đại học, nhưng giờ đây đã trở thành một mạng xã hội toàn cầu”.
Từ khóa:
Dòng sự kiện:
Hội báo toàn quốc 2023Nếu có một cơ sở dữ liệu tập trung và thông minh, startup chỉ cần truy vấn là có thể tìm thấy ngay danh sách các quỹ đang muốn rót vốn, thay vì phải gõ cửa từng quỹ một cách may rủi…
AI agent ngày càng có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện các công việc phức tạp, nhưng tốc độ này đang kéo các nhà sáng lập vào một vòng xoáy mới: AI làm được nhiều hơn, con người cũng phải làm nhiều hơn nữa để theo kịp…
Không chỉ dừng lại ở việc kết nối startup với các đối tác, chuyên gia hay nhà đầu tư nước ngoài, hệ sinh thái cần tạo điều kiện để startup thực sự có khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng quan hệ đối tác, huy động nguồn lực và mở rộng hoạt động kinh doanh trên quy mô quốc tế…
Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026–2035 đang được xây dựng theo hướng tập trung vào hai điểm nghẽn lớn: thương mại hóa kết quả nghiên cứu và giúp doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua giai đoạn tăng tốc để mở rộng quy mô…
Nhật Bản đang tìm cách rút ngắn khoảng cách "lab to market" (từ phòng thí nghiệm ra thị trường), đồng thời khai thác tốt hơn nguồn tài sản công nghệ đang được tạo ra tại các trường đại học…
Trong khởi nghiệp, một ý tưởng tốt chưa chắc tạo nên một sản phẩm tốt, và một sản phẩm tốt càng chưa chắc tìm được thị trường, vì nhiều lý do khác nhau…
Động lực chính đến từ sự phục hồi của thị trường công nghệ Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của nhiều doanh nghiệp AI và các thương vụ niêm yết gần đây...
Khi Singapore chính thức bước vào nhóm quốc gia "siêu già" trong năm 2026, công nghệ chăm sóc người cao tuổi đang trở thành một thị trường tăng trưởng nhanh…
Vượt qua 03 vòng thi kịch tính tại Đêm Chung kết, đội thi Parroto chính thức trở thành Quán quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2026 với tổng giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.
Tính trung bình, cứ chưa đầy ba ngày lại có một startup mới của Trung Quốc đạt ngưỡng định giá tỷ USD...