Nhật Bản - Bỉ hợp tác sản xuất chip, quyết tâm vực dậy ngành công nghiệp bán dẫn

Bảo Ngọc
Chia sẻ

Rapidus, công ty bán dẫn mới thành lập nhằm mục đích hồi sinh ngành công nghiệp chip của Nhật Bản sẽ hợp tác với Imec, tổ chức nghiên cứu và phát triển chip thế hệ mới của Bỉ…

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura đã giới thiệu công ty mới Rapidus, ra mắt vào tháng trước với sự “chung tay” của tám gã khổng lồ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực. Công ty sẽ hợp tác với Imec, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Leuven, Bỉ nổi tiếng với các công nghệ kỹ thuật số và điện tử nano. Những công nghệ này là chìa khóa để phát triển chip thế hệ mới, theo Business Standard.

Hợp tác với Imec trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn tại cơ sở nghiên cứu quốc tế được xếp hạng là một trong những cơ sở tốt nhất châu Âu, là cột mốc vô cùng ý nghĩa, ông Nishimura nhấn mạnh.

Imec được biết đến với chuyên môn và công nghệ tạo ra chip 5G với kích thước thu nhỏ và cực kỳ mỏng. Hợp tác này sẽ giúp Rapidus phát triển và sản xuất hàng loạt những con chip tiên tiến, dự kiến vào năm 2027. 

Tập đoàn Nhật Bản được thành lập vào tháng 11 với tám công ty thành viên, nêu cao mục đích thúc đẩy sản xuất chip trong nước nhằm thay đổi sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào chip nhập khẩu, từ đó nỗ lực tăng cường an ninh kinh tế. Một số công ty thành viên bao gồm nhà sản xuất ô tô Toyota Motor, nhà sản xuất điện tử Sony Group và NEC; SoftBank, Nippon Telegraph and Telephone và nhà sản xuất bộ nhớ máy tính Kioxia.

Chính phủ Nhật Bản đang chi 70 tỷ yên (khoảng 510 triệu USD) cho các biện pháp thúc đẩy sản xuất chip trong nước, đồng thời hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hoa Kỳ.

Từng là cái tên hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn, Nhật Bản đã chậm trễ trong việc hợp tác với các công ty nước ngoài phát triển công nghệ tiên tiến hơn và tụt hậu so với nhiều đối thủ cạnh tranh toàn cầu bao gồm Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Rapidus có kế hoạch gửi các kỹ sư đến Imec, tạo dựng mối quan hệ với các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các công ty công nghệ tiên tiến bên ngoài Nhật Bản.

Đại dịch Covid-19 và căng thẳng Mỹ - Trung leo thang đã làm Nhật Bản lo ngại về những rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Hiện nước này đang lên kế hoạch nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất nội địa.

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con