
Warren Buffett, CEO của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway, là một "huyền thoại sống" của phố Wall với phong cách đầu tư theo giá trị và dài hạn. Ông mua và giữ nhiều cổ phiếu trong suốt trong nhiều thập kỷ.
Theo MSN, Buffett mua cổ phiếu đầu tiên vào năm 11 tuổi với khoản đầu tư 114 USD vào cổ phiếu Cities Services năm 1930. Hiện ông là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản hơn 80 tỷ USD.
Dưới đây là 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục cổ phiếu của đế chế đầu Berkshire Hathaway tính tới ngày 14/8/2019, theo báo cáo nộp Uỷ ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây. Có thể thấy, các cổ phiếu hàng không, ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett.
1. Apple
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 249,6 triệu
Giá trị: 60,1 tỷ USD
Apple hiện là một trong những cổ phiếu lớn nhất trên phố Wall với vốn hoá gần 1.000 tỷ USD. Trong 5 năm qua, cổ phiếu này đã tăng 128% giá trị.
2. Bank of America Corp
Ảnh: AP.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 947,7 triệu
Giá trị: 29,4 tỷ USD
Với vốn hoá 283 tỷ USD, Bank of America là ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ và cũng là cổ phiếu ngân hàng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Buffett. Ông mua cổ phiếu Bank of America vào năm 2011.
3. Coca-Cola Co.
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 400 triệu
Giá trị: 21,6 tỷ USD
Coca-Cola là thương hiệu nước giải khát lớn nhất thế giới, chiếm 50% thị phần nước giải khát có ga toàn cầu và 44% thị trường Mỹ. Hơn 70% lợi nhuận của Coca-Cola đến từ thị trường quốc tế. Buffett là "người hâm mộ" lâu năm của Coca-Cola và ông lần đầu mua cổ phiếu này vào năm 1987. Từ đó đến nay, cổ phiếu Coca-Cola đã tăng gần 2.000%.
4. Wells Fargo & Co.
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 409,8 triệu
Giá trị: 20,6 tỷ USD
Wells Fargo là một trong 4 ngân hàng lớn nhất tại Mỹ. Đặt trụ sở tại San Francisco, Wells Fargo hiện có tài sản trên 1.900 tỷ USD và phục vụ hơn 30% hộ gia đình tại Mỹ. Buffett đã gắn bó với cổ phiếu Wells Fargo qua những thời kỳ khó khăn nhất của công ty này.
5. American Express
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 151,6 triệu
Giá trị: 17,9 tỷ USD
American Express là công ty du lịch, thanh toán và thẻ tín dụng có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 1850. Buffett đã nắm giữ cổ phiếu này từ năm 1991. Trong 2 năm qua, cổ phiếu American Express đã tăng 28% giá trị, nhưng Buffett cho biết ông không có ý định bán cổ phiếu này. Ông nói rằng đây là một trong những cổ phiếu chính mà Bershires sẽ nắm giữ trong dài hạn.
6. Kraft Heinz Co.
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 325,6 triệu
Giá trị: 9,1 tỷ USD
Bất chấp việc cổ phiếu Kraft Heinz đang giao dịch kém hơn so với S&P 500, Buffett vẫn thể hiện sự ủng hộ với cổ phiếu này. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Kraft Heinz đã sụt 36% giá trị, giảm xuống mức thấp kỷ lục. Dù vậy, Buffett cho rằng hoạt động cốt lõi của công ty này vẫn rất mạnh.
7. U.S. Bancorp
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 132,4 triệu
Giá trị: 7,4 tỷ USD
U.S. Bancorp là ngân hàng thương mại lớn thứ 5 tại Mỹ với tài sản 460 tỷ USD. Ngân hàng được thành lập vào năm 1929 và có trụ sở tại Minneapolis.
8. JPMorgan Chase & Co.
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 59,5 triệu
Giá trị: 7,3 tỷ USD
JPMorgan là cổ phiếu ngân hàng lớn nhất trong danh mục của Buffett. JPMorgan, hiện có vốn hoá 388 tỷ USD, được tạo ra sau thương vụ sáp nhập giữa Chase Manhattan và JP Morgan vào năm 2000.
9. Moody's Corp.
Ảnh: Shutterstock.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 24,6 triệu
Giá trị: 5,4 tỷ USD
Moody's là một trong những hãng đánh giá tín nhiệm lớn nhất tại Mỹ, được thành lập vào năm 1990 tại New York. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng 56%.
10. Delta Air Lines
Ảnh: Getty Images.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 70,9 triệu
Giá trị: 3,9 tỷ USD
Buffett đặc biệt yêu thích cổ phiếu hàng không và danh mục đầu tư của ông có nhiều cổ phiếu ngành này, trong đó Delta là cổ phiếu lớn nhất. Delta có 80.000 nhân viên trên toàn cầu, sở hữu hơn 700 máy bay và phục vụ các đường bay tới hơn 300 điểm đến trên toàn cầu.




Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.