
Ở tuổi 34, Sanna Marin vừa trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới sau khi được bầu làm nhà lãnh đạo Phần Lan. Tuổi tác và con đường chính trị của Marin, cộng thêm việc bà mới sinh con, khiến nhiều người liên tưởng và so sánh với nữ thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern, 39 tuổi.
Trên thế giới cũng có nhiều nhà lãnh đạo mới chỉ ngoài 30 tuổi, như Oleksiy Honcharuk của Ukraine (35 tuổi) và Kim Jong Un của Triều Tiên (35 tuổi). Dưới đây là 10 nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới, theo thống kê của business Insider.
10. Andorra: Xavier Espot Zamora, 40 tuổi (sinh ngày 30/10/1979)
Tháng 5/2019, chính trị gia, luật sư Xavier Espot Zamora được bầu làm thủ tướng của Andorra - một công quốc nhỏ và độc lập ở vùng núi Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha. Andorra là quốc gia nhỏ thứ 6 tại châu Âu và có dân số xấp xỉ 77.000 người. Trước khi trở thành lãnh đạo quốc gia này, ông Zamora là Bộ trưởng Bộ Xã hội, Tư pháp và Nội vụ. Ông theo học ngành luật tại Barcelona, Tây Ban Nha.
9. Costa Rica: Carlos Alvarado Quesada, 39 tuổi (sinh ngày 14/1/1980)
Ông Alvarado Quesada đắc cử tổng thống Costa Rica vào tháng 4/2018. Theo Reuters, chính trị gia này cho biết ông quyết tâm giành vị trí lãnh đạo đất nước sau khi nhận thấy các nền dân chủ phương Tây đang phải đối mặt với phong trào của chủ nghĩa dân túy và cơ yếu.
Khi theo học thạc sĩ tại Anh, ông từng tham gia ban nhạc rock của trường. Ông cũng từng làm việc cho công ty Procter & Gamble tại Panama và trung tâm chăm sóc khách hàng của một cơ sở cá cược thể thao. Chính trị gia này từng xuất bản 4 cuốn sách. Trước khi đắc cử tổng thống, ông là Bộ trưởng Phát triển Xã hội và Bộ trưởng Lao động của Costa Rica.
8. Bhutan: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 39 tuổi (sinh ngày 21/2/1980)
Khesar là "Long Vương" thứ 4 của Bhutan - quốc gia ở Himalaya, tiếp giáp với Ấn Độ và Trung Quốc. Ông lên ngôi năm 26 tuổi khi cha của ông, cựu vương Jigme Singye Wangchuck, thoái vị. Khesar từng theo học trường Magdalen College, tại Oxford, Mỹ, trước khi trở về Bhutan. Ông cho biết một trong những mục tiêu của ông là củng cố nền dân chủ tại Bhutan.
7. Qatar: Tamim bin Hamad Al Thani, 39 tuổi (sinh ngày 3/6/1980)
Sheikh Tamim lên ngôi quốc vương Qatar năm 33 tuổi khi cha ông thoái vị. Ban đầu, anh trai ông, Jasim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, là người thừa kế ngai vàng, trước khi tuyên bố từ bỏ quyền kế vị vào năm 2003.
6. Haiti: Fritz-William Michel, 39 tuổi (sinh ngày 23/7/1980)
Michel trở thành thủ tướng của Haiti vào tháng 7/2019. Theo một số thông tin ít ỏi về chính trị gia này, ông từng làm việc tại Bộ Kinh tế và Tài chính Haiti, trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng bởi Tổng thống Jovenel Moïse hồi tháng 7.
5. New Zealand: Jacinda Ardern, 39 tuổi (sinh ngày 26/7/1980)
Bà Ardern, lãnh đạo Đảng Lao động New Zealand, trở thành thủ tướng nước này vào tháng 10/2017. Bà thăng tiến khá nhanh trong sự nghiệp chính trị, trở thành người lãnh đạo đất nước chỉ trong chưa đầy một năm tham gia quốc hội. Kể từ khi giữ cương vị thủ tướng, bà được ủng hộ với quan điểm thẳng thắn chống nạn phân biệt chủng tộc và giới tính, nhanh chóng ban hành lệnh cấm súng bán tự động kiểu quân đội và súng trường sau vụ xả súng tại nhà thờ ở Christchurch.
4. El Salvador: Nayib Bukele, 38 tuổi (sinh ngày 24/7/1981)
Nayib Bukele, một cựu doanh nhân và cựu thị trưởng của thành phố San Salvador (thủ đô của El Salvador), đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2/2019. Ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6. Bukele có 1,2 triệu người theo dõi trên trang Twitter cá nhân và là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.
3. Triều Tiên: Kim Jong Un, 35 tuổi (sinh ngày 8/1/1983)
Kim Jong Un trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vào năm 2011 khi mới 30 tuổi, sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học một trường tư tại Thuỵ Sĩ và có cuộc sống khác biệt với hầu hết nhà lãnh đạo khác trên thế giới.
2. Ukraine: Oleksiy Honcharuk, 35 tuổi (sinh ngày 7/7/1984)
Oleksiy Honcharuk chỉ mới làm việc trong chính phủ Ukraine 3 tháng trước khi trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này vào tháng 8/2019. Cựu luật sư này được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 5. Trước đó, ông điều hành một tổ chức phi chính phủ, chuyên tập trung vào các cải cách và là cố vấn của Bộ Sinh thái Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng chỉ mới 41 tuổi.
1. Phần Lan: Sanna Marin, 34 tuổi (sinh ngày 16/11/1985)
Sanna Marin, 34 tuổi, sẽ chính thức nhậm chức thủ tướng Phần Lan trong vài ngày tới, trở thành người trẻ nhất đảm nhiệm cương vị này trên thế giới. Trước đó, bà là Bộ trưởng Giao thông Phần Lan. Bà được bầu làm thủ tướng thay cho người tiền nhiệm Antti Rinne mới từ chức vào tuần trước. Marin cũng là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan và là nữ chính trị gia thứ ba giữ chức vụ này.




Lo ngại về tài chính công và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới khiến nhà đầu tư ngày càng dè dặt với cổ phiếu Pháp. Kết quả là chứng khoán Pháp tụt lại xa nhất so với các thị trường châu Âu khác kể từ năm 2010…
Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan trong tuần vừa rồi đã không đưa ra được giải pháp mới nào cho các quốc gia đang phát triển trước những thách thức từ cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông, cuộc chiến dai dẳng tại Ukraine, gánh nặng nợ công gia tăng và nguy cơ hình thành "bong bóng" trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 9 tăng cao hơn dự báo, do giá các sản phẩm năng lượng và nhiều mặt hàng khác leo thang, cho thấy áp lực lạm phát ở nước này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn tiếp diễn...
Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (19/10), chỉ số Jakarta Composite (JCI) của chứng khoán Indonesia có lúc giảm 5,4% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, sau khi MSCI cho biết đang cân nhắc loại thị trường này khỏi các chỉ số toàn cầu chủ chốt…
Sự gia tăng tiền lãi này phản ánh thực tế là quy mô nợ công cần trả lãi ngày càng lớn và lãi suất đi vay của Chính phủ Mỹ cũng tăng mạnh...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.