Thị trường bất động sản ở Australia, Hồng Kông, Canada và Thụy Điển hiện đang có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao
Khu Woolwich thuộc thành phố Sydney của Australia - Ảnh: Bloomberg.
Thị trường bất động sản ở Australia, Hồng Kông, Canada và Thụy Điển hiện đang có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao - theo đánh giá từ công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics. Báo cáo cũng cho rằng rủi ro từ thị trường bất động sản có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế tại các quốc gia và vùng lãnh thổ này.
"Tại cả 4 thị trường này, giá nhà đất đã bị đẩy lên rất cao. Đã diễn ra sự tăng giá nhà đất trong một thời gian dài, mức nợ tăng cao, và có một tỷ lệ lớn nợ được áp lãi suất thả nổi", ông Adam Slater, chuyên gia kinh tế trưởng của Oxford Economics, nhận định.
Trong top 10 thị trường địa ốc có nhiều rủi ro nhất thế giới hiện nay mà Oxford Economics đưa ra còn có New Zealand, Đan Mạch, Na Uy, Anh, Thụy Sỹ và Nam Phi.
10 thị trường địa ốc “nguy hiểm” nhất thế giới - Ảnh 1.
Nguồn: Oxford Economics/Bloomberg.
Trong khi đó, một số thị trường bất động sản lớn khác của thế giới như Trung Quốc, Đức, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản được đánh giá là có mức độ rủi ro khá hạn chế.
Ngoài ra, một điểm tích cực khác là lãi suất cho vay thế chấp nhà hiện không có sự tăng mạnh tại hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, thậm chí còn giảm ở một số thị trường.
Trong 8 tháng đầu năm nay, giá nhà tại các thành phố lớn ở Australia đã giảm khoảng 3%, trong đó giá nhà tại Sydney giảm 5,6%.
10 thị trường địa ốc “nguy hiểm” nhất thế giới - Ảnh 2.
Diễn biến giá nhà ở Australia từ đầu năm 2017 đến nay - Nguồn: Corelogic/Bloomberg.
Mấy tuần gần đây, đã có 3 trong số 4 ngân hàng lớn của Australia tăng lãi suất cho vay thế chấp nhà với lý do chi phí vốn tăng. Việc tăng lãi suất cho vay này diễn ra trong khi Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục.
Oxford Economics dẫn số liệu về thị trường bất động sản tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) từ năm 1970-2013 cho thấy sau mỗi thời kỳ tăng cao, giá nhà đất tại nước này lại bước vào một thời kỳ giảm sâu. Mỗi khi giá nhà đất tại một quốc gia OECD tăng 35% hoặc hơn so với mức trung bình dài hạn trong khoảng thời gian trên, thì giá nhà đất tại quốc gia đó sẽ giảm 75% trong thời gian 5 năm sau đó.
Giá bất động bị kéo căng quá mức cũng gây lo ngại, bởi sự điều chỉnh có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, Oxford Economics cảnh báo sau khi dẫn dữ liệu của 83 cuộc tăng giá nhà bùng nổ từng diễn ra ở các nước OECD.
"Đối với các nước G7, chúng tôi nhận thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa tiêu dùng và giá nhà từ năm 1997 đến nay, dù mối quan hệ này có giảm bớt trong những năm gần đây", báo cáo cho hay.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: