13:06 03/10/2019

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, ông chủ Amazon vẫn dẫn đầu

Bình Minh

Tổng giá trị tài sản ròng của nhóm 400 tỷ phú giàu nhất Mỹ thiết lập kỷ lục mới ở mức 2,96 nghìn tỷ USD

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thường niên The Forbes 400 gồm 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Tổng giá trị tài sản ròng của nhóm này thiết lập kỷ lục mới ở mức 2,96 nghìn tỷ USD, tăng 2,2% so với năm 2018. Giá trị tài sản ròng tối thiểu để trở thành một thành viên của "câu lạc bộ" này là 2,1 tỷ USD, không thay đổi so với năm ngoái.

Theo xếp hạng của Forbes, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) của hãng thương mại điện tử Amazon.com là người giàu nhất nước Mỹ năm thứ hai liên tiếp. Vị trí này được ông Bezos duy trì cho dù ông vừa trải qua một vụ ly hôn tốn kém với vợ cũ, bà MacKenzie Bezos. Phải chia cho vợ cũ 1/4 tài sản, ông Bezos còn nắm lượng tài sản ròng trị giá 114 tỷ USD, giảm từ mức 160 tỷ USD trong xếp hạng năm ngoái.

Trong khi đó, bà MacKenzie lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách Forbes 400, đứng ở vị trí thứ 15, với khối tài sản 36,1 tỷ USD.

Tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft, cũng giữ nguyên vị trí số 2 của xếp hạng 2018, nhưng khoảng cách giữa khối tài sản của ông Gates và ông Bezos đã có sự rút ngắn mạnh mẽ.

Ngoài bà MacKenzie, Forbes 400 năm nay còn có 18 gương mặt mới khác, trong đó có ông Anthony Wood, nhà sáng lập công ty công nghệ Roku.

Giá trị tài sản bình quân của các tỷ phú trong Forbes 400 năm nay là 7,4 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với 2018.

Theo Forbes, có tới 221 tỷ phú Mỹ - một con số cao kỷ lục - không lọt vào danh sách này do tài sản không đạt mức 2,1 tỷ USD, như cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan hay ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner.

Dưới đây là 10 tỷ phú giàu nhất ở Mỹ năm 2019 theo xếp hạng vừa được Forbes công bố:

10. Jim Walton

1

Giá trị tài sản ròng: 51,6 tỷ USD
Tuổi: 71
Tiểu bang: Arkansas
Nguồn tài sản: Walmart

9. Steve Ballmer

2

Giá trị tài sản ròng: 51,7 tỷ USD
Tuổi: 63
Tiểu bang: Washington
Nguồn tài sản: Microsoft

8. Michael Bloomberg

3

Giá trị tài sản ròng: 53,4 tỷ USD
Tuổi: 77
Tiểu bang: New York
Nguồn tài sản: Bloomberg LP

7. Sergey Brin

4

Giá trị tài sản ròng: 53,5 tỷ USD
Tuổi: 46
Tiểu bang: California
Nguồn tài sản: Google

6. Larry Page

5

Giá trị tài sản ròng: 55,5 tỷ USD
Tuổi: 46
Tiểu bang: California
Nguồn tài sản: Google

5. Larry Ellison

6

Giá trị tài sản ròng: 65 tỷ USD
Tuổi: 75
Tiểu bang: California
Nguồn tài sản: Oracle

4. Mark Zuckerberg

7

Giá trị tài sản ròng: 69,6 tỷ USD
Tuổi: 35
Tiểu bang: California
Nguồn tài sản: Facebook

3. Warren Buffett

8

Giá trị tài sản ròng: 80,8 tỷ USD
Tuổi: 89
Tiểu bang: Nebraska
Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

2. Bill Gates

9

Giá trị tài sản ròng: 106 tỷ USD
Tuổi: 64
Tiểu bang: Washington
Nguồn tài sản: Microsoft

1. Jeff Bezos

10

Giá trị tài sản ròng: 114 tỷ USD
Tuổi: 55
Tiểu bang: Washington
Nguồn tài sản: Amazon