20:53 03/02/2018

17 cao ốc đắt đỏ nhất được xây dựng trong 30 năm qua

Hoài Thu

Có chi phí xây dựng đắt nhất thế giới là khu phức hợp gồm 7 toà tháp Abraj Al Bait tại Saudi Arabia

Trang Business Insider tổng hợp những cao ốc (trên 152m) có chi phí xây dựng đắt nhất trên thế giới được xây dựng trong vòng 30 năm qua.

undefined - Ảnh 1.

Trụ sở của Ngân hàng Back of China tại Hồng Kông là toà nhà cao 367m được xây vào năm 1990. Sở hữu thiết kế mỏng và đường cạnh sắc nét, toà nhà này có chi phí xây dựng 1 tỷ USD.

undefined - Ảnh 2.

Toà tháp đôi Petronas Twin Towers tại Malaysia được xây dựng vào năm 1999 dành để cho thuê văn phòng và cửa hàng bán lẻ. Công trình cao 452m với 88 tầng mỗi toà này có tổng chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD.

undefined - Ảnh 3.

Năm 2006, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh D. Ambani cho xây dựng căn nhà 27 tầng có tên Antilia.

undefined - Ảnh 4.

Với chi phí 1 tỷ USD, Antilia là tư dinh đắt nhất thế giới sau cung điện Buckingham. Căn nhà này có thể chịu được động đất 8 độ Richter.

undefined - Ảnh 5.

Toạ lạc tại Riyadh, Saudi Arabia, toà nhà cao hơn 300m Kingdom Centre tiêu tốn gần 1 tỷ USD để xây dựng vào năm 2002. Tầng hai của toà nhà có một trung tâm mua sắm, ngân hàng, nhà thờ dành riêng cho nữ giới. Được thiết kế bởi hãng kiến trúc Mỹ Ellerbe Necket, Kingdom Centre còn có một khách sạn, khu văn phòng, căn hộ và một cây cầu 56m.

undefined - Ảnh 6.

Được xây dựng từ năm 2004 tới 2009, cao ốc Burj Khalifa tại Dubai có chi phí xây dựng gần 1,5 tỷ USD.

undefined - Ảnh 7.

Cao 828m, Burj Khalifa là toà nhà cao nhất thế giới. Tại đây có khu tổ hợp căn hộ chung cư, 8 khách sạn, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và văn phòng. Trong ảnh là quang cảnh nhìn từ đài quan sát cao nhất thế giới của Burj Khalifa.

undefined - Ảnh 8.

Đây là toà trụ sở Seat of the European Central Bank của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, có chi phí xây dựng 1,25 tỷ USD vào năm 2013.

undefined - Ảnh 9.

Toà nhà bằng kính Shard nổi tiếng tại London (Anh) có 95 tầng và tiêu tốn 1,5 tỷ USD để xây dựng vào năm 2012. Toà nhà cao nhất tại Anh là khu tổ hợp chung cư, khách sạn, văn phòng, trường kinh doanh, cửa hàng bán lẻ, phòng khám...

undefined - Ảnh 10.

Cao 101 tầng, toà nhà Taipei 101 được xây dựng vào năm 2004 tại Đài Loan với chi phí 1,8 tỷ USD.

undefined - Ảnh 11.

Tại đây có một quả cầu khổng lồ trải dài từ tầng 87 đến tầng 92. Các tầng khác của Taipei 101 gồm khu văn phòng, cửa hàng bán lẻ và nhà hàng.

undefined - Ảnh 12.

Được xây vào năm 2007, khu nghỉ dưỡng sòng bạc Palazzo Casino tại Las Vegas Strip tiêu tốn 2,05 tỷ USD.

undefined - Ảnh 13.

Toà tháp Princess Tower được xây dựng vào năm 2012 với chi phí 2,17 tỷ USD. Tại đây có nhiều cửa hàng bán lẻ cùng 763 căn hộ xa xỉ.

undefined - Ảnh 14.

Khu tổ hợp sòng bạc, khách sạn, trung tâm mua sắm Venetian cao 225m được xây tại Macau vào năm 2005 với chi phí 2,4 tỷ USD.

undefined - Ảnh 15.

Ngay trung tâm của Venetian có một "dòng sông nhân tạo" mô phỏng con sông nổi tiếng tại Venice, Ý.

undefined - Ảnh 16.

Vào ngày đầu năm 2018, Lotte World Tower khai trương tại Seoul, Hàn Quốc. Với chiều cao 554m, đây là toà nhà cao thứ 5 trên thế giới. Có 123 tầng, cao ốc này có chi phí xây dựng 3,6 tỷ USD.

undefined - Ảnh 17.

Với chi phí xây dựng lên tới 3,8 tỷ USD, toà tháp One World Trade Center khai trương vào năm 2012 tại New York, Mỹ, nằm ngay trên vị trí của toà tháp WTC - nơi hiện là đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

undefined - Ảnh 18.

Khu tổ hợp cao ốc Cosmopolitan tại kinh đô sòng bạc Las Vegas được xây dựng vào năm 2010 với chi phí lên tới 3,9 tỷ USD.

undefined - Ảnh 19.

Toạ lạc tại Las Vegas Strip, khu nghỉ dưỡng sòng bạc Wynn có chi phí xây dựng 4,1 tỷ USD vào năm 2005.

undefined - Ảnh 20.

Năm 2016, khu nghỉ dưỡng này tiến hành kế hoạch mở rộng với chi phí lên tới 1,6 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

undefined - Ảnh 21.

Ba toà tháp của khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands chính thức mở cửa vào năm 2010 tại Singapore. Với chi phí lên tới 5,7 tỷ USD, đây là một trong những khu nghỉ dưỡng sòng bạc đắt nhất thế giới. Tại đây có một khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm mua sắm, một bảo tàng, 2 rạp chiếu phim, 7 nhà hàng và một đường trượt băng.

undefined - Ảnh 22.

Với chi phí kỷ lục 15 tỷ USD, Abraj Al Bait gồm 7 toà tháp được xây dựng từ năm 2007 tới năm 2012. Toạ lạc tại thánh địa Mecca, khu phức hợp này thuộc sở hữu của chính phủ Saudi Arabia.