ADB: Việt Nam cần tăng trưởng chậm lại trong năm 2009

TỪ NGUYÊN

16/09/2008 16:09 (GMT+7)

picture Theo ADB, trong năm 2009, Việt Nam cần đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn với dự báo, tức là chỉ khoảng 6%, thay vì 6,5% để tạo đà cho tăng trưởng của nền kinh tế vào năm 2010 và 2011.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sáng 16/9, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố báo cáo kinh tế cập nhật 2008 của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với một số khuyến nghị về chính sách điều hành kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ADB, trong thời gian qua, về cơ bản, Việt Nam đã xử lý được "cơn bão" kinh tế của năm nay một cách hiệu quả. Song, những khó khăn đối với nền kinh tế vẫn chưa đi qua. Chính vì vậy, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu như hiện nay, Việt Nam cần tập trung vào việc bình ổn tình hình kinh tế, thay vì chú trọng vào mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

Nên đặt mức tăng trưởng 6% cho năm 2009

Theo ADB, trong năm 2009, Việt Nam cần đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn với dự báo, tức là chỉ khoảng 6%, thay vì 6,5% để tạo đà cho tăng trưởng của nền kinh tế vào năm 2010 và 2011.

Lý giải cho khuyến nghị này, ông Ayumi Konishi, Giám đốc ADB tại Việt Nam cho rằng, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã cải thiện được các con số thống kê kinh tế trong những tháng gần đây, song xét về giá trị tuyệt đối, lạm phát và nhập siêu vẫn còn cao. Nền kinh tế trước mắt còn tồn tại nhiều thách thức, mà cụ thể là áp lực của việc tiếp tục phải kiềm chế lạm phát, cắt giảm trợ cấp không bền vững, khôi phục kinh tế vĩ mô và cuối cùng là những hy sinh tăng trưởng ngắn hạn.

Chính vì vậy, theo ông Ayumi Konishi, Việt Nam nên có sự "đánh đổi" giữa chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2009 và tiềm năng tăng trưởng của các năm sau đó.

Cần giám sát chặt các ngân hàng thương mại

Đặc biệt, trong bản báo cáo, ADB cũng khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước cần giám sát cẩn trọng đối với các ngân hàng thương mại, và trong trường hợp có ngân hàng lâm vào tình trạng tài chính nguy cấp, thì cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng ngân hàng có hệ thống.

Bên cạnh việc giảm dự báo tăng trưởng cho Việt Nam trong năm 2009, báo cáo của ADB còn dự đoán tình hình lạm phát trong năm 2008 và 2009 theo thứ tự là 25% và 17,5% so với mức dự báo 18,3% và 10,2% được đưa ra trong báo cáo của ADB được công bố hồi đầu tháng Tư năm nay.

Ngoài ra, ADB cũng dự báo, thâm hụt tài khoản vãng lai của năm 2008 của Việt Nam sẽ vào khoảng 13,5% GDP, tăng so với dự báo là 10,3% GDP theo báo cáo của đầu năm 2008. Còn thâm hụt vãng lại của năm 2009 sẽ vào khoảng 7% GDP, thay vì mức 9,4% GDP trong báo cáo trước đây.

Tuy nhiên, theo ADB, mặc dù có những rủi ro và thách thức trong ngắn hạn như vậy, song triển vọng phát triển kinh tế trung và dài hạn của Việt Nam vẫn tốt bởi Việt Nam có đội ngũ lao động tốt, nợ nước ngoài vẫn duy trì ở mức vừa phải, và vốn FDI vẫn đổ vào Việt Nam ngày một tăng.

Do vậy, báo cáo của ADB kết luận, mặc dù tốc độ cải cách kinh tế và thể chế có phần chậm lại trong những tháng gần đây, song dự kiến sẽ tăng tốc trở lại khi tình hình kinh tế vĩ mô bình ổn và điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nhữ Đình Hiệp

    19:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/9/2008

    Những gì có thể tin trong báo cáo của ADB là những số liệu ghi nhận lại. Còn việc dự báo tăng trưởng thì khó nói.

    Thực tế khi tình hình thay đổi thì họ lại làm báo cáo mới. Quan trọng là mục tiêu kế hoạch dài hạn của các nhà chính sách của ta.

    FDI sẽ vẫn còn đổ vào Việt Nam dù tình hình kinh tế thế giới bất ổn vì giá cả lao động ở Trung Quốc đã không còn rẻ, và Việt Nam đang là đích tới của nhiều doanh nghiệp nước ngoài.

  • Tin Tưởng

    08:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/9/2008

    Các chiến lược gia của chúng ta mới thực sự là những mưu sĩ đáng để cho thế giới học tập. Việt Nam chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm điều hành kinh tế thị trường nhưng chúng ta đã khắc phục, xử lí rất hiệu quả những biến cố kinh tế xảy ra.

    Tôi thấy, trên thế giới có rất nhiều tổ chức tài chính và hàng năm họ đều đưa ra các bản báo cáo kiểu như của ADB nhưng rõ ràng tình hình tài chính thế giới hiện nay rất bi đát. Chúng ta hãy tin tưởng vào các nhà điều hành của Việt Nam vì chỉ có chúng ta mới thấu hiểu chính mình, chỉ nên coi báo cáo của ADB là một tài liệu tham khảo thôi.

  • Hằng Vân

    23:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/9/2008

    Trong dài hạn, nếu như Việt Nam không biết cách sử dụng vốn FDI cũng như ODA một cách có hiệu quả hơn thì việc duy trì một nền kinh tế tăng trưởng bền vững theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 là rất khó thực hiện được.

    Đúng là trước mắt chúng ta nên biết cách cân nhắc giữa tăng trưởng kinh tế với những biến số kinh tế vĩ mô khác, đặc biệt là lạm phát.

    Cho đến thời điểm bây giờ lạm phát ở nước ta vẫn đang ở con số cao, kiềm chế lạm phát nên là mục tiêu của chúng ta vào thời điểm này để có được môi trường cho sự phát triển kinh tế giai đoạn sau này.

  • Dị Nhân

    16:40 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/9/2008

    Cần tiếp tục hạn chế đầu tư từ ngân sách và đặc biệt là từ các doanh nghiệp Nhà nước. Hiệu quả đầu tư hiện nay là vô cùng thấp. Chất lượng nguồn nhân lực không phù hợp quy mô các nguồn vốn đầu tư là nguyên nhân chủ yếu dẫn hiệu quả vốn đầu tư thấp. Bên cạnh đó là nạn tham nhũng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Mai Thiên Bình

18:52 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Những hợp đồng tín dụng với lãi suất không theo luật ngân hàng thì sẽ xử lý ra sao?...

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)

H

18:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Ai khó khăn đâu không thấy. Tôi chỉ thấy quán nhậu vẫn đông. Ở đó toàn giám đốc, trưởng phòng hoặc nhân viên công ty...

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)

GFGO

18:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Vàng là thứ được đào dưới đất lên sau đó lại đào lổ chôn xuống ! Không có tác dụng gì nhiều. Trang sức ư?...

Trong bài: Vì sao nhà đầu tư thế giới “chán” vàng? (1 ý kiến)

Mai Thiên An

16:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

nếu Luật ngân hàng quy định mọi lãi suất không quá 150% lãi suất cơ bản thì hóa ra lâu nay luật ngân hàng chưa...

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)

Lê Anh Quang

15:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Rất hay, nêu rõ ràng sự hạn chế của Thông tư 14....

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)