Tính chuyện mua xe trước “giới tuyến” 1/4

ĐỨC THỌ

05/03/2009 16:20 (GMT+7)

picture Những người có nhu cầu sử dụng các loại xe đa dụng rõ ràng đang phải suy tính rất nhiều, nhất là khi túi tiền đang bị co hẹp do kinh tế khó khăn - Ảnh: Reuters.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Từ ngày 1/4/2009, các mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với ôtô sẽ chính thức có hiệu lực, kéo theo những thay đổi lớn đối với giá bán ôtô.

Mặc dù trước đó, Bộ Công Thương và Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã kiến nghị tạm dừng thực hiện điều chỉnh loại thuế này đối với ôtô nhằm gỡ khó cho ngành công nghiệp ôtô đang rơi vào tình cảnh khó khăn.

Và nếu coi thời điểm 1/4 như một đường “giới tuyến” phân chia các mức tăng và giảm giá ôtô do tác động từ thuế tiêu thụ đặc biệt thì “giới tuyến” đó đang khiến không ít người có nhu cầu mua xe phải suy tính.

Mua ngay lại ngại túi tiền

Dựa trên các mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biết áp dụng đối với ôtô có hiệu lực từ 1/4, sẽ có hai nhóm xe phải chịu mức giá bán lẻ tăng lên khá mạnh.

Cụ thể, các loại xe 5 chỗ ngồi có dung tích xi-lanh động cơ trên 3.000 cm3 sẽ phải chịu mức thuế suất tăng thêm 10%, từ 50% lên mức 60%. Từ đó giá bán lẻ của các loại xe này sẽ tăng thêm khoảng 7% so với thời điểm hiện tại.

Tất cả các loại xe 6-9 chỗ ngồi sẽ đồng loạt tăng giá với các mức điều chỉnh cụ thể phụ thuộc vào dung tích xi-lanh động cơ.

Trong đó, các loại xe có dung tích xi-lanh động cơ từ 2.000 cm3 trở xuống phải chịu mức tăng giá “nhẹ” nhất với 12% do chỉ phải chịu mức tăng thuế thêm 15%, từ 30% lên 45%; các loại xe có dung tích xi-lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 sẽ có mức tăng giá 15% do phải chịu mức tăng thuế thêm 20%, từ 30% lên 50%; các loại xe có dung tích xi-lanh động cơ trên 3.000 cm3 phải chịu mức tăng giá “khủng” nhất là 23% do phải chịu mức tăng thuế gấp đôi, từ 30% lên mức 60%.

Với các mức tăng giá không hề dễ chịu như vậy, những người có nhu cầu sử dụng các loại xe đa dụng rõ ràng đang phải suy tính rất nhiều, nhất là khi túi tiền đang bị co hẹp do kinh tế khó khăn.

“Sau 1/4, giá một chiếc Land Cruiser 2008 do Toyota Việt Nam phân phối sẽ tăng đến hơn 20.000 USD. Quả thực mức tăng giá này đang đẩy chúng tôi vào những tính toán có phần… tủn mủn. Với doanh nghiệp có tiềm lực mạnh không sao chứ với những doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi lại rất cần những chiếc xe vừa tốt, vừa khỏe giống như Land Cruiser, khoản tiền 20.000 USD quả thực là đủ cho nhiều những toan tính khác.”, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ngành gỗ tại Bắc Ninh giãi bày.

Trong khi các doanh nghiệp có phần “dễ thở” hơn khi có thể trút gánh nặng tăng giá xe vào ngân sách chung của công ty thì các cá nhân cần xe đáp ứng nhu cầu vận chuyển của gia đình phải chịu áp lực lớn hơn cả.

Các loại xe phải chịu tăng giá cao đều là xe đa dụng và đó cũng là đối tượng chủ yếu được các gia đình nhắm đến. Tuy nhiên, với mức tăng giá 12 – 23%, ngân sách dành cho xe cộ của đa số gia đình người Việt, nếu không phải là đại gia, rõ ràng đang phải chịu sức ép lớn.

Mặc dù vẫn còn kịp để tranh thủ đi mua xe trước 1/4 tránh tăng giá song không phải ai và lúc nào cũng có thể “xoay sở” ngay được những khoản tiền đủ để tậu một chiếc xe hơi trong thời điểm “thóc cao gạo kém”.

Xe nhỏ “lên ngôi”

Nếu như phân khúc xe đa dụng và xe có dung tích xi-lanh động cơ lớn đang “phát sốt” trước thời điểm thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thì các loại xe nhỏ lại “ung dung” hơn hẳn.

Trong nhóm xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống có đến 3 sự phân chia về giá kể từ thời điểm ¼.

Đó là mức tăng giá 7% đối với các loại xe có dung tích xi-lanh trên 3.000 cm3, mức giá được giữ nguyên đối với các loại xe có dung tích xi-lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3. Riêng các loại xe có dung tích xi-lanh từ 2.000 cm3 trở xuống thậm chí sẽ được hưởng mức giảm giá 3%.

Như vậy, hầu hết các loại xe được gọi là “nhỏ” tại Việt Nam hiện nay như Toyota Corolla Altis, Honda Civic 1.8, Hyundai Getz, Kia Morning, Chevrolet Spark… đều có thể “ăn mừng” khi thời gian chính thức vượt qua “giới tuyến” 1/4.

Mặc dù mức giảm giá đối với các loại xe này thực chất không đáng kể trong bối cảnh thị trường hiện nay song rõ ràng nó cũng đủ để trở thành một điểm sáng.

Theo đó, những ai đang có nhu cầu sở hữu những chiếc xe nhỏ nên cố gắng đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để có thể tiết kiệm vài nghìn USD hay ít nhất cũng là vài trăm USD từ khoản tiền mua xe của mình.

Những thay đổi với giá ôtô từ 1/4/2009
Loại xe Dung tích (cm3) Thuế mới (%) Thuế cũ (%) Tác động giá xe (%)
5 chỗ trở xuống Từ 2.000 trở xuống 45 50 Giảm 3%
Trên 2.000 - 3.000 50 Không đổi
Trên 3.000 60 Tăng 7%
6-9 chỗ Từ 2.000 trở xuống 45 30 Tăng 12%
Trên 2.000 - 3.000 50 Tăng 15%
Trên 3.000 60 Tăng 23%

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Xuân Trường

    08:36 (GMT+7) - Thứ Hai, 9/3/2009

    Xe giá 30.000 USD, thuế trước bạ 5% là 1.500 USD, còn 12% là 3.600 USD. Bạn Đặng Ngọc Khương phải bỏ 2.000 đến 3.000 USD để "chạy" thuế trước bạ, thì bạn phải mua xe cỡ 60.000 USD trở lên thì mới có được chút chênh lệch. Bạn cũng nên biết rằng thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào sản phẩm ở khâu sản xuất, nên từ 1/4 các nhà sản xuất phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo thuế suất mới đối với các xe bán ra và cũng phải nộp ngay trong tháng.

    Đồng ý với bạn Khương là chính sách đối với ngành ô tô phải ổn định lâu dài. Chính sách thay đổi liên tục chứng tỏ các nhà làm chính sách ô tô luôn luôn phủ định chính họ, hoặc chỉ có tầm nhìn ngắn hạn.

    Nhất trí với ý kiến bạn Bùi và bạn Quốc Trị. Tại sao ta cứ phải bó hẹp tư duy theo lối cũ. Cứ như thế này, chúng ta cũng chẳng có công nghiệp ô tô, người tiêu dùng chẳng có xe đi và đường thì vẫn cứ hẹp, cứ tắc.

  • Bui

    09:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 6/3/2009

    Đồng ý với ý kiến của bạn Quốc Trị, tại sao chúng ta lại đi ngược với xu thế của các nước trong khu vực và Châu Âu nhỉ.

    Tôi nghĩ các nhà làm chính sách nên xem xét lại, việc giảm thuế để giảm giá xe ngang bằng các nước trong khu vực và Châu Âu là rất tốt, chúng ta nên xem xét tới mặt tích cực của việc này hơn là đơn thuần chỉ nghĩ đến là do cơ sở hạ tầng không đáp ứng .....

    Không nên coi ôtô là cái gì quá xa hoa, hãy coi nó là phương tiện đi lại đơn thuần, phương tiện phục vụ sản xuất kể cả sản xuất nông nghiệp..... Hơn nữa sao chúng ta không nghĩ rằng cứ để cho mật độ ôtô nhiều thì càng thúc đẩy nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông hơn là việc ngồi nghĩ cách hạn chế ôtô và sống với những con đường nho nhỏ.

  • Nguyễn Quốc Trị

    22:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/3/2009

    Việt Nam nên xem lại vấn đề này, đồng thời nhìn lại các nước trong khu vực và Châu Âu.

    Dường như chúng ta đang đi ngược với các nước, trong khi các nước đang ra sức tìm cách kích cầu ngành xe ôtô thì chúng ta lại làm ngược lại. Chắc người dân Việt Nam muốn đi xe ô tô chỉ là muốn và mơ ước mà thôi. Giá xe trong nước thì cao gấp đôi gấp ba các nước, đã vậy trong tình thế như bây giờ lại còn tăng thuế. Chúng ta đành mơ và hi vọng vậy.

  • Đặng Ngọc Khương

    21:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/3/2009

    Chính sách thuế thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn, tạo khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất ô tô.

    Vì đặc thù nghành công nghiệp này cần phải có chính sách ổn định,lâu dài và minh bạch để họ an tâm đầu tư và định hướng cho thị trường.

    Tôi thấy mỗi lần điều chỉnh thuế thì người tiêu dùng vẫn phải chịu, còn nhà sản xuất kinh doanh thì ''nước lên thuyền lên''.Thậm chí họ tung tin theo kiểu ''hoả mù''để khách hàng tưởng như là không mua ngay hôm nay thì mai sẽ phải mua đắt hơn nhiều lắm...? vì họ nói theo kiểu''tính cua trong lỗ''.

    Như chúng ta biết, trước khi trước bạ được tăng từ 5% lên 12%, ta phải biếu không cho người bán 2000-3000 USD để được lấy xe ngay để ''chạy'' thuế trước bạ. Nhưng sau ngày tăng thuế ho lại giảm giá xe, vậy là số xe khó bán được giải quyết sạch.

    Đó là thuế trước bạ thì tiền người tiêu dùng phải nộp ngay, còn đây là thuế tiêu thụ đặc biệt thì sẽ cần có thời gian mới tác động tới giá bán và còn tuỳ vào tình hình thị trường nữa. Đâu có phải là sau ngày 1/4 là phải tăng ngay giá bán.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)

Vũ Hải

10:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Với những kiến nghị trên - không biết VAMA có quá ảo tưởng?...

Trong bài: VAMA đề nghị hoãn phí, giảm thuế ôtô (1 ý kiến)

Lê Minh

16:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Tôi không bao giờ rước Mazda CX5 này về gara nhà mình. Động cơ yếu 2.0 mà cho có 154 mã lực, xe thì lại...

Trong bài: Mazda CX-5 tại Việt Nam: Cạnh tranh thế nào? (1 ý kiến)

Huynh Trung

08:04 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Các bác VAMA đừng già mồm như vậy nữa, nếu các bác nhập linh kiện xe oto về lắp ráp rồi xuất ra nước ngoài...

Trong bài: Thất thu thuế “khủng” vì thị trường ôtô giảm mạnh? (5 ý kiến)

TaoNGuyen

18:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/5/2012

Giảm cái gì mà giảm. Bày đặt thay đổi mấy thứ lặt vặt rồi giá còn cao hơn cả trước. Ế là phải rồi. Xe...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)