Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 3/8 - 7/8

DUY CƯỜNG

02/08/2009 19:02 (GMT+7)

picture AVSC khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân khi VN-Index trong vùng 450 - 470 điểm, với mục tiêu lợi nhuận cuối năm - Nguồn: BVSC.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 3/8 - 7/8.

VN-Index nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng kháng cự 472 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Sau phiên giao dịch tăng điểm mạnh vào đầu tuần trước, thị trường đã có sự điều chỉnh khi nhiều nhà đầu tư đã quyết định bán ra nhằm “chốt lời”. Trong khi các thị trường chứng khoán trên thế giới vẫn có những phiên tăng điểm ấn tượng, nhưng các nhà đầu tư trong nước lại tỏ ra khá thận trọng.

Mặc dù vậy, việc sức cầu luôn được duy trì mỗi khi thị trường giảm xuống mức thấp đã cho thấy rằng luôn có các nhà đầu tư theo giá trị cơ bản sẵn sàng mua vào các mã cổ phiếu tốt ở các mức giá hợp lý.

Chính điều này đã giúp cho thị trường luôn có được một mặt bằng hỗ trợ tốt và xu thế tăng sẽ được tiếp tục khi có thêm những thông tin hỗ trợ.

Với phiên tăng điểm khá mạnh vào cuối tuần, cùng với những diễn biến khá thuận lợi của các thị trường khác trên thế giới, chúng tôi kỳ vọng thị trường trong nước tiếp tục sẽ diễn biến khả quan trong tuần này.

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, mô hình nến “Doji star” đã được hoàn thiện báo hiệu một sự đảo chiều về xu thế, điều này có nghĩa là chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục với xu thế tăng điểm trong các phiên kế tiếp và rất có thể thị trường sẽ vượt qua được ngưỡng kháng cự 472 điểm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này.

Nếu kịch bản này xảy ra thì đây được xem là một cơ sở chắc chắn hơn cho việc tiếp tục duy trì xu thế tăng của thị trường và vùng kháng cự kế tiếp cần lưu ý đó là 480-488 điểm.

Tuy nhiên, sau mùa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2009, thị trường cũng chưa có thêm nhiều thông tin tích cực mới để tạo động lực cho một đợt sóng lớn.

Vì vậy các nhà đầu tư theo giá trị cơ bản vẫn có thể tiếp tục tranh thủ những phiên giao dịch điều chỉnh để giải ngân mua vào các mã cổ phiếu tốt với mức giá hợp lý.

Với các nhà đầu tư ngắn hạn theo xu thế thì có thể xem xét giải ngân từng phần mỗi khi thị trường có tín hiệu hoặc đã vượt qua được các ngưỡng kháng cự để dần khẳng định một xu thế tăng tiếp theo”.

Duy trì tỷ lệ nắm giữ tiền khoảng 50% giá trị danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Đã khá lâu rồi chỉ số hai sàn chứng khoán Việt Nam có sự vận động ngược chiều, cho dù đó chỉ là hai trạng thái tăng nhẹ và giảm nhẹ. Điều đó thể hiện sự quan tâm khác nhau của giới đầu tư ở hai sàn với sự ưu ái nhiều hơn dành cho các mã giao dịch tại HOSE khiến chỉ số này tăng nhẹ trong tuần.

Diễn biến giao dịch tuần qua khá tích cực do có sự phục hồi mạnh của thanh khoản trên cả hai sàn cùng với động thái mua ròng của khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn được duy trì từ nhiều tuần nay.

Nhìn chung sự tăng điểm ở sàn HOSE trong tuần qua cũng có lý do giống với tuần trước, đó là những ảnh hưởng tích cực từ thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là trong phiên giao dịch cuối tuần.

Chúng tôi cho rằng các chỉ số VN-Index và HNX-Index đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng lớn từ các diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới. Nếu tuần này không có thông tin vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thì xu hướng ngóng theo thị trường thế giới để ra quyết định đầu tư sẽ tiếp diễn.

Trong tuần đầu tháng 8 tiếp tục có thêm doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 và chúng tôi cho rằng sẽ có những báo cáo khả quan giúp các cổ phiếu tăng giá. Hơn nữa những cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan đã được công bố cũng sẽ tiếp tục giữ giá hoặc tăng giá giúp cho các chỉ số tăng nhẹ.

Chiến thuật đầu tư chúng tôi khuyến nghị là duy trì tỷ lệ nắm giữ tiền khoảng 50% giá trị danh mục. Tập trung đầu tư vào các cổ phiếu chứng khoán, đầu tư tài chính nhưng cũng nên dành khoảng 50% giá trị giải ngân cho các cổ phiếu có chỉ tiêu cơ bản tốt”.

Thị trường sẽ tăng lên trong nửa đầu tuần này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Thị trường có vẻ muốn đi lên trong thời điểm hiện tại dù không có thêm thông tin nào về những động thái sắp tới của chính sách tiền tệ. Một phần trong đó là mong muốn đuổi kịp các thị trường khác trên thế giới, những thị trường đã phục hồi mạnh trong khi Việt Nam vẫn đứng yên do những e ngại trong 6 tháng cuối năm.

Thị trường có vẻ đã cho thấy cho đến khi những thông tin xấu thật sự xảy ra, chỉ số vẫn sẽ đi lên cao hơn. Do đó, chúng ta có thể thấy thị trường sẽ tăng lên trong nửa đầu tuần này.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia thị trường nhưng chúng tôi vẫn thận trọng về triển vọng trung hạn trong quý 4, nhất là trong điều kiện có những hạn chế tăng trưởng rõ ràng”.

Tâm lí thị trường vẫn chưa thật sự ổn định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Chúng tôi cho rằng tâm lí thị trường vẫn chưa thật sự ổn định do các diễn biến của thị trường phụ thuộc khá nhiều vào các diễn biến của thị trường thế giới.

Thêm vào đó, việc Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 7% sẽ làm cho nhà đầu tư an tâm về sự ổn định trong các chính sách tiền tệ nhưng sẽ làm cho hoạt động của khối ngân hàng trở nên khó khăn hơn trong việc huy động vốn. Lo ngại về dịch cúm H1N1 lan rộng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường.

Thị trường tăng điểm kèm theo cải thiện về thanh khoản có vẻ như đang tạo ra tâm lí háo hức của nhà đầu tư về triển vọng của thị trường trong tuần này.

Từ trạng thái mua tích lũy của khối ngoại trong thời gian qua cùng với việc duy trì thanh khoản khá tốt của thị trường trong các phiên điều chỉnh, xu hướng đầu tư dài hạn đang hình thành. Tuy vậy, lựa chọn đúng thời điểm sẽ là quyết định khó khăn”.

Chứng khoán Việt Nam phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Thống kê của Bloomberg mới đây cho thấy chỉ số P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực. Điều này cũng phần nào giải thích lý do khối nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng hơn một tháng qua.

Tuần qua, khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 595 tỷ đồng tại HOSE. Ngoài ra cũng có thể thấy sau khi STB hết “room” thì khối này đã quay sang mua cổ phiếu của VCB và CTG.

Chúng tôi cho rằng xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn phụ thuộc khá lớn vào diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới.

Nhiều khả năng chứng khoán thế giới trong tuần này sẽ có được niềm vui khi mới đây các chuyên gia kinh tế và ngay cả Tổng thống Obama đều cho rằng nền kinh tế Mỹ đã chạm đáy trong quý 2 và sẽ tăng trưởng trở lại vào quý 3/2009.

Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân khi VN-Index trong vùng 450 - 470 điểm, với mục tiêu lợi nhuận cuối năm. Nhà đầu tư nên quan tâm đến các cổ phiếu blue-chip có tính thanh khoản cao, thuộc lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Minh Dũng

    16:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Theo tôi khi các doanh nghiệp có báo cáo tài chính nộp lên thì nhà đầu tư nên phân loại các loại doanh nghiệp và lựa chon những doanh nghiệp có hiệu quả tốt, mức chia cổ tức cao, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế có nhiều biến động và suy thoái (đặt kế hoạch cao và đạt được kế hoạch tốt).

    Không nên đầu tư theo phong trào, và nên xem xét kỹ những doanh nghiệp nộp báo cáo chậm, những doanh nghiệp báo cáo lãi nhưng do đặt chỉ tiêu thấp và không có tính ổn định.

  • Hải Anh

    15:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Không cần nói ai cũng biết rằng những người hô giá lên là những người đang nắm chứng khoán, và ngược lại những ai trình bày những quan điểm tiêu cực ở đây đều là những người lo lắng rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội mua giá rẻ và đang mong rằng nó đi xuống để mua vào và lúc đó họ cũng trở thành những người hô hào giá lên mà thôi.

    Vì tâm lý của chúng ta là vậy mà. Nhận định của chúng ta vẫn là chủ quan dù đứng trên căn cứ và cơ sở nào, vì vậy đây là diễn đàn để bàn luận và từ đó tìm ra quyết định cho mình chứ không phải là nơi để phê phán người khác.

    Tự tin với quyết định của mình và biết chấp nhận thực tế là bản lĩnh của một nhà đầu tư chuyên nghiệp! Chúc mọi người may mắn!

  • Mai Lan

    12:29 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Có lẽ hầu hết những người cho ý kiến ở đây đều đang bị "kẹp". Cho nên họ đều hô hào cho thị trường lên, âu cũng là điều dễ hiểu.

    Thị trường có lý lẽ riêng của nó và tất nhiên một khi có quá nhiều người hô hào lên thì những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng lây và có lẽ nó sẽ lên thật đấy. Ý kiến riêng của tôi là luôn luôn thận trọng, đừng tham quá và cũng đừng sợ quá. Các bạn có hô hào như vậy hay hô hào hơn nữa thì cũng không thay đổi được thị trường đâu.

  • Xa Quê

    08:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã từ lâu không tuân thủ theo các nhận định và phân tích kỹ thuật của các nhà kinh tế.

    Các công ty chứng khoán đã nhận định và phân tích là chỉ số VN-Index trong nửa đầu tháng 8 sẽ đạt mức 500 điểm và sẽ tăng ổn định cho đến ngưỡng kháng cự 750 điểm cuối quý 3.

    Không lý do gì mà nhà đầu tư phải ngần ngại bước lên con tàu với những lựa chọn tốt nhất.

    Chúc Quý khách thượng lộ bình an!

  • Nguyễn Duy Minh

    01:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Chứng khoán trong tuần tới sẽ vượt ngưỡng 500 điểm, theo sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư trong nước và diễn biến của thị trường thế giới.

  • Nguyễn Lan Anh

    00:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Trong tuần tới phiên thứ 2, 3 là những phiên quyết định xu thế chúng của cả tuần.

    Nếu thị trường chứng khoán Mĩ và thế giới có sự tăng trưởng cộng thêm dòng tiền và tâm lí của các nhà đầu tư tốt thì có thể khẳng định đây là điểm tăng mạnh của sóng 5.

    Thị trường tuần tới có thể vươn tới ngưỡng 500 điểm.

  • Nguyễn Trí Dũng

    00:07 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2009

    Trong đầu tuần này nếu thị trường có khối lượng giao dịch và giá trị đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng thì nhiều khả năng thị trường sẽ vượt mốc quan trọng đầu tiên là 480.

    Điều cần nhận thấy là trong những phiên giao dịch vừa qua tâm lí và và dòng tiền khá tốt. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng nên nhìn nhận số cổ phiếu mà nhà đầu từ đã mua từ hồi cong 480 - 500 điểm trong tháng 6 là khá lớn nên xu thế chốt lời ngắn hạn là khá cao.

  • Trần Tuấn

    23:34 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Tôi nhận định thị trường trong tuần này sẽ vượt ngưỡng 490 điểm. Giá cổ phiếu đã rơi vào vùng giá khá hấp dẫn, thị trường thế giới tăng mạnh mẽ. Hai yếu tố này sẽ tao thêm niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư.

    Theo quan điểm của tôi bắt đầu từ phiên giao dịch ngày mai thi trường sẽ xác định một xu hướng tăng điểm mới. Khả năng VN-Index tăng mạnh trong trung hạn.

  • Phương Anh

    23:13 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Tôi hoàn toàn tin tưởng vào xu hướng tăng điểm mạnh của VN-Index ngày mai.

  • Nguyen Thi Loan

    23:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Vậy là xu thế tăng điểm của HOSE & HNX-Index trong tuần tới đã rõ ràng. Tổng thống Obama không thể nói chơi khi ông phát ngôn rằng nền kinh tế Mỹ đã chạm đáy trong qúy 2 và sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 3/2009.

    Điều đó sẽ có ý nghĩa to lớn góp phần củng cố thêm cho đà tăng điểm của các chỉ số chứng khoán Mỹ vào tuần tới. Còn chứng khoán Việt Nam cũng chẳng có lý do gì mà giảm điểm!

    Hiên tại dịch cúm A/H1/N1 không đáng lo ngại, một nửa số người nhiễm đã xuất viện và không có ca tử vong nào.

    Vậy tôi dự đoán tuần này VN-Index vượt mốc 500 điểm.

  • Nguuyễn An

    22:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Thời điểm này mà mua vào là quá tốt, tôi không hiểu những cá nhân hay tổ chức lại quá thận trọng như vậy. Như chúng ta thấy một điều rằng nền kinh tế Việt Nam cũng như các nước trong khu vực và thế giới, mỗi ngày một tốt hơn.

    Trong khi đó Việt Nam là một trong số rất ít nền kinh tế có tăng trưởng dương. Mà những nước khác trong khu vực thị trường chứng khoán đã và đang tăng trưởng rất mạnh mẽ.

    VN-Index ở mốc 500 điểm thì không có gì đáng lo ngại, có thể nói là rất hấp dẫn. Không thế mà các tổ chức nước ngoài họ từ những nước khác lại qua Việt Nam đầu tư. Mà bản thân nhà đầu tư trong nước lại bỏ lỡ cơ hội thật hiếm có này.

    Tôi khẳng định lại một lần nữa chứng khoán Việt Nam không thể thấp hơn được nữa. Tôi cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, các nhận định của tôi là hoàn toàn có cơ sở, vả lại các kênh đầu tư trong nước khác như bất động sản, vàng đang tỏ ra kém hấp dẫn hơn rất nhiều.
    Dự báo của tôi VN-Index cuối nắm nay sẽ dao động quanh mức 850-900 điểm.

  • Hai

    21:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Có một điều khách quan ai cũng phải thừa nhận, theo tôi là thế giới và Việt Nam đã qua suy thoái và ở mức độ nhanh chậm khác nhau đang hồi phục. Đây là cơ sở vững chắc củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

    Không nên khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng thị trường lên vài phiên "để thoát ra" như bạn Dao Minh khuyên. Nếu ai cũng làm như vậy thì thị trường sẽ thế nào?

    Các nhà đầu tư hãy tỉnh táo và tự quyết định. Riêng tôi dự báo thị trường ngày thứ Hai, Ba sẽ dễ dàng vươn lên 480-490 điểm.

  • Manh Hung

    21:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý thị trường đều cho thấy các ngưỡng kháng cự dưới 520 điểm đều sẽ dễ dàng bị vượt qua trong 3 tuần tới.

  • Trương Thanh Bình

    20:57 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Tôi thấy Công ty Chứng khoán HSC dường như có sự nhầm lẫn khi nhận xét: "Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia thị trường nhưng chúng tôi vẫn thận trọng về triển vọng trung hạn trong quý 4, nhất là trong điều kiện có những hạn chế tăng trưởng rõ ràng”.

    Hiện nay, hầu hết các nhận xét về thị trường đều cho rằng đây là thời điểm thuận lợi cho đầu tư trung hạn và dài hạn bởi nền kinh tế thế giới và Việt Nam 6 tháng cuối năm phát triển khá hơn 6 tháng đầu năm.

    Trong khi đó, việc dự báo thị trường trong ngắn hạn là việc khó hơn đối với dự báo dài hạn.

  • Thế Lệ

    20:34 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Tôi vẫn bảo vệ quan điểm rằng chỉ số P/E của Việt Nam vẫn đang hấp dẫn , tính ra VN-Index đang thấp hơn mặt bằng chung của Mỹ, Trung Quốc, Nhật ... khoảng 100 điểm vì vậy theo tôi đây là thời điểm nhà đầu tư nên gom cổ phiếu vào, ngưỡng kháng cự của tuần này sẽ là 495 điểm.

    Kịch bản trong tuần tới của VN-Index sẽ là :

    + Thứ Hai: Tăng 17 điểm.

    + Thứ Ba: Tăng 10 điểm.

    + Thứ Tư: Tăng khoảng 2 điểm.

    + Thứ Năm: Có thể giảm nhẹ 5 điểm.

    + Thứ Sáu: Tăng nhẹ trở lại và đóng cửa tuần ở mức 493 điểm.

  • ProInvestor

    20:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Đến bây giờ có thể nói là thời điểm khá an toàn để các nhà đầu tư giải ngân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu tăng lên rõ rệt, đặc biệt là đã gần hết thời hạn mà các tổ chức công bố bán ra, ngược lại động thái gom hàng mạnh tay của khối nội và ngoại đã làm cho chỉ số VN-Index và HNX khởi sắc vào cuối tuần.

    Trong tháng qua, liên tục có những đợt điều chỉnh, tuy diễn ra với mức độ nhỏ nhưng thời gian điều chỉnh đã đủ dài để hình thành bước sóng 5 (theo thuyết Elliott).

  • Nguyễn Văn Trực

    19:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Có lẽ tuần này là cơ hội cuối cùng cho những ai đã lỡ chuyến tàu. Xu hướng tăng điểm là chắc chắn. Trong tuần này VN-Index sẽ vượt mốc 500 điểm.

  • Dao Minh

    19:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 2/8/2009

    Theo tôi nhà đầu tư nên lợi dụng những phiên lên điểm đầu tuần để thoát ra khỏi thị trường.

    Mức độ rủi ro khá lớn khi chỉ số Dow dường như đã lên tới đỉnh. GDP của Mỹ đạt mức cao hơn kỳ vọng mà thị trường chỉ tăng 20 điểm. Tuần này chứng khoán Mỹ đón nhận thêm thông tin về tỷ lệ thất nghiệp,...chứng khoán Mỹ nhiều khả năng giảm mạnh vì nhà đầu tư đã đạt vượt kỳ vọng và cần thoát ra khỏi thị trường vào tháng 8. Tháng luôn khó khăn với chứng khoán.

    Tình hình dịch bệnh H1N1 chưa kiểm soát được. Nếu dịch bệnh lan rộng thì sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường.

    Lợi dụng những lần đẩy giá lên của nhà đầu tư lớn. Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên chốt lời.
    Khi lên tới đỉnh thì không dễ dàng thoát ra một chút nào.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pham Trong Duong

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Giá chứng khoán sẽ trở về vùng hợp lý hơn so với mức quá bất hợp lý của một thời gian dài vừa qua. Nhờ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)

Jerry

09:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Xin chia buồn với những ai đã vào hàng hôm thứ 5, 6 tuần trước. Dấu hiệu phân phối đỉnh đã rỏ, tuần đến sẽ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)

114111

07:53 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Tiếc cho những ai đã bán CK phiên cuối tuần, vì thông tin tốt liên tục đến: - Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống mức...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 6-10/2 (1 ý kiến)

TrinhVoH

21:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Nói cho nó vuông là phân phối đỉnh, càng lên và xa thì năng lượng dần tiêu tốn trong khi bổ sung không kịp. Lên...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)

Những đồi hoa sim

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Xét về mọi mặt thì đầu tư vào chứng khoán là kênh sinh lời nhất trong năm 2012 này. Ví dụ như một vài mã cổ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)