Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 31/8 - 4/9

DUY CƯỜNG

30/08/2009 00:10 (GMT+7)

picture HSC cho rằng đầu tuần sau khối lượng giao dịch nhiều khả năng sẽ giảm, dù chỉ số vẫn đi lên Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 31/8 - 4/9.

Nên chốt lời ở những mã đã tăng trên 20%

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Tuần qua, chỉ số VN-Index đã tăng thêm 17,36 điểm, tương ứng 3,34% so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân trong mỗi phiên đạt 55,1 triệu cổ phiếu, tương đương 2.190 tỷ đồng, từ mức 55,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.116 tỷ đồng của tuần trước đó.

Sự kỳ vọng của nhà đầu tư cho một tuần hưng phấn đã không diễn ra hay nói đúng hơn là chỉ xảy ra trong phiên giao dịch đầu tuần. Do đó dù tăng điểm so với phiên giao dịch cuối tuần trước nhưng cả hai chỉ số chứng khoán Việt Nam chỉ tăng nhẹ qua các phiên.

Sức tăng của thị trường tiếp tục xuất phát từ sự tăng điểm ở các nhóm cổ phiếu và đây tiếp tục là hiện tượng đáng chú ý nhất của tuần. Các cổ phiếu thuộc nhóm ngành xây dựng có dấu hiệu chững lại sau đợt tăng giá dài thì lại có sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu thủy sản, dầu khí.

Về nguyên nhân của hiện tượng cổ phiếu tăng theo nhóm, chúng tôi cho rằng: đầu tiên là sự luân chuyển vốn từ nhóm cổ phiếu có mặt bằng giá cao sang mặt bằng giá thấp. Điều này có thể thấy trong thời gian vừa qua, đã có sự chuyển “sóng” từ nhóm cổ phiếu bất động sản sang sóng nhóm sắt thép rồi đến thủy sản…

Một nguyên nhân quan trọng hơn chúng tôi cho rằng các thông tin về triển vọng các ngành nghề được công bố trong thời gian vừa qua đã giúp các cổ phiếu liên quan có những đợt sóng khá tốt. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng là nhóm phản ánh khá rõ cho nhận định trên.

Với sự phục hồi của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu nóng lên, đặc biệt ở phân khúc nhà dự án. Điều đó khiến cho các doanh nghiệp ngành bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguồn thu lớn từ phát triển dự án đô thị mới như NTL, SJS, TDH… được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Hệ quả của hiện tượng cổ phiếu tăng theo nhóm kèm theo sự luân chuyển giữa các nhóm là mặt bằng giá cổ phiếu được đẩy lên ngày càng cao. Điều đó tiềm ẩn rủi ro nếu như nhóm cổ phiếu không thực sự tốt tăng quá đà thì ắt sẽ phải điều chỉnh về trạng thái cân bằng.

Cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đã tiến khá sát với điểm số cao nhất trong 52 tuần được thiết lập ở khoảng thời gian này năm trước. Do đó chúng tôi tin rằng sẽ có hiện tượng chốt lời trước khi chỉ số VN-Index vượt qua mức kháng cự 561,85 điểm.

Ngoài ra tâm lý chốt lãi cũng là một nhân tố tác động khiến thị trường điều chỉnh. Dù điều chỉnh nhưng đó chỉ là xu hướng ngắn hạn và khó có thể điều chỉnh sâu. Chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong xu thế tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Trong tuần tới nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận ở những mã đã tăng mạnh trên 20%, đặc biệt ở những mã không phải là blue-chip và chờ đợi thời cơ mua vào những mã cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành hoặc cổ phiếu bị thị trường định giá thấp”.

Nhà đầu tư ngắn hạn cần hết sức thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Hiện tại, tuy chưa có các thông tin hỗ trợ từ góc độ vĩ mô nói chung cũng như từ các doanh nghiệp nói riêng, nhưng thị trường nhìn chung vẫn tỏ ra khá hưng phấn.

Thêm vào đó, tuần vừa qua tuy đà tăng của thị trường Mỹ có biểu hiện chậm lại, nhưng nhìn chung vẫn đang duy trì xu thế đi lên nên có lẽ đã phần nào hỗ trợ thêm cho thị trường trong nước.

Trên phương diện phân tích kỹ thuật, VN-Index sau khi vượt qua được mức kháng cự 525 điểm đã có sự điều chỉnh nhẹ để thử thách lại ngưỡng này, sau đó đã tăng mạnh trở lại để củng cố xu thế đi lên.

Với phiên giao dịch giảm điểm của thị trường Mỹ vào ngày cuối tuần sau 8 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường trong nước có thể gặp những thử thách tâm lý nhất định trong những phiên giao dịch đầu tuần này.

Tuy nhiên, nếu như lượng cầu được duy trì ổn định thì nhiều khả năng VN-Index vẫn sẽ tiếp tục tăng và được thử thách bởi ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo tại mức 560-570 điểm.

Theo quan điểm của chúng tôi, việc nắm giữ và duy trì vị thế vào thời điểm hiện nay vẫn được xem là chiến lược đầu tư có hiệu quả cao. Việc giải ngân mua thêm nhằm gia tăng tỷ trọng cũng có thể được xem xét đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn cần hết sức thận trọng trong các quyết định giải ngân ở thời điểm hiện tại bởi rủi ro đầu tư ngắn hạn sẽ ngày một tăng lên theo đà tăng của thị trường”.

Khối lượng giao dịch có thể giảm, dù chỉ số vẫn đi lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Sự bùng nổ tăng lên gấp đôi nhờ có nhiều biểu hiện cho thấy gói kích cầu thứ 2 (kéo dài những hỗ trợ hiện có) đang được các cơ quan chức năng thảo luận và thị trường thế giới tăng điểm mạnh mẽ đêm 27/8.

Hầu hết các mã có nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ chương trình vốn vay ưu đãi mở rộng đều đi lên gần đây. Và những công bố về chỉ số CPI vừa qua cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát đang dịu bớt.

Thêm vào đó, tính thanh khoản tăng thêm trên thị trường tiền tệ nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước trong nỗ lực duy trì lãi suất trong tầm kiểm soát cũng được xem là một tín hiệu tích cực trong ngắn hạn đối với thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, trạng thái lề mề đợt trước của sự hồi phục này không còn xuất hiện và điều chúng ta đang được chứng kiến là những động thái khá ổn định chứ không phải sự đi lên đột biến.

Có lẽ nhà đầu tư không muốn mua vào quá nhiều trước kỳ nghỉ lễ một ngày trong tuần tới, do đó, khối lượng giao dịch nhiều khả năng sẽ giảm vào đầu tuần sau dù chỉ số vẫn đi lên”.

VN-Index có thể vượt qua nguỡng tâm lý 550 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex)

“Các chỉ số về xung lượng cho thấy VN-Index đang tiến với tốc độ đều đều. Khi sự thay đổi về xung lượng chưa xảy ra, đồng nghĩa với việc đà tăng của thị trường cũng như trạng thái mua quá mức vẫn đang được duy trì .

Thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ mạnh hơn nhờ những tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Chỉ số CPI của tháng 8 chỉ tăng ở mức thấp. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 10,6% so với cùng kỳ năm truớc và 4,5% so với tháng trước.

Cả hai yếu tố này cho thấy chi tiêu Chính phủ đã thúc đẩy sản xuất và không làm tăng nguy cơ tái lạm phát.  Đây là một bằng chứng thể hiện hiệu quả của chính sách tiền tệ, tài khóa nới lỏng, tạo đà cho sự tăng trưởng của sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Khi hệ thống tài chính ổn định và chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn, khối ngân hàng sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Khả năng tái lạm phát ở mức thấp là cơ sở để hình thành gói kích thích kinh tế thứ 2 và đây sẽ là câu chuyện “nóng” nhất của thị trường trong những phiên tiếp theo. Các cổ phiếu ngân hàng sẽ đuợc chú ý nhiều hơn sau thời gian dài dao động không có xu hướng.

Truớc mắt, những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế trong nuớc và thế giới có thể giúp VN-Index vượt qua nguỡng tâm lý 550 điểm, chạm đến các mục tiêu 554, 560 điểm. Đây có thể vẫn là một mức khiêm tốn nếu như nhìn vào dài hạn. Rõ ràng nền kinh tế hiện nay, nhìn chung tốt hơn nhiều so với hồi tháng 8/2008, giai đoạn thị trường chứng khoán đạt đỉnh cao 571 điểm”.

VN-Index có điểm kháng cự, hỗ trợ tại 544 và 515 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Thị trường chứng khoán đã trải qua 6 tuần tăng điểm liên tục và chỉ cần điều này kéo dài thêm một tuần nữa thì VN-Index sẽ lập kỉ lục về chuỗi tuần tăng điểm liên tục từ đầu năm đến nay.

Những diễn biến sôi động trên thị trường tại thời điểm hiện nay cả về biên độ giao động giá cổ phiếu và thanh khoản của thị trường, thì có thể nói đây là thời điểm không nên rời bỏ thị trường của cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Trên góc nhìn kỹ thuật chúng tôi nhìn nhận ngưỡng kháng cự tuần của VN-Index tại điểm 544 điểm và ngưỡng hỗ trợ tại 515 điểm. Chiến lược mua bán hợp lúc này vẫn là lựa chọn những cổ phiếu có động lực tăng giá mạnh vượt đỉnh giá cũ để giải ngân, và nên mua trước bán sau”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hieutt

    13:55 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Các nhà đầu tư hiện tại đã quá lạc quan với tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới, thực tế giá xăng tăng, lãi suất huy động sẽ còn tăng nhưng bài tăng sẽ từ từ. Lạm phát sẽ còn cao, nhà đầu tư không nên giải ngân quá mạnh.

  • Minh

    09:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Nhà nước chính thức công bố các định hướng chính sách cho giai đoạn hậu khủng hoảng.

    Thị trường thế giới tiếp tục tăng trưởng trở lại với nhận định nhu cầu bùng nổ, S&P 500 có khả năng tiếp tục tăng mạnh (40%)

    Sóng 5 theo phân tích kỹ thuật chính thức hình thành.


    Đây chính là dấu hiệu cho sự thăng hoa trong thời gian tới, thời của mua bán gì cũng có lời, nhất là các công ty làm ăn có hiệu quả cao, kỳ vọng lớn và chia lãi nhiều.

    Dự báo VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục mức gần 700 điểm vào cuối tháng 9, hình thành mặt bằng giá mới và lình xình ở mức 700-800 điểm đến cuối năm, điều này phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, một cách nhận định bình thường.

    Các công ty chứng khoán nhận định chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật, thường đúng trong điều kiện thị trường hoàn hảo, để xác định mức thực tế tương đối, có thể thêm 20 - 40% trong điều kiện hiện nay.


    Trên đây là nhận định cá nhân của tôi, chúc các bạn may mắn.

  • Anh Tuấn

    08:29 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Thông tin tốt cho ngành thép liên tục được đăng tải trong những ngày cuối tuần này. Đo đó tôi nghĩ rằng tuần này sẽ có sự phục hồi của các cổ phiếu hàng đầu ngành thép như VIS, SMC và những cổ phiếu sàn Hà Nội như VGS và SSM sẽ tiếp tục chuỗi tăng liên tục của mình.

    Dự đoán VNI tuần nay sẽ xoay quanh mốc 540. Việc tiếp tục duy trì tỉ lệ tín dụng 30% là một sự hỗ trợ cho VNI trong thời gian này. Sau khi tích lũy dao động quanh ngưỡng 540 thì VNI sẽ có những bứt phá trong những tháng còn lại của năm 2009.

  • Trần Tuấn

    00:20 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Tôi nghĩ các thông tin về thị trường kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên hồi phục luôn đi kèm với điều chỉnh, sửa đổi. Chính vì vầy mà tôi nhận định thị trường Mỹ trong tuần này khả năng điều chỉnh là rất cao do tăng quá nóng trong thời gian qua.

    Bên cạnh đó áp lực chốt lời nhằm cơ cấu lại danh mục cũng như nhằm đảm bảo không chịu rủi ro trong các ngày nghỉ lễ.

    Tuần này theo tôi thị trường sẽ điều chỉnh nhằm lấy đà cho chu kỳ tăng ổn định hơn.

  • Quốc Tú

    00:17 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Thị trường Việt Nam như các bạn biết đó. Tăng mạnh rồi giảm mạnh.

    Tuần này sẽ giảm sâu do tác động tâm lý chốt lời cũng như ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

    Tuần này VNI sẽ xuống mốc 510 điểm.

    Bán để nghĩ lễ là xu hướng chung của các nhà đầu tư nhằm tránh rủi ro.

    Tuần này sẽ là một tuần xả hàng.

  • Quốc Anh

    00:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Chứng khoán MỸ sẽ điều chỉnh trong tuần này. Thị trường Việt Nam trong thời gian này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ nên tôi nghĩ trong tuần này khả năng thị trường điều chỉnh là rất cao vì áp lực chốt lời mạnh mẽ để nghĩ lễ.

    Phiên đầu tuần sắc đỏ sẽ phủ khắp thị trường. Rồi các bạn sẽ thấy.

    Hãy tận dụng cơ hội này để bán là hợp lý nhất.

  • Bích Ngà

    00:10 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/8/2009

    Các thông tin về thị trường cho chúng ta thấy thị trường vẫn đang tăng trong xu thế dài hạn. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi vào thời điểm hiện tại nhà đầu tư sẽ đón nhận một lượng hàng xả ra rất lớn từ tuần trước.

    Chứng khoán Mỹ có dấu hiệu đuối sức là mối lo âu cho các nhà đầu tư trong nước.

    Tuần này sẽ là một tuần điều chỉnh của VNI.

    Chiến lược hợp lý nhất là bán ra để chốt lời nhằm tránh rủi ro.

  • Khanh Nam

    23:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Ngưỡng hỗ trợ 550 điểm dường như không còn phải là thách thức quá lớn trong tuần này. Các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành vật liệu xây dựng, dược phẩm, tài chính, chứng khoán và chứng chỉ quỹ vẫn đước khối ngoại mua vào tích trữ do có tiềm năng lợi nhuận trong năm 2009 rất tốt.

    Do vậy đây sẽ là những cổ phiếu chính dẫn dắt thị trường tăng điểm trong ngắn hạn trước khi có bước cơ cấu lại trong tháng 9 và mức hỗ trợ có thể là 500-510.

  • Gà Kon

    22:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Tuần tới có thể sẽ có những phiên điều chỉnh, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu hãy chờ xem các nhà đầu tư trong nước có thể làm những gì cho VN-Index khi mà nền kinh tế toàn cầu bắt đầu đi vào thời kì hậu suy thoái.

    Nhà đầu tư nước ngoài họ đã có hơn 10 tuần mua ròng và động thái này dường như chưa có điểm dừng. Hãy vào cuộc khi mà bạn có thể.

    Lưu ý: Tính thời điểm & nghiên cứu mã để đầu tư.

    Chúc may mắn!

  • Hai

    21:56 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Tôi nghĩ thị trường tuần tới sẽ tiếp tục xu hướng tăng xét từ các yếu tố trong và ngoài nước. Các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, tài chính, thuỷ sản, bất động sản, thép là những ngành nhiều triển vọng về kinh doanh và xuất khẩu trong những tháng tới, sẽ tăng mạnh và dẫn dắt thị trường (không phân biệt blue-chip hay penny).

    Nếu có điều chỉnh chỉ là nhỏ, thị trường có thể giảm nhẹ trong khi nhóm cổ phiếu này vẫn tăng mạnh. Tuy thị trường về cơ bản vẫn chủ yếu là cuộc chơi của các tổ chức nhưng các nhà đầu tư nhỏ lại là động lực giúp thị trường sôi động, và không phải lúc nào các tổ chức cũng quyết định xu hướng thị trường, nhất là trong ngắn hạn.

  • Mr Market

    21:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Những ai chậm chân trong tuần qua sẽ phải hối tiếc, giá thấp không còn nữa..

    Theo xu thế chung của thị trường chứng khoán thế giới thì tuần tới sóng 5 mới đầy đủ năng lượng vì vậy hãy nhanh chân đặt lệnh mua vào từ đợt 1.

    Thứ 2 tăng 8 điểm, cả tuần tăng 14 điểm và cuối tuần VN-Index là 550 điểm.

  • Nguyễn Văn Trực

    20:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Mua và giữ là chiến lượt đầu tư tốt nhất trong suốt năm nay. Chỉ lời 20% mà giải ngân như lời khuyên của FPTS là "hạ sách".

  • Heaven_ck

    19:38 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Tôi nghĩ tuần này thị trường sẽ có sự điều chỉnh giảm, hi vọng sự điều chỉnh giảm sẽ không quá sâu.

  • Bùi Phong

    17:28 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Thông tin được đăng tải trên các báo đề cấp đến vấn đền phục hồi của ngành thép cộng với giá thép sắp tăng giá, sẽ là thông tin rất tích cực đến ngành này.

    Tôi nghĩ rằng tuần tới VN-Index tiếp tục đi ngang tích lũy. Riêng các cổ phiếu ngành thép tiếp tục tăng mạnh. Các cổ phiếu có thể tăng trần nhiều phiên liên tục như SSM, VIS, VGS sẽ tiếp tục chuỗi ngày tăng của mình.

    Đồng thời các nhà đầu tư sẽ chú hơn đến cổ phiếu ngành than. Có các lý do để quan tâm đến cổ phiếu ngành than như: P/E ngành than đang rất thấp, giá than đang được điều chỉnh tăng. Các cổ phiếu than đã có quá trình tích lũy dài.

  • Nguyễn Văn Trí

    16:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Tuần tới là tuần điều chỉnh, chốt lời , cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng sẽ là nhóm dẫn dắt thị trường, nâng đỡ thị trường giảm sâu . Mặt bằng giá mới hình thành, là cơ sở nền tảng cho thị trường ổn định dài hạn .

  • Nguyễn Trí Dũng

    13:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Tuần tới với quan điểm của cá nhân tôi cho rằng thị trường sẽ chạm mức 560 điểm trước khi có sự điều chỉnh.

    Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong tuần tới sẽ là những nhóm chứng khoán, ngân hàng, tài chính, bất động sản. Đặc biệt là nhóm ngân hàng khi mà trong tuần qua Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định về việc tăng trưởng tín dụng lên 30% cộng thêm khả năng về gói kích cầu 2 được thông qua.

    Hơn nữa, trong thời gian qua các nhóm cổ phiếu trên vẫn chưa có sự tăng trưởng cao vì vậy những nhà đầu tư đang nắm giữ những cổ phiếu trên sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

  • Mr Đoàn

    12:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Giá xăng dầu tăng, nền kinh tế phục hồi, doanh số bán xe hơi tăng mạnh trong thời gian đến -> giá cao su sẽ tăng, các doanh nghiệp ngành cao su sẽ được lợi.

    Tôi có một vài nhận định sau:

    - Tuần tới thị trường sẽ khởi sắc vì dịp lễ thì thị trường hay đi lên.

    - Sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu: các nhóm cổ phiếu cao su (DPR, DRC,...), dầu khí sẽ được quan tâm.

    - Thị trường tuần tới sẽ tăng từ 10-15 điểm.

  • Đặng Quang Việt

    08:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Luồng tiền mới trong và ngoài nước đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng dần, cụ thể là sự mua ròng của khối đầu tư nước ngoài liên tục trong thời gian qua và giá trị giao dịch luôn ở mức cao, thị trường đã có một quãng thời gian tích lũy khá dài trong khoảng hơn một tháng qua.

    Trong phiên giao dịch ngày 27/8 và 28/8 với một số thông tin tốt nâng đỡ, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có dấu hiệu tăng điểm tích cực.

    Trong tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có những chuyển biến tích cực như hiện nay, mọi thông tin cho thấy kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới đang hồi phục ngoài dự đoán.

    Nền kinh tế Mỹ, nhân tốt đầu tàu có khả năng tăng trưởng dương vào quý 3. Về vĩ mô trong nước, với những chính sách hỗ trợ uyển chuyển của Nhà nước, các doanh nghiệp đang dần dần vượt khó và vươn lên.

    Nhiều doanh nghiệp còn đạt kết quả kinh doanh khá ấn tượng trong quý 2 và hứa hẹn những kết quả kinh doanh khả quan hơn vào quý 3, lòng tin của nhà đầu tư chứng khoán đang ở mức cao.

    Khả năng thị trường sẽ bước vào sóng 5 theo thuyết Eliot (đây là con sóng lớn và bền vững đã được nghiên cứu bởi nhiều chuyên gia nhưng chưa được khẳng định).

    Theo quan điểm của tôi, khả năng thị trường tuần tới từ 31/8 đến 4/9 sẽ tăng điểm mạnh mẽ và chúng ta còn sẽ được chứng kiến những kỷ lục mới về khối lượng giao dịch.

    Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và sẽ có một tuần làm việc mới thành công.

  • Hung Phuong

    00:42 (GMT+7) - Chủ Nhật, 30/8/2009

    Thị trường tăng hay giảm tuỳ thuộc vào sự hy vọng và sự sợ hãi của nhà đầu tư. Không ai có thể nhận định được.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành được 9 năm. Nhưng sau 9 năm vẫn không có nhiều thay đổi lắm. Vẫn T+4, thị trường cơ bản vẫn là cuộc chơi của các tổ chức.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (9 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (9 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (9 ý kiến)