Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 21/9 - 25/9

DUY CƯỜNG

19/09/2009 15:47 (GMT+7)

picture HSC cho rằng sẽ tiếp tục có hiện tượng chốt lãi ở ngưỡng 590 điểm, nhưng với các điều kiện hiện giờ thì VN-Index có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua ngưỡng 600 điểm - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 21/9 - 25/9.

Khả năng điều chỉnh hoàn toàn có thể xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Tuần qua, chỉ số VN-Index đã tăng 4,2% so với tuần trước đó, lên 571,01 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân trong mỗi phiên đạt 67,92 triệu cổ phiếu, tương đương 3.284 tỷ đồng, từ mức 55,29 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.414 tỷ đồng của tuần trước đó.

Nhìn chung diễn biến giao dịch tuần qua không khác nhiều với một vài tuần trở lại đây. Đó là hiện tượng các phiên trong tuần biến động nhẹ nhưng phiên giao dịch cuối tuần lại khởi sắc. Ngoài ra vẫn chưa có hiện tượng tăng nóng trên cả thị trường mà chỉ diễn ra hiện tượng tăng nóng cục bộ ở một vài mã như SJS, VNI, VPH trên sàn HOSE hay các mã S96, S91, VMC, MIC trên sàn HNX.

Một hiện tượng đáng chú ý trong tuần qua là sự trở lại của nhóm ngân hàng, tài chính với hầu hết các mã thuộc nhóm này đều có mức giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ở tuần trước. Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự kiện chia thưởng và phát hành thêm cổ phiếu của STB. Thị giá thấp đáng kể so với thời điểm trước chia khiến cổ phiếu này trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý nhà đầu tư về bản chất hoạt động chia tách cổ phiếu vốn không làm gia tăng giá trị cổ phiếu. Ngược lại nó sẽ tạo ra áp lực đối với tổ chức phát hành trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong ngắn hạn.

Do đó khi tham gia đầu tư trên thị trường nhà đầu tư cần đánh giá được ảnh hưởng từ việc chia thưởng, phát hành thêm cổ phiếu đến kết quả hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Tránh việc đầu tư vào những doanh nghiệp có tỷ lệ pha loãng cổ phiếu quá cao.

Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm thị trường sẽ tăng điểm trong trung hạn. Tuy nhiên khi mà các chỉ số đã tăng nhiều tuần liên tiếp, nhiều cổ phiếu có sức tăng mạnh mẽ trong thời gian ngắn thì khả năng điều chỉnh hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư. Chiến lược đầu tư hợp lý trong giai đoạn sắp tới sẽ là dành nhiều vốn hơn cho những cổ phiếu có độ ổn định giá cao hơn như ACB, STB, FPT, HPG, PPC.

Với các cổ phiếu đầu cơ ngắn hạn thì cần phải xem xét kỹ tính thanh khoản ở giai đoạn thị trường ảm đạm. Điều đó sẽ giúp nhà đầu tư không bị 'kẹp' khi mua phải những cổ phiếu thanh khoản quá thấp”.

VN-Index sẽ chinh phục ngưỡng 590 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Trong tuần 14-18/9, VN-Index đã 3 lần thử thách ngưỡng kháng cự 560 và vượt lên vào thứ Năm, sau đó bứt phá mạnh ngày thứ Sáu. Giá trị giao dịch được duy trì ở mức cao khoảng 3.500-4.500 tỷ đồng trên cả hai sàn.

Khối ngoại bán ròng 5 ngày liên tiếp trong tuần, tuy nhiên tỷ trọng giao dịch chỉ dưới 10% giao dịch thị trường, do đó không có ảnh hưởng lớn tới thị trường. Trong tuần, dòng tiền đầu tư chuyển dịch giữa một số ngành và đặc biệt là từ ngày thứ Tư, dòng tiền chuyển sang một số blue-chip làm VN-Index tăng mạnh hơn.

Nhận định thị trường tuần sau, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm VN-Index sẽ chinh phục ngưỡng 590 điểm. Thị trường có thể giằng co khi VN-Index gặp ngưỡng kháng cự nhẹ 575 điểm nhưng sẽ bứt phá đi lên.

Một số thông tin dự báo lợi nhuận quý 3/2009 sẽ dần dần được công bố. Những ngành hấp dẫn tiếp tục thuộc nhóm ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, khai khoáng. Sóng ngành xi măng và thép sẽ giảm hoặc rất chọn lọc.

Cổ phiếu penny sẽ bị phân hóa và giảm sự hấp dẫn. Nhóm ngành ngành chứng khoán, ngân hàng và dầu khí vẫn khó có khả năng tăng điểm, hoặc nếu có thì rất chọn lọc ở một số mã cổ phiếu”.

VN-Index có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua ngưỡng 600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“VN-Index hiện giờ chỉ còn cách đỉnh thiết lập vào ngày 28/8/2008 là 0,7%. Nếu chỉ số này có thể vượt qua ngưỡng này thì đỉnh cao nhất kể từ ngày 21/3/2008 sẽ được thiết lập.

Thị trường vẫn tiếp tục tăng điểm vững chắc nhờ vào một đợt phục hồi với độ thanh khoản cao, có thể dễ dàng nhận thấy ở con số giá trị giao dịch bình quân ngày là 157 triệu USD!

Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục có hiện tượng chốt lãi ở ngưỡng 590 điểm, nhưng với các điều kiện hiện giờ thì VN-Index có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua ngưỡng 600 điểm.

Do vậy, các nhà đầu tư muốn thu hoạch thêm lợi nhuận từ xu hướng tăng điểm này hoặc các nhà đầu tư chỉ đơn thuần mua bán dựa trên đà thị trường nên tiếp tục đợi cho đến khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường sẽ đảo chiều và điều này hiện giờ vẫn còn chưa xảy ra. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyên các nhà đầu tư mua vào!”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục có diễn biến lạc quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục có diễn biến lạc quan trong các phiên giao dịch đầu tuần này, các mã cổ phiếu chưa tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua có thể sẽ lại thu hút được sự quan tâm và dòng tiền đầu tư do các mã này đang ở mức giá rẻ tương đối với mặt bằng chung toàn thị trường.

Bên cạnh đó, các thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh, chia cổ tức và chia thưởng cổ phiếu … vẫn sẽ là mục tiêu quan tâm của các nhà đầu tư ngắn hạn.

Theo quan điểm phân tích kỹ thuật, vùng kháng cự tiếp theo của VN-Index sẽ ở mức 576 điểm và sau đó là khoảng 595 điểm. Nếu như áp lực chốt lời không quá lớn, không ngoại trừ khả năng VN-Index có thể tiếp cận mức 595 vào cuối tuần này”.

Ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 590 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Thị trường tiếp tục chinh phục các ngưỡng cao mới với việc vượt qua mốc 570 điểm cộng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thế giới. Làn sóng chia tách cổ phiếu và sự hé lộ kết quả kinh doanh ấn tượng của nhiều doanh nghiệp trong quý 3 tiếp tục đưa thị trường lên các mức cao mới.

Sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, áp lực chốt lời ngày càng lớn, do đó khả năng thị trường sẽ tiếp tục có những diễn biến như trong tuần vừa qua: điều chỉnh ngay trong phiên nhưng vẫn đang trong xu thế tăng với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 590 điểm.

Tại thời điểm này, khi mà các nhóm cổ phiếu đang có sự phân hóa cao, các nhà đầu tư nên thận trọng lựa chọn các cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, kết quả kinh doanh quý 3 dự kiến khả quan và tìm thời điểm thích hợp để cơ cấu lại danh mục đón đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoanghon

    07:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/9/2009

    Thị trường chứng khoán phải phụ thuộc nền kinh tế. Kinh tế nước ta rất nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào xuất, nhập khẩu...Trong khi kinh tế thế giới cũng chưa hồi phục là bao nhiêu.

    Tôi nghĩ mức 570 là đã hơi cao, nếu xem xét kỹ ta có thể thấy khá nhiều cổ phiếu có dấu hiệu bong bóng. Là nhà đầu tư nhỏ, tôi thấy cẩn thận vẫn hơn, nên tôi chờ các phiên điều chỉnh.

  • Vutien Tho

    23:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Tuần qua VN-Index đã vượt qua ngưỡng 560, thị trường có thể lên vài phiên nữa. Ngưỡng kháng cự tuần này khoảng 590 điểm có thể đạt vào giữa tuần. Sau đó chắc phải có vài phiên điều chỉnh.

  • Nguyễn Quốc Quân

    22:48 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    VN-Index đã tăng quá mạnh so với thực lực của nền kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng, các nhà đầu tư Việt Nam thì hô hào không sao, đừng sợ nhưng lịch sử tháng 6 đã chứng minh khi họ bán ròng liên tục.

    Còn khi VN-Index giảm sâu, các nhà đầu tư Việt Nam lại thi nhau bán đổ bán tháo, khi đó các nhà đầu tư nước ngoài lại tranh thủ mua ròng trên 20 phiên, đến nay là tháng 9 thì họ lại bán ra (lãi ít nhất cũng trên 20%).

    Vậy ai lời hơn và lỗ hơn thì các nhà đầu tư đã biết, hãy cẩn thận khi mua cổ phiểu vào thời điểm này.

    Còn tôi đã bán sạch hết cổ phiểu rồi, bây giờ nhảy qua sàn UPCoM đầu tư thôi, vì giá đang quá rẻ mà.

  • NODUCMAN

    20:48 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Thị trường sẽ có những phiên chốt lời, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn tới thị trường chung. Người mua mới sẽ đón nhận lợi nhuận mới. Kẻ bán sớm là coi như chốt lời sớm.

    Thị trường hiện nay chắc chắn sẽ còn tăng về trung hạn, ai cảm thấy đủ lời thì bán, ai khôn khéo nên mua vào. Thị trường sẽ có những chao đảo, nhưng mốc trên 650 là hoàn toàn có thể xảy ra trong năm nay.

  • Trường

    20:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Tôi cho rằng với tình hình kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng tốt như hiện nay công với các thông tin kết quả kinh doanh sắp tới của các doanh nghiệp niêm yết sẽ là động cơ để VN-Index có thể tiến tới mốc 600 điểm trong tuần này.

    Tôi cũng đồng ý với FPTS ở điểm nên tập trung vào những cổ phiếu có mức ổn định giá cao nhưng cũng tăng rất ít hoặc không tăng trong thời gian vừa qua như ACB, STB và PPC, hay các mã ngành vận tải như VNA, VTO...

    Riêng PPC tôi thấy có khả nhiều đánh giá và thông tin tốt trong thời gian vừa qua nhưng cổ phiếu này lại chưa bắt được nhịp tăng của thị trường mặc dù là một blue-chip có nền tảng rất tốt.

  • Edier Nguyễn

    18:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Thị trường trong tuần tới phần lớn phục thuộc vào những báo cáo kinh doanh và những thông tin kinh tế thới và điều đặc biệt là các báo cáo thông tin kinh tế trong nước cũng như các biện pháp về gói kích cầu hai được đưa ra quyết định.

    Ngưỡng 584 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh thị trường cần vượt qua nhưng với điều kiện là khối lượng giao dịch đạt trên 60 triệu cổ phiếu/phiên.

    Với những nhà đầu tư lúc này cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định đầu tư của mình vì thị trường càng lên cao thì đương nhiên cũng có những rủi ro lớn.

  • Hải

    18:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Tôi nghĩ thị trường ngày mai tiếp tục tăng mạnh do lượng cầu tăng đón trước kết quả kinh doanh quý 3 (thực tế thông tin nhiều doanh nghiệp đã được dự kiến trước).

    Có thể các cổ phiếu CK vừa qua chưa tăng sẽ bật mạnh.

  • Vương Minh

    16:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Nếu tính lại chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy, những mã mạnh có bước tăng mạnh trong thời gian vừa qua được chia rõ ràng theo từng ngành.

    Không phủ nhận tin tốt vẫn còn hỗ trợ,nhưng mức lãi gần như chạm trần (ước tính từ 15% đến 30%). Lại chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn khoảng 2 tuần đổ lại, đồng nghĩa với việc trong tuần này lượng chốt lãi sẽ rất lớn.

    Tâm lý nghe ngóng của nhà đầu tư là rất lơn. Với quá nhiều tin tốt, lại được khẳng định và công bố từ những công ty chứng khoán, người đầu tư nhỏ lẻ sẽ có xu hướng chốt lãi ngành để chuyển sang một ngành khác tiềm năng và tin tức chưa tới.

    Tôi không thiên về xu hướng giảm điểm trong tuần tới. Tôi nghĩ sẽ có sự chuyển dịch ngành và những mã giao dịch rất lớn. Những ngành đó có thể sẽ là vận tải, dầu khí, cao su...

    Tài chính - ngân hàng hay nông thủy hải sản có lẽ chưa đến thời, hoặc sẽ đợi một đợt chuyển giao ngành sau.

  • TS KTH

    15:41 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Kinh tế toàn cầu hồi phục trong thời gian tới giá dầu sẽ dao động trong khoảng 75-85 USD/thùng, ngành dầu khí sẽ hưởng lợi nhiều, do đó các cổ phiếu họ dầu khí sẽ có sức bật rất lớn.

    Lúc này mua vào là một lựa chọn khôn ngoan. Ngày mai là cơ hội mua vào hợp lý nhất nếu không mọi người sẽ phải tiếc nuối một lâần nữa. Đích của VN-Index ngày mai sẽ là 580, HNX-Index sẽ là 181. Chúc mọi ngườơi may mắn.

  • Khương Duy

    15:41 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Một số bạn chậm mua đợt điều chỉnh từ vụ ICV hy vọng thị trường điều chỉnh mạnh thời điểm này để giải ngân là không thể, có lẽ nhiều người sẽ tiếc khi không thể sở hữu cổ phiếu vào thời điểm này.

    Tuần tới những thông tin từ thị trường chứng khoán Mỹ, hội nghị G20, báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng sẽ là thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới.

    Cổ phiếu xây dựng, bất động sản, bánh kẹo, vận tải, dịch vụ tiêu dùng sẽ là những mã mà nhiều nhà đầu tư sẽ quan tâm.

  • Kurva Do Pice

    14:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Tuần tới sẽ có những phiên tăng/giảm xen kẽ nhau, nhưng nhìn chung thị trường sẽ chinh phục những đỉnh cao mới khoảng 581 > 592 > 605 điểm.
    Các cổ phiếu đã tăng nóng như ABT, BAS, BCI, BMP, CNT, CSM, DIG, DPR, DRC, FPT, GIL, GMD, HAG, IMP, KDC, KSH, NKD, NTL, SJS, VIS, VSC... cần chú ý không nên gom vào với giá cao như vậy, biên lợi nhuận nhỏ mà biên bị lỗ lớn hơn.

    Theo tôi, chúng ta đừng quá tin vào các bài phân tích này nọ, chẳng có công ty nào làm ăn lãi tới mức để giá cổ phiếu quá cao như vậy. Thời buổi khó khăn, làm gì mà có siêu lợi nhuận (nếu có chỉ là nhất thời), mà ôm cổ phiếu giá cao là dễ thu lỗ lắm.

    Chúc mọi người sáng suốt trong lựa chọn, hãy đầu tư theo giá trị như Warrent Buffet.

  • Nguyễn Trí Dũng

    12:57 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Thị trường chứng khoán trong tháng 9 đã cho thấy được những đảo ngược của mọi dự đoán. Nhưng bên cạnh những cái tích cực các nhà đầu tư nên nhìn nhận một cách tỉnh tảo trước những cơ hội và rủi ro.

    Điều dễ nhận thấy là mặt bằng giá cổ phiếu đã hình thành giá mới nên lợi nhuận cao và rủi ro cũng nhiều. Bên cạnh đó, dòng tiền luôn xoay chuyển nên những rủi ro luôn đi kèm với những nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao theo tin đồn thổi. Vì vậy phương án tốt nhất là nên chọn những cổ phiếu có nền tảng tốt.

    Tuần tới thị trường tiến thẳng lên ngưỡng 584 điểm.

  • Pro

    12:52 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Tuần tới các nhà đầu tư hãy cẩn thận với những nhóm cổ phiếu tăng trưởng mạnh cũng như tin đồn thổi. Theo quan điểm của tôi cho rằng thị trường vẫn tăng nhưng bên cạnh đó sẽ có những phiên điều chỉnh.

    Điều nên chú ý trong thời điểm này là trong thời gian tới sẽ có những thông tin đưa ra để xác định xu thế của thị trường cũng như từng nhóm cổ phiếu.
    Với những ai chư nắm giữ nhiều blue-chip thì có thể gom vào và những nhóm nhà đầu tư nên quan tâm là: chứng khoán, ngân hàng, tài chính, vật liệu xây dựng.

    Tuần tới thị trường nằm trong vùng 560 - 584 điểm.

  • Nguyễn Lan Anh

    00:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Với quan điểm của tôi cho rằng trong tuần tới thi trường dao động trong khoảng 560 - 590 điểm. Các nhóm cô phiếu dẫn dắt thị trường là: bất động sản, tiêu dùng, thép, nhựa, vật liệu xây dựng.

    Nhưng khi thị trường càng lên cao các nhà đầu tư nên có những cái nhìn tỉnh táo vì hiện tại các nhóm cổ phiếu có sự phân hoá cao và dòng tiên luôn tìm đến với những nhóm có lợi nhuận đột biến trong kết quả kinh doanh của quý 3.

  • Đặng văn Dũng

    00:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/9/2009

    Qua những diễn biến của tuần vừa rồi có thể khẳng định thị trường đang chinh phục những ngưỡng cao mới. Điều đó cũng dễ hiểu vì trong thời gian tới các triển vọng kinh tế của thế giới và trong nước là khá tốt.

    Tuần tới nhóm các cổ phiếu dành được sự quan tâm lớn của những nhà đầu tư vẫn là: vật liệu xây dựng, bất động sản, thép , hàng hoá...

    Tuy nhiên các nhà đầu tư nên chú ý tới các nhóm cổ phiếu như: ngân hàng, chứng khoán, tài chính vì khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán phục hồi thì các mảng lợi nhuận của các nhóm trên khá tốt cộng thêm các khoản trích lâp dự phòng tài chính được hoàn nhập. Hơn nữa, các nhóm cổ phiếu trên đã có thời gian tích luỹ khá lâu.

  • Nguyen Thi Thanh

    22:13 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/9/2009

    Tâm lý chung của các nhà đầu tư đã hưởng lợi từ đợt tăng của thị trường là tạm ngừng mua và nghe ngóng, rồi chốt lãi ở những mã đã tăng 15-20% trong tuần qua. Những người còn mong muốn mua vào là những người đã lỡ cơ hội trong đợt vừa qua mà thôi.

    Tuần tới rất có khả năng điều chỉnh mạnh, để cuối tuần mua vào đón thông tin kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, thường được công bố vào khoảng 15-20/10.

    Theo tôi những mã sẽ giảm mạnh rất có thể chính là những mã đã tăng quá kỳ vọng trong thời gian vừa qua, như họ nhà xây dựng, bất động sản, thép, xi măng, gạch ngói.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)