Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/9

DUY CƯỜNG

23/09/2009 18:07 (GMT+7)

picture AVSC cho rằng, diễn biến giao dịch hôm 23/9 cho thấy VN-Index đang khó vượt qua được ngưỡng 590 điểm và có những dấu hiệu đã ở vùng đỉnh - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/9.

VN-Index đang có dấu hiệu ở vùng đỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Phiên giao dịch ngày 23/9 đánh dấu một kỷ lục trên HOSE với hơn 91 triệu cổ phiếu được giao dịch (kể cả thỏa thuận) và giá trị giao dịch là 4.533 tỷ đồng.  

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tại cả hai sàn ở mức hơn 122 tỷ đồng, giảm 22% về giá trị giao dịch so với phiên bán ròng ngày 23/9.

Diễn biến giao dịch hôm 23/9 cho thấy VN-Index đang khó vượt qua được ngưỡng 590 điểm và có những dấu hiệu đã ở vùng đỉnh. Chúng tôi nhận định ngày 24/9, thị trường có thể giảm nhẹ, giao dịch tiếp tục giằng co giữa bên mua và bán.

Khi chưa có thêm thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên xem xét chốt lời một phần danh mục đầu tư. Nhà đầu tư mua mới sẽ phải đối mặt với rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư cũng nên giảm bớt tỷ lệ đòn bẩy tài chính”.

Áp lực tâm lý có thể khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Trong nhiều phiên giao dịch trước, thị trường chỉ điều chỉnh tích lũy khá ngắn trong thời gian giao dịch và thường lấy lại đà tăng vào cuối phiên. Nhà đầu tư đang trong giai đoạn hưng phấn khi các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế đều đang hỗ trợ thị trường, và phiên điều chỉnh hôm 23/9 đã đến khá bất ngờ.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, thị trường cần có những phiên điều chỉnh như thế này để tích luỹ củng cố đà đi lên một cách vững vàng. Thanh khoản tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 23/9 cho thấy dòng tiền đang dồn về thị trường chứng khoán một cách mạnh mẽ.

Theo chúng tôi, chưa xuất hiện yếu tố nào quá xấu để thị trường có thể đi xuống mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên áp lực tâm lý có thể khiến thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ đi ngang và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích luỹ trong khoảng 575-590 điểm”.

Nên tạm dừng việc giải ngân trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Sự đảo chiều về cuối phiên của VN-Index sau khi đã tiếp cận sát mức 595 đã cho thấy phản ứng của thị trường tại mức cản này. Thêm vào đó, khối lượng giao dịch đột biến hôm 23/9 cũng cảnh báo khả năng đảo chiều của thị trường.

Như vậy thị trường được dự báo là nhiều khả năng sẽ có sự điều chỉnh trong ngắn hạn với một ngưỡng hỗ trợ nhẹ tại 576 điểm và trong trường hợp ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ, VN-Index có một ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn tại 550 điểm. Hiện tại mặc dù xu thế tăng ngắn hạn của thị trường đang gặp bất lợi nhưng vẫn còn quá sớm và chưa đủ cơ sở để phủ nhận xu thế tăng trung hạn của VN-Index.

Các nhà đầu tư nên quan sát các diễn biến tiếp theo của thị trường và tạm dừng việc giải ngân trong các phiên tới. Nếu thị trường tiếp tục có dao động mạnh nhưng VnIndex không vượt qua được ngưỡng cản 595, việc giảm bớt tỷ trọng đối với các mã cổ phiếu tăng nóng cũng cần được cân nhắc”.

Thị trường có thể điều chỉnh trong vài phiên kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Khá nhiều người lo sợ về một sự đảo chiều của xu hướng, khi chứng kiến áp lực bán quá lớn, ngay cả những cổ phiếu thu hút lực cầu cao thời gian gần đây như VCG, KLS, GMD…

Tuy nhiên, thực tế thì VN-Index đã tăng điểm 9 phiên và một phiên giảm điểm như hôm 23/9 là cần thiết, cho những ai muốn bán thì có thể bán được, và những ai muốn mua vào, có thể mua được.

Và với giá trị giao dịch được đẩy lên mức cao (6.700 tỷ đồng trên cả hai sàn) như phiên hôm 23/9 cũng chứng minh một điều, dòng tiền vào thị trường hiện tại là rất lớn.

Có thể sự điều chỉnh sẽ diễn ra trong vài phiên kế tiếp, cũng có thể là trong cả tuần tới VN-Index sẽ không vượt qua được mức đỉnh 594 điểm, nhưng sự điều chỉnh ngắn hạn này không làm thay đổi nhận định chúng tôi về xu thế lên điểm trung hạn.

Ngưỡng hỗ trợ của VN-Index sẽ nằm tại 575 điểm và 550 điểm, sẽ khó có khả năng chỉ số giảm sâu, và việc tìm kiếm cơ hội mới để đầu tư có thể bắt đầu từ ngày 24/9”.

Tất nhiều cổ phiếu đã được “thay máu” hoàn toàn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Theo chúng tôi, việc thị trường điều chỉnh nhẹ sau 9 phiên tăng điểm liên tiếp là dấu hiệu tốt vào lúc này. Sự hưng phấn của nhà đầu tư được kìm hãm kịp thời sẽ giảm bớt những rủi ro trên thị trường.

Ngoài ra việc điều chỉnh của thị trường vào lúc này giúp dòng tiền đang đứng bên ngoài thị trường có cơ hội giải ngân ở mức giá hợp lý, khiến cả bên mua và bên bán đều hài lòng.

Sau phiên giao dịch kỷ lục này, rất nhiều cổ phiếu đã được “thay máu” hoàn toàn, và rất có khả năng những cổ đông mới mua vào này sẽ chấp nhận một mặt bằng giá mới trong dài hạn, giúp thị trường đi lên bền vững vào những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, khi thị trường càng lên cao, số nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh tham gia thị trường càng nhiều. Do đó, nhà đầu tư nên có cái nhìn thực tế hơn về tương quan giữa giá cổ phiếu và nội lực của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư.

Những cổ phiếu có P/E còn thấp và nằm trong nhóm được kỳ vọng có lợi nhuận cao như xây dựng, thủy sản và thép xứng đáng để xem xét và đầu tư trong tình hình này”.

Sự điều chỉnh giảm có thể sẽ còn diễn ra

(Công ty  Cổ phần Chứng khoán EuroCapital)

“Chúng tôi cho rằng phiên giảm điểm hôm 23/9 là cần thiết cho VN-Index, thực tế này sẽ góp phần đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn liên tiếp tăng điểm vừa qua và có lẽ đa số nhà đầu tư cũng mong đợi sự điều chỉnh này.

Chúng tôi nhận định những phiên giao dịch tiếp theo có vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng ngắn hạn của VN-Index, sự điều chỉnh giảm có thể sẽ còn diễn ra tuy nhiên về cơ bản chúng tôi vẫn xác định xu hướng dốc lên của VN-Index trong thời gian tới.

Cơ sở của nhận định này là thời điểm công bố báo cáo quý 3 đã cận kề, nhiều dự báo cho thấy kết quả lạc quan của các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời khả năng về gói kích cầu thứ 2 là khá lạc quan khi mà tại một số địa phương đã công bố dự kiến những giải pháp hỗ trợ kinh tế vùng của riêng mình.

Bên cạnh đó, diễn biến các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới tiếp tục cho thấy sự lạc quan với nhiều thông tin kinh tế vĩ mô được công bố là khá tốt so với dự báo”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • MinhNgoc

    13:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/9/2009

    Tôi nhận thấy tỷ lệ dự báo thị trường của nhiều người trên đây sai nhiều-đúng ít, tuy nhiên có vài người có tỷ lệ đúng khá cao.

    Để dự báo có chất lượng hơn tôi đề nghị, ai hôm nay dự báo sai thì nên nghỉ 1 ngày, ngày mốt lại tiếp tục... có như vậy độ chính xác sẽ được nâng lên!

  • TS KTH

    07:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/9/2009

    Đã có sự tháo chạy ở nhiều mã tăng nóng. Thị trường bắt đầu lao dốc. Tât cả hãy nghỉ ngơi ít bữa đi.

  • Hà Thuỷ

    00:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/9/2009

    Tôi cho rằng trong phiên ngày mai sẽ có những sự phân hoá nhất định: các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều và sẽ được hưởng lợi từ gói kích cầu 2 trong những tháng cuối năm sẽ tăng mạnh.

    Còn với những nhóm đã tăng trưởng trên 30% trong thời gian qua sẽ điều chỉnh về giá hợp lí hơn.

    Các nhà đầu tư nên quan tâm tới tính căn bản của cổ phiếu và nên có cái nhìn trung hạn với từng cổ phiếu mình mua vì rất có thể đầu tư lướt sóng sẽ không hiệu quả cộng thêm thường mang tính chất rủi ro cao.

    Phiên ngày mai thị trường tăng 5 điểm và khối lượng giao dịch tiếp tục đứng ở mức cao.

  • Edier Nguyễn

    23:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Chứng khoán, ngân hàng đang trở lại triển vọng của các nhóm trên còn lớn hãy quan sát giá cổ phiếu như: ACB, SHB, VCB, STB, CTG hiện tại vẫn quá rẻ so với tiềm năng của các cổ phiếu trên.

    Cho nên tôi ủng hộ quan điểm các nhà đầu tư trung hạn hãy giải ngân vào các cổ phiếu trên vì khi nền kinh tế phục hồi thị tốc độ tăng điểm của các cổ phiếu trên là khá cao.

    Ngày mai sẽ là tiếp tục một phiên thoái trào của các nhóm bất động sản, thép, nhựa vì giá các cổ phiếu trên đã tăng quá nóng.

  • Tô Minh Sơn

    23:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Thị trường ngày mai sẽ điều chỉnh. Cơ hội tốt cho những người có tiền mặt, đón mua những cổ phiếu có chất lượng. Nóng nhất là cổ phiếu CSM nếu có điều chỉnh bán ra nên mua ngay.

    Chúc mọi người thắng lợi!

  • Nguyễn Lan Anh

    23:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Thị trường trong phiên hôm nay đã thật sự thay máu những ai muốn thoát ra khỏi thị trường đã bán hết và đó cũng là những cơ hội cho ai muốn tham gia.

    Theo quan điểm của cá nhân tôi cho rằng trong thời gian tới thị trường tiếp tục sôi động và sẽ có những mức giá mới. Vì hiện tại khi nền kinh tế phục hồi thì mặt bằng giá hiện tại cũng không hẳn là cao.

    Cho nên các nhà đầu tư với quan điểm đầu tư trung hạn thì hãy giải ngân. Với các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, hàng hoá sẽ là những ngành triển vọng lớn.

    Phiên ngày mai thị trường tăng điểm nhẹ khối lượng giao dịch đạt trên 70 triệu cổ phiếu.

  • Batvi79

    23:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Ngày mai là cơ hội duy nhất cho ai đã chậm chân với những mã VCG, VC1, SHP, BCC...

    Theo tôi thì gói kích cầu thứ 2 chắc chắn sẽ được thông qua và niềm tin của nhà đầu tư ngày càng vững.

    Theo đa số mọi nhận định thì ngày mai đầu giờ sẽ mua được giá rẻ nhưng theo tôi thì chắc chắn không có chuyện giá thấp hơn giá tham chiếu là bao nhiêu.

    Những mã có thể giảm ngày mai là những mã đã tăng nóng thời gian qua như STL, SJS, VNM, nhưng những mã như BCC, VIP, VNM thì chắc chắn sẽ tăng kịch trần dù có vẻ rất khó khăn.

    VN-Index sẽ điều chỉnh giảm khoảng 5 điểm sau đó cứ thể thẳng tiến đến mốc 660 điểm trong tháng 10.

  • Nguyễn Trung Sơn

    22:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Phiên ngày hôm nay quả là một ngày giao dịch thật thú vị. Thị trường đã tạo cho nhà đầu tư đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Trong một vài ngày nữa thông tin về gói kích cầu kinh tế tiếp theo của Chính phủ được công bố khả năng VN-Index vượt qua 600 điểm chỉ trong tuần sau.

    Khi gói kích cầu được công bố, theo tôi các nhà đầu tư nên quan tâm tới những cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng đặc biệt là cổ phiếu ngành xi măng vì trong đợt tăng điểm của thị trường vừa qua những cổ phiếu này vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh tích luỹ như BTS, BCC, HT1...hơn nữa đây là những cổ phiếu có tính an toàn cao. Nhà đầu tư nước ngoài gần đây họ đang mua mạnh BCC, BTS.

  • Nguyễn Nam

    21:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Tôi nghĩ thị trường ngày mai sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ, áp lực chốt lời đối với các cổ phiếu tăng mạnh thời gian vừa qua vẫn còn rất lớn đặc biệt là đối với nhà đầu tư nước ngoài tại các mã như SJS, VNM, SC5, NTL...

    Dòng tiền sẽ chuyển dịch về các cổ phiếu thời gian qua chưa tăng mạnh và có nhiều tiềm năng, bằng chứng là khối ngoại đã mua mạnh VTO, VIP, ITA...

    Với những thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết cải thiện đáng kể, nhà đầu tư nên lạc quan về đà tăng trung hạn của thị trường.

  • Hoang Chien Thang

    21:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Theo tôi, thị trường sẽ điều chỉnh trong các phiên tiếp theo.

    Tuy nhiên, tính thanh khoản của thị trường rất tốt nên thị trường cũng sẽ không điều chỉnh giảm mạnh. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục và chốt lời đối với các mã tăng nóng trong thời gian vừa qua như bất động sản, thép. Lựa chọn các cổ phiếu trong lĩnh vực thực phẩm, khai thác khoáng sản, thuỷ sản và các ngành dịch vụ khác như vận tải biển.

    Nhà đầu tư cũng nên duy trì tỷ lệ tiền mặt cao trong thời gian tới nhằm đón nhận kết quả kinh doanh tốt của các doanh nghiệp trong quý 3.

  • Dang Tran Phuc

    21:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Hôm nay chứng kiến một phiên giao dịch kỷ lục với lượng cung dồi dào và lượng hấp thụ dồi dào không kém, tôi cho rằng thị trường ngày mai sẽ có những rung lắc mạnh trong phiên giao dịch và chiều hướng thị trường còn phụ thuộc rất lớn từ thị trường Mỹ đêm nay.

    Với nhà đầu tư có mức độ mạo hiểm cao thì có thể xem xét giải ngân vào các cổ phiếu thuỷ sản và khối các công ty chứng khoán bởi vì sắp tới trong báo cáo tài chính quý 3 chắc chắn rằng lợi nhuộn của các công ty thuỷ sản và chứng khoán sẽ có sự đột biến.

  • Kurva Do Pice

    21:10 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Ngày mai thị trường có thể sẽ biến động ít. Các cổ phiếu tăng nóng có thể bị đứng hoặc giảm, mua các cổ phiếu tăng nóng rất phiêu lúc này, Nhà đầu tư nên chuyển hướng sang các mã cổ phiếu tăng ít hay dậm chân tại chỗ trong thời gian qua thì sẽ an toàn và có tiềm năng tăng trưởng cao nếu lợi nhuận quí 3 được công bố.

    Ngày mai sẽ là chu kỳ cho các cổ phiếu nhỏ tăng trần.

    Chúc thành công!

  • Mai Thanh Phong

    21:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Hôm nay thị trường đã có 1 phiên giao dịch thú vị. Các nhóm nghành tài chính chứng khoáng đã bắt đầu có tiếng nói sau khoảng thời gian dài tích lũy, bằng chứng là cuối phiên các mã này đều đứng giá hặoc tăng chứ không có mã giảm. Một hai phiên tới sẽ là phiên giảm của thị trường. Tuy nhiên các mã này sẽ không giảm sâu và sẽ là các mã HOT trong thời gian tới.

  • Nguyễn Trí Dũng

    21:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Ngày mai thị trường sẽ chứng kiến sự trở lại của các nhóm cổ phiếu chưa tăng giá nhiều trong thời gian vừa qua như: chứng khoán, tài chính, ngân hàng....khi mà hầu hết các nhóm cổ phiếu khác đã tăng khá nhiều.

    Dòng tiền thông minh luôn chuyển hướng và thời gian tới khi các khá nhiều các thông tin được công bố thì nhóm dành được chú ý lớn sẽ là các nhóm cổ phiếu trên.

  • Vo Hoai Nam

    20:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Thị trường ngày hôm nay có 1 phiên mà thoả mãn cho cả bên bán và bên mua.

    Ngày mai thị trường sẽ giảm điểm vào nữa đầu phiên và sẽ tăng trở lại lúc cuối phiên. Bà con chuẩn bị tiền mua hàng giá rẻ vào đầu phiên.

    Bất động sản, sản xuất, vận tải biển vẫn sẽ dẫn dắt thị trường...

  • Phương Mai

    20:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Gói kích cầu thứ hai đang được triển khai tại Hà Nội củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư. Tình hình kinh tế sáng sủa từng ngày thì bán ra chứng khoán thời điểm này là mất hàng và khi mua lại với giá cao hơn nhiều. Các tổ chức cũ và mới tham gia đầu tư vào Việt Nam đang sẵn sàng tiền mặt để gom hàng bất cứ lúc nào.

  • Hương Hội

    20:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Nhóm cổ phiếu giá thấp như SAM, REE, HT1, HT2, SHS, VCB... sẽ lên ngôi, đây là thời điểm mua vào trong mặt bằng giá mới khi mà các blue-chip đã tăng quá cao và đến lúc chựng lại, không ai dám chấp nhận mặt bằng giá mới quá cao của DRC, SJS, BCI ...

    Thị trường đang phấn khởi với nguồn tiền nội địa ngày càng tăng cao đổ vào thị trường chứng khoán, ngưỡng 600 sẽ vượt qua dễ dàng.

  • Công Chứng

    20:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    VN-Index kết thúc phiên 23/9 chốt tại 582,11 điểm, so với mức đỉnh ngày 13/3/2007 là 1.179 điểm thì VN-Index còn kém 50,6% mới phục hồi được như cũ. Trong khi đó Dow Jones của Mỹ đã hồi phục tới 70% so với tháng 3/2007. Tóm lại, so với thị trường Mỹ và các thị trường châu Á, Âu thì VN-Index phục hồi yếu hơn nhiều.

    Do vậy VN-Index phải là 750 điểm thay vì 582 điểm như hiện nay, ngoài ra kinh tế Việt Nam còn hồi phục dẫn đầu thế giới sau Trung Quốc mà VN-Index vẫn chưa bứt phá là một sự thiệt thòi cho nhà đầu tư.

    Cơ hội tăng điểm của chứng khoán Việt Nam là rất lớn, đặc biệt với các mã cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, may mặc và vận tải biển.

  • Minhdh

    20:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Những kỷ lục mới đã liên tục bị xô đổ, điều đó chứng tỏ chứng khoán đang là kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Vì vậy, kịch bản phù hợp cho ngày mai đó là tình trạng lình xình trong đầu phiên sau đó sẽ có những bứt phá ở cuối phiên đối với một số mã chứng khoán có dự báo kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tốt như xi măng, thép, vật liệu xây dựng,...

    Vận tải biển và tài chính, ngân hàng vẫn chưa có nhiều hỗ trợ đáng kể, đặc biệt khi gói kích cầu mới sẽ không tập trung vào hỗ trợ lãi suất vay vốn như gói đầu tiên. Các ngành này sẽ lấy lại được đà tăng vào cuối tháng 10 khi các yếu tố vĩ mô đã thực sự ổn định hơn.

  • Duong

    20:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Đã lâu lâu chứng khoán tăng trần nhiều phiên liên tiếp thì hôm nay mới thấy hiện tượng giảm sàn. Giai đoạn vừa qua, chỉ có việc tăng trần, hoặc tăng tương đối lớn rồi các mã giảm nhẹ chứ ít khi giảm sàn như hôm nay. Nhiều mã mở đầu đã tăng khá lớn, rồi đến cuối ngày gục ngã do lượng bán quá mạnh khi chỉ số tiếp cận mốc nhạy cảm.

    Tôi cũng cho rằng thị trường cần những phiên điều chỉnh như thế này để lấy đà đi lên, bứt phá khỏi ngưỡng cản nhạy cảm. Thông thường những mã giảm sàn sẽ lại là những mã sẽ tăng trần.

    Hôm nay chưa thể khẳng định sóng bất động sản hay xây dựng đã thoái trào, và ai yêu phiêu lưu vẫn có thể bắt đáy và kiếm được lợi nhuận cao vào cuối tuần sau, khi kết quả kinh doanh dần dần được công bố. Nhìn chung nếu tiền vẫn xoay vòng trong thị trường thì không có lý do gì phải sợ hãi.

  • Nguyễn Ngọc Anh

    20:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Các bạn hãy để ý, năm ngoái và quý đầu năm các công ty chứng khoán trích lập dự phòng lớn - chứng tỏ họ còn nắm giữ nhiều.

    Cả công ty chứng khoán và các quỹ đã lỡ sóng (cụ thể sóng vào tháng 6/2009 này), do đó, bây giờ họ phải mong cho thị trường xuống để còn gom hàng.

    Vì một điều ai cũng biết rằng sang quý 4 tới kinh tế tuy chưa thể phục hồi mạnh mẽ nhưng đã tốt đẹp hơn nhiều (nhà kinh tế đoạt giải nobel kinh tế năm 2008 đã nhận định kinh tế mỹ đã thoát suy thoái, trong nước nhiều chỉ số vĩ mô cũng đã tốt lên...và báo cáo quý 3 cũng như cả năm sẽ cho thấy nhiều công ty vẫn làm ăn tốt).

    Các bạn, các nhà đầu tư cá nhân hãy làm như con sóng hồi tháng 6/2009, đừng để các quỹ và công ty chứng khoán lấy tiền từ túi các bạn.

  • Ngo Cong Tuan

    19:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Thị trường hôm 23/9 đã chốt lời các mã tăng nóng trong thời gian qua. Dòng tiền đã thoát ra khỏi nhóm cổ phiếu đó ngày mai sẽ đi về đâu? chắc chắn là không dừng lại.

    Vậy có thể chảy vào các mã lình xình gần tháng nay không? ngày mai chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhưng dù sao thì vẫn đi sau khối ngoại, họ đã âm thầm gom khi nhà đầu tư nội đang mải mê với các mã tăng nóng.

    Không biết đến bao giờ nhà đầu tư nội mới hết tâm lý đám đông? câu trả lời là khi nhà đầu tư nước ngoài hết cơ hội thu lợi lớn!

  • Dao Minh

    19:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Việc chốt lời của khối ngoại là đương nhiên. Ai cũng sẽ làm vậy khi mức giá của các cổ phiếu họ đang nắm giữ đã lên rất cao VNM, GMD, SJS,...

    Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tìm và mua một số mã chưa tăng mà có tiềm năng.

    Ngày mai nhà đầu tư có thể mua vào hàng giá rẻ. Những mã chưa tăng so với những cổ phiếu cùng ngành, nhưng có tiềm năng như BBC, KBC, SAM, REE...sẽ tăng trở lại khi dòng tiền chuyển hướng.

    Ngày mai thị trường sẽ có thể điều chỉnh trong nửa đầu phiên. Nhà đầu tư có thể tìm mua được hàng khuyến mại thỏa thích.

  • Pro

    19:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Dấu hiệu xả hàng bắt đầu và các nhóm cổ phiếu đầu tiên được các nhà đầu tư chốt lời là nhóm bất động sản, sắp tới có thể là thép, vật liệu xây dựng....Nên với những ai đang nắm giữ các cổ phiếu trên cần nhanh tay chốt lời.

    Xu hướng tới rất có thể là chứng khoán, ngân hàng, tài chính, xây dựng khi mà các thông tin về các gói kích cầu hai sẽ được công bố trong thời gian tới sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới nhóm cổ phiếu trên.

    Các nhà đầu tư hãy tranh thủ gom các cổ phiếu tốt vì rất có thể thị trường sẽ đạt ngưỡng 595 điểm trong tuần này.

  • Đặng Văn Dũng

    19:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Trong phiên ngày hôm nay cho thấy áp lực bán lớn nhưng lượng tiền vẫn đổ vào thị trường mạnh mẽ. Dấu hiệu đó cho thấy là niềm tin, tâm lí của nhà đầu tư khá tốt. Ai bán cứ bán, ai mua cứ mua.

    Tôi cho rằng trong phiên ngày mai thị trường tiếp tục giằng co nhưng cuối phiên tăng nhẹ. Có thể trong hai ngày tới khi các thông tin về gói kích cầu 2 được công bố và các thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế thì rất có thể ngưỡng 590 điểm sẽ được chinh phục.

    Với các nhà đầu tư nên dành sự quan tâm cho các nhóm cổ phiếu chứng khoán, tài chính, hàng hoá, sản xuất, xấy dựng...

  • Khách Quan

    18:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/9/2009

    Hôm nay là phiên chốt lời, nhưng ngày mai chính những người chốt lời sẽ hối tiếc và lại phải mua vào ngay, quý 3 các mã bất động sản, chứng khoán sẽ có lợi nhuận rất cao, đặc biệt là TDH và HAG (riêng HAG bán 3 dự án đã mang lại gần 3.000 tỷ lợi nhuận, chưa nói một số ngành khác).

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)