Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/12

DUY CƯỜNG

29/12/2009 18:41 (GMT+7)

picture BVSC cho rằng, lực cầu sẽ dần quay trở lại khi thị trường điều chỉnh và như vậy nếu không có những yếu tố bất ngờ từ kinh tế vĩ mô, nhiều khả năng thị trường sẽ sớm hồi phục trong một vài phiên tới - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/12.

Cơ hội giải ngân khi thị trường điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Điểm đặc biệt trong phiên giao dịch hôm 29/12 là khối lượng giao dịch thỏa thuận tăng kỷ lục lên 30 triệu đơn vị, bằng 73% khối lượng giao dịch khớp lệnh. Điều này làm tổng cổ phiếu giao dịch lên 71,7 triệu đơn vị, tương đương gần 2.600 tỷ đồng trên HOSE - mức giao dịch cao nhất trong vòng 1 tháng qua.

Giao dịch thỏa thuận nhiều nhất là 18 triệu cổ phiếu EIB ở mức giá sàn 23.100 đồng/cổ phiếu, 7 triệu cổ phiếu MSN giá 36.300 đồng/cổ phiếu, 2,85 triệu cổ phiếu VCB giá trần 48.300 đồng/cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng kỷ lục trong vòng 3 tháng qua khi lên đến 241,46 tỷ đồng, trong đó mua thỏa thuận đạt 230 tỷ đồng.

Chỉ còn hai phiên giao dịch nữa là kết thúc năm tài chính 2009, vì vậy xu hướng chốt lời là có thể hiểu được. Dự kiến áp lực bán sẽ giảm ngay khi sang đầu năm sau.

Do đó, nếu trong hai phiên cuối năm, thị trường chỉ giảm nhẹ và tính thanh khoản vẫn được duy trì cao, chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân vào các nhóm cổ phiếu tiềm năng”.

Lực cầu sẽ dần quay trở lại khi thị trường điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Sau hai phiên chốt lời ngắn hạn liên tiếp và một phần trong số đó nhằm tránh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán được áp dụng từ 1/1/2010, nhiều khả năng áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư sẽ giảm dần.

Bên cạnh đó, do đa số nhà đầu tư chọn phương pháp tính thuế theo 0,1% giá trị bán ra và tỷ lệ này không phải là lớn trong một thị trường đang trong xu thế tăng điểm, nên chúng tôi cho rằng việc tránh thuế sẽ không phải là nguyên nhân có thể tác động nhiều đến diễn biến của VN-Index.

Ở phía ngược lại, lực cầu sẽ dần quay trở lại khi thị trường điều chỉnh và như vậy nếu không có những yếu tố bất ngờ từ kinh tế vĩ mô, nhiều khả năng thị trường sẽ sớm hồi phục trong một vài phiên tới.

Với quan điểm tương đối lạc quan về thị trường, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng giải ngân đối với cổ phiếu các ngành: bất động sản, tài chính, vật liệu cơ bản (nhựa, cao su, khai khoáng) và hàng tiêu dùng (thủy sản)”.

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Với khối lượng giao dịch tích cực trong phiên điều chỉnh, chúng tôi tin rằng có nhiều nhà đầu tư lỡ sóng đã tham gia thị trường. Nhưng do áp lực chốt lời quá lớn trong khi tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định sau hơn hai tháng thị trường điều chỉnh, nên chỉ số VN-Index đã quay trở lại kiểm tra lại ngưỡng 480 điểm.

Diễn biến kinh tế vĩ mô cho đến thời điểm hiện tại mặc dù không có sự đột biến song đang có xu hướng ổn định dần trong trung và dài hạn, cùng với các chính sách điều hành linh hoạt.

Tuy nhiên, sự tăng cao của lãi suất liên ngân hàng có thể vẫn sẽ gây áp lực với sự điều chỉnh chính sách lãi suất thời gian tới cho sự tăng trưởng hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Trên quan điểm phân tích kỹ thuật, do hiện tại các chỉ báo chưa xác nhận được xu hướng rõ ràng của thị trường, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng quan sát để có thể thấy rõ xu hướng thị trường trước khi có quyết định mua hay bán trong giai đoạn này".

Thị trường sẽ tiếp tục có những chu kỳ tăng điểm mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Sau một thời gian bán tháo cổ phiếu do tác động của việc thu hồi vốn khi sử dụng đòn bẩy tài chính, hầu hết nhà đầu tư đang giải ngân bằng vốn tự có. Và do đó, họ không chịu áp lực lớn khi thị trường suy giảm và xu hướng nắm giữ sẽ trở nên phổ biến hơn là tháo chạy khỏi thị trường.

Mốc 430 điểm có thể đã là đáy của đợt điều chỉnh vừa qua và những phiên điều chỉnh do xu hướng chốt lời là diễn biến mang tính chu kỳ của thị trường. Hơn nữa, một bộ phận lớn các nhà đầu tư vẫn đang quan sát thị trường và chờ đợi những phiên điều chỉnh để giải ngân.

Bước sang năm 2010, hệ thống ngân hàng sẽ chuyển sang chu kỳ tín dụng mới nên sức ép hạn mức tăng trưởng tín dụng tạm thời được giải tỏa. Với sự hỗ trợ của một nền kinh tế đang trên đà hồi phục, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có những chu kỳ tăng điểm mới”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Bà Bờm

    17:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Nhận định chứng khoán ngày 31/12/2009:

    Suốt 2 tháng nay tôi cùng theo dõi chứng khoán với ông Bờm nhà tôi. Thấy ông mua mua bán bán, tôi cũng sốt ruột. Cuối năm rồi, chẳng biết lời lỗ thế nào, nghe nói chốt lời, tích luỹ... ngày nào ông Bờm nhà tôi cũng đọc nhận định chứng khoán của ngày sáng hôm sau, rút kinh nghiệm để sáng sớm ngày mai mua vào.

    Và tôi, cứ sau khi ông Bờm dắt xe ra, tôi đóng cổng lại, cũng vào nghiên cứu tiếp... nhưng mà là nhận định của mọi người trước đó 3-5 ngày. Chẳng hiểu sao tôi lại thích "nhai lại" những lý luận của bà con sau khi thị trường đã khép lại.

    Đáng ra, tôi không định hé mặt của mình ra, thế nhưng, tối hôm kia... ông Bờm nhà tôi về năn nỉ tôi, mua bài "52lá" nhờ tôi xào... xem một quẻ, để biết mấy phiên cuối năm giao dịch thế nào. Ông nhờ thì tôi cũng xào đại một quẻ... rồi theo ý bài, tôi phán "cẩn trọng nha ông! Cứ đợi nước rút!". Ai dè, 3 hôm nay ông tự niêm phong tài khoản... chờ... theo ý... 52 lá bài. Sáng mai là giao thừa rồi, không biết Ông có đổi ý hay là đợi để đón đầu xuân.

    Chỉ có một điều mà tôi băn khoăn hoài không dám hỏi ông Bờm nhà tôi, tôi có thể hỏi mọi người giúp tôi băn khoăn này:

    Theo giải thích ông xã tôi, T+4 nghĩa là, hôm nay mua, 4 phiên sau cổ phiếu mới về tài khoản, để giao dịch lại, nghĩa là, trong 4 ngày đó, "cổ phiếu" mình mua bị đóng băng ngay trong tài khoản của mình? Tôi là dân buôn bán hàng chợ, nếu hàng rau của tôi mà trữ kiểu đó chắc là hư và thối nát hết. Sang năm mới rồi, tôi muốn được bà con mình "vắt óc" suy nghĩ xem, có cách nào mà:

    - Vừa tránh được đầu cơ? vừa không để một lượng tài sản khổng lồ bị đóng băng không giao dịch trong một thời gian dài như vậy (Đối với dân kinh tế 1s cũng là một khoảnh khắc có thể làm nên lịch sử). Nếu lượng tài sản giao dịch của chúng ta cộng chuổi liên tiếp theo một hàm thứ n gì đó, có phải tính ra lãi suất đáng phải giật mình không?

    - Sang năm mới hy vọng nhiều ý kiến, đóng góp, phê bình trình lên những vị tham cứu chính sách kinh tế, làm sao để cán cân được cân bằng.

    Sáng mai, phải nhanh tay nhé!!!

  • Hang

    16:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    To Mai

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Nguyễn Tường Vân, một người có khả năng nhận xét thị trường chứng khoán đúng chính xác như chị Mai quả thật là thiên tài, thử hỏi trong thời gian qua có ai dám khẳng định xu hướng đúng như chị Mai được đâu, thậm chí chuyên gia môi giới, công ty chứng khoán nhận định sai tè le.

    Diễn đàn VnEconomy may mắn có chị Mai tham gia, tôi và rất nhiều người nữa lên diễn đàn để mong đọc được nhận định của chị Mai, thật buồn khi chị quyết định từ bỏ diễn đàn.

    Chị Mai ơi, mong chị bớt chút thời gian tham gia diễn đàn đi chị, vắng chị là nhiều người buồn lắm đó. Mong tin chị trở lại.

    Chúc chị thành công.

  • Nguyễn Tường Vân

    08:35 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Tôi thấy nhận định của chị Mai tương đối chính xác, tôi luôn tham khảo ý kiến của chị Mai. Tôi nghĩ rằng từ xưa tới nay chưa có ai nhận định TTCK tuyệt đối 100% cả vì TTCK là ý kiến tổng hợp của tòan thể mọi người tham gia. Nên chúng ta không nên óan trách ai cả mà còn phải cám ơn rất nhiều.

    Rất mong chị Mai tiếp tục tham gia diễn đàn, hãy chứng tỏ mình là Nhân tài thì đừng quan tâm tới những lời lẽ khiếm nhã nhé chị.

    Rất hy vọng được gặp lại chị Mai trên diễn đàn này. Chúc chị may mắn và thành công!

  • Hoang Luan

    08:10 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Tôi thấy một số công ty chứng khoán đưa ra nhận định thị trường theo ngày nhưng thực chất không đưa ra xu hướng thị trường theo ngày. Mà nhận xét chung chung theo kiểu chu kì.

    Theo quan điểm cá nhân tôi, nếu một công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định thị trường của mình thì cũng nên có những quan điểm cụ thể.

    Như vậy thì người đọc cũng cảm thấy được sự đầu tư chất xám thực sự trong việc đưa ra nhận định thị trường hàng ngày.

  • Nguyễn Nam

    07:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Lo ngại của một số nhà đầu tư về hoạt động chốt lời mạnh của khối ngoại thời điểm cuối năm đã không diễn ra mà hoàn toàn ngược lại, họ đã mua ròng rất mạnh, kể cả trong những phiên nghỉ lễ. Điều này chứng tỏ họ rất lạc quan về triển vọng thị trường trong thời gian tới.

    Còn bạn thì sao? Lo sợ, chần chừ, lưỡng lự để đánh mất cơ hội lớn và rồi không thể chịu được nữa đành ôm trúng đỉnh?

    Chúc mừng năm mới với nhiều thành công mới!

  • Nguyễn Bình

    03:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Trong thời gian qua, tôi thường xuyên xem các ý kiến nhận định thị trường trên VnEconomy vì thấy đây là một diễn đàn có rất nhiều ý kiến sâu sắc, đặc biệt là của bạn Lan Ngọc.

    Về cô Mai thì tôi thấy ý kiến chê cũng nhiều mà khen cũng không phải là ít. Tôi chỉ theo dõi thôi chứ chưa có một lời chê hoặc khen gì.

    Theo tôi, có nhiều ý kiến nhận định thì tốt cho tất cả chúng ta mà thôi. Nên tôi thấy rằng cô Mai nói rằng đây là lần cuối cùng lên diễn đàn thì tôi cũng hơi buồn. Tôi muốn tiếp tục nghe những nhận định của cô Mai về sóng 3 lớn, đặc biệt là dự đoán VN-Index sẽ lên đến 750 điểm trong vòng 2 tháng tới.

    Nếu đúng là như vậy thì tôi sẽ mua cổ phiếu tích lũy ngay từ bây giờ để đón đầu con sóng 750 điểm.

    Mong cô Mai tiếp tục có những ý kiến nhận định và phân tích sâu sắc.

  • Minh

    23:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Ngày mai là phiên tâm lý quan trọng, nếu thị trường giữ vững mốc 480 điểm là ổn, dù thị trường có giảm điểm (mốc kỹ thuật quan trọng được giữ vững sau 3 phiên). Còn nếu thủng mốc 480 thì khả năng sẽ dò đáy 450~460, sau đó mới xác định xu hướng.

    Hi vọng một năm mới tốt lành đến với toàn thể nhà đầu tư với một phiên "xanh" ngày 30/12/2009, dù chỉ là +1 hoặc +2 điểm.

    Cá nhân tôi cho rằng, dòng tiền vẫn chưa thể mạnh để đẩy thị trường tăng đồng loạt, khi mà lượng chốt lãi luôn chực chờ, sẽ có các cổ phiếu tăng cùng với nhiều cổ phiếu giảm, bán những cổ phiếu đã tăng 20~40% và tìm những cổ phiếu cùng ngành mà chưa tăng nhiều kể từ đáy.

    Chúc thành công!

  • Mr Đoàn

    23:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Nhìn tổng quan trên thị trường thì dường như nhà đầu tư đang chuyển dòng tiền vào nhóm ngành khai thác khoán sản, vật liệu (MCV, LBM, BMC, KSH,...) đồng loạt tăng trần trong mấy phiên trở lại đây. Dường như khi mà yếu tố lạm phát, CPI tăng thì nhóm này được hưởng lợi nhiều hơn cả.

    Tôi đoán thị trường ngày 30/12 tăng từ 5-7 điểm do:

    + Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng, phiên điều chỉnh ngày 28 và 29 là tất yếu, theo nhận định sẽ còn nhiều chu kỳ tăng mới và mạnh mẽ.

    + Nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.

    Chúc các nhà đầu tư thành công đừng bỏ qua nhóm cổ phiếu này.

  • Meo Con

    23:21 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Tôi nghĩ rằng ngày mai thị trường sẽ tăng điểm trở lại và sẽ lấy lại những gì đã mất ngày hôm nay. Hôm trước tôi khuyên mọi người đừng bán tháo cổ phiếu nữa nhưng rất nhiều người đã bán hết tài sản và rồi muốn tham gia cuộc chơi lại phải mua với giá cao.

    Còn tôi âm thầm gom các cổ phiếu giá rẻ mà lại tiềm năng, hôm thứ 6 tôi lại bán và hôm nay tôi lại mua rất nhiều. Ai chốt lời thì cứ bán, ai tham gia thì lại mua vào, thị trường có người bán thì sẽ có người mua.

    Nếu hôm nay số lượng cổ phiếu mua thỏa thuận mà được khớp lệnh như các cổ phiếu khác thì chắc chắn thị trường không giảm điểm mà ngược lại. Nhưng vì giao dịch thỏa thuận không làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán và điểm số nên họ đã ép thị trường xuống và âm thầm chọn phương thức thỏa thuận đó thôi.

    Theo tôi, ai muốn lợi nhuận cao thì phải đoán được xu thế và chấp nhận rủi ro, đầu tư mà lúc nào cũng sợ thì chắc chắn thất bại đến hơn 90% rồi chứ chưa cần làm gì.

    Nếu ngày mai thị trường xuống tôi càng được mua nhiều hơn, thật ra tôi mới bán cổ phiếu, mai tiền về kịp mà thị trường lại xuống thì tôi càng gom hàng. Chúc mọi người bình tĩnh nhé.

  • Pro

    23:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Trong phiên giao dịch ngày mai tôi cho rằng thị trường sẽ tăng điểm trở lại đặc biệt là nhóm: tài chính, ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, cao su, hàng hoá. Các nhà đầu tư nên có những quyết định chính xác trong thời điểm này vì rất có thể trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm 2010 thị trường sẽ có sự phục hồi mạnh do các lí do sau:

    - Thị trường bị bán quá đà trong thời gian qua, sẽ tự nhiên có sức bật trở lại.

    - Áp lực tín dụng được giải toả.

    - Các thông tin về kinh tế vi mô được công bố cụ thể cộng thêm là các chính sách mới sẽ tạo sức bật cho thị trường.

    - Kết quả kinh doanh của năm 2009 được công bố bên cạnh đó các doanh nghiệp sẽ công bố các kế hoạch mới trong năm 2010 được dự đoán là sẽ cao hơn hẳn năm 2009.

    Mốc 520 sẽ được chinh phục trong các phiên tới.

  • Hoàng Trung Định

    23:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Đọc ý kiến của anh Tuấn Mexico tôi thấy có đồng quan điểm.

    Thị trường sẽ đảo chiều vào ngày mai hoặc cùng lắm là sang ngày 31 sẽ đảo chiều thôi.

    Sóng tăng tới hết quí 1 sẽ chinh phục mức 720 - 750 điểm, nên việc mua vào tại thời điểm hiện tại vẫn hứa hẹn một tỷ suất sinh lời cao.

    Một cái tết tây lại đến và lòng nhà đầu tư lại ấm lên.

  • Hth

    22:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Ngày mai thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm tiếp. Lực cầu trung bình với hơn 2.000 tỷ lúc này là không đủ mạnh để thị trường hưng phấn trở lại.

    Tôi không nghĩ dòng tiền đã quay trở lại mà lại nghĩ rằng chúng đang dần thoát ra khỏi thị trường. Các nhà đầu tư lướt sóng đợt tăng vừa rồi bắt đầu chốt lời (tôi là một trong những nhà đầu tư đó) từ đầu tuần và phần lớn sẽ không tham gia trở lại thị trường vì họ thừa hiểu rằng đầu tư lúc này là rất rủi ro.

    Chỉ còn 2 ngày nữa cho những ai muốn thoát ra khỏi thị trường và "có lãi". Sau 31/12 thị trường sẽ giảm sâu trở về đáy 430. Mong các nhà đầu tư tỉnh táo không để "xập bẫy" trong hai ngày cuối cùng của năm 2009. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm thị trường sau 31/12 sẽ giảm vì:

    - Dòng tiền không thực sự đủ mạnh do sau 31/12 đến tết âm lịch. Các NHTM vẫn chưa thể cho vay vì họ còn đối phó với vấn đề thanh khoản.

    - Đợt tăng vừa qua là cuộc chơi của các "tổ chức". Sau khi đã làm đẹp báo cáo, tại sao họ lại không xả hàng để chốt lời đợt tăng này chứ.

    - Thời điểm gần tết nguyên đán có nhiều kênh đầu tư hấp dẫn và "cần tiền" hơn kênh chứng khoán. Trong thời điểm nhiều NHTM không cho vay.

  • 13757

    22:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Ngày mai thị trường sẽ tăng điểm, cơ hội cho các bạn quyết đoán ngay từ đợt đầu khớp lệnh, thị trường nhiều khả năng vượt 500 trong tuần này.

  • Trần Đức Hoàng

    22:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Nếu xét T+4 thì số tiền đổ vào thị trường vẫn tăng lên cho đến hôm nay (29/12), chưa kể giao dịch thoả thuận. Vì vậy, tôi khá tin tưởng vào sự tăng trưởng trong đợt này, mạnh hay không thì chắc phải chờ sang năm mới.

  • Nguyễn Đức Nguyệt

    22:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Quả thực thị trường này chỉ dành chiến thắng cho những người biết tỉnh táo và quyết đoán trong mọi trường hợp. Hôm nay giao dịch thoả thuận tăng đột biến theo tôi suy nghĩ thì chẳng có gì đột biến trong cái đột biến đó là vì đây là một sự chuyển sở hữu của các tổ chức để làm đẹp báo cáo ngày cuối năm.

    Quả thực hôm nay thị trường rớt qua 490 điểm, theo tôi mọi người cần tỉnh táo nếu mai mà giảm nữa thì có thể test lại 460 và rồi sang năm ai cũng hy vọng đầu năm lên. Theo tôi lúc này nên giảm tỷ lệ cổ phiếu xuống. Chúc mọi người thành công.

  • Anh Trung

    22:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Một qui luật bất di bất dịch trong thưowng mại:"Bán nhiều - giá giảm; mua nhiều giá tăng", nên ai nắm/hiểu được nhu cầu thị trường sẽ thắng lợi. Để hiểu được Cung- Cầu cần có kinh nghiệm và tổng hợp dữ liệu giao dịch hàng ngày, quá khó!

    Ai biết được ai muốn bán (có chứng khoán) hay mua (có tiền), tâm lý họ có vững hay không? Không thể biết được, vậy thì cứ để thị trường trôi theo tâm lý và dựa vào kinh nghiệm mà ta quyết.

    Chúc thành công.

  • Mai

    21:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Thực hiện đúng lời hứa với các bạn, đây là lần cuối cùng Mai lên diễn đàn để đưa ra nhận định về đỉnh của sóng 3.

    Đợt vừa rồi thị trường đã đi theo đúng nhận định ban đầu của Mai là xuống 420-435 điểm vào giữa đến cuối tháng 12 và thực tế đã xuống 427 điểm. Trong đợt hồi phục vừa rồi từ 427 điểm lên đến hôm nay Mai đã có nhận định là thị trường sẽ còn quay đầu một lần nữa tạo đáy rồi sau đó sẽ lên sóng 3 lớn là một sóng tăng.

    Tuy nhiên điều này đã không xảy ra và phân tích đã có sự thay đổi khi thị trường vượt ngưỡng 485 điểm là đường xu thế tăng trung hạn do đó kết luận thị trường đã chính thức bước vào sóng 3 lớn là sóng tăng và đáy của thị trường đã ở mốc 427 điểm.

    Về dự kiến đỉnh của sóng 3 lớn. Sóng 3 lớn là một sóng tăng mạnh nhất và có thể đạt đến 1.000 điểm, tuy nhiên thời gian của sóng 3 lớn có thể kéo dài đến 12 tháng. Trong sóng 3 lớn cũng sẽ có 5 sóng nhỏ và dự kiến sóng nhỏ 1 trong sóng 3 lớn sẽ là sóng tăng dự kiến vượt mức 630 điểm và đạt mức đỉnh dao động quanh 750 điểm trong vòng 2 tháng tới.

    Mai gửi lời chúc thành công đến tất cả mọi người. Năm nay mọi người sẽ có một cái Tết Nguyên đán đầy hoan hỉ và hạnh phúc.

  • Nhan

    21:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Nếu có tiền và một chút dũng cảm, hãy mạnh dạn giải ngân vào những cổ phiếu tốt.

  • Nhat Gan

    21:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Thị trường sẽ vận động theo đúng quy luật của nó, không phụ thuộc vào mong muốn cảm tính của bất cứ ai. Theo nhận định của tôi, ngày mai hiện tượng giảm điểm sẽ tiếp tục đến hết 31/12.

    Có nhiều bạn có quan điểm đầu tư giá trị cho rằng lên xuống không quan trọng, nhưng tôi đã từng bị mất tiền nên tôi cảm thấy cần phải chắt chiu từng cơ hội. Với tôi, khi cơ hội đến tôi sẽ giải ngân toàn bộ, tôi không sợ mất tiền nhưng tôi muốn được nhiều hơn.

  • Tuấn Mexico

    21:36 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Phiên giao dịch thoả thuận ngày 29/12 với giá trị giao dịch 923 tỷ, lớn nhất từ trước đến nay, vậy là "cá mập" đã chính thức vào trận. Vì vậy tôi nghĩ rằng phiên sáng nay họ cố tình đánh xuống để gom hàng.

    Tại sao chúng ta còn đứng ngoài? Bản thân tôi đã giải ngân 100% khi thấy 30 triệu cổ phiếu đổi chủ trong phiên giao dịch thoả thuận sáng nay.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)