Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/2

DUY CƯỜNG

23/02/2010 18:09 (GMT+7)

picture SSI cho rằng, một đợt giảm điểm sâu khó có thể xảy ra ngay cả khi lãi suất cơ bản tháng 2 có thực sự tăng trong những ngày cuối tuần - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/2.

Một đợt giảm điểm sâu khó có thể xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Chiều này 23/2 đã có thêm thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố Hà nội tăng 2,61%, gấp đối mức tăng của tháng 1 (1,3%). Đây là mức rất cao và có thể sẽ kéo chỉ số CPI của cả nước lên xấp xỉ 2% như những dự báo trước đó.

Sự thận trọng mà chúng tôi có nhắc đến một vài ngày trước đã không phải là thừa. Chúng ta sẽ còn thấy thị trường phản ánh dần những thông tin về CPI và những dự báo về lãi suất cơ bản trong một vài phiên giao dịch sắp tới. Tuy vậy cũng nhận thấy rằng lực cầu ở vùng giá thấp ngày 23/2 vẫn khá tốt.

Trong một kịch bản giảm điểm vào ngày 24/2, lực cầu này sẽ tiếp tục được duy trì và vì vậy, một đợt giảm điểm sâu khó có thể xảy ra ngay cả khi lãi suất cơ bản tháng 2 có thực sự tăng trong những ngày cuối tuần.

Chúng ta một lần nữa thấy sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán Việt nam với những vấn đề liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ. Nhà đầu tư ngoài việc nghiên cứu các mã cổ phiếu cụ thể cũng nên chú ý nhiều hơn đến các vấn đề vĩ mô để nhận biết một xu hướng lớn.

Một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ xảy ra nhưng đây cũng là cơ hội để mua vào các cổ phiếu có cơ bản tốt và giá xuống đến vùng hợp lý. Cơ hội lượt sóng trong thời gian này không nhiều và vì vậy nên tránh các cổ phiếu có tính đầu cơ”.

Thị trường có thể đang bước vào đợt điều chỉnh ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Với mức tăng khá cao của chỉ số giá tiêu dùng ở hai thành phố Hà Nội và Tp.HCM trong tháng 2, dự kiến CPI của cả nước tháng này khó đứng ở mức thấp và mức 2% đang nằm trong kỳ vọng của nhiều người. Lạm phát tăng cao làm cho các nhà đầu tư lo ngại về một biện pháp can thiệp từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Do đó, thị trường đang tỏ ra rất nhạy cảm trước những biến động của nền kinh tế vĩ mô. Trong khi tạm thời vẫn chưa có những tin tức hỗ trợ mới thì diễn biến lạm phát trong tháng 3 sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ đợt tăng giá xăng vào ngày 21/2 vừa qua và đề án tăng giá điện thêm 6,8% từ ngày 1/3. Như vậy khả năng điều chỉnh lãi suất trước diễn biến của lạm phát sẽ làm các nhà đầu tư chùn chân khi tham gia thị trường.

Do đó, chúng tôi cho rằng có thể thị trường đang bước vào một đợt điều chỉnh trong ngắn hạn”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục lình xình trong vài tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

VN-Index vẫn đang giao dịch trong một phạm vi hẹp từ 475-510 và với P/E dự phóng vào khoảng 13.5 thì theo chúng tôi, chỉ số này sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh ở giới hạn dưới của phạm vi này, tức 475 điểm.

Đồng thời, VN-Index cũng sẽ khó lòng bứt phá khỏi mốc 510 điểm nếu thanh khoản của thị trường vẫn thấp như hiện tại. Theo đó, thị trường có thể sẽ tiếp tục lình xình trong phạm vi nói trên trong vài tuần nữa.

Chúng tôi tiếp tục dự báo mức tăng CPI theo tháng sẽ đạt mức cao nhất vào tháng 2 này, đồng thời mức tăng CPI theo tháng của tháng 3 sẽ trên 1% và sau đó sẽ giảm dần.

Do vậy, theo quan điểm của chúng tôi, sự suy giảm do yếu tố chu kỳ của thị trường sẽ đem đến cho các nhà đầu tư cơ hội mua vào và nắm giữ cho tới khi lạm phát biến động theo chiều hướng tích cực và lãi suất có khả năng được nâng lên".

Trong ngắn hạn, thị trường có thể còn chịu tác động tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Nỗi lo về việc thắt chặt tiền tệ của Chính phủ đã phần nào được phản ánh trong
diễn biến của chỉ số VN-Index suốt thời gian qua. Hơn nữa, việc điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản nếu có xảy ra thì trên thực tế cũng không tác động nhiều đến nguồn cung tiền trên thị trường.

Mặt khác, cùng với việc cho phép áp dụng mức lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn, vai trò của lãi suất cơ bản đang dần mờ nhạt đi. Lãi suất huy động cũng sẽ được nâng lên giúp các ngân hàng giải quyết được vấn đề thanh khoản từ đó góp phần khơi thông dòng chảy tín dụng đầu ra và hỗ trợ vốn cho nền kinh tế.

Như vậy, mặc dù trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ còn chịu tác động tiêu cực về tâm lý có liên quan đến các động thay đổi chính sách tiền tệ của Chính phủ nhưng trong trung và dài hạn, với mặt bằng giá cổ phiếu đang đứng ở mức tương đối hấp dẫn, các nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiếp tục lựa chọn các cổ phiếu tiềm năng để giải ngân và nắm giữ”.

Thị trường có thể hãm được đà giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Chỉ số CPI tháng 2/2010 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh đều tăng mạnh. Điều này sẽ làm cho việc khống chế CPI cả năm 2010 ở mức dưới 7% như Quốc hội đề ra là khó thực hiện, nhất là trong bối cảnh giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, than, nước… sắp tới sẽ tăng.

Một thông tin đáng chú ý nữa là tỷ giá USD/VNĐ, sau thông báo điều chỉnh tăng mạnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã bắt đầu đẩy mạnh mua USD khiến giá mua vào sắp đụng trần so với giá bán 19.100 đồng/USD.

Điều này chứng tỏ giới đầu tư vẫn nhận định tỷ giá USD/VNĐ có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng trong thời gian tới. Thêm vào đó, trước áp lực lạm phát, sự hấp dẫn của tiền đồng sẽ ngày càng giảm xuống. Rõ ràng với nguy cơ lạm phát tăng cao đang khiến nhà đầu tư thận trọng.

Tuy vậy, thanh khoản được cải thiện so với ngày 22/2 cùng với dư mua giá thấp vẫn còn khá nhiều tại những mã cổ phiếu blue-chip sẽ giúp cho thị trường hãm được đà giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/2. Nhà đầu tư nên cơ cấu tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu ở mức hợp lý để phòng ngừa rủi ro”.

Ngưỡng hỗ trợ 480 điểm là khá mạnh

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Chúng tôi nhận thấy, hiện tại đây là giai đoạn khó khăn cho việc mua vào của nhà đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên chúng tôi vẫn cho rằng ngưỡng hỗ trợ 480 điểm là khá mạnh.

Thông tin cho phép các ngân hàng thương mại thu phí khi cho vay vốn ngắn hạn và được áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản trung và dài hạn hứa hẹn sẽ là một trong những động lực tích cực cho sự luân chuyển linh hoạt dòng vốn đầu tư cũng như gia tăng thanh khoản với hoạt động ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, các kết quả kinh doanh tháng đầu năm và các thông tin về chia thưởng, cổ tức đang dần được công bố, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cũng đang xuất hiện trên thị trường.

Vì vậy, nếu thanh khoản của thị trường trong thời gian tới tiếp tục được cải thiện theo chiều hướng tốt thì việc xem xét giải ngân một phần danh mục đầu tư vào những mã cổ phiếu sản xuất có nền tảng cơ bản tốt được coi là một trong những gợi ý quan trọng của chúng tôi”.

Thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Thị trường chứng khoán đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin vĩ mô như: Quyết định tăng giá xăng và điện đã làm lu mờ ảnh hưởng tích cực đến tư thị trường chứng khoán thế giới trong tuần qua; CPI tháng 2 của cả nước khó ở mức thấp khi chỉ số giá ở Hà Nội lên 2,61%; lãi suất cho vay tín dụng ở mức cao và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo chúng tôi, thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm trong ngày 24/2. Sức mua tại các mức giá thấp đã xuất hiện trong phiên ngày 23/2 và sẽ gia tăng nếu hai chỉ số tiếp tục giảm đến mức hỗ trợ.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chờ đợi giải ngân tại các mức hỗ trợ khi thị trường xuống thấp. Tỷ lệ chứng khoán có thể giữ ở mức 70% tại mức giá khi VN-Index ở quanh mức 480 điểm. Nên giải ngân tại các mức hỗ trợ của từng mã cổ phiếu cụ thể”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyen Hien

    09:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    Thị trường khó giảm xuống dưới 480. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến sắp xảy ra. Dòng tiền vẫn đang chờ bên ngoài chờ cơ hội, mà sắp tới đây là báo cáo quí I. Theo tôi thị trường sẽ lên điểm vào mấy phiên cuối tuần này, nhưng với biên độ nhỏ, thanh khoản vẫn thấp.
    Chúc mọi người thành công.

  • Lê Minh

    23:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    Tôi cho rằng, VNI sẽ phải test ngưỡng 480 điểm mới có thể biết được xu thế của thị trường. Rõ ràng nếu ngưỡng 520 điểm quá vững thì khi về 480 lần thứ 4 này, tôi tin nhà đầu tư sẽ bỏ cuộc và tháo chạy.

    Có 4 lý do để nhà đầu tư phải chứng kiến ngưỡng hỗ trợ mạnh 480 bị xuyên thủng.

    Thứ nhất, thị trường đã chạy trong biên độ 480-510 quá nhiều và xác suất tái xảy ra là rất ít. Khi động lực "đánh lên" chỉ giúp VN-Index tăng không quá 10% thì sẽ hạn chế dòng tiền nóng vào thị trường. Chúng ta cũng biết, từ khi VN-Index chạy trong biên độ hẹp, thanh khoản giảm rõ nét. Do vậy, khi thị trường chạy trong biên độ hẹp chỉ thích hợp với nhà đầu tư cơ cấu danh mục, mà điều này thì hợp với các nhà đầu tư lớn hơn là đối đa phần nhà đầu tư nhỏ.

    Thứ hai, CPI đang trở thành đề tài nóng trên thị trường. CPI ở Tp.HCM và Hà Nội cho thấy nó đã phá vỡ những gì đã xảy ra trước kia, tức CPI cả nước sẽ quanh mức của hai thành phố này. Nay sự chênh lệch giữa CPI hai thành phố là 1,69 và 2,61% sẽ khiến các chuyên gia trở nên đắn đo khi đưa ra dự báo CPI cả nước. Nhưng rõ ràng chúng ta đều hiểu CPI đang tăng tốc.

    Giá xăng vừa tăng, nỗi lo giá điện tăng khiến cho chỉ số giá tháng tới sẽ còn nóng. Mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 7% theo mục tiêu Quốc hội đề ra đang trở nên khó khăn hơn, khi mà các yếu tố đầu vào đang chỉ ra dấu hiệu tạo lực đẩy cho CPI tháng 3 và chưa thể nhanh chóng giảm mạnh trong tháng 4. Nỗi lo về giá tăng kèm theo với nỗi lo chi phí của doanh nghiệp tăng, một số ngành sẽ có thể được hưởng lợi nhưng nói chung đa số doanh nghiệp niêm yết chịu thua thiệt là điều dễ nhận thấy và như vậy, triển vọng lợi nhuận 2010 sẽ phần nào kém sáng hơn những dự báo đầu năm nay.

    Thứ ba, khi lạm phát đang trở thành chủ đề nóng, thì chính sách tiền tệ càng nóng hơn. Nóng hơn bởi vì chính sách tiền tệ cũng sẽ là một trong những công cụ để điều hành giá cả. Theo nguyên lý, chính sách tiền tệ thời lạm phát cao thường sẽ phải tìm cách hạn chế sự tăng trưởng tín dụng. Gần đây, thông tin Ngân hàng Nhà nước đang ban hành thông tư hướng dẫn việc cho phép ngân hàng thương mại được cho vay lãi suất thỏa thuận áp dụng cho khoản vay trung và dài hạn. Nếu quyết định này có hiệu lực, thì không biết lãi suất cơ bản còn giữ vai trò như trước không? Và khi đó, tín hiệu thắt chặt tiền tệ hay không phụ thuộc vào lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng và lãi suất trên thị trường mở.

    Nhưng nếu tôi có doanh nghiệp, khi cần vốn, bằng mọi cách tôi vẫn phải vay, dù lãi suất có cao. Khi doanh nghiệp cần vốn, ngân hàng ắt tìm mọi cách để có vốn cho vay. Khi đó chi phí vốn của nền kinh tế có thể sẽ theo chiều hướng tăng. Nếu muốn can thiệp làm chi phí vốn giảm, Ngân hàng Nhà nước phải cho vay - cung tiền sẽ nóng cục bộ và gây áp lực lên lạm phát.

    Thứ tư, khi VNĐ giảm giá so với USD, giá cả leo thang thì VNĐ sẽ giảm hấp dẫn. Vậy, nhà đầu tư sẽ phải tìm cách nào để đồng vốn sinh lời tốt nhất? Câu trả lời vẫn là muôn thuở, nhưng chắc chắn với tình hình hiện tại, bơm tiền vào thị trường chứng khoán để tìm kiếm sinh lời nhanh sẽ rủi ro. Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy quanh nhà đầu tư, vậy đa số nhà đầu tư có đủ tự tin mua khi VN-Index về 480?

    Nếu tôi có tiền đầu tư chứng khoán, tôi sẽ không chọn mua ở ngưỡng hỗ trợ mà đa phần đều tin là vững. Vì nhà đầu tư tổ chức cũng hiểu, để mua cổ phiếu rẻ, tốt nhất để đám đông mất niềm tin, nếu 480 vỡ thì có thể niềm tin dần xa rời đám đông...

  • Nguyen to 75

    22:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    Nếu muốn lạm phát không tăng cao, thì thị trường chứng khoán phải tăng điểm để đón dòng tiền vào đây đầu tư và trú ẩn.

  • Binh.tc

    22:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    Các chuyên gia dự đóan lạc quan VNI 750 điểm chắc đang kích cầu để thóat hàng với giá cao trước mùa ĐHCĐ và công bố báo cáo tài chính Q1, Q2/2010 với bao nhiêu khó khăn cho doanh nghiệp được dự đóan trước.

    Đúng là GDP năm 2010 sẽ tăng, tuy nhiên EBS của DNNY (những đại gia có được sự ưu ái từ nhiều nguồn hỗ trợ năm 2009) tăng không thì khó trả lời.

  • Ngọc Hùng

    22:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    Theo tôi TTCK không lên được và có nhiều nguy cơ "test" lại đáy (phục hồi hình chữ W) do chính sách thắt chặt tiền tệ, sau nữa là các nhà đầu tư thường không muốn quá mạo hiểm sau cuộc khủng hoảng khi họ không biết chắc các chính sách có thực sự đem lại hiệu quả tốt hay không?

    VNI chắc phải còn rơi xuống dưới 400 một lần nữa mới có hi vọng được.

  • Lo Lem

    21:35 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    Lâu lắm rồi diễn đàn ít xuất hiện những dòng tên quen thuộc. Những đòng tên đã lừng lẫy một thời nay vắng bóng đâu cả ấy. Bác Trân Trân ơi, chị Mai ơi, anh Quốc Quân ơi về với diễn đàn đi cho vui đi.

    Năm ngoái chị Mai bảo đã có 10 năm kinh nghiệm trên sàn chứng khoán vậy là năm nay chị đã có 11 năm rồi ấy nhỉ. Cái quan trọng là phải động viên nhau "vượt qua thử thách" chứ!

  • Đỗ Văn Phúc

    21:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    Thị trường đi ngang "chờ" tin xấu, chỉ khi nào "đòn bẩy" tài chính của NĐT cá nhân bị gẫy gần hết mới hy vọng thị trường tăng.

  • Khắc Thiện

    20:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 23/2/2010

    BVSC và DVSC đã chỉ rõ nguyên nhân giảm điểm của VNI: Thắt chặt tiền tệ; đã tăng giá xăng, áp tăng gấp giá điện từ 1 tháng 3 và sắp tới là tịnh tiến giá nước và giá than. Duy chỉ một thứ nhiều người đều mong đợi tăng là lương thì trong trung hạn cũng khó mà thực thi.

    Thời điểm hiện tại rất khó tìm tin tốt để có thể hỗ trợ VNI tăng điểm, ngoại trừ một số tin về các chuyên gia dự đoán VNI có thể tăng tới 750 điểm, tuy nhiên nguyên nhân lại không được thể hiện vì sao VNI lại tăng ấn tượng đến vậy.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)