Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 1 - 5/3

DUY CƯỜNG

27/02/2010 10:46 (GMT+7)

picture HSC cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục lình xình thêm một vài ngày hoặc thậm chí là một vài tuần nữa nhưng xu hướng vẫn nghiêng về tăng điểm - VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 1 - 5/3.

Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Như vậy, kết thúc tuần lễ đầu tiên của năm Canh Dần, VN-Index giảm 10 điểm tương ứng giảm 1,97%, tuy nhiên tổng khối lượng giao dịch lại tỏ ra rất tích cực khi tăng đến 31% so với tuần trước. Đây là tuần giảm điểm đầu tiên sau ba tuần tăng điểm liên tiếp. Chỉ số HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,12% so với mức đóng cửa tuần trước, khối lượng giao dịch tăng 13,8%.

Sau hai phiên bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên cuối tuần đến 152 tỷ đồng trên cả hai sàn. Như vậy, tính cả tuần khối ngoại đã bán ròng 119 tỷ đồng. Những cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM, VCB, CTG, BVH,SSI và đến phiên giao dịch cuối tuần thì VNM đã hoàn toàn hết room.

Trong tuần qua có nhiều thông tin tác động ngược chiều đến thị trường chứng khoán. Thông tin về CPI đã tác động không tốt đến tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số CPI tháng 2 tăng 1,96% so với tháng trước. Giá xăng chính thức được tăng, đồng thời giá điện, nước cũng sẽ tăng đầu tháng 3, những điều này sẽ làm cho CPI tháng 3 có khả năng tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, thông tin có phần tích cực là lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục được duy trì 8% trong tháng tới. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước về cơ bản cũng đã chấp nhận cho các ngân hàng tự thỏa thuận lãi suất với doanh nghiệp, điều này sẽ tạo động lực để cho các ngân hàng mạnh tay hơn trong việc cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp.

Trong vòng một tháng qua, VN-Index liên tục dao động trong một kênh giá hẹp và dốc lên nhẹ, bên cạnh đó khối lượng giao dịch cũng không ngừng được cải thiện. Chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì trong tuần tới, VN-Index sẽ dao động trong mức 490-510 điểm. Thời điểm hiện tại khá phù hợp để giản ngân với nhà đầu tư dài hạn”.

Nhà đầu tư nên mua vào trong những ngày/tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM)

“Hiện tại, đà suy giảm trong tuần giao dịch đầu năm mới (Âm lịch) có vẻ đã chững lại và mức độ biến động trong phiên của các chỉ số thấp. Bên cạnh đó, giá trị giao dịch tăng khá và đây là một dấu hiệu tích cực trong trung và ngắn hạn.

Hiện các nhà đầu tư vẫn hướng sự chú ý vào tình hình lạm phát cũng như chính sách tiền tệ và không mấy mặn mà với thông tin về con số nhập siêu chính thức trong tháng 1 và tháng 2, trong khi đây là những thông tin tích cực.

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý rằng CPI tháng 2 đạt cao đã không khiến thị trường giảm sâu hơn và điều này thông thường cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường khá vững vàng. Và theo lẽ thường, khi các thông tin xấu không còn tác động tiêu cực đến thị trường thì nhiều khả năng thị trường sẽ sớm tăng trở lại và những tin tức tốt được công bố sẽ khiến thị trường tăng mạnh hơn.

Cả hai thị trường đang lình xình trong một phạm vi hẹp xung quanh các mốc quan trọng về mặt kỹ thuật nằm trên các đường trung bình động. Và thời gian thị trường củng cố càng dài thì nhiều khả năng khi bứt phá các chỉ số sẽ tăng càng mạnh.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục lình xình thêm một vài ngày hoặc thậm chí là một vài tuần nữa nhưng xu hướng vẫn nghiêng về tăng điểm. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị khách hàng mua vào trong những ngày/tuần tới”.

Thị trường hiện tại sẽ còn tiếp tục lình xình

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Trái với dự đoán của nhiều chuyên gia khi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ bùng nổ sau Tết, thực tế cho thấy thị trường đã phản ứng khá thận trọng khi quan ngại về khả năng lạm phát sẽ lên cao.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản trong tháng 3, nhưng với việc cho phép các ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn và được phép thu phí đối với các khoản vay ngắn hạn sẽ khiến cho chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng cao.

Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn sẽ chưa có một sự chuyển biến mạnh, nhà đầu tư vẫn đang ngóng chờ những thông tin vĩ mô quan trọng trong tháng 3 để định hướng giao dịch của mình. Xu hướng của thị trường sẽ được quyết định khi các chỉ báo vĩ mô quan trọng như CPI tháng 3, nhập siêu tháng 3, GDP quý 1… được công bố.

Chúng tôi cho rằng thị trường hiện tại sẽ còn tiếp tục lình xình trong tuần tới và biến động trong vùng 480-520 điểm. Chiến lược mua khi thị trường giảm và bán khi thị trường tăng tỏ ra phù hợp đối với các nhà đầu tư lướt sóng trong những giai đoạn thị trường biến động như thế này”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Văn Việt

    13:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Chào bạn Lê Minh, tôi có một vài ý kiến khác với nhận định của bạn.

    Thứ nhất bạn khẳng định theo cảm tính của bạn là lãi suất 10.5% năm thì người đầu tư không gửi, đó chỉ đúng một phần, với tình hình hiện nay thì với người đầu tư lãi suất đến 20%/năm không có ý nghĩa nhiều.

    Thứ 2 là không phải doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc vốn vay như bạn nghĩ đâu, lãi suất tăng cao làm hạn chế nguồn vay đầu cơ, đảo nợ mà nhũng nguồn vay này làm hạn chế thanh khoản trong thời gian qua.

    Thứ 3 tôi thấy trong vòng 4 tháng trở lại đây nhà đầu tư nuớc ngoài mua vào cao hơn giá đang bán nhiều và nếu tính giá trung bình thì những cổ phiếu họ bán ra họ bị lỗ đấy nên không thể coi người đầu tư nước ngoài là tinh khôn và luôn đúng được.

    Nếu bạn để ý quan sát thì họ mua vào khi chứng khoán thế giới tăng và có thể bán ngay nếu chứng khoán thế giới giảm ngay sau hôm đó mặc dù cổ phiếu mua chưa có lãi. Tôi vẫn tin là thị trường chạm đáy và đang dần đi lên, tuy nhiên không có sự đi lên đồng loạt và có sự phân loại.

  • Nguyen Minh Hung

    11:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Đồng ý với nhận định của các công ty chứng khoán. Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang một vài phiên nữa trước khi có những phiên tăng trưởng bùng nổ.

    Có lẽ đây là cơ hội nhập hàng tốt nhất.

  • Nhân

    09:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Thị trường không dễ quay đầu lại. VNI dao động trong khoảng 495-530 trong hết quý.

    Trong khi những người ôm tiền ngôi chờ VNI giảm, chúng tôi đã kịp lướt sóng và hiện thực hóa lợi nhuận >10%.

    Cảm ơn tất cả mọi người.

    Chúc các nhà đầu tư bình tĩnh và sáng suốt!

  • Mạnh Cường

    08:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Tôi chỉ thấy ý kiến rằng nhà đầu tư giữ tiền không giải ngân vì lo sợ lạm phát cao. Nếu đồng tiền mất giá thì nên giữ tiền hay giữ cổ phiếu? Lạm phát cao mà không mua cổ phiếu, bất động sản, không gửi ngân hàng hoặc giữ vàng và ngoại tệ thì chỉ có người khùng thôi. Vàng, BĐS và ngoại tệ không còn là kênh đầu tư hấp dẫn nữa nên cổ phiếu sẽ là yêu tiên số 1.

  • VNIUP

    08:00 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Đầu tuần VN-Index sẽ lại vượt 500 điểm.

  • Lê Minh

    00:43 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Rất vui được gặp lại các nhà đầu tư trên diễn đàn VnEconomy.

    Chúng ta sắp bước vào tuần giao dịch mới. Nhưng trước khi nói về thị trường tuần này, tôi xin điểm qua một vài đánh giá về chính sách vừa ban hành cuối tuần trước.

    Chắc nhiều người quan tâm đến việc NHNN cho các ngân hàng thương mại cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn. Nhưng chắc không nhiều người để ý ngân hàng sẽ lấy vốn ở đâu để cho vay.

    Ngoài quan điểm tiền về ngân hàng sau Tết... mà nhiều người lạc quan vẫn cho hàng loạt lý do để ngân hàng có tiền, thì tôi lại băng khoăn rằng, một khi trần huy động 10,5% vẫn còn đó thì mức độ hấp dẫn gửi tiền tiết kiệm của người dân sẽ kém. Và không hấp dẫn người dân gửi tiền (đối với những người có khả năng đầu tư).

    Nên nhớ rằng, khi mà lực hấp dẫn của người gửi tiền chưa xuất phát từ lãi suất, thì thanh khoản của ngân hàng vẫn phải cẩn trọng. Vì nhiều người dân có thể chỉ để tiền ở dạng tài khoản vãng lai. Mà tiền này ngân hàng nào dám cho vay trung dài hạn nhiều?

    Trước mắt, các khoản thu phí quản lý tài sản.. mà doanh nghiệp người dẫn phải trả thêm khi vay trước kia sẽ mặc nhiên được xem là "bình thường" bởi thông tư 07 của NHNN vừa qua.

    Tôi không tin rằng, doanh nghiệp sẽ kinh doanh hiệu quả trong ít nhất quý 1 và quý 2. Vì lãi suất cao đã khiến họ bị gọt một phần lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh có thể không thuận lợi khi mà chi phí vốn khiến họ không muốn mở rộng mạnh tay đầu tư.

    Vậy thị trường chứng khoán liệu có hấp thụ tin này như là một tin tốt?

    Vấn đề tiếp theo tôi muốn chia sẻ, như đã nhận định trước kia trong phần nhận định thị trường ngày 26/2. Tôi cho rằng, hoạt động của khối ngoại sẽ có ảnh hưởng lớn đến giao dịch thị trường. Hai phiên bán ròng vừa qua chưa nói lên điều gì, nhưng có một thực tế mà ai cũng quan tâm. Và tôi tin khối ngoại đang làm.

    Trước kia, thị trường được nâng lên để xả ngay trong phiên, lộ liễu và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng một vài phiên gần đây, tôi thấy hiện tượng khá "chuyên nghiệp" khi xả hàng.

    Tức dấu hiệu xả hàng trong hai phiên đầu và cuối phiên lại được nâng đỡ. Điều này như chỉ báo cho thấy một cuộc "đánh lên để xả" đang lộ diện. Cùng với chiến lược trên chính là khối ngoại bán ròng.

    Do đó, tôi cho rằng, cần theo dõi kỹ diễn biến, nếu thị trường lại tăng về cuối phiên và khối ngoại lại bán ròng, thì nhà đầu tư nên thận trọng hơn nữa, nhất là với quyết định mua cổ phiếu mới.

    Chúc một tuần giao dịch thành công và tỉnh táo.

  • Hoaphuong1979

    23:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Thị trường này tôi chỉ mong đầu tư ăn cổ tức.

  • Nguyen to 75

    22:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Lãi suất cho vay thoả thuận trung dài hạn thì lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng. Cổ phiếu ngân hàng tăng giá, các cổ phiếu ngân hàng là các blue-chip nên VN-Index sẽ tăng, tác động đến giá các cổ phiếu khác tăng và tính cộng hưởng sẽ làm cho VN-Index tăng cao. Kết thúc tuần 1-5/3, VN-Index lên đến 560 điểm.

  • Rotus

    22:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Tôi để ý là ai cũng hô hào VN-Index đi lên trong tuần tới, đơn giản ai cũng đã mua cổ phiếu rồi, vậy ai còn tiền mua tuần tới không, trong khi các NĐT giữ tiền thì nhất quyết không tham gia mua.. tiếp tục đợi CPI tháng 3. Còn khối lượng giao dịch tăng nếu không nhầm thì do NĐT nước ngoài tăng cường mua đi bán lại (bán ròng).

    Theo quan điểm của tôi, thị trường tiếp tục giằng co và tiếp tục xu hướng đi xuống do không có tin gì cho đến 17/3. Nhưng liệu CPI tháng 3 cùng với doanh nghiệp có thể thiếu vốn thì sao nhỉ? --> VN-Index = 430 - 445.

    Chúc các bạn thành công.

  • Minh Xuân

    20:53 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Trên diễn đàn có nhiều NĐT lo lắng cho CPI tháng 3 và lãi suất ngân hàng tăng sẽ làm cho VNI đi xuống, có vẻ như các bạn đã lo cho toàn thị trường rồi. Trong khi đó mỗi ngừời cũng chỉ có trong tay ít loại cổ phiếu mà thôi.

    Tôi thấy ngay cả khi TT lên mạnh vẫn có những cổ phiếu đi xuống và ngược lại. Vậy phải chăng việc đoán định thị giá từng loại cổ phiếu mới là quan trọng nhất? Tôi rất tâm đắc câu nói của một diễn giả "trong nguy có cơ", ví dụ giá xăng dầu lên cao, giá điện tăng mạnh thì ngành thủy điện càng gia tăng siêu lợi nhuận, hoặc như càng nhiều công ty lên sàn và giá trị giao dịch mỗi phiên đang lên trông thấy có phải là cơ hội cho ngành tài chính không?

    Vài lời chia sẻ cùng quý vị. Chúc thành công!

  • Đỗ Văn Duy

    17:12 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Tuần qua thông tin về CPI được các phương tiện thông tin đại chúng đề cập tới một các rầm rộ. CPI 3 tháng qua tăng cao, vì vậy lạm phát có nguy cơ tăng cao là vấn đề nóng hiện nay, tuy nhiên theo các chuên gia CPI tháng 3 sẽ quyết định xu huớng CPI cả năm.

    Thông tư về lãi suất thoả thuận được quyết định có nghĩa lãi suất sẽ tăng. Vì vậy nhà đầu tư sẽ thận trọng khi quyết định mua bán. Sẽ không có hiện tượng bán tháo hay tranh mua.

  • Eric Yuan

    14:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Chỉ cần thứ Hai tới thanh khoản lên khoảng 1,3 - 1,4 ngàn tỷ trở lên là tín hiệu mua vào sẽ đi đến với nhà đầu tư cá nhân.

  • Thang Kho

    13:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Tôi nghĩ trong lúc này là lúc để mua vào. TTCKVN không vấn đề gì mà không tăng. Các bạn nên học cách của càc nhà đầu tư nước ngoài. Trong lúc TTCKVN giảm thì họ tăng cường mua ồ ạt vào, nhà đầu tư nội thì không dám mua.

    Trong khi thị trường tăng thì khối ngoại tăng cường bán ra. Nhà đầu tư nội không thật sự thuyết phục và tâm lý không vững vàng. Ngành thủy sản là ngành đáng để đầu tư trong năm 2010 này đó các bạn.

  • Hoàng Minh Thiện

    13:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Tuần này là cơ hội lớn cho các bạn đang lỗ mua vào để bình quân giá, nếu để ý kỹ, 3 phiên giao dịch cuối tuần trước trong phiên đóng cửa điểm đều tăng, lệnh đặt mua giá cao xuất hiện khá nhiều, nếu các bạn còn do dự đợi xu hướng tăng khá rõ ràng các bạn sẽ mất 10% lợi nhuận.

  • Dân

    11:49 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Tôi nghĩ giai đoạn TT giằng co và thanh khoản thấp là mua tốt nhất đấy. Tôi đã làm như vậy từ lúc VN còn 430 điểm bất chấp thanh khoản thấp.

  • Kakalot

    10:34 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    CPI của 2 tháng đầu năm 2010 đã là 3,35% thì mục tiêu khống chế lạm phát duới 7% sẽ khó thực hiện được. Vậy nên các NĐT hãy khoan mua vào mà hãy đứng ngòai thị trường để quan sát những tín hiệu rỏ ràng, tích cực hơn. Dự đóan tuần đầu tiên của tháng 3/2010 VN-Index sẽ giảm ít nhất 10 điểm. Chúng ta đừng vội mua vào.

  • STV

    09:54 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Tuần sau theo tôi thị trường sẽ diễn biến tích cực.

    Nhìn chung giá trị giao dịch (đặc biệt là trên HSX) không ngừng cải thiện trong suốt tuần qua. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh trên HSX từ thứ 2 đến thứ 6 lần lượt là 19.1 / 24.3 / 24.8 / 26.7 / 31.1 triệu cổ phiếu. Sự tăng trưởng đều đặn này là một tín hiệu đáng mừng.

    Về diễn biến mua-bán của nhà đầu tư nước ngoài, sau khi mua ròng liên tục trong suốt thời gian qua, thì trong 3 ngày cuối tuần họ đã bán ròng, tổng cộng khoảng 217 tỷ đồng trên HSX. Tuy nhiên tôi cho rằng cũng không có gì phải lo lắng về diễn biến này, nước ngoài cũng có nhiều dạng: Mới, cũ.

    Hơn nữa mỗi tổ chức có chiến lược chiến thuật khác nhau, ngoài ra chưa kể lòng tham của con người sẽ dễ dàng quét trôi tất cả, điển hình là VSH. Mặc dù trong tuần qua nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khá mạnh VSH nhưng vì giá VSH đã giảm khá sâu nên dù trong ngày cuối tuần nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng ~1.57 triệu cổ phiếu thì dân ta vẫn mua sạch sẽ đẩy trần VSH.

    Về diễn biến trong nước, mặc dù nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với tình hình lạm phát sau khi rất nhiều mặt hàng tăng giá, đã có ý kiến cho rằng nên chờ đợi kết quả CPI tháng 3 trước khi tham gia thị trường, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nếu chờ CPI tháng 3 thì có thể sẽ đánh mất cơ hội.

    Vì từ giờ đến lúc công bố CPI tháng 3 còn khá dài, trong khi các thông tin quan trọng vĩ mô hầu như đã ra hết, nút thắt tháo gỡ cho hệ thống ngân hàng thì cũng đã được dỡ bỏ, luồng tiền sẽ sớm chảy vào.

    Việc đánh xuống lúc này là rất khó và rất rủi ro vì không còn tin xấu vĩ mô làm cái cớ, còn nếu để thị trường đi ngang thì "đói", vậy chỉ còn cách đánh lên. Giả sử lúc này các tổ chức đánh lên cho đến khi gần có kết quả CPI tháng 3, sau đó nếu CPI cao thì sẽ rút củi đáy nồi và đánh xuống, còn nếu CPI tháng 3 ổn thì thuận theo xu thế, cách làm này sẽ lợi cả đôi đường.

    Về mặt kỹ thuật, VNI Index vẫn đang trong quá trình tích lũy, tôi dự báo thị trường sẽ có sự tăng trưởng tốt trong tuần sau.

  • Lê Việt Hưng

    00:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/2/2010

    Thị trường CKVN khó tăng điểm trong tháng tới do các lý do sau:

    Lãi suất thỏa thuận đã được phê chuẩn. Chi phí vốn của các DN tăng. Giá các mặt hàng cơ bản như điện, than, xăng dầu tăng.

    Số lượng các DN niêm yết ngày càng nhiều gọi vốn từ TTCK. Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng.

    Thời gian qua nếu không có sự tham gia tích cực của khối ngoại thì thị trường có lẽ chỉ xoay quanh mốc 450 điểm.

  • Lacquan

    23:52 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Bác Bi Quan đang chờ xuống mới mua vào, có lẽ hơi khó đấy.

    Khối ngoại đảo danh mục, lướt ngắn hạn. Nhờ có tin xấu về CPI thì mới mua được cổ phiếu giá rẻ và dễ mua.

    TT chưa lên mạnh được ngay vì phải cần thêm thời gian nữa các NHTM mới co dư tiền cho vay, các đại gia mới đánh lên.

    Nhưng đi xuống em cho rằng hơi khó đấy.

  • Bi Quan

    21:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Thông tin quan trọng nhất tác động xấu đến thị trường chứng khoán tuần tới đó là:

    (i) Động thái bán ròn lớn của khối ngoại.

    (ii) Lãi suất cơ bản đã bị "vô hiệu hoá" bằng việc cởi trói cho vay trung dài hạn theo lãi suất thoả thuận. Mặt bằng lãi suất tăng nhanh kể từ 1/3.

    Từ 1/3, chắc chắn tất cả NHTM sẽ tăng lãi suất dư nợ cũ và mới cho vay trung dài hạn lên 14-16 %/năm, tức là doanh nghiệp phải trả lãi tăng hơn 20-30% so với hiện tại => những doanh nghiệp vay nhiều sẽ bất lợi => đây là lý do tại sao khối ngoại bán ròng DPM, HAG, SJS, PPC... và mua ròng VCB,CTG.

    Tôi cho rằng, 2 phiên đầu tuần sẽ giảm mạnh, các phiên sau sẽ lình xình, VN-Index sẽ dao động 460-480.

  • Khang

    20:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Phiên thứ 2 sẽ có đợt xả hàng mạnh, sao mà tăng được. Nhưng các phiên sau lực cầu sẽ tăng rõ rệt.

  • Mua Ròng

    17:16 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Tại sao lại không mua vào khi thị trường đang sợ hãi? Cơ hội mua blue-chip giá rẻ sẽ không có nhiều trong năm 2010 như bây giờ. STB, ITA.. giá 2-3x rất xứng đáng để giải ngân đầu tư trung hạn 3-6 tháng thì miễn chê...

    Tôi nhận định từ 1-5/3 VN-Index giảm 10-15 điểm và dự định gom hàng của tôi sẽ được hiện thực hóa. Rất mong các nhà đầu tư bán ra dưới tham chiếu.

  • VN1000

    17:05 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Khối ngoại rất tỉnh táo khi thu gom mạnh mẽ cổ phiếu ngân hàng. Với lãi suất trung dài hạn được áp dụng cho vay thoả thuận thì lợi nhuận sẽ chảy rất mạnh vào hầu bao các ngân hàng. Tuy nhiên các bạn chỉ nên gom các mã cổ phiếu ngân hàng có uy tín, lãi suất huy động thấp hơn mặt bằng chung: STB-Sacombank, CTG-Vietinbank, VCB-Vietcombank.

    Ba ngân hàng hàng đầu Việt Nam kể trên hiện tại ở mức giá 23, 32 và 49, thấp hơn mức giá của nhiều công ty trung bình trên cả hai sàn.

    Hãy tranh thủ khi thị trường đang "choáng" với CPI, giá xăng và giá điện để gom cổ phiếu tốt giá rẻ. Dự đoán tuần từ 1-5/3 VNI giảm từ 5-10 điểm, và đây chính là cơ hội để giải ngân mua vào.

  • Hai

    16:17 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Tôi nghĩ thị trường tuần tới sẽ tăng và đạt 520 điểm. Tâm lý nhà đầu tư đã ổn định, thanh khoản của các NHTM cải thiện nhiều. Việc được cho vay trung dài hạn với LS thoả thuận cho thấy chính sách đẩy mạnh tăng trưởng của chính phủ.

    Các tin "xấu" không còn hoặc đã bão hoà. Nếu từ đầu năm nhà đầu tư đã lo lạm phát cả năm cao thì có lẽ cả năm sẽ không đầu tư? Chứng khoán thế giới lại tiếp tục xu hướng đi lên,Việt Nam được đánh giá là nới sinh lợi nhất trên thế giới để kinh doanh trong 2010.... Tôi nghĩ các điều kiện trong và ngoài đã đủ cho một đợt tăng điểm.

  • Le Van Hung

    13:40 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Lãi suất cơ bản bây giờ không còn ý nghĩa, vì NHNN đã cho các ngân hàng thương mại cho vay theo lãi suất thỏa thuận, lãi suất cho vay thực tế hiện nay khoảng 16-18%/năm, như vậy chi phí về vốn của doanh nghiệp sẽ tăng lên và lợi nhuận sẽ giảm đi.

    - Việc không nâng LSCB thì huy động vốn của NHTM sẽ gặp khó khăn sẽ dẫn đến DN cũng phải tiếp cận với nguồn vốn với giá (LS) ngày càng đắt hơn.

    lợi nhuận của DN giảm đi thì chứng khoán không thể tăng trưởng được.

    - CPI năm nay không thể dưới 12%:

    + Hàng tồn kho của DN đã cạn.

    + Giá các mặt hàng phục vụ cho xản suất tăng khá cao.

    + Giá yếu tố đầu vào cho sản xuất trên thế giới sẽ tăng cao trong năm nay.

    Nhìn chung trong năm 2010 chứng khoán không có tăng trưởng nhiều.

  • Nguyễn La

    11:05 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/2/2010

    Theo tôi thì CPI tháng 3 sẽ thấp hơn tháng 2 vì các nguyên nhân sau:

    - Người mua: Tết người dân được thưởng cuối năm kèm theo tâm lý tháng giêng là tháng ăn chơi nên sẵn sàng chi bạo hơn. Sau Tết chi hết tiền chi tiêu cũng chắt chiu hơn.

    - Người bán: Lợi dụng nhu cầu tăng nên tăng giá. Ngay sau Tết nhiều người bán chưa làm việc lại, nguồn cung còn ít dẫn đến tăng giá. Tháng ba nguồn cung sẽ bình ổn dẫn đến giá sẽ giảm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)