Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/3

DUY CƯỜNG

01/03/2010 18:18 (GMT+7)

picture SSI cho rằng, thị trường có thể vẫn tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/3, tuy nhiên bên bán nhiều khả năng sẽ gia tăng mạnh hơn, đặc biệt vào các phiên giao dịch vào trung tuần - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/3.

Thị trường có thể vẫn tăng nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Thanh khoản của thị trường yếu hơn so với phiên giao dịch vào cuối tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với tổng giá trị bán ròng ở sàn HOSE ở mức gần 68,4 tỷ đồng, họ bán ra chủ yếu là các cổ phiếu như SSI, VSH, VIC, ITA, DPM, STB, PPC. Bên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng ra 5,4 tỷ đồng, các mã bán ra chủ yếu là KLS, PVS, XMC, PVC, PVX.

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể vẫn tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/3, tuy nhiên bên bán nhiều khả năng sẽ gia tăng mạnh hơn, đặc biệt vào các phiên giao dịch vào trung tuần. Một số cổ phiếu đã có dấu hiệu yếu đi và có thể chững lại đà hồi phục vào phiên giao dịch ngày 2/3, bởi vậy các nhà đầu tư lướt sóng có thể cân nhắc đến chiến thuật chốt lời ngắn hạn”.

Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Thị trường có vẻ như đang chuyển biến tốt khi các thông tin tích cực đang ủng hộ một số ngành như điện, ngân hàng, khai khoáng… Tuy nhiên, việc tăng giá trong bao lâu của nhóm ngành này nhằm giữ lửa cho thị trường lại là một dấu hỏi lớn, liệu lực cầu có hấp thụ nổi lượng cung dần tăng lên trong các phiên giao dịch sắp tới khi các mã thuộc nhóm ngành này tăng điểm?

Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bắt đầu bán ròng 3 phiên liên tiếp sau khi mua mạnh ở ngưỡng 480-490 điểm. Với việc chiếm đến hơn 15% giá trị giao dịch toàn thị trường trong thời gian qua. Lượng cung bán ra của khối ngoại cũng sẽ là một trong những rào cản lớn cho sự tăng điểm mạnh của thị trường.

Hiện tại, dù những khó khăn của nền kinh tế nói chung vẫn còn đó nhưng tâm lý nhà đầu tư đang tốt dần lên nhờ một số thông tin tích cực như: lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ, thâm hụt thương mại tháng 2 ở mức thấp…

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục lình xình nhưng xu hướng tăng là chủ đạo. Nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu tại những phiên thị trường giảm điểm, thị trường ngày 2/3 dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhẹ”.

Thị trường có thể sẽ bắt đầu giao dịch sôi động hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Chúng tôi thấy có những dấu hiệu phục hồi nhẹ của đà thị trường lẫn sự quan tâm hơn của các nhà đầu tư đối với thị trường trong những phiên gần đây. Chỉ số VN-Index đã nhiều lần nhận được sự hỗ trợ tại các đường hỗ trợ về mặt kỹ thuật tại các đường trung bình động 8, 21 và 50 ngày và giờ đây với việc các nhà đầu tư quay trở lại thị trường thì các chỉ số có khả năng sẽ phục hồi một cách vững chắc.

Trên thực tế, tình hình chung còn phụ thuộc nhiều vào số liệu CPI tháng 3. Chúng tôi cho rằng mức tăng CPI theo tháng đã đạt mức cao nhất vào tháng 2 vừa qua và mức tăng CPI theo tháng của tháng 3 sẽ giảm nhẹ so với mức tăng theo tháng của tháng 2, đem lại điều kiện thuận lợi hơn cho các thị trường.

Trên thực tế, việc liệu VN-Index có thể tiếp tục tăng sau khi gặp phải ngưỡng kháng cự tại mốc 510-515 hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Tuy nhiên, hiện giờ đã hết Tết âm lịch, do đó chúng tôi lạc quan hơn một chút và cho rằng thị trường sẽ có thể bắt đầu giao dịch sôi động hơn”.

Có thể 1, 2 ngày sắp tới sẽ có phiên điều chỉnh giảm

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Dự đoán, giai đoạn 2-3 tuần sắp tới có thể là một chu kỳ đi lên của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 1/3 xuất hiện một khoảng trống khá lớn cùng với mẫu hình nến Bearish Shooting Star, và có thể trong 1-2 ngày sắp tới sẽ có phiên điều chỉnh giảm.

Đây được coi là một cơ hội để các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân vào các nhóm ngành đang chiếm ưu thế hiện nay, trong đó có ngân hàng, tài chính - bảo hiểm, lương thực - thực phẩm và thép.

Theo mô hình của chúng tôi, đây là những nhóm ngành có sự tăng trưởng tốt nhất tính từ đầu năm 2010. Hiện tại, có 2 kịch bản chính đối với VN-Index: nếu tình hình kinh tế vĩ mô sáng sủa, chỉ số này có thể đạt tới mức 58x để hoàn tất mô hình đảo chiều Bearish Gartley, còn nếu kém lạc quan hơn thì VN-Index sẽ điều chỉnh tại ngưỡng kháng cự 540.

Đỉnh cũ 540 sẽ là ngưỡng kháng cự hết sức quan trọng. Nếu VN-Index không thể vượt qua ngưỡng này thì sẽ tạo ra mô hình 2 đỉnh, ngược lại sẽ hình thành sóng 3 Elliott. Thị trường rất cần một nhóm cổ phiếu dẫn dắt để đủ lực vượt qua ngưỡng này, và đó có thể là nhóm ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của nhóm này để có quyết định đầu tư phù hợp là gợi ý quan trọng của chúng tôi".

Nhà đầu tư giá trị nên đợi VN-Index điều chỉnh để tái cơ cấu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Nhìn chung, với những tín hiệu không mấy khả quan về tình hình lạm phát, khối nhà đầu tư ngoại nhiều khả năng sẽ tiếp tục thận trọng đối với thị trường và xu thế chủ đạo trong giai đoạn hiện tại sẽ là tiếp tục bán ròng trong những phiên thị trường tăng điểm và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau một loạt thông tin vĩ mô trong tuần trước, nhà đầu tư có vẻ đã bớt thận trọng hơn và gia tăng tỷ lệ mua vào. Bên cạnh đó, niềm tin của giới đầu tư trong nước cũng được củng cố thêm bởi tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng khi lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động cho tín hiệu điều chỉnh giảm trong những ngày qua.

Xét về mặt bằng giá trị, sau thời gian điều chỉnh và tích lũy, hiện mặt bằng giá cổ phiếu đang được xem là khá hấp dẫn. Vì vậy, các nhà đầu tư giá trị và đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ và đợi các phiên điều chỉnh của VN-Index để tái cơ cấu danh mục đầu tư".

Thị trường sẽ cần phải kiểm chứng lại ngưỡng 500 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Thị trường ngoại tệ đầu tuần khá sôi động khi các ngân hàng bắt đầu tăng mạnh giá mua vào USD làm cho tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cũng tăng trở lại. Trong khi giá bán do các ngân hàng niêm yết vẫn giữ kịch trần ở mức 19.100 đồng/USD thì giá mua vào đang được đẩy lên làm khoảng cách mua-bán ngoại tệ tại các ngân hàng thu hẹp đáng kể.

Xu hướng mua USD tích trữ vẫn được nhiều người dân tiếp tục lựa chọn sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng đến dòng tiền đổ vào kênh chứng khoán. Hiện nay khi các thông tin vĩ mô quan trọng đã được công bố, thị trường sẽ phản ứng chủ yếu với các thông tin về chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2010.

Bên cạnh đó, các tin đồn cũng đang xuất hiện nhiều hơn cho thấy một nhóm đối tượng đang muốn đẩy giá cổ phiếu lên. Tuy vậy, để duy trì được xu hướng tăng điểm hiện tại thì thị trường cần có những cải thiện rõ nét và bền vững hơn về tính thanh khoản khi ngưỡng 520 điểm sẽ là một ngưỡng kháng cự khá mạnh với áp lực bán ra chốt lời ở mức này dự kiến sẽ khá cao.

Do vậy, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ cần phải kiểm chứng lại ngưỡng 500 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới”.

Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn hôm 1/3. Nhóm cổ phiếu ngành điện tuy có thông tin hỗ trợ tốt từ việc tăng giá điện nhưng vẫn bị bán mạnh dù giá những cổ phiếu này đã giảm xuống rất thấp so với mức giá lịch sử trước đó. Các cổ phiếu MSN, VIP, HAG được mua ròng và hoàn toàn không có bán.

Những thông tin vĩ mô đã công bố thời gian qua sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, mùa đại hội cổ đông đang đến gần, những kỳ vọng về kết quả kinh doanh trong quí 1, kế hoạch hoạt động trong năm 2010 cũng như kế hoạch chia thưởng cũng sẽ tác động tốt đến thị trường.

Kênh xu hướng giá hình thành hơn một tháng qua đã tỏ ra khá vững, đồng thời khối lượng gia tăng nhẹ là một dấu hiệu tốt chứng tỏ dòng tiền đang quay trở lại thị trường. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm, VN-Index sẽ dao động trong mức 490-520 điểm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Võ Thanh Sơn

    08:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Chào nhà đầu tư!

    Thị trường tiếp tục có tín hiệu tích cực, mặc dù không quá ồn ào, không quá mạnh mẽ, thị trường cho thấy sự phục hồi vững chắc, cùng chỉ số niềm tin của nhà đầu tư được tăng lên. Các cổ phiếu có tính chất đầu cơ như dòng họ sông đà, KSH, KSS, MCG, VIS… bắt đầu tăng giá càng khẳng định chúng ta đang có một sóng nhỏ. Khối lượng giao dịch ấn tượng, đặc biệt là sàn HNX vào cuối phiên cho chúng ta thấy ít nhất là trong ngày mai thị trường còn tiếp tục tăng điểm.

    Với những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, chính sách lãi suất…trong thời gian trước đây, dường như nhà đầu tư không có khái niệm dùng đòn bẩy, nhưng bây giờ thì khác, khi chỉ số niềm tin tăng lên thì đồng nghĩa mức độ sử dụng đòn bẩy sẽ nhiều hơn. Điều này làm cho tốc độ tăng giá thị trường sẽ nhanh hơn.

    Nước ngoài tiếp tục bán ròng 70 tỷ đồng. Điều thường thấy của thị trường tăng điểm. Một số nhà đầu tư rất ngại khi nước ngoài bán hay mua, theo tôi điều này chỉ mang tính tham khảo.

    Tôi vẫn thấy tình hình ngoại tệ diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước cao hơn thế giới. Tiếp tục theo dõi tình hình ngoại tệ trong thời gian tới, và có thể nó là nguyên nhân giảm điểm của con sóng nhỏ này.

    Hôm nay có nhiều thông tin hỗ trợ, lãi suất liên ngân hàng và cả khối lượng giao dịch đã giảm. Ngân hàng thương mại đã bớt căng thẳng vốn. Lãi suất huy động đã giảm. Điều này hỗ trợ thị trường chứng khoán.

    Theo phương tiện phân tích kỹ thuật thì ngày hôm nay là ngày xác nhận cho một con sóng nhỏ. Những ai theo đuổi quan điểm này thì đã vào thị trường ngày hôm nay. Không loại trừ một số nhà đầu tư vẫn cho là chưa phải là một con sóng hay bỏ qua con sóng này để đón một đợt giảm nữa và mua vào.

    Trong 1, 2 phiên tới thị trường tiếp tục thử thách mức kháng cự 515 điểm và khi chạm các mức này thì áp lực chốt lời sẽ càng mạnh hơn. Điều này sẽ quyết định thị trường đi bao xa cho con sóng này.

  • Kkk

    07:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Tại sao chúng ta lại quá quan trong việc theo dõi khối ngoại, việc họ mua bán cũng chỉ để chúng ta tham khảo thôi, họ mua nhiều rồi thì cũng bán nhiều thôi, họ mua khi thị trường giảm điểm và cũng bán ra khi thị trường tăng dể chốt lời (hiện nay họ cũng lướt sóng nhiều), còn nhà đầu tư nội thì làm ngược lại (chờ tăng điểm rồi mới mua) vì vậy trong những đợt sóng ngắn thường mang lại lợi nhuận thấp hoặc bị thua lỗ do T+.

  • Lê Minh Tâm

    07:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Đã bắt đầu chu kỳ mua ròng HAG, MSN và một số mã khác của NĐT NN rồi các bạn ơi. Nhanh chân lên không thi phải ân hận vì phải mua với giá đắt đó các bạn.

  • Lolem

    01:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Đừng lo sợ vì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Đó không phải là cái làm cho thị trường đi xuống. Thì cả mấy tháng trời họ mua ròng cũng có làm cho thị trường đi lên đâu.

    Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về khối tài chính ngân hàng. Đừng hy vọng một đợt tăng điểm mạnh mẽ nếu không có sự vào cuộc của khối này. Đừng ảo tưởng sẽ có một cuộc thay đổi ngôi vị nào đó.

    Tuy nhiên cổ phiếu tài chính ngân hàng đang có giá quá hấp dẫn, nó sẽ tăng trong xu thế không cưỡng lại được.

  • Xuân Đương

    00:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Đầu tư theo kiểu lướt sóng vài ngày hoặc vài tuần chẳng khác nào chơi đỏ đen, lợi nhuận chưa chắc đã cao và rất mệt mỏi. Tôi thấy có ít nhà đầu tư nhận định dài hạn và đầu tư dài hạn. Thời gian của tôi chủ yếu tập trung vào các cổ phiêu có tiềm năng tăng trưởng tốt, chọn 1 đến 2 cổ phiếu đầu tư dài hạn và không phải mất nhiều thời gian nữa.

    Thứ 6 tuần trước và tuần này tôi tập trung giải ngân vào KMR, các lý do mà tôi giải ngân vào KMR là:

    1- P/Bv < 1;

    2- Tỷ giá tăng có lợi cho công ty, thị trường ngành may mặc năm 2010 rất thuận lợi;

    3- Quý 3 sẽ niêm yết tại sàn Kosdap - Hàn Quốc.

    4- Mức giá hiện nay 12.0 là khá hấp dẫn so với mức giá 15.1 mà NĐTNN đã phải mua để sở hữu thêm 10% vào ngày 24/11/2009.

  • Đỗ Văn Duy

    22:31 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Ngày mai sẽ tiếp nối tăng điểm, nhưng áp lực bán ra chốt lãi sẽ tăng mạnh bởi các trụ cột BVH, MSN, PVF, CTG, VCB, CTD đã tăng cao, và mai nếu tăng thì VNI đã tăng 4 phiên liên tiếp, liệu rằng có tăng được đến phiên thứ 5.

    Tôi nghĩ lịch sử có thể lặp lại ở chu kỳ tăng giá trước tết, khi mà đồng loạt các nhà đầu tư đồng loạt chốt lãi thì điều gì sẽ xảy ra? lần này lời khuyên của SSI có đúng như lần trước?

  • Trường.Sông Đà7

    21:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    "An toàn là bạn, tai nạn là thù" là khẩu hiệu phù hợp nhất với những nhà đầu tư cá nhân vào thời điểm này. Tôi nghĩ nên chia tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu=50/50 trong tài khoản.

  • MC

    21:34 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Khởi đầu tuần lễ thật tuyệt vời. Rất cố thể kể từ thời điểm này các nhà đầu tư chứng khoán mới chính thức giã từ Tết để bước vào kinh doanh? Thể hiện ở việc các chỉ số VNI và HNX tăng điểm mạnh mẽ mặc dù không có thông tin gì mới hơn so với nửa cuối tuần trước, rất có thể niềm cảm hứng còn duy trì được hết phiên ngày mai (2/3). Sau đó thị trường sẽ trở lạ quy đạo của nó, nhưng sẽ ổn định hơn và giao dịch cũng sẽ "ấm" hơn, bền vững hơn.

    Chúc cho mọi người gặt hái thành công hơn!

  • Tự Tin

    21:29 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Thị trường đan xen cả tin xấu và tốt cụ thể như sau:

    Các tin tốt:

    - Thị trường chứng khoán thế giới đang su hướng tăng trưởng.

    - Giá cổ phiếu rẻ, hàng trăm mã có P/E từ 4.5-7.0 đơn cử như: PVC,QNC,DXP...(P/E là 4.96, 5.9, 5.58)

    - Lượng giao dịch đã tăng dần chứng tỏ lòng tin nhà đầu tư đã khá hơn.

    - Mùa cổ tức đang đến.

    Các tin xấu;

    - Lạm phát khó kiềm chế

    - Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng.

    Vì thế theo tôi khả năng đột biến trong tháng 3 không lớn, VNI trong khoảng 490-530 điểm. Khả năng đầu tuần sẽ lên điểm và điều chỉnh ở cuối tuần.

    Ăn non là chiến thuật phù hợp trong tháng 3. Chúc các bạn đầu tư thành công.

  • Nguyễn Thanh Hải

    20:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Thị trường hiện nay chỉ bùng nổ nếu có một loạt các nhà đầu tư mới xuất hiện như thời điểm giữa năm 2009, họ tài chính dồi dào và quan trọng là chưa nếm mùi thất bại trong đầu tư chứng khoán.

  • Toandaqun

    19:04 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Nếu ai ngối cả buổi tại sàn thì sẽ cảm thấy xung quanh là 1 niềm hạnh phúc. 1 sự hi vọng tuôn trào của NĐT, tôi cảm thấy các thông tin tiêu cực dù có thế nào đi nữa thì cũng khó có thể đẩy thị trường xuống sâu hơn, mà đó có khi là cơ hội ngàn vàng cho những cá nhân chưa kịp giải ngân đợt này.

    Vì thời gian vừa qua, những dự báo về thông tin tiêu cực đã ngập tâm trí NĐT rồi, nên họ sẽ dự báo đến những khả năng xấu nhất nhưng vẫn tiếp sức giải ngân.

    Sự "nháo nhác" của nhà đầu tư vàng sẽ xâm lấn chứng trường (sau khi vàng điều chỉnh 2 lần về 1.096 USD/oz cũng là áp lực khiến NĐT chứng khoán khai hoả trước.

    Tôi kỳ vọng trong ít nhất 3 phiên tới sẽ là cơ hội chốt lời ngắn hạn và sau đó thị trường điều chỉnh để thích nghi sau 1 loạt thông tin "sốc" vừa qua sẽ là cơ hội tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, hoặc "mua vé tàu" cho những ai chưa kịp "lên tàu".

    Chúc các bạn vừa ăn rằm xong hoặc vừa đi du xuân về sẽ có những quyết định đúng đắn và thu hoạch gọn gàng.

  • Stock - money

    18:54 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Thường thì nhóm ngân hàng giúp thị trường giữ đà tăng điểm được một phiên và động lực chính nâng đỡ thị trường vân là ngành BĐS và xây dựng, nếu nhóm ngành này xác định xu thế tăng thì thị trường sẽ tăng điểm bền vững hơn, NĐT lướt sóng nên quan sát diễn biến của nhóm này để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, tránh đua lệnh mua ở những phiên bull trap.

  • Khang

    18:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

    Cả 2 sàn đang cần 1 vài phiên điều chỉnh để tiếp tục tăng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)