Nhận định thị trường chứng khoán ngày 3/3

DUY CƯỜNG

02/03/2010 17:59 (GMT+7)

picture SSI cho rằng, mức độ phân hóa sẽ cao và vì vậy, VN-Index sẽ dao động quanh một biên độ hẹp - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/3.

VN-Index sẽ dao động quanh biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Sức cầu của thị trường đối với những mã blue-chip không thực sự tốt đã khiến cho VN-Index giảm điểm ngày 2/3. Nếu như tuần trước, lực cầu tăng đột biến trong phiên 3 đã làm cho những blue-chip như BVH, CTG, VCB tăng điểm thì tại phiên 3 hôm 2/3 điều ngược lại đã xảy ra.

Nguyên nhân chính là nhà đầu tư nước ngoài đã giảm hẳn lượng mua vào các cổ phiếu này khi sang tháng 3 trong khi lượng bán ra không giảm nhiều. Khối ngoại tiếp tục bán ròng ngày thứ 5 liên tiếp với mức bán ròng là 76,7 tỷ đồng trên HOSE. Như vậy, tổng cộng lượng bán ròng sau 5 ngày đã là 366 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là trong khi nhiều blue-chip giảm điểm, một số cổ phiếu thuộc nhóm thép, khoáng sản, nhóm Petrolimex và nhóm Sông Đà tăng điểm khá mạnh, nhiều mã tăng trần. Điều này cùng với khối lượng giao dịch đang tăng dần cho thấy luồng tiền và tâm lý của nhà đầu tư vẫn ổn định.

Luồng tiền đầu cơ đang tập trung vào một số mã cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ trong khi các blue-chip khó tìm được động lực để tiếp tục tăng điểm.

Trong thời gian tới, khi không có nhiều thông tin có khả năng tác động mạnh đến xu hướng thị trường, sự dịch chuyển luồng tiền giữa các nhóm ngành sẽ tiếp tục. Mức độ phân hóa sẽ cao và vì vậy, VN-Index sẽ dao động quanh một biên độ hẹp".

Không nhất thiết phải đuổi theo giá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Các chỉ số có vẻ đã gặp phải ngưỡng kháng cự ngắn hạn nhưng với lượng đặt mua cao vào cuối phiên cho thấy đà tăng của thị trường vẫn còn và có thể thị trường sẽ tiếp tục tăng ít nhất là vào phiên mở cửa ngày 3/3.

Hiện tại trên thị trường đang có hai luồng tâm lý của các nhà đầu tư, một là tâm lý lo ngại xu hướng gia tăng lạm phát và một là tâm lý lạc quan khi cho rằng lạm phát đã đạt mức đỉnh (và sẽ giảm trở lại) hoặc ít ra là đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu.

Mức tăng CPI theo tháng của tháng 3 là 1,5% mà chúng tôi dự báo hoặc thấp hơn có lẽ sẽ hợp lý hơn và đủ để đảm bảo rằng lạm phát có khả năng đã bắt đầu giảm một chút.

Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn, nhưng cho rằng vẫn không nhất thiết phải đuổi theo giá".

Thị trường sẽ còn tiếp tục đi ngang tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Với giá trị giao dịch ở mức thấp và thiếu thông tin vĩ mô hỗ trợ, sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân hàng và thủy điện chỉ mang tính ngắn hạn. Trong phiên ngày 2/3, bất chấp các mã cổ phiếu ngành thép tăng điểm mạnh mẽ nhóm cổ phiếu ngân hàng lại bất ngờ sụt giảm gây hiệu ứng tiêu cực với thị trường.

Điểm sáng của thị trường chính là giá trị giao dịch đã tăng hơn 20% so với phiên giao dịch ngày 1/3. Diễn biến giao dịch cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn đang rất thận trọng, việc bán ròng của khối ngoại cùng với những khó khăn nhất định của nền kinh tế như lãi suất cho vay đứng ở mức cao, nguy cơ lạm phát quay trở lại... là những nguyên nhân chính khiến cho thị trường chưa thể tăng trưởng mạnh trở lại.

Mặc dù vậy, lực mua giá thấp vẫn rất mạnh tại các mã cổ phiếu blue-chip mỗi khi thị trường giảm điểm sẽ khiến cho thị trường khó có thể giảm sâu.

Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm khi cho rằng thị trường sẽ còn tiếp tục đi ngang tích lũy thêm một thời gian nữa. Nhà đầu tư chỉ nên mua vào ở những phiên thị trường giảm điểm tại các mức giá mục tiêu chứ không nên đua theo thị trường trong những phiên tăng điểm. Thị trường ngày 3/3 nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động nhẹ quanh mốc 500 điểm”.

Thị trường sẽ tiếp tục trạng thái dao động trong biên độ hẹp

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Với sự gia tăng về khối lượng và giá trị giao dịch trong các phiên gần đây, chứng tỏ luồng tiền đang có dấu hiệu đổ vào thị trường. Việc thực hiện cho vay theo lãi suất thỏa thuận trung dài hạn sẽ gỡ nút thắt thanh khoản và hướng đến việc khơi thông nguồn tín dụng ngân hàng, về dài hạn việc ổn định thị trường tiền tệ sẽ có những tác động tích cực đến luồng tiền gửi ngân hàng từ đó tác động đến khả năng gia tăng các nguồn vốn trên các kênh đầu tư trong đó có thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, trong khoảng 1-2 tuần tới những vấn đề về vĩ mô như CPI, lãi suất… sẽ ít có tác động đến thị trường. Khả năng thị trường sẽ tiếp tục duy trì trạng thái dao động trong biên độ hẹp trong các phiên giao dịch sắp tới. Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự của VN-Index là vùng 518 - 520 điểm, trong khi vùng hỗ trợ là khoảng 480 - 485 điểm.

Theo phân tích của chúng tôi thì ngành thép, cao su, thực phẩm và than đang có sự tăng trưởng tốt nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc khả năng giải ngân vào các ngành này trong những phiên điều chỉnh, tuy nhiên cần đề phòng rủi ro khi đầu tư vào những cổ phiếu đã tăng giá nhiều trong thời gian vừa qua.

Thêm vào đó, chúng tôi tin rằng những thông tin tích cực hơn từ phía doanh nghiệp trong thời gian chuẩn bị cho mùa đại hội cổ đông có thể sẽ tiếp tục được thị trường đón nhận một cách linh hoạt và đúng hướng".

Thị trường sẽ chưa thể cải thiện đáng kể về điểm số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Trong điều kiện thông thường, chỉ số CPI tháng 3 thường thấp hơn tháng trước do giá cả các mặt hàng có xu hướng giảm sau Tết. Tuy nhiên, cùng với việc điều chỉnh giá xăng và giá điện, giá cả của nhiều mặt hàng như sữa, thép, gas cũng tăng. Do đó, đa số các nhà đầu tư vẫn ngần ngại khi tham gia thị trường. Họ có xu hướng chờ đợi cho đến khi có thêm thông tin về chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 3.

Do vậy, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ chưa thể có cải thiện đáng kể về mặt điểm số trong những phiên giao dịch sắp tới.

Cổ phiếu cũng bắt đầu có sự phân hóa do những thông tin về triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm 2010 và kết quả kinh doanh quý 1 sẽ bắt đầu được công bố trong mùa đại hội cổ đông.

Chúng tôi tin rằng ngành thực phẩm sẽ đạt được kết quả kinh doanh khả quan khi giá bán các mặt hàng tiêu dùng tăng cao vào dịp tết đồng thời lượng tiêu thụ cũng tốt hơn do yếu tố chu kỳ.

Bên cạnh đó, chỉ số BDI tăng trở lại cho thấy ngành vận tải biển có thể sẽ bắt đầu chu kỳ hồi phục sau giai đoạn suy thoái. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 2 tháng đầu năm tăng 19,2% so với cùng kỳ cũng cho thấy sự hồi phục của ngành thủy sản”.

Nhà đầu tư có thể tự tin nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Tuy giảm điểm nhưng giá trị giao dịch tăng cao làm yên tâm nhiều nhà đầu tư vì dòng tiền đầu tư dường như đã quay trở lại. Tin tức từ các ngân hàng về lãi suất cho vay giảm đang hỗ trợ cho thị trường tăng điểm với hy vọng tín dụng được nới lỏng trong thời gian gần. Xu hướng đi lên nhẹ của hai chỉ số đã được xác định trong các tuần gần đây, thị trường đã có thời gian tích lũy khá dài chỉ chờ dòng tiền đầu tư để bứt phá.

Theo chúng tôi rất khó có thể xác định được thời gian chính xác khi nào sẽ có các thay đổi về chính sách tiền tệ vì để đồng thời đảm bảo tăng trưởng 6,5% và khống chế lạm phát tăng dưới 7% vẫn đang là bài toán khó giải đối với các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch tăng và các thông tin kinh tế như hiện nay thị trường hoàn toàn có khả năng tăng điểm trong ngắn hạn.

Các nhà đầu tư có thể tự tin tăng vị thế đầu tư của mình, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu với mục tiêu trong tuần ở mức VN-Index đạt 517-520 điểm. Điều cần làm là chọn các cổ phiếu tiềm năng phát triển và P/E chưa quá cao. Tránh đầu tư vào các mã đã có thời gian tăng điểm dài và có tính chất đầu cơ”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Đỗ Văn Duy

    07:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Tỷ giá USD vừa được điều chỉnh tăng, điều này sẽ tác động đến nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp xuất nhập nhẩu và các doanh nghiệp vay nợ ngoại tệ.

    Giá phôi thép tăng mạnh cũng tác động đến nhóm cổ phiếu thép hôm nay. Hôm qua cổ phiếu ngành thép: VGS, PHT, HLA,VIS... đồng loạt tăng trần với khối lượng chuyển nhượng ở mức rất cao.

    Ngân hàng dư thừa 30.000 tỷ vốn khả dụng, vậy là vấn đề thanh khoản ngân hàng đã ổn định, vì vậy lãi suất huy động có giảm nhẹ, vì vậy lãi suất cho vay sẽ không có lý do để tăng cao. Cơ chế cho vay thoả thuận sẽ giúp các ngân hàng linh hoạt hơn và lãi suất cung đang dần theo cơ chế thị trường.

  • 114111

    07:27 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Thông tin từ Tổng cục Thống kê thì GDP quý 1/2010 tăng khoảng gần 6%. Các thông tin khác đều tốt, nguồn vốn và tính thanh khoản ngân hàng đã được khơi thông, nhiều doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh những tháng đầu năm khả quan...

    Những thông tin đó sẽ hỗ trợ cho thị trường, vì vậy không có lý do nào để thị trường giảm điểm (trường hợp xấu bởi áp lực bán mạnh thì cũng chỉ giảm nhẹ).

  • Kkk

    05:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Thông tin tiêu cực thì đã biết hết rồi, hầu hết những ai chưa tham gia thị trường đều chờ CPI tháng 3, nó tăng hơn tháng 2 thì cũng đã dự đoán được rồi, nếu chờ tình hình lạm phát thế nào thì... sang năm sau mới tham gia thị trường được, những tin tiêu cực như vừa qua cũng không làm thị trường giảm sâu vậy, những ai chưa tham gia thị trường chắc chắn "bỏ lỡ chuyến tàu" rồi đấy.

    Chúc các nhà đầu tư sáng suốt !

  • Nguyen Pham

    01:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Nếu không có gì bất ngờ thì phiên giao dịch ngày thứ Tư thị trường sẽ trở lại với sắc xanh trên cả 2 chỉ số. KLGD sẽ tiếp tục khởi sắc nhất là trên sàn HNX.

    KLDG trên HNX trong những phiên gần đây được cải thiện rõ nét là do thị trường đã thu hút được dòng tiền đầu cơ. Những cổ phiếu trên HNX rất thích hợp cho dòng tiền đầu cơ nên khi thị trường nghiêng về xu hướng đầu tư giá trị thị nhà đầu tư sẽ rất hạn chế mua vào cổ phiếu trên sàn Hà Nội, khi dòng tiền đầu cơ chảy vào thị trường lập tức KLGD trên sàn này sẽ tăng mạnh.

    Giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng dòng tiền tập trung vào những cổ phiếu nhỏ cũng là dễ hiểu khi mà sức mạnh của dòng tiền chưa đủ để đánh lên các mã blue-chip.

  • Mua Ròng

    00:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    VNI nổi sóng tháng Ba

    Sáu trăm tôi nghĩ không xa mà gần

    Cứ mua tích luỹ dần dần

    Vào chu kỳ Up tăng trần chục phiên...

  • Hoàng Trung Định

    00:10 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    TTCK đang đi những bước đi chậm nhưng rất chắc, lần này chắc vượt qua đỉnh gần nhất là 510 điểm rồi. Thế là lòng tin lại được củng cố!

  • Nguyễn Đức Mạnh

    23:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Tất cả các blue-chip giảm, pennies tăng hôm nay báo hiệu 1 đợt suy giảm mạnh sắp xảy ra.

  • Hoàng Tử

    22:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Tôi nhận thấy thi trường đã có những chuyển biến tích cực, các bạn hãy gom hàng đi, sắp có một đợt sóng mới. Cổ phiếu ngành cao su đang la tiềm năng đó.

    Chúc các NĐT thành công!

  • Nguyen Duy Minh

    22:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Dòng tiền thật sự đã trở lại thị trường, tuy nhiên đây chỉ mới là một phần mà thôi. Nhà đầu tư đã sốt ruột, nhưng đang chờ đợi kết quả chắc chắn hơn thì mới giải ngân hết. Thời điểm này thích hợp đầu tư lâu dài, nên chọn những cổ phiếu nhỏ, sắp có kết quả chia, thưởng là tốt nhất.

    VNI muốn thật sự vượt qua 540 và 600 phải hết quý 1. Còn đến 720 hay 750 thì hơi khó thật đấy.

  • Thái Minh Bảo

    21:41 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    NDT tinh ý một tí sẽ thấy được rằng đây là giai đoạn 'vào' rất tốt. Quan sát 2 phiên tuần này thì tháy rằng KLGD ủng hộ TT rất tốt và khó mà đi xuống sâu hơn. Chắc chắn một điều rằng những ai đang còn nắm tiền đều đợi TT xuống để mua vào.

    Cùng với sự gia tăng liên tục về khối lượng, NDT hãy chuẩn bị đón một đợt sóng mới. Khi ấy, áp lực vĩ mô (một phần đã được hấp thụ rồi) sẽ ít tác động lên thị trường khi mà VNI đã 'vào tua' của nó.

    Chúc thành công đến tất cả!

  • khang

    21:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    VNI sẽ đạt 720 đến 750 vào cuối năm.
    Nhận xét này hơi tham lam đó.

  • Thien Thien

    20:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Theo quan điểm của tôi VNI đang tích lũy mạnh để đi lên. Chỉ chờ có thông tin tốt là bật lên mạnh mẽ. Ai bán sớm thì sẽ tiếc thôi. Khối ngoại bán cũng là bình thường vì họ mua suốt tháng 2 rồi, nếu trong tuần này khối lượng gia dich tăng lên thì VNI đi lên là chắc chắn, các bác hãy lạc quan đi, VNI sẽ đạt 720 đến 750 vào cuối năm.

  • Nguyen Thuy Dung

    19:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Tôi nhận thấy sóng ngành GAS đang tạo sóng, cổ phiếu ASP đang gom & ngày mai cổ phiếu tiềm năng này sẽ tăng tốc.

  • Khang

    19:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Bây giờ có thể khẳng định chắc chắn xu thế đi lên của thị trường. Khối lượng giao dịch tăng đột biến, nhưng phiên tiếp lực bán tăng nhưng lực cầu lớn sẽ nâng đơn thị trường giữ được mức tăng hoặc giảm nhẹ. Đúng như VNDirect, nhà đầu tự có thể tự tin nắm giữ cho dài hạn. Kể cả bây giờ bán đi hay mua vào thì trong dài hạn đều có lợi cả.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)