Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 8 - 12/3

DUY CƯỜNG

06/03/2010 09:43 (GMT+7)

picture BSC cho rằng, nhà đầu tư nên quan sát kỹ khối lượng giao dịch và diễn biến của VN-Index khi chỉ số này áp sát ngưỡng kháng cự 518-520 cũng như ngưỡng hỗ trợ 500- 505 để có quyết định phù hợp - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 8 - 12/3.

Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

Trong tuần qua, VN-Index có đến 4 phiên tăng điểm với 16,49 điểm, tương ứng 3,3%. HNX-Index có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm đan xen, tăng 7,82 điểm tướng ứng 4,8%. Điểm đáng chú ý trong tuần qua là khối lượng giao dịch tăng liên tục, tăng đến 58,3% trên sàn HOSE và 143% trên sàn HNX. Như vậy, biến động về giá và khối lượng cho thấy dòng tiền đổ vào sàn HNX mạnh hơn nhiều vào sàn HOSE

Tính cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 129 tỷ đồng trên sàn HOSE, tuy nhiên lại mua ròng 23 tỷ đồng trên HNX. Những cổ phiếu được bán nhiều nhất là SSI, VIC, LCG, KDC, DPM và được mua nhiều nhất là VNM, PVD, FPT, BVH, VNS.

Như vậy tác động của khối ngoại đã giảm đi nhiều, trong những tuần trước nhà đầu tư trong nước có tâm lý quan sát động thái của khối ngoại để ra quyết định đầu tư, nhưng tuần qua khối ngoại bán ròng mà thị trường vẫn tăng điểm ổn định.

Tuần qua có nhiều thông tin tích cực đã và sẽ tiếp tục tác động đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Lãi suất cơ bản tiếp tục được duy trì trong tháng 3 là 8%. Theo Ngân hàng Nhà nước thì hệ thống ngân hàng đang dư thừa khoảng 30.000 tỷ đồng vốn khả dụng, điều này cho thấy tính thanh khoản của ngân hàng đang được cải thiện theo chiều hướng tốt. Ngoài ra, dự báo của Tổng cục Thống kê cho biết GDP quý 1 có thể tăng khoảng 5,7-5,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,1% của quý 1/2009.

Thông tin tích cực vẫn sẽ tiếp tục chi phối hướng đi của thị trường trong tháng 3. Tuy nhiên, đầu tháng 3 một loạt hàng hóa tăng giá như điện, nước và một số hàng hóa thiết yếu khác (trong đó quan trọng nhất là tăng giá xăng vào cuối tháng 2) sẽ ít nhiều làm lạm phát gia tăng.

Theo phân tích kỹ thuật, kênh xu hướng tăng giá hình thành hơn một tháng qua đã tỏ ra khá vững, đồng thời khối lượng liên tục gia tăng là một dấu hiệu tốt chứng tỏ dòng tiền đang quay trở lại thị trường.

Chúng tôi cho rằng thị trường đang trong một giai đoạn tích lũy mạnh để tăng điểm. Hiện tại, VN-Index đang ở sát mức kháng cự của kênh xu hướng, vì vậy tuần sau sẽ có giằng co mạnh khi chạm ngưỡng 520 điểm.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư, đồng thời nâng cao tỷ lệ cổ phiếu trong tuần sau với trọng tâm chú ý nên hướng về các cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, thủy sản, cao su”.

VN-Index khó có thể tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Sang tuần, chúng ta cần tiếp tục theo dõi khối lượng giao dịch các phiên và diễn biến giá của những cổ phiếu nhỏ, thị giá thấp hay cổ phiếu có tính đầu cơ để thấy được tâm lý của nhà đầu tư có tiếp tục được duy trì hay không.

Những biện pháp mạnh mẽ vừa được đưa ra của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát và nhập siêu sẽ phần nào tạo được niềm tin cho thị trường. Thị trường chứng khoán thế giới đã tăng điểm khá mạnh ngày thứ 6, đây sẽ là một hỗ trợ tâm lý cho thị trường Việt Nam trong ngày giao dịch đầu tuần.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời sẽ vẫn cao cùng với việc chững lại của các blue-chip sẽ khiến VN-Index khó có thể tăng mạnh. Nhìn chung, những yếu tố hỗ trợ cho thị trường đang tăng dần mặc dù những rủi ro tiềm ẩn của kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn hiện hữu.

Qua phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng nếu VN-Index vượt qua được kháng cự 515 điểm, xu thế tăng điểm trong ngắn hạn sẽ vẫn tiếp diễn. Vùng hỗ trợ cho thị trường vào tuần tới ở mốc 505-512 điểm và kháng cự liền kề ở vùng 520 -525 điểm.

Cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai gần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Trên thực tế, chúng tôi vẫn nhận thấy có những thông tin trái chiều về tốc độ tăng trưởng tín dụng và thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, nhưng chung quy lại chúng tôi thiên về hướng là tăng trưởng tín dụng và thanh khoản trong hệ thống ngân hàng sẽ dần cải thiện.

Và quan điểm của chúng tôi là lạm phát đang dần đạt đỉnh đã được củng cố bởi việc đường cong lợi suất trên thị trường trái phiếu có lẽ đã đạt đỉnh dựa trên những quan sát của đội ngũ phân tích trái phiếu tại HSC.

Đây là chỉ báo quan trọng trong việc đánh giá thời điểm tham gia thị trường và có lẽ cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai gần".

VN-Index sẽ thử thách vùng kháng cự 518-520 điểm

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Hiện tại, đường giá vẫn nằm trên các đường SMA (20), (50) và đường Parabolic SAR. Các chỉ báo động lượng như RSI (14), MACD (12,26) tiếp tục tạo đỉnh mới. Nghĩa là, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa kết thúc.

Tuy nhiên, thị trường đang có tín hiệu chuẩn bị điều chỉnh. Phiên giao dịch ngày 5/3, VN-Index tiếp tục tăng điểm nhưng khối lượng giao dịch lại giảm so với ngày 4/3, còn chỉ báo dòng tiền MFI giảm nhẹ. Đồng thời, đường giá đang tiến rất gần tới các ngưỡng kháng cự: đường phía trên của kênh xu hướng và dải Bollinger phía trên.

Dù vậy, sự điều chỉnh đó có thể chỉ diễn ra trong 1-2 ngày. Nhìn tổng thể, thị trường đang đi lên khá vững và vùng giá 500-505 là nơi hội tụ của rất nhiều đường hỗ trợ mạnh. Trong vài tuần tới, vùng hỗ trợ mạnh kể trên nhiều khả năng được giữ vững.

Theo chúng tôi, trong tuần từ 8/3 - 12/3, VN-Index sẽ thử thách ngưỡng kháng cự mạnh 518-520 điểm. Nếu vượt qua vùng giá này với khối lượng giao dịch lớn (khoảng 50 - 60 triệu cổ phiếu), chỉ số này sẽ hướng tới mốc 540.

Trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng không có thêm tin tức xấu về mặt vĩ mô. Nhìn chung, nền tảng kinh tế vĩ mô đang tương đối ổn định khi tỷ giá USD/VND hạ nhiệt, luồng vốn được khơi thông, nhập siêu giảm, tín dụng còn nhiều “room” để tăng trưởng.

Theo phân tích của chúng tôi, các nhóm ngành thép, Sông Đà, than, Vinaconex, khai khoáng, chứng khoán đang có mức tăng trưởng tốt nhất trong thời gian 2 tuần trở lại đây.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu, nhóm ngành có thông tin hỗ trợ, dự kiến kết quả kinh doanh quý 1 tốt hoặc có dấu hiệu thu hút dòng tiền đầu cơ. Chiến lược đầu tư phù hợp có thể là mua và nắm giữ.

Nhà đầu tư nên quan sát kỹ khối lượng giao dịch và diễn biến của VN-Index khi chỉ số này áp sát ngưỡng kháng cự 518-520 cũng như ngưỡng hỗ trợ 500- 505 để có quyết định phù hợp”.

Nắm giữ cổ phiếu vẫn khá an toàn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Những diễn biến trong phiên giao dịch ngày 5/3 một lần nữa khẳng định xu hướng đi lên của thị trường. Không có bứt phá mạnh nhưng thị trường đang dần dần lấy được đà tăng điểm cùng với khối lượng được duy trì ở mức cao.

Hiện dòng tiền mới vào thị trường vẫn chưa đủ mạnh thể hiện qua việc các blue -chip không thể tăng điểm cùng lúc mà phân hóa theo nhóm, ngành và đà tăng điểm thường được chuyển sang các nhóm khác sau một vài ngày.

Các nhà đầu tư thận trọng vẫn đang chờ đợi các tin tức kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ trong tháng 3 để có cái nhìn dài hạn hơn về khả năng phát triển kinh tế trong năm 2010.

Theo chúng tôi đánh giá nắm giữ cổ phiếu vẫn khá an toàn trong thời điểm hiện nay. Các nhà đầu tư nên giữ nguyên trạng thái và giải ngân thêm khi thị trường  điều chỉnh giảm.

Trong ngắn hạn tại mức kháng cự 517 cần theo dõi cung cầu và khối lượng giao dịch để quyết định chốt lời hay tiếp tục nắm giữ. Có thể xét đến việc gia tăng trạng thái khi VN-Index vượt ngưỡng này. Tỷ lệ nắm giữ vẫn có thể duy trì ở mức 80-100% giá trị.

Về trung và dài hạn, đây vẫn là thời gian cho chiến thuật mua và nắm giữ hướng tới các mục tiêu trung hạn ở mức VN-Index lên 545 và 600 điểm”.

Xu hướng tăng điểm vẫn là chủ đạo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Theo chúng tôi, hiện có nhiều thông tin hỗ trợ cho xu hướng tăng điểm của thị trường:

Thứ nhất, tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 3/3, Chính phủ khẳng định quyết tâm kiểm soát lạm phát năm 2010, không tăng giá điện nữa và sẽ kiểm soát chặt chẽ việc tăng giá xăng trong năm 2010, điều này sẽ giúp giảm nỗi lo lạm phát đi rất nhiều.

Thứ hai, thanh khoản ngân hàng có dấu hiệu cải thiện, khi lãi suất huy động tại một số ngân hàng có dấu hiệu giảm xuống và tăng trưởng tín dụng đã tăng lên so với các tháng cuối năm 2009. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có thể sẽ sớm ban hành cho vay thỏa thuận ngắn hạn, điều này có thể sẽ hỗ trợ cho dòng vốn vào chứng khoán.

Thứ ba, sau một thời gian giảm giá và đi ngang, giá của nhiều mã cổ phiếu đang ở mức tương đối rẻ khi chỉ số định giá P/E của nhiều mã nhỏ hơn 10X, đây là cơ sở để cho nhà đầu tư giá trị tham gia thị trường tìm kiếm lợi nhuận.

Mặc dù có nhiều thông tin hỗ trợ nhưng nỗi lo lạm phát và chi phí đi vay đang ở mức khá cao vẫn khiến cho nhà đầu tư thận trọng, đây là lý do khiến cho việc chốt lời mạnh mẽ diễn ra trong hai phiên cuối tuần qua. Tuy vậy, với tâm lý và dòng tiền ngày càng cải thiện, chúng tôi cho rằng thị trường tuần tới xu hướng tăng điểm vẫn là chủ đạo”.

Kì vọng một tuần giao dịch sôi động

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Tuy thị trường vẫn chịu áp lực chốt lời mạnh, sức cầu chiến thắng về cuối phiên đã khiến thị trường tăng nhẹ vượt ngoài mong đợi. Điều này càng củng cố tín hiệu thị trường đi lên trong trung hạn. Thị trường đang dần lấy được đà tăng điểm tuy chậm nhưng chắc chắn với thanh khoản duy trì ở mức cao.

Với sự nâng đỡ của nguồn tiền, tâm lí hứng khởi của các nhà đầu tư ở thị trường trong nước và xu hướng tăng điểm của thị trường thế giới, tuần tới được kì vọng là một tuần giao dịch sôi động.

Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ giằng co mạnh ở ngưỡng kháng cự quan trọng 520 điểm trước khi tiếp tục sóng tăng. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh. Chiến lược thích hợp hiện tại là mua và nắm giữ đối với cổ phiếu của các nhóm ngành có thông tin hỗ trợ như thực phẩm, tiêu dùng, thủy sản…".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nam Anh

    22:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Tuần sau nếu không có tin gì quá xấu, thị trường vẫn tiếp tục tích luỹ, khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao, điểm số tăng giảm từ tốn theo xu hướng tăng, phân hoá ở các nhóm ngành tăng theo nhóm kiểu xa luân chiến kích thích dòng tiền chảy ngày càng mạnh vào chứng khoán , đột phá dần qua các mức kháng cự mạnh trước khi thực sự tăng tốc ...

  • Nguyen to 75

    21:57 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Kính chào các NĐT,

    Thống kê cho thấy có đến 80% nhận xét của các công ty chứng khoán đều ngược với kết quả của thị trường. Những tuần này thì 20% còn lại sẽ đúng. Sau khi quyết địng lãi suất cho vay thoả thuận có hiệu lực thì đến nay, thời gian chuẩn bị các hồ sơ vay đã xong.

    Các doanh nghiệp đã có nguồn vốn trung dài hạn, không cần sử dụng nguồn quỹ của mình nữa, do vậy nguồn vốn quỹ của không ít doanh nghiệp có thể sẽ chảy vào chứng khoán, VN-Index tăng phải không các bạn?

    Chúc thành công, cuối tuần lãi 10%.

  • Bùi Long

    21:38 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Không vô lý chút nào khi thị trường tăng điểm trong tháng 3 này, vì muốn đẩy mạnh đà của nền kinh tế thì phải tăng tín dụng đồng nghĩa luồng tiền sẽ chảy mạnh hơn và chứng khoán tăng là điều dễ hiểu.

    Thận trọng không bao giờ thừa nhưng quá thận trọng để mất cơ hội là điều đáng tiếc. Mỗi năm thị trường có vài con sóng mà ai vào cũng có cơ hội, thời gian còn lại có lẽ nên dành cho các cao thủ .

  • Huy Giap

    18:22 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Bác Lê Minh phân tích rất hay... NĐT chưa mất tiền thì chưa sợ... không biết khi NHNN bỏ trần lãi suất huy động 10,5% thì NHTM tăng lãi suất huy động.

    Chúc các NĐT thành công.

  • Bùi Văn Thư

    18:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Chào các NĐT.

    Các anh đã bao giời thống kê xem mình đóng bao tiền cho công ty chứng khoán (tiền phí giao dịch) và tốn bao thời gian (thời gian quy ra tiền)?

    Nhảy mã này sang mã kia mà làm gì cho tốn phí!

  • Quynhkao

    17:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Thị trường thực sự hấp dẫn mọi nhà đầu tư vì tính không quy luật của nó. Hiện nay thị trường phụ thuộc nhiều vao tâm lí của nhà đầu tư nên nhiều nhà đầu tư lớn dựa vào đó để đánh lên hay đè xuống để kiếm lời.

    Chúc các nhà đầu tư nhỏ tỉnh táo để bắt sóng cùng nhà đầu tư lớn để kiếm lời. Chúc thành công!

  • Nguyễn Minh Quang

    15:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Mốc 530-540 em nghĩ trong một vài tuần nữa thực sự là khó vượt.

  • Dương Hưng Long

    15:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Kính chào các nhà đầu tư,

    Hiện nay trên khắp các mặt báo hay diễn đàn có rất nhiều bài viết rất hay nhưng chủ yếu phân tích về chỉ số VN-Index. Là nhà đầu tư mới, mong các nhà đầu tư kỳ cựu phân tích nhiều hơn nữa về biễn biến của chỉ số HNX-Index, có mối tương quan nào giữa VN-Index và HNX-Index không ?

    Xin trân trọng cảm ơn và chúc thành công.

  • Hung Cuong

    15:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Tôi thấy anh Tr Dũng nói tương đối chính xác, vì lãi suất 17-18% xuất hiện từ lâu nhưng chỉ ở một số doanh nghiệp biết lách luật, bây giờ không phải lách nữa nên nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mà ngân hàng lại thiếu nguồn vào nên không thể không tăng lãi suất cơ bản thì ngân hàng mới có tiền cho vay và như vậy sẽ như nhận định của anh Dũng thôi.

  • Nhật

    14:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Thị trường bây giờ vẫn đang phục hồi, nên có thể nói đây là 1 trong những thời điểm tốt đầu tư của những người chơi dài hạn. (Đương nhiên việc tiền ở đâu để đầu tư thì chính bản thân người chơi tự quản).

    Về ngắn hạn thì sẽ rất khó đoán khi nào nên mua. Giá xăng dầu vẫn chưa ổn định nên nó sẽ góp phần làm tăng thêm sóng gió cho thị trường). Cái chính vẫn là những quyết định của cơ quan điều hành như thế nào, ai dự báo được thì sẽ thành công.

  • Hoàng Sơn

    14:33 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Thực sự mất phương hướng. Đó là tâm trạng của tôi hiện nay. Cắt lỗ khi VNI 490 và hiện 80% tài khoản đang là tiền mặt. Nhận định của tôi là VNI sẽ về 430 và để đi trước thị trường thì VNI 450 là tôi đã nhập hàng. Không ngờ VNI phi một mạch lên 510 điểm. Mua vào thì lại sợ mua đúng đỉnh, không mua thì lại lỡ sóng.

    Bây giờ để VNI về 450 e rằng hơi khó nhưng tôi vẫn quyết tâm chờ VNI 490 sẽ nhập lại cổ phiếu, có lẽ bằng với giá bán ra, thậm chí cao hơn một chút.

    Tôi tin rằng đến lúc nhà đầu tư chốt lời thì VNI lại giảm về 470-490 là trong tầm tay.

  • BigBoy

    14:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Lãi suất thỏa thuận bao nhiêu?

    Hệ thống ngân hàng thanh khoản khá dần lên từng ngày, nói chuyện với doanh nghiệp hiện nay tôi biết được rằng lãi suất cho vay đối với dự án dao động trong khoảng 13 đên 14%/ năm.

    Nhóm khoáng sản, sông đà, Vinaconex hiện nay đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh!
    sự giằng co quanh mốc 520 sẽ diễn ra trong tuần tới, tuy nhiên môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp đã tốt lên rất nhiều.

    Khả năng thị trường sẽ vượt qua 520 trong tuần tới, áp lực chốt lời mạnh tuy nhiên lực cầu cũng không kém phần yếu. Nên khối lượng giao dịch tăng và điểm số cũng tăng trong tuần tới.

  • Lê Minh

    13:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Chào các nhà đầu tư,

    Như tôi đã nhận định trước đây, mốc 480 sẽ bị phá vỡ trong đợt sóng 480-520 điểm. Đến nay, tôi vẫn chưa nhận định sai vì 520 chưa bị phá vỡ, nhưng nhìn chung đa số nhà đầu tư đều cho là "đã sai".

    Sự giằng co khá lâu trong biên độ trên cho thấy thị trường đang giữ được vị thế cân khá cân bằng. Theo một lôgic tồn tại ở thị trường Việt Nam, thị trường lên điểm thì "cả làng" có lợi, xét trên những người kịp bán chốt lời. Nhưng thực tế, thị trường chạy trong biên độ trên cho thấy một lực lượng đã kiếm lời khá tốt khi thực hiện phương thức "đảo hàng".

    Nếu như trước kia, mốc 434 đến 534 tạo nên đợt phục hồi ấn tượng thì khi đó khối lượng khớp lệnh gia tăng mạnh, với mức đỉnh điểm ở ngay "đỉnh" 534 điểm. Do đó một lượng lớn cổ phiếu đã khớp ở vùng giá 500 - 534 điểm. Trong giai đoạn 480-534 vừa qua có lẽ nhiều nhà đầu tư tổ chức đã đảo hàng, có tổ chức sẽ vẫn có lời nhưng số này quá ít bởi tính thanh khoản không ủng hộ cho việc này.

    Điều này sẽ khiến một lượng cổ phiếu mua vùng 500-534 đang chờ cơ hội để bán ra. Tại sao như vậy, sắp tới sẽ công bố CPI và có thể sẽ là quyết định chính sách tiền tệ quan trọng, do đó, để đảm bảo an toàn, một lượng không nhỏ nhà đầu tư sẽ bán ra để chốt lời hay giữ vị thế an toàn trước ngày công bố CPI, dự kiến còn hơn 10 phiên giao dịch.

    Mốc 520 vẫn khá quan trọng bởi nó chính là bản lề của quyết định, mua mới, mua thêm hay bán ra giữ vị thế an toàn?

    Nhìn diễn biến trên thị trường, tôi nhận thấy khối tài chính ngân hàng quá nặng nề để đi lên, do đó sau khi không đẩy được khối này, giới đầu cơ chuyển sang "sóng" cổ phiếu bên sàn Hà Nội để kiếm tìm lợi nhuận theo ngành, đồng thời thúc đẩy cổ phiếu cao su thiên nhiên, bất động sản bên sàn HOSE.

    Nếu như thị trường đang hừng hực khí thế, chứng khoán thế giới đang tăng mạnh... mà ai nhận định thị trường sẽ giảm thì đúng là bị diễn đàn chê cười. Và tôi có thể là một trong số người bị diễn đàn chê cười, chắc chắn như vậy.

    Nhưng nếu tôi là người quản lý tiền cuả quỹ đầu tư lớn, tôi thấy động lực đi lên của thị trường chủ yếu dựa vào ngoại cảnh, tức là dựa vào chứng khoán thế giới và tâm lý nhà đầu tư trong nước tốt, thì tôi sẽ chọn thời gian chốt lời giữ vị thế an toàn.

    Nếu như tôi chưa định hình về CPI, về chính sách tiền tệ tương quan với tăng trưởng kinh tế như mục tiêu đề ra, thì tôi sẽ phản cẩn trọng với khoản tiền lớn quỹ giao cho.

    Khi đó, nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân, bạn sẽ quyết định thế nào? Nếu là tôi, tôi sẽ giữ vị thế an toàn và chờ định hình chính sách. Trong khả năng điều kiện tích cực, có thể khi đó cổ phiếu tốt không còn với giá rẻ, nhưng ngược lại, tôi vẫn có thể chọn mua cổ phiếu có tốc độ tăng thấp, nhưng khi thị trường trong hướng lên thì vẫn có cơ hội tăng theo thị trường.

    Còn nếu khi thị trường giảm điểm, thì sẽ lỗ nặng với sự trượt dốc của những cổ phiếu blue-chip. Và khi đó, những nhà đầu tư chọn giải pháp an toàn sẽ có cơ hội mua blue-chip mà thị trường đang bán bằng mọi giá.

    Chúc tất cả thành công!

  • Hai Lúa

    11:30 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Bác trần Dũng nhận xét có vẻ bi quan quá, hiện nay nguồn tiền quay trở lại ngân hàng tương đối nhiều, vả lại cho vay 16% không có gì là ngạc nhiên cả, cộng các loại phí thì trước kia đã là 16 -18 % rồi. Chứng khoán cả thế giới đều tăng, không có lý do gì chứng khoán Việt Nam lại không tăng trong tuần tới.... Mốc sẽ là 535 -540 điểm, mọi người hãy chờ xem nhé.

  • AQ

    11:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Khả năng thứ 2 (8.3/2010) thị trường sẽ giảm điểm, vì 100% nhận định là thị trường sẽ tăng mà. Quy luật nghiệt ngã!

  • Trần Dũng

    10:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Lãi suất cho vay trung và dài hạn ở các ngân hàng đang có xu hướng tăng cao trên 16% năm và không ít ngân hàng cũng chưa đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang rất khát vốn. Ngược lại kênh huy động vốn là tiền gửi tiết kiện lại giảm mạnh và chủ yếu là gửi ngắn hạn. Do vậy dẫn đến tính thanh khoản của các ngân hàng có vấn đề.

    Đây là mấu chốt quan trọng nhất, nếu tính thanh khoản giảm và lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng thì chứng khoán chưa thể bật lên được.

    Nếu tới đây lãi suất tiền gửi cũng theo thoả thuận, thì rồi không biết chuyện gì sẽ xây ra. Mong mọi người nhìn nhận một cách tổng quan, đừng hứng khởi một cách thái quá và hết sức thận trọng trong thời điểm này.

    Theo nhận định của tôi: Thứ 2 tuần tới có thể TTCK có thể tăng điểm nhẹ do sự nâng đỡ của nguồn tiền và sự hứng khởi của một số nhà đầu tư mới, từ thứ 3 trở đi sẽ bắt đầu xu hướng giảm đến hết tuần, VN- lndex về mốc 480.

  • Vuvan

    09:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/3/2010

    Lượng hàng còn kẹt ở vùng giá VN520 rất lớn và khi VNI đến ngưỡng cản này thì lượng hàng xả ra rất lớn. Theo tôi 2 phiên đầu tuần sau khối lượng giao dịch vẫn lớn nhưng đến cuối tuần sẽ ít đi.

    Chính phủ đang nỗ lực kiềm chế lạm phát, giá các mặt hàng tăng giá mạnh trong dịp Tết sẽ điều chỉnh giảm... Do vậy những ai chưa lên tàu thì đầu tuần sẽ là cơ hội mua ở vùng giá thấp.

    Tôi đồng ý với bạn Phúc Phạm, nếu chốt lời ngắn hạn, khi mua vùng giá 480-500 thì khi các bạn muốn quay lại vùng giá đã mua là rất khó.

    Chúc các NDT sáng suốt.

  • Phúc Phạm

    21:32 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Chào các NĐT,

    Thị trường hiện tại đang thể hiện xu hướng tăng trung và dài hạn, nếu không có thông tin xấu trong nước, và thế giới VN-Index rất khó trở về dưới mốc 500, do đó các NĐT nên chú ý, nếu các NĐT nào đã mua cổ phiếu ở vùng 480-500, có thể chốt lời ngắn hạn, nhưng các bạn sẽ không thể mua lại ở mức giá hợp lý như lúc trước và khi muốn quay lại thì có lẽ đã muộn.

    Theo tôi trong tháng này khối lượng giao dịch và nguồn tiền sẽ tăng mạnh, VN-Index sẽ tăng mạnh.

  • Trần Vũ Cường

    21:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Kính chào các nhà đầu tư!

    Tuần sau là một tuần đầy quan trọng để xác định xu hướng tăng tiếp để hướng đến những mốc mới hay tích luỹ thêm một thời gian để chờ những thông tin vĩ mô mới.

    Theo quan điểm của cá nhân mình tuần sau sẽ có điều chỉnh khi gặp các mốc kỹ thuật 517 và mốc tâm lý 520 nhưng nhìn chung khối lượng và giá trị giao dịch vẫn tiếp tục duy trì ở mức 35-40triệu cổ phiếu và giá trị ở mức 2.000 tỉ một phiên, những phiên điều chỉnh là cơ hội cho các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục và mua vào những cổ phiếu tốt với mức giá hợp lý.

    Với thông tin thị trường BĐS đang nhộn nhịp trở lại thì các cổ phiếu BĐS có chỉ số cơ bản tốt và thông tin hỗ trợ sẽ là tâm điểm của thị trường trong thời gian tới, các nhà đầu tư có thể nghiên cứu xem xét các cổ phiếu BĐS như ITC, SJS, LCG, HAG.

    Bên cạnh đó nhóm cao su tự nhiên, thuỷ sản, may mặc xuất khẩu có thể rất đáng quan tâm vì với việc nâng tỉ giá USD/VNĐ thời gian qua có ảnh hưởng tốt đến các công ty xuất khẩu. Tuần tới có thể cổ phiếu SAM sẽ là một điểm nhấn của thị trường nếu quan sát động thái gom hàng của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này trong tuần qua, nhìn đồ thị kỹ thuật của SAM cũng cho các chỉ báo tăng trong thời gian tới.

    Chúc các nhà đầu tư sáng suốt với quyết định đầu tư của mình trong thời gian tới.

  • Kinh Kha

    21:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Không có lý do gì để thị trường không tăng trong ngắn hạn tuy nhiên thị trường sẽ tăng rất từ từ trong sự cẩn trọng của hầu hết nhà đầu tư vì chỉ số CPI tháng 3 là rất quan trọng. Tôi nghĩ từ giờ đến khi công bố chỉ số này thị trường sẽ dao động trong khoảng từ 505 đến 540 điểm và xu thế của thị trường như thế nào sẽ được quyết định sau khi công bố chỉ số CPI tháng 3.

    Trong thời điểm này mua và nắm giữ là chiến lược hợp lý nhất, nếu mua cũng không quyết phải đuổi theo giá mua bằng được và bán chốt lời cũng không phải bán bằng mọi giá.

  • Nguyễn Minh Quang

    20:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Theo em, tuần tới thị trường tiếp tục khởi sắc. Những thông tin kinh tế tích cực như những động thái kiềm chế CPI của Chính phủ hay là sự phục hồi của nền kinh tế thế giới sẽ giữ cho giá vàng và USD ổn định nên tâm lý các nhà đầu tư là khá ổn định.

    Trong tuần tới, các cổ phiếu bất động sản và nhóm ngành xây dựng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường đi lên. VN-Index có thể sẽ lên ngưỡng 515 điểm.

  • Nguyễn Quốc Quân

    20:31 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Theo tôi đã có nhiều tín hiệu tích cực cho VN-Index tăng mạnh trong thời gian từ nay đến hết quý I/2010, các nhà đầu tư nào sợ hãi thì cứ tiếp tục bán cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu tốt trong thời gian hơn 1 tháng qua sẽ từ 20% đến 30%.

    Chúng ta chờ xem kết quả nhé!

  • Lê Minh Tâm

    17:51 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Thấy các bác bàn nhau cổ phiếu này cổ phiếu nọ mà sao không thấy ai quan tâm đến HAG nhỉ. Với các mỏ sắt đang khai thác ở Lào và Campuchia để bán với giá cao thì sẽ đem lại lợi nhuận cho bầu Đức đều đều, đó là chưa kể khoảng lợi nhuận từ cao su, bất động sản và điện từ các nhà máy thủy điện.

  • Đỗ Văn Duy

    11:35 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Tuần tới thị trường tiếp tục giằng co mạnh, xu hướng chốt lãi sẽ tiếp tục diễn ra mạnh vì nhiều nhà đàu tư đạt lợi nhuận kỳ vọng khi đã thu gom cổ phiếu ở vùng giá VNI 480- 500.

    VNI vẫn chưa thể thẳng tiến vì các dự báo và phân tích về CPI đang chờ kiểm chứng.
    Giai đoạn hậu khủng hoảng, kinh tế phục hồi do chính sách kích cầu chưa từng có trong lịch sử, vì vẫn diễn biến kinh tế hiện nay sẽ khác với lịch sử.

  • Đoàn Minh Mẫn

    11:17 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Kính chào các nhà đầu tư,

    Theo như nhận định chung của các công ty, thì tuần sau sẽ là phiên tăng điểm của VN - Index tới 520 .

    Cụ thể, ngay từ thứ 2 sẽ tăng mạnh đến 520 cùng khối lượng tăng mạnh, thứ ba sẽ là phiên giảm nhẹ khoảng 3 điểm, thứ tư sẽ giằng co khoảng 518, đến thứ năm và thứ sau sẽ tăng mạnh đến 535 điểm cùng với khối lượng tăng mạnh kể cả khối ngoại (Đây là kịch bản lạc quan, phù hợp với mong muốn chung của tất các các nhà đầu tư).

    Theo quan điểm của em thì tuần sau là một tuần tăng giá ấn tượng của một loạt cổ phiếu ngành bất động sản như ITA , LGL, ASM , ... cùng với các cổ phiếu ngân hàng , chứng khoán tăng nhẹ.

    Chúc các nhà đầu tư may mắn & thắng lợi.

  • Ngô Thế Hợp

    10:37 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Xu thế tăng điểm sẽ được xác lập: vấn đề là tâm lý NĐT?


    Như chúng ta thấy khi thị trường giảm điểm liên tục NĐTNN luôn mua ròng. Tại sao vậy: vì họ có tầm nhìn, sự đánh giá lạc quan về sự phục hồi và phát triển của Việt Nam. Trong khi đó NĐT trong nước lại thể hiện tâm lý không ổn định, theo số đông. Bán khi cổ phiếu giảm, do vậy không cắt được lỗ nhiều mà làm giảm lợi nhuận khi cổ phiếu tăng giá trở lại.

  • Hai Lúa

    10:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/3/2010

    Thị trường vẫn sẽ tăng điểm trong tuần tới và hướng tới mốc 540 điểm và có sự phân hoá mạnh về cổ phiếu, cổ phiếu nào đã tăng thì tiếp tục xu thế tăng. Chứng khoán tháng 3 này đúng là thuận lợi hơn tháng 2 rất nhiều và thanh khoản sẽ tăng hơn nữa vượt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)