Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/3

DUY CƯỜNG

09/03/2010 17:29 (GMT+7)

picture AVSC khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và nên gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trong các phiên điều chỉnh, nếu có. Các ngành tiềm năng sẽ là cao su, thủy sản, vật liệu cơ bản, xây dựng và bất động sản - Nguồn ảnh: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/3.

Xu hướng tăng trung hạn chính thức xác nhận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Quan sát trên sàn HOSE cho thấy đà tăng điểm hôm 9/3 đã đồng loạt diễn ra tại nhiều ngành khác nhau như cao su, thủy sản, thép và khai khoáng; trong đó khối lượng khớp lệnh của nhiều cổ phiếu thuộc ngành thủy sản như: AAM, ABT, ANV, AGF, BAS, CAD… tăng lên đột biến.

Phân tích kỹ thuật tiếp tục cho thấy dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán đang lớn dần. Mỗi khi có dấu hiệu điều chỉnh, lực cầu lại gia tăng mạnh mẽ và đẩy giá cổ phiếu tăng điểm trở lại.

Ngoài ra, phân tích cơ bản của chúng tôi cho thấy có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ giữa dòng tiền vào thị trường chứng khoán và tính thanh khoản của ngân hàng. Nếu thanh khoản của ngân hàng tiếp tục được cải thiện thì mục tiêu 540 điểm trong ngắn hạn sẽ được chinh phục.

Với việc vượt qua ngưỡng 520 điểm rất thuyết phục trong hai ngày qua, chúng tôi cho rằng VN-Index đã chính thức bước vào kênh xu hướng tăng giá trung hạn.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và nên gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trong các phiên điều chỉnh, nếu có. Các ngành tiềm năng sẽ là cao su, thủy sản, vật liệu cơ bản, xây dựng và bất động sản”.

Đợt tăng lần này sẽ diễn ra ôn hòa và thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Đã có những dấu hiệu cho thấy thông tin về số liệu CPI tháng 3 (sẽ được công bố trong 2 tuần nữa) sẽ ở mức thấp hơn dự kiến của nhiều người, có lẽ mức tăng CPI theo tháng sẽ thấp hơn nhiều 1% - và đây là một tín hiệu tích cực.

Chúng tôi cũng cho rằng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang được cải thiện mặc dù mức độ cải thiện diễn ra chậm chạp. Do vậy, bức tranh chung của thị trường chứng khoán đã sáng sủa hơn nhiều so với mấy tháng qua, đặc biệt khi mà có những dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ có lẽ đang bắt đầu được nới lỏng.

Tuy nhiên, hiện tại, do vẫn còn đó những lo ngại về vấn đề lạm phát nên những thay đổi trong chính sách tiền tệ có nhiều khả năng sẽ diễn ra từ từ từng chút một.

Điều này hàm ý đợt tăng lần này sẽ diễn ra ôn hòa và thận trọng hơn chứ không “dữ dội” như những đợt tăng năm 2009. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị khách hàng mua cả cho cả mục đích đầu tư ngắn và dài hạn".

Thị trường có thể điều chỉnh kỹ thuật trong một vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Thị trường tiếp tục chứng kiến phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Những thông tin vĩ mô đang theo chiều hướng tích cực hỗ trợ rất nhiều cho tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Không khí giao dịch sôi động và khối lượng giao dịch đạt mức cao nhất trong gần hai tháng trở lại đây.

Khối ngoại hôm 9/3 đóng vai trò khá quan trọng trong việc hỗ trợ đà tăng điểm của thị trường. Với giá trị mua vào lên đến hơn 310 tỷ đồng, chiếm hơn 12% giá trị thị trường, khối này đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Việc các cổ phiếu như: VNM, BVH, DIG… tăng điểm mạnh đã tác động tốt đến diễn biến của thị trường. Tuy nhiên, theo thống kê của chúng tôi, hiện nay “room” của VNM gần hết và vì vậy khả năng tăng điểm tiếp theo của mã này chỉ còn trông chờ vào sức cầu của nhà đầu tư trong nước.

Chúng tôi nhận thấy thị trường đã xuất hiện sự phân hóa giữa các cổ phiếu và dòng tiền đang chạy vòng quanh giữa các nhóm ngành: thép, cao su, thủy sản, bất động sản, mía đường… Thông thường điều này sẽ giúp thị trường giữ được đà tăng. Tuy vậy, thị trường đã tăng điểm nhiều phiên và việc điều chỉnh kỹ thuật trong một hoặc vài phiên tới là hoàn toàn có thể”.

Nhà đầu tư nên cân nhắc giải ngân

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Nhìn chung, khi tâm lý nhà đầu tư hứng khởi, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và thị trường thế giới diễn biến tích cực thì VN-Index sẽ khó có thể điều chỉnh sâu.

Dự báo, trong 1-2 phiên tới, thị trường có thể điều chỉnh, tuy nhiên vùng giá 515-520 điểm là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Nếu VN-Index giữ vững mốc 520 trong tuần này thì mục tiêu trong tuần tới sẽ là 540.

Theo phân tích của chúng tôi thì nhóm ngành thép, khai khoáng, dầu khí, chứng khoán đang có mức tăng trưởng cao nhất trong 2 tuần trở lại đây. Nhà đầu tư có thể nâng dần tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, tập trung vào nhóm những cổ phiếu có vốn hóa trung bình, thanh khoản tốt và có thông tin chia thưởng, tăng vốn".

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng 540 điểm trong tuần này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Sau hai phiên liên tiếp duy trì trên mức 520 điểm, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư đang đạt được mức lợi nhuận từ 10-15% sẽ tiếp tục ghi nhận lợi nhuận. Diễn biến trên thị trường trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang quay trở lại.

Sự phân hóa cổ phiếu cho thấy họ đang đầu cơ trên kết quả kinh doanh quý 1/2010 và triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết sẽ được công bố trong mùa đại hội cổ đông sắp đến.

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng 540 điểm trong tuần này. Những phiên điều chỉnh có thể xuất hiện do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu triển vọng kinh doanh tốt cho mục tiêu đầu tư giá trị".

VN-Index có thể điều chỉnh 1-2 phiên trước khi lên 545 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Theo chúng tôi, đà tăng điểm ngày 9/3 sẽ tiếp tục được phát huy vào ngày 10/3. Càng đến gần mức 540-545 điểm áp lực chốt lời sẽ càng mạnh. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến 1 đến 2 phiên điều chỉnh trước khi VN-Index chạm ngưỡng 545.

Các nhà đầu tư nên thận trọng vì hiện giờ nhiều cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong các phiên vừa qua đang nằm trong vùng “Over Bought” và VN-Index đang nằm giữa mức hỗ trợ 517 và kháng cự 545 điểm.

Có lẽ phương án giữ cổ phiếu chờ đợi thời cơ chốt lãi tại mức giá cao và giảm dần cổ phiếu trong danh mục khi VN-Index tiến tới 540 điểm sẽ có hiệu quả hơn mua đuổi theo thị trường đang lên điểm và chịu rủi ro T+4. Nếu muốn gia tăng trạng thái nhà đầu tư hãy kiên nhẫn đợi các phiên điều chỉnh”.

Nhà đầu tư nên ngừng giải ngân và nắm giữ cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Mặc dù thị trường đã có sự điều chỉnh trong phiên song lượng cầu trong phiên giao dịch sáng nay là khá mạnh và đã lấn át hoàn toàn lượng cung giúp VN-Index tiếp tục đi lên.

Tâm lý nhà đầu tư đã tỏ ra lạc quan hơn trước những dấu hiệu tích cực của thị trường. Với diễn biến tích cực của nhà đầu tư như trong thời điểm hiện tại, nhiều khả năng đà tăng điểm của thị trường sẽ tiếp tục được duy trì.

Tuy vậy, đà đi lên của thị trường có thể sẽ gặp cản trở đến từ áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, VN-Index có một ngưỡng kháng cự đáng lưu ý tại 545 điểm. Đây cũng là vùng có khối lượng lớn nhà đầu tư bị đọng vốn trong thời gian trước.

Vì vậy, chúng tôi tạm thời khuyến nghị nhà đầu tư ngừng giải ngân và chuyển sang trạng thái nắm giữ đối với danh mục hiện tại. Việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tại thời điểm hiện tại không được đánh giá cao do mức độ sinh lợi/ rủi ro khá thấp".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Kkk

    07:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Tôi cũng đồng ý, cổ phiếu khối ngân hàng chắc chắn sẽ bật dậy, trần lãi suất huy động vốn 10,5% đang xem sét gỡ bỏ vậy không có lý do gì để cổ phiếu ngành này không bật dậy cả.

    Chúc NĐT sáng suốt!

  • Xuân Đương

    23:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Tình hình kinh tế thế giới có nhiều thông tin tích cực. Tình hình kinh tế trương nước đang làm yên lòng các nhà đầu tư. Tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang tốt hơn, lãi suất huy động giảm, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát...

    Vậy mà có rất nhiều nhà đầu tư trong nước đã vội chốt lời ở mức lợi nhuận 10 - 15% để rồi đứng ngoài nhìn thị trường đang hưng phấn hoặc phải mua lại với mức giá cao hơn nhiều.

  • Tự Tin

    22:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Tôi thống kê và nhận thấy rằng thị trường tăng hay giảm chủ yếu vào hai yếu tố:

    - Lòng tin của các nhà đầu tư.

    - Tính thanh khoản của thị trường.

    Hiện nay tới 80% nhà đầu tư tin vào thị trường sẽ lên điểm, đồng thời dòng tiền thông minh đang chảy vào thị trường chứng khoán vì vậy tôi dự đoán rằng chu kỳ tăng điểm đợt này VNI sẽ vào khoảng 580-600 điểm. Tuy nhiên trong chu kỳ tăng điểm sẽ đan xen những phiên điều chỉnh.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • BiMi

    22:45 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Theo tôi thì ngày mai cổ phiếu ngân hàng sẽ nhất loạt bật dậy sau chuỗi ngày dài ngủ đông.

  • Minh Long

    22:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Tôi mới tham gia thị trường nên xin hỏi các bạn cũng như các công ty chứng khoán nói rằng lượng hàng "kẹt" ở ngưỡng 520 - 540 là rất nhiều nên sẽ xả khi VNI lên đến mức này là vì sao?

    Phải chăng những ai trước đây đã mua ở mức này sẽ bán hết và nghỉ đầu tư chứng khoán? Hay bán ra để cầu hoà vì đối với họ như thế là may mắn lắm rồi?

    Những người này có thuận lợi hơn so với những người mua mức 500 điểm mà phải lo bán khi họ bắt đầu hoà và có lãi? Kính mong các bác trả lời giúp.

    Em xin chân thành cảm ơn!

  • Thuy Mai

    22:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Theo lý thuyết về cung - cầu và xét trong thời gian 6 tháng gần đây nhất, Vn - Index trong khoảng 430 - 630 vậy mà các công ty chứng khoán dự báo sẽ có lượng cung rất lớn tại vùng giá 540, nếu đúng như thế thì các nhà đầu tư Việt Nam đa số là ăn sổi, vì sao không phải là lượng cung lớn nhất tại mức giá 630?

    Chúng ta sẽ chứng kiến khối ngoại tiếp tục gom hàng tại mức giá 540 của nhà đầu tư trong nước.

    Các bạn phải biết rằng đòn bầy tài chính đang được sử dụng mạnh, mức kháng cự rất mạnh sẽ là mức 600.

  • VN1000

    22:22 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Quả thực tại thời điểm hiện tại từ vĩ mô đến vi mô đều rất khó để tìm ra tin xấu hòng làm các nhà đầu tư nhả hàng giá mềm. Mới cách đây hơn tuần tin xấu về CPI, giá xăng, điện ra đồng thời làm các nhà đầu tư hốt hoảng bán tháo cổ phiếu lỡ mất sóng tăng thật đáng tiếc. Có lẽ sau sự cố này dẫu cho CPI, hay LSCB có tăng cao thì nhà đầu tư cũng không trót dại thêm lần nữa.

    Muốn chờ thị trường điều chỉnh để gom cổ phiếu chúng ta đành phải chờ: nhà đầu tư chốt lời khi đạt lợi nhuận kỳ vọng, chứng khoán thế giới giảm sâu, thêm một Quốc gia nào đó có nguy cơ vỡ nợ như Hy Lạp...

  • Phạm Văn Du

    22:14 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Xu hướng tăng trong trung hạn là không còn phải bàn cãi, vến đề là ngày mai thị trường sẽ điều chỉnh các bác nên đón ngay lấy cơ hội này để nắm giữ, giải ngân muộn tuần sau các bác sẽ phải đuổi theo thị trường đó.

    Chúc các bác tháng đầu tư thành công.

  • Phan Tiến Đoàn

    22:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Phần đa bình luận tiêu cực là những người mới vừa bán cổ phiếu xong hoặc đã bán từ lúc VN dưới 500. Nên có cái nhìn khách quan hơn đi. Khi mà xu hướng của thị trường đang rất sáng thế này thì cho dù có cá mập, tổ chức muốn thao túng cũng rất khó, huống chi vài ý kiến lẻ tẻ ở đây mong thị trường quay đầu mạnh để trở lại với cuộc chơi.

    Theo tôi thị trường ngày mai sẽ dao động với biên độ hẹp, khối lượng giao dịch có thể sẽ còn cao hơn hôm nay và nhóm tài chính ngân hàng sẽ bắt đầu chu kỳ tăng.

  • Hankanly85

    21:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Tôi đồng ý với bạn Xuân Bằng. Đầu phiên sẽ tăng mạnh và giảm dần vào cuối phiên. Các nhà đầu tư nên sáng suốt!

  • Xuan Bang

    21:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Ngày mai thị trường sẽ giằng co ở các mã cổ phiếu đã tăng mạnh, các cổ phiếu nhóm penny stock sẽ tăng nhanh và mạnh nhất vì các cổ phiếu này đang ở vùng giá thấp, thị trường kết thúc phiên sẽ tăng nhẹ và có hoạt động đảo hàng.

  • Đỗ Văn Duy

    21:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Cổ phiếu ở các phiên giao dịch 2.000 tỷ đã về tài khoản nhà đầu tư, và cổ phiếu kẹt lại ở ngưỡng 520- 530 trước đây có thể được bán ra ở những phiên giao dịch tiếp theo. Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức trì 2.000 - 3.000 tỷ đồng thì mới duy trì được đà tăng hoặc tránh cho VNI giảm điểm.

  • Cấn Đình Mạnh

    21:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Có ai thấy được viễn cảnh sau khi VN-Index lên 540-550 không! Tôi cho rằng các nhà đầu tư đã và đang chờ đợi một vài phiên tới rồi đó. Họ đang đứng nhìn và xem thị trường. Như vậy là ngày mai có thể thị trường sẽ đi xuống, chứ không đi lên như mong đợi của các nhà đầu tư.

  • Oke

    21:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Xu thế tăng đã được xác nhận, nhiều mã lợi nhuận tốt vẫn chưa phản ánh đúng vào giá các bác nhỉ: Như SD5 có EPS = 11.2, LHC cũng có EPS = 10, SNG có EPS = 11. Sao vẫn còn lình xình mà chưa tăng nhỉ. DZM cũng có EPS = 8.0 và có thể sắp tăng vốn điều lệ lên gấp đôi vào đầu năm nay vậy mà 2 phiên rồi giá giảm.

  • Nguyễn Ngọc Ân

    20:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Cứ khuyến nghị ngừng giải ngân thì làm sao thị trường thanh khoản mà đi lên được. Nên giải ngân các cổ phiếu dạo này chưa tăng hay tăng ít, hoặc cổ phiếu đang hút hàng, hy vọng kiếm lời 15% chứ, không thì chậm mất.

  • Hai Ha

    19:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/3/2010

    Coi chừng ngày mai nha các bác, thị trường mà lên 540 điểm là nhiều nhà đầu tư xả hàng ào ạt đó. Đợt trước kẹt hơi nhiều ở ngưỡng này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)