Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/3

DUY CƯỜNG

16/03/2010 18:15 (GMT+7)

picture SSi cho rằng, nhiều thông tin được cho là tiêu cực đối với thị trường sáng 16/3 đã được làm rõ và không còn khả năng tác động đến thị trường, đây cũng là một yếu tố củng cố cho sức mua - Nguồn ảnh: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/3.

Nếu thị trường tiếp tục giảm, áp lực giải chấp sẽ rất lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Thị trường sẽ khá nhạy cảm ở phiên giao dịch ngày 17/3, vì nếu tiếp tục giảm, áp lực giải chấp sẽ rất lớn. Tuy nhiên lực mua sẽ tăng nhanh ở các vùng giá thấp do những kỳ vọng về một chu kỳ tăng điểm vẫn còn.

Nhiều thông tin được cho là tiêu cực đối với thị trường sáng 16/3 đã được làm rõ và không còn khả năng tác động đến thị trường, đây cũng là một yếu tố củng cố cho sức mua. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến trong phiên để thấy được cân bằng cung-cầu và quyết định mua-bán một cách hợp lý".

Xu thế tăng vẫn đang được duy trì

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Diễn biến hôm 16/3 khá tiêu cực nhưng chưa có tác động nhiều đến xu thế tăng của thị trường khi các chỉ báo kỹ thuật khác vẫn đang duy trì ở trên các ngưỡng trung bình và ngưỡng hỗ trợ then chốt.

VN-Index được dự báo có một vùng hỗ trợ mạnh tại 510-513 điểm, nơi hội tụ của đường trung bình 100 và 20 ngày, và lực cầu nhiều khả năng sẽ hồi phục tại đây.

Trong phiên giao dịch ngày 17/3, nếu VN-Index dao động mạnh trong phiên trước khi đóng cửa với số điểm gần với hoặc cao hơn số điểm mở cửa thì đây được xem là tín hiệu tích cực để thị trường có thể quay trở lại với xu thế tăng điểm sau đó.

Khi xu thế tăng vẫn đang được duy trì, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu và tránh các quyết định vội vàng. Việc lướt sóng ngắn hạn có thể được thực hiện với một tỷ lệ giới hạn từ 20 đến 30% danh mục và tranh thủ kết hợp với việc tái cơ cấu danh mục đầu tư”.

VN-Index đã phá vỡ kênh xu thế tăng giá trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Thị trường đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ trong ngắn hạn khi nhiều nhà đầu tư ngắn hạn nhận thấy động lực tăng của VN-Index gặp cản trở lớn tại ngưỡng 531 điểm. Và những mã bị bán nhiều nhất là những mã có dấu hiệu tăng trần 2-3 phiên liên tiếp.

Áp lực bán chốt lãi của nhóm cổ phiếu nhỏ thật sự đã gây một hiệu ứng hoang mang nhất định đối với toàn bộ thị trường. Đợt xác định giá đóng cửa, rất nhiều mã blue-chip đã bị bán ở mức giá sàn như trường hợp của GMD, FPT, DIG, ITA, LCG. Mặc dù nhóm này chưa có động lực tăng giá mạnh thời gian vừa qua.

Chúng tôi đánh giá trong ngắn hạn, VN-Index đã phá vỡ kênh xu thế tăng giá. Tuy nhiên, nếu VN-Index vẫn giữ được mốc 505 điểm thì kênh xu thế tăng giá trong trung hạn vẫn đang được duy trì.

Kỳ vọng về một kịch bản tốt đẹp cho thị trường khi VN-Index tìm đến vùng hỗ trợ ngắn hạn ở 510-513 điểm, lực cầu vào thị trường sẽ đủ mạnh để VN-Index giữ được mốc điểm này, với thanh khoản tiếp tục được duy trì trên mức 50 triệu đơn vị”.

Có thể giải ngân trong những phiên giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Khối nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra khá thận trọng khi tổng giá trị mua vào cả hai sàn chưa tới 100 tỷ đồng và giá trị mua ròng chỉ đạt 8,1 tỷ đồng trên hai sàn. Khối ngoại mua nhiều nhất là nhóm cổ phiếu ngành bất động sản như DIG, HAG, BCI, SJS.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều yếu tố tác động làm tăng lạm phát thì tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện tốt. Tổng vốn huy động trên thị trường mở đã liên tục giảm trong những ngày qua, lãi suất huy động cũng giảm xuống chỉ ở quanh mức 8%/năm.

Chúng tôi cho rằng phiên giảm điểm hôm 16/3 là hơi quá đà đặt trong bối cảnh thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng điểm trung hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu hợp lý, đồng thời nên xem xét mua vào trong những phiên điều chỉnh”.

Ngưỡng 490-500 điểm là mức giải ngân hợp lý

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Thị trường suy giảm do áp lực bán tăng cao trước các ngưỡng kháng cự 540-550 điểm không phải là một yếu tố quá bất ngờ đối với nhà đầu tư. Mức lợi nhuận 15-20% ở nhiều mã cổ phiếu cũng là điểm chốt lời hợp lý khi xu hướng lạm phát tháng 3 đang chịu nhiều thông tin bất lợi.

Trước thông tin giá xăng có khả năng sẽ tiếp tục tăng, các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn khi tham gia thị trường.
 
Do đó, xu hướng điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục trong một vài phiên tiếp theo. Tuy nhiên, với sự trở lại của niềm tin nhà đầu tư, xu hướng bắt đáy sẽ xuất hiện ngay khi thị trường giảm liên tiếp. Chúng tôi cho rằng ngưỡng 490-500 điểm là mức giải ngân hợp lý để chuẩn bị cho chu kỳ hồi phục của thị trường".

1, 2 phiên tới, VN-Index có thể dao động trong vùng 510 -530 điểm

(Công ty Chứng khoán BIDV- BSC)

“Nhiều khả năng, VN-Index sẽ dao động trong vùng 510 -530 điểm trong khoảng 1-2 phiên tới trước khi xác định rõ xu hướng. Tâm điểm của thị trường sẽ là các vấn đề liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ, mà các thông tin này có thể sẽ chỉ xuất hiện vào tuần sau.

Với xu hướng thị trường hiện tại, nhà đầu tư nên tránh giải ngân vào những mã có dấu hiệu sử dụng đòn bẩy mạnh trong thời gian vừa qua. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu phù hợp để thực hiện các giao dịch “lướt sóng”, trong khi các nhà đầu tư trung - dài hạn có thể cân nhắc nắm giữ tiền mặt và chờ đợi một bức tranh vĩ mô rõ ràng hơn”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Đỗ Văn Duy

    08:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/3/2010

    Quan sát mấy tháng gần đây cho thấy, cứ khi gần tới thời điểm công bố CPI là thị trường lại giảm điểm mạnh, sau đó lại đi lên, và đỉnh của tháng 3 cao hơn đỉnh tháng 2, còn đáy thì sao phiên hôm nay sẽ quyết định... CPI vẫn là nhân tố quyết định đáy và đỉnh cho thị trường.

  • Nqv

    07:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/3/2010

    Bác Lo Lem, nhận định và làm thơ hay quá.

  • Duong Van Minh

    23:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Động thái bán ra hôm nay chủ yếu do các nhà đầu tư non gan hoặc đã mua vào cổ phiếu rẻ khi TT xuống 461 điểm đến nay đã có khoản lãi kha khá muốn chốt lời và đảo danh mục đầu tư thôi. Chưa có dấu hiệu nào thật sự ngăn cản dòng tiền đến với chứng khoán cả, các bạn cứ yên tâm, mai có thể giảm nhẹ hoặc giằng co ở 520 rồi TT sẽ tiến thẳng trong các phiên sau.

    Chúc các bạn có được sự lựa chọn đúng đắn.

  • GPham

    23:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Hôm nay trên diễn đàn này đa phần các ý kiến muốn ngày mai TT xuống nữa để mua vào bởi vì sao? vì ai ai cũng nghĩ ngưỡng cản 510 không thể bị xuyên phá như người ta đã nghĩ ngưỡng 540 sẽ bị xả hàng nên phải cố chạy sớm khi TT mới chạm 531 điểm.

    Vậy kịch bản ngày mai sẽ thế nào? sẽ giống như hôm nay nhưng là tranh mua và ngày mai sẽ lấy lại những gì hôm nay đã mất.

  • Nguyễn Hùng Mạnh

    23:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Thanh khoản hôm nay cao la do nđt bán bằng mọi giá tạo nên khớp lệnh lớn. Vì đa số nđt nhận định lạm phát sẽ tăng, có thể NHNN phải tăng LSCB, thắt chặt tiền tệ.

    Thị trường không có nhiều thông tin hỗ chợ ngoài việc các công ty chia thưởng. Nên với những nđt cẩn trọng nên cầm tiền nghe ngóng đến khi các thông tin vi mô được công bố là an toàn và tốt nhất lúc này.

    Từ ngày mai thanh khoản, VN-Index sẽ giảm vì những ai bán ra vẫn chưa thể mua vào lúc này. VN-Index sẽ về vùng 490-500.

  • Hoa Mai Vàng

    22:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Các NĐT bình luận sôi nổi quá ! Tôi xin giải mã phiên hôm nay thế này:

    Phiên mở cửa và 15 phút phiên 2: Sự chốt lời của các tổ chức vì KLGD và lệnh vào lớn (10 ngàn đến 20 ngàn/lênh), điều đáng nói ở đây là họ đã chốt được ở giá tương đối cao (ít nhất là bán được giá tham chiếu).

    Tại sao họ không chốt hôm qua? Bởi lý do, sau khi chốt lời, họ muốn thị trường phải giảm mạnh sau đó. Hôm nay họ mới có lý do để chốt, mặc dù lý do đó không hề liên quan đến thị trường nhưng có ảnh hưởng đến tâm lý của đại đa số: ANZ thoái vốn, giá xăng sắp tăng, CPI tháng 3 có thể cao hơn 1%.

    Như vậy sau khi họ bán xong 1 KL lớn, họ không vội mua vào tái cơ cấu ngay thì sẽ diễn ra điều gì? Thật dễ hiểu: Thị trường chỉ còn nước xuống dốc không phanh. Tuy nhiên, hôm nay là một phiên được gọi là tích cực khi cầu giá rẻ đã đợi vét toàn bộ số hàng của sự sợ hãi, vì vậy không có tình trạng đầy sàn bên bán, trắng bên mua.

    Cầu giá rẻ hôm nay là ai? Rất hay là không phải của tổ chức, đại gia mà lại là của đại đa số các NĐT nhỏ lẻ, những NĐT có bản lĩnh và chuyên nghiệp.

    Phiên mai cũng vậy, vẫn còn 1 lượng hàng giá rẻ tiếp tục tung ra đầu giờ nhưng sẽ được hấp thụ hết. Giả sử không được hấp thụ ngay mà tiếp tục có sự bán tháo. Lúc này các đại gia mới vào hàng bởi lợi nhuận thu được của họ sau sự chốt lãi đảo hàng này là từ 7-10%.

    Và điều gì sẽ xảy ra vào cuối phiên mai, hẳn các bạn đã rõ: Thị trường sẽ lại tăng điểm, tuy điểm số tăng sẽ không nhiều, chỉ khoảng 7 - 10 điểm.

  • Nguyen Duy Minh

    22:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Gần đây mọi người tham gia diễn đàn ngày càng nhiều và đưa ra những nhận định của mình. Điều này chứng tỏ số lượng người quay trở lại tham gia thị trường nhiều hơn, tt sẽ sôi động hơn.

    Chứng khoán châu Á và Châu Âu, Mỹ đang hồi phục, nếu nhà đầu tư tin vào thị trường Việt Nam sẽ phát triển và VNI sẽ đạt 6xx điểm thì đây là cơ hội để mua vào những cổ phiếu tốt, giá thấp.

    Thật sự hôm nay nhà đầu tư đã vội chốt lời những cổ phiếu đã mua ở vùng giá thấp (DPM, HSI, APC, ANV, HCM, CSM, MSN...), đã có lãi từ 10-20% chứ thật sự không phải phải bán tháo bằng mọi giá, bên cạnh đó lực cầu còn rất mạnh.

    Những người chốt lãi vào thứ 5 và 6 tuần rồi ngày mai tiền sẽ về tài khoản để mua giá rẻ (một số lượng không nhỏ). Theo tôi, ngày mai có thể sẽ giảm chút ít nhưng sẽ hồi phục vào cuối phiên.

    Từ đây đến hết tháng 4 sẽ có những thông tin tốt, kết quả kinh doanh quý 1, chia thưởng, kế hoạch kinh doanh....Dự doán CPI sẽ thấp, LSCB vẫn duy trì và cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ dẫn dắt thị trường tăng điểm!

  • Pmh1410

    22:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Theo tôi thị trường ngày mai VNI đầu phiên sẽ giảm điểm và cuối phiên sẽ hồi phục và đóng cửa sẽ giảm nhẹ bởi một số lý do sau đây:

    + Tính thanh khoản của các ngân hàng hiện tại đang rất tốt.

    + Lạm phát tháng 3 được dự đoán <1%, điều này rất nhiều trang trên báo điện tử nói qua. Theo cá nhân tôi dự đoán thì LSCB sẽ không tăng ít nhất là trong tháng 4 do Chính phủ có thể vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng những tháng đầu năm lên trên lạm phát.

    + Giá xăng dự đoán tăng nhưng chỉ trong ngắn hạn.

    + Đầu tháng 4 là tháng các doanh nghiệp họp ĐCHĐ sẽ thông báo những kết quả kinh doanh khả quan, vì vậy việc chốt lời ngắn hạn chỉ xảy ra với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, lúc đó sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư lớn và có kinh nghiệm mua vào.

    Theo tôi TT có xu hướng đi lên ít nhất đến giữa tháng 4.

    Chúc các nhà đầu tư nhận định và có những quyết định sáng suốt trong thời điểm nhạy cảm này.

  • Toàn ACBS QN

    22:05 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    "He he, ta cười cái sự đời, ai cũng bảo là 500 thì mua vào, 540 thì bán ra, vậy cứ tuân theo cái quy luật ấy thì nói cái gì về TTCK nữa, nên ngồi lại, ngã hơi đau hôm nay ta thấy mình ngộ ra chân lý... dù gì đi nữa về bản chất mỗi chúng ta đang là 1 phần của công ty ta đã chọn.

    Khi những ai chơi bằng đòn bẩy vỡ hết mật thì ta lại từ từ đi lên bằng chính những gì ta đang có, cái ấy mới bền, may sao ta mua được những cổ phiếu tốt".

    Các bác ơi, cái trích đoạn đó buồi cười nhỉ, nhưng mà cũng hay hay nhỉ? Phải bình tĩnh các bác nhé, nhất là các nhà đầu tư "mầm non" từ các kênh khác nhảy sang chứng trường, tốt nhất là nên chọn mua vừa đẹp những mã tốt mà đang được lợi nhiều dù ta hay ai có ngã đau đi nữa. Em thấy SSI , DPM hay BVS giá cũng được mà tình hình ổn, họ mà ổn thì chúng ta không lỗ đâu.

    Chúc các bác vui vẻ chờ tin vui cuối tuần nhé!

  • Oke

    21:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Mọi người đều tin tưởng thị trường vẫn đang trong xu thế tăng trung hạn, vì vậy việc nắm giữ cổ phiếu là lựa chọn không tồi.

    Nếu thị trường cứ giảm điểm thì phiên cuối tuần này thị trường sẽ chạm ngưỡng 490 - 500 nhiều nhà đầu tư sẽ giải ngân để tham gia bắt đáy và VN-Index sẽ tiến đến 600 điểm như mọi người mong đợi.

  • Mr Đoàn

    21:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Chứng chỉ quỹ bị thờ ơ.

    Trong giai đoạn mà thị trường tăng điểm mạnh thì giá của các chứng chỉ quỹ vẫn không tăng. Đến nay khi mà NAV của các chứng chỉ quỹ gần gấp đôi giá thị trường. Nguyên nhân do nhà đầu tư chưa quan tâm đúng mức.

    Khi mà các mã khác giảm điểm thì dòng tiền sẽ chuyển sang các chứng chỉ quỹ

    Thời gian sẽ chứng minh!

  • Hoa Mai Vàng

    20:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Đã lâu tôi không tham gia diễn đàn. Hôm nay tôi đồng quan điểm với bạn Trần Vũ Cường và nhận định rất chuyên nghiệp của bạn Tran Tran. Thị trường đang trong kênh xu hướng lên trung hạn và dù trong kênh nào thì cũng có phiên lên, phiên xuống.

    Còn các công ty khuyên giải ngân 100% thì... quả là nực cười. Làm gì có ai còn xu nào mà mua nữa, và muốn bán thì bán cho ai? thị trường sẽ ra sao?

    Quan điểm của tôi, ngày mai sẽ còn biến động giằng co và tiếp tục giảm nhẹ để chuẩn bị cho xu hướng tăng vững vàng hơn. Nếu thị trường xuống mạnh mới tăng giải ngân, xuống ít thì ngồi xem và lên ít thì bán ít, lên nhiều bán nhiều. Giải ngân không quá 70%.

  • Ôn bài nhận định thị trường

    20:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Các công ty đầu tuần nói lên thứ 3 đã nói điều chỉnh, nghe họ nhận định thất vọng quá.

    Nhận định đầu tuần:

    Đại Việt - DVSC: Có lẽ sự điều chỉnh kỹ thuật của thị trường đã chấm dứt và không nhà đầu tư nào muốn quá chậm chân trong đợt sóng tăng giá này.

    VNDirect : Theo chúng tôi nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng rất tốt, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy tín hiệu đảo chiều.

    FPTS : Số lượng nhà đầu tư mới mở tài khoản tại các công ty chứng khoán đang tăng nhanh. Nhà đầu tư nên tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu (từ 70-80% giá trị danh mục).

  • Nguyễn Tuấn Hùng

    20:41 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Khả năng thị trường ngày mai giảm điểm là rất cao. Có lẽ ba phiên giao dịch cuối trong tuần này, thị trường sẽ khó có thể tăng điểm được.

  • VN1000

    20:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Tôi đồng quan điểm với Chứng khoán Âu Việt và Bản Việt: nên gom cổ phiếu trong những phiên giảm điểm. Cụ thể là khi VNI về vùng 490-500. Các thông tin dự báo CPI và giá xăng sẽ tăng càng thêm cơ hội giải ngân mua vào với giá mềm.

    Lực lượng nhạy cảm với các thông tin vỹ mô nhiều khả năng sẽ bán ra kể cả với giá dưới tham chiếu hoặc giá sàn trong phiên 17/3.

    Khuyến nghị của tôi là mua vào các blue-chip, tuy nhiên chỉ mua vào xoay quanh giá sàn.

  • Trần Vũ Cường

    20:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Kính chào các nhà đầu tư, đầu cơ.

    Nhận định của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tôi thấy có công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư nên nắm giữ 100% chứng khoán trong tài khoản. Nếu ai cũng nghe theo mà nắm giữ cổ phiếu 100% thì thị trường chỉ có giảm thôi, còn tiền đâu mà lên tiếp.

    Các bạn hãy phân tích cổ phiếu mình muốn đầu tư và xác định giá trị thực của nó, và chỉ giải ngân khi về đúng giá muốn mua và yên tâm chờ đợi.

    Chúc các bạn đầu tư thành công và hiệu quả.

  • Tran Tran

    20:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Hôm nay tôi ra sàn hơi trễ vì phải đi khám bệnh. Lạ quá sao đã 9h30 mà sàn im phăng phắc thỉnh thoảng đó đây có tiếng thở dài. Đập vào mắc tôi là một màu đỏ ngút ngàn. Điều này tôi chẳng bất ngờ mà đã dự đoán từ hôm qua.

    Hôm nay VNI rớt hơi mạnh có lẽ cộng hưởng từ nhiều yếu tố:

    -Xăng dầu dự đoán tăng giá (nhưng trong tương lai gần không xảy ra mà có thể sẽ hạ thuế nhập khẩu).

    - CPI rất khó dự đoán nhưng cũng đã phần nào phản ảnh vào giá.

    - STB và ANZ thoả thuận thoái vốn...

    Nhưng năm nay là một năm đặc biệt về nhiều yếu tố chính trị - văn hoá. Mặt khác kinh tế nhìn chung khởi sắc. Vậy một xu thế tốt đã hình thành.

    Do vậy hôm nay là sự chốt lời vội vã của một số "cá mập" vì nhiều yếu tố. Song sự chốt lời này nhanh chóng được hấp thu một cách ngoạn mục. Có lẽ thị trường còn biến động ít hơn trong phiên ngày mai và VNI sẽ sớm bật lại.

    Qua đó ta thấy rằng xu thế dẫn dắt thị trường còn điểm hỗ trợ chỉ là mốc tham khảo dễ dàng bị xuyên phá.

    Tóm lại mai nếu VNI giảm mạnh thì có thể giải ngân vào những cổ phiếu trong danh mục mà bạn lập sẵn bằng 30% tiền còn lại. Thực hiện tái cơ cấu danh mục không là một phương án tồi.

    Chúc các bạn bình tĩnh và gặp nhiều may mắn!

  • Chetvichungkhoan

    20:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Lại công ty chứng khoán nhận định: không sao, thị trường đang điều chỉnh!

    Hôm nay là ngày phân phối mạnh báo hiệu cho đổ dốc thị trường. CPI tháng 3 được hiểu đúng là tăng trên 2.68 % (1.98 % của tháng 2 + tăng 0.7 %) không có lý gì một tháng 3 tiêu dùng mợi thứ đều tăng chóng mặt xăng, điện, than, nước, thực phẩm lại có CPI nhỏ hơn tháng 2!

    Vì vậy ngày mai tôi nghĩ nhiều cổ phiếu sẽ có dư mua trống trơn (bán không ai mua) thị trường lao dốc mạnh. Nhà đầu tư tỉnh táo cắt lỗ. Chúc mọi người sáng suốt!

  • Lê Anh Tuấn

    19:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Tôi thấy các nhận định của các công ty chứng khoán cũng khá khác nhau, tất cả chắc do quan điểm phân tích. Nhưng hiện tại thì tôi sử dụng lý thuyết sóng Elliotts để phân tích thị trường. Và tôi thấy lý thuyết này sẽ đưa ra các giả thuyết về khả năng biến động của thị trường, cũng như là mức độ biến động của thị trường.

    Do đó tôi đã có cái nhìn tổng quan hơn khi phân tích thị trường. Trong khi đọc các bài phân tích này tôi nhận thấy là các chỉ báo phân tích sẽ chỉ có thời hạn 1 ngày, do đó sẽ không thể áp dụng vào đầu tư được. Vì dầu sao cũng phải chờ T+4 mà.

    Hiện VNI mới thoát ra khỏi bước tăng giá chậm, và đang trong giai đoạn tăng tốc. Sóng 3 thứ cấp đang hình thành, và đợt giảm này có thể là sóng 2 nằm trong sóng 3 thứcấp. Mà nếu như thế thì nó sẽ kết thúc tại 508. Và sau đó mục tiêu sẽ là 600.

    Chúc các bạn thành công!

  • Lo lem

    19:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Lại nói chuyện hôm nay chứng khoán.
    Tròng trành lên rồi bỗng chốc đi tong.
    "Ngoài dự đoán?" chẳng gì ngoài dự đoán.
    Đừng bất ngờ và đừng rối bòng bong!

    Trờì đang nắng bỗng gió mùa đông bắc.
    Dẫu xuân sang ai cũng đã biết rồi.
    Tìm áo ấm khoác vào cho đỡ lạnh
    Đợi dăm ngày nắng lại sáng lên thôi.

    Xin cẩn trọng một nửa tiền lướt sóng
    Một nửa tiền cho ổn định dài hơi
    Chọn cổ phiếu biết theo ngành theo vụ
    Trang trải tiền không dưới bốn năm nơi.

    Cảnh giác nhé những hùng hồn nhận định
    Mượn lời con để giăng bẫy ý cha
    Biết khéo léo nâng niu từng cơ hội
    Cuối quý này uống rượu hát đồng ca!

  • Bùi Văn Thư

    19:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Chào quý vị.

    Đọc qua các báo điện tử và email của tư vấn riêng, tôi thấy "Ai cũng bảo một số công ty chứng khoán đánh xuống hoặc bán khống..."

    Nhưng theo cá nhân tôi thì không phải bởi số lãi từ việc tăng của thị trường đã khoảng 15% hoặc hơn và các thông tin từ giờ đến 25/3 này là không an toàn, vì vậy bán ra là đúng.

    Với tôi đợi xuống dưới 500 điểm mới bắt đầu mua vào.

    Chúc vui.

  • Uyên Nhi

    19:30 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Từ tháng 1 đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt luôn có nhận định thị trường rất đúng, Nhi đã xem và đối chứng. Ngày mai thị trường có thể lên điểm nhưng xu thế chung thì VN-Index sẽ về vùng 490-500.

    Hôm nay 16/3 giá trị giao dịch tăng do lệnh bán bất chấp giá tạo nên khớp lệnh lớn. Xu hướng giảm điểm sẽ được xác định chính xác nếu giá trị giao dịch VN-Index đạt 2.000 tỷ trở xuống.

  • Tanvietcoltd

    19:28 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Ngày mai, thị trường sẽ lại giảm 5 -10 điểm, đây là cơ hội cho mọi người giải ngân.

  • Kieu Phong

    19:21 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Tôi nghĩ thị trường đang thanh khoản rất tốt, các công ty chứng khoán được hưởng lợi nhiều nhất. Do vậy các bạn tập trung đầu tư vào các mã chứng khoán có kết quả kinh doanh tốt sắp tăng vốn hoặc chia thưởng cổ phiếu như SSI hoặc VIG.

  • Quynhkao

    19:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Thị trường sẽ lình xình quanh mốc 490-510 vì do lạm phát cao. Đồng vốn sẽ luân chuyển giữa các ngành. Thời điểm này tìm lợi nhuận cao là không tưởng mong các nhà đầu tư sáng suốt lựa chọn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)