Tp.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,78%


19/03/2010 15:54 (GMT+7)

picture Tính chung từ đầu năm đến nay, chỉ CPI tại Tp.HCM đã có mức tăng 3,78%, bình quân tăng 1,26%/tháng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Tp.HCM cho biết, trong tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn đã tăng 0,78% so với tháng trước.

Tính chung từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã có mức tăng 3,78%, bình quân tăng 1,26%/tháng. So với cách đây một năm, CPI tại thành phố có mức tăng 10,27%.

Sau Tết Nguyên đán, sức mua còn chậm do giá cả vẫn còn đứng ở mức cao so với những ngày trước Tết, giá hàng lương thực tuy có giảm nhẹ so với tháng trước nhưng giá thực phẩm và một số mặt hàng dịch vụ phục vụ cá nhân vẫn còn đứng ở mức cao.

Khác với tháng 3/2009, khi đó giá lương thực tăng cao, thực phẩm giảm mạnh, thì tháng 3/2010 đã diễn ra ngược lại, năm nay giá nhóm hàng lương thực lại giảm nhẹ (-1,2%) và nhóm hàng thực phẩm lại tăng khá (+1,6%).

Trong tháng này, ở tất cả nhóm hàng được theo dõi tính chỉ số giá tiêu dùng, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ còn lại các nhóm đều có mức tăng.

Tăng cao nhất là nhóm giao thông (+1,48%), kế đến là nhóm nhà ở-vật liệu xây dựng (+1,26%) và nhóm hàng ăn (+1%).

Các nhóm khác có mức tăng nhẹ: đồ uống và thuốc lá, may mặc-mũ nón-giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa-giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác.

Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường, các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến CPI tháng này phải kế đến là do giá xăng tăng 590 đồng/lít ngày 21/2; giá cước taxi tăng bình quân khoảng 500 đồng/km, giá vận chuyển ở hầu hết các doanh nghiệp cũng tăng; nhiều mặt hàng thuốc tây tăng giá; giá gas tăng bình quân 3%, giá thép tăng bình quân 3%; giá sữa tăng từ 8-10%.

Các mặt hàng tiêu dùng khác không biến động nhiều. Riêng các loại hình dịch vụ như dịch vụ sinh hoạt cá nhân, vui chơi giải trí... sau khi đã tăng cao vào dịp Tết nay đã trở lại bình thường, tuy vậy vẫn còn một số dịch vụ như cho thuê đồ dùng gia đình, dịch vụ y tế, dịch vụ giữ xe, cước phí công cộng... vẫn tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng bởi mặt bằng giá mới.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)