Sẽ giảm lãi suất cho vay VND từ đầu tháng 7

MINH ĐỨC

25/06/2010 20:45 (GMT+7)

picture Dự kiến các ngân hàng sẽ có đồng thuận hạ dần lãi suất huy động theo lộ trình trong khoảng 3 tháng, từ mặt bằng phổ biến hiện nay quanh mức 11,5%/năm xuống 11%/năm và phấn đấu vào cuối tháng 9/2010 xuống mức khoảng 10,2% - 10,5%/năm.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Các ngân hàng thương mại lớn đã đạt được đồng thuận giảm lãi suất cho vay VND từ đầu tháng 7 tới, xuống còn 12% - 12,5%/năm.

Ngày 25/6, tổng giám đốc một số ngân hàng thương mại tại Tp.HCM và Hà Nội đã có buổi làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Cuối chiều 25/6, kết quả cuộc họp cũng đã được Ngân hàng Nhà nước công bố trên website của mình.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì cuộc họp bàn về lãi suất với 5 tổng giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần lớn như Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Xuất nhập khẩu, Ngân hàng Kỹ thương, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Quốc tế và Ngân hàng Ngoài quốc doanh.

Tại cuộc họp, ý kiến chung của tổng giám đốc các ngân hàng thương mại là quyết tâm tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm dần mặt bằng lãi suất kinh doanh.

Theo đại diện một số lãnh đạo ngân hàng thương mại thì hạ lãi suất không chỉ là mục tiêu và quyết tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước mà còn là yêu cầu tự thân của các tổ chức tín dụng để đẩy mạnh sử dụng nguồn vốn đã huy động và tìm kiếm lợi nhuận kinh doanh.

Các đại diện trên cho biết, trong những tháng qua các ngân hàng đã cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện các biện pháp giảm dần lãi suất. Đối với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tất cả các ngân hàng đều đã giảm lãi suất cho vay thấp hơn các đối tượng khác.

Trong đó, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) đã cho các nhóm đối tượng trên vay trong khoảng 12%/năm. Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL cho vay trong khoảng 12,5%. Các ngân hàng thương mại cổ phần khác trong khoảng 13%.

Mặt bằng lãi suất cho vay đối với các đối tượng khách hàng khác đến tháng 6/2010 cũng đã giảm từ 0,5% - 1%/năm so mức lãi suất tháng 5/2010, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Tại cuộc họp trên, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại cho rằng việc tiếp tục giảm lãi suất là rất cần thiết cho nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, có sự đồng thuận của các ngân hàng thì việc giảm tiếp lãi suất kinh doanh VND là thực hiện được ngay từ đầu tháng 7 tới.

Trước mắt các ngân hàng thương mại quy mô lớn sẽ giảm ngay lãi suất cho vay VND cho ba đối tượng khách hàng ưu tiên (lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa) theo đúng mức khoảng 12% - 12,5%/năm; các ngân hàng thương mại khác sẽ cố gắng trong thời gian ngắn tiến tới mục tiêu này.

Về lãi suất huy động VND, cũng ngay từ đầu tháng 7/2010, các thành viên Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) sẽ có đồng thuận hạ dần theo lộ trình trong khoảng 3 tháng, từ mặt bằng phổ biến hiện nay quanh mức 11,5%/năm xuống 11%/năm và phấn đấu vào cuối tháng 9/2010 xuống mức khoảng 10,2% - 10,5%/năm.

Tại cuộc họp, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu yêu cầu các ngân hàng thương mại không thực hiện thêm các khoản khuyến mãi gián tiếp làm tăng mức lãi suất huy động thực tế, để đảm bảo sự đồng thuận cao của các thành viên VNBA.

Tổng thư ký VNBA cho biết Hiệp hội sẽ làm việc thống nhất với tất cả hội viên vào đầu tuần tới.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Jettadinh

    17:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/7/2010

    Việc giảm lãi suất huy động gần như không ảnh hưởng tới các khách hàng nhỏ lẻ với các khoản tiền tiết kiệm có giá trị không lớn vì chi phí giao dịch họ bỏ ra để chuyển tới các ngân hnàg khác xấp xỉ với khoản tiền lãi mà họ nhận được.

    Việc giảm lãi suất cho vay có thể thực hiện được khi các ngân hàng lớn đồng loạt giảm lãi suất. Lãi suất cho vay giảm sẽ thu hút các doanh nghiệp đi vay phục vụ nhu cầu kinh doanh.

    Các ngân hàng nhỏ dù có duy trì lãi suất cao để huy động vốn , nhưng đầu ra cho các khoản tiền này chịu ảnh hưởng của mặt bằng lãi chung, do đó lợi nhuận của họ không nhiều, không đảm bảo chia lãi cho các cổ đông.

    Như vậy lãi suất huy động của họ giảm theo cũng là điều tất yếu. Lội ngược dòng khi nước chảy xiết là điều rất nguy hiểm.

  • Thạch Thảo

    09:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 27/6/2010

    Để thực hiện được thì NHNN cần phải có các biện pháp quyết liệt. Chứ cứ tình trạng như hiện nay thì rất khó khả thi. Các NH nhỏ vẫn công khai chào mời KH các mức LS hấp dẫn qua nhiều hình thức.

    Vì vậy, các NH tuân thủ theo qui định của NHNN thực sự rất khó khăn trong việc huy động vốn.

    KH bây giờ đã quá quen với việc yêu cầu, mặc cả giá với NH khi đến gửi tiền. Đây chính là hệ quả của sự cạnh tranh thiếu lành mạnh.

  • Duong Manh Tien

    02:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 27/6/2010

    Việc giảm lãi suất trong thời kỳ này là sự lựa chọn hợp lý của chính phủ khi mà giao dịch liên ngân hàng bằng ngoại tệ đang có xu hướng tăng khá mạnh bởi lãi suất ngoại tệ tương đối ưu đãi hơn so với lãi suất nội tệ.

    Do đó để tránh dẫn tới vấn đề mất cân bằng tỷ giá thì cần có sự điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nội tệ.

    Mặt khác, những tháng cuối năm thường là những tháng ta nhập siêu khá mạnh, chính vì vậy, việc hạ lãi suất cho vay nội tệ phấn đấu xuống chỉ còn mức 10.2-10.5%/năm góp phần quan trọng việc giữ tỷ giá ở mức ổn định và giảm tình trạng nhập siêu cao.

    Hi vọng NHNN sẽ điều chỉnh đúng theo mức dự trù của mình để cải thiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Thiên An Bình

14:19 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Nếu bán vàng hỗ trợ thanh khoản chỉ như muối bỏ biển và thực chất là giảm dự trữ bắt buộc chung cả hệ thống....

Trong bài: Lo thanh khoản yếu, ngân hàng xin xuất vàng (3 ý kiến)

Hải Triều

10:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Đồng ý với bạn Braveman! Theo tôi, đây là hậu quả của việc điều hành nền kinh tế theo mệnh lệnh áp đặt, bất chấp...

Trong bài: Lo thanh khoản yếu, ngân hàng xin xuất vàng (3 ý kiến)

Braveman

09:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Bán vàng tài khoản thì có nghĩa các ngân hàng phải mua vàng trong nước để cân bằng --> giá vàng trong nước sẽ tăng...

Trong bài: Lo thanh khoản yếu, ngân hàng xin xuất vàng (3 ý kiến)

114111

07:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Nếu xử thật nghiêm việc niêm yết, giao dịch hàng hoá thương mại bằng đồng đô la và giao dịch đô la chợ đen. Và nếu...

Trong bài: VND sẽ không phá giá quá mạnh trong năm nay? (1 ý kiến)

Đặng Xuân Tấn

16:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Nên đọc bài phản biện của Tiến sĩ Lê Hông Giang (TS Lê Hồng Giang: Dòng vốn chảy vào vượt nhiều lần giá trị 500...

Trong bài: “Sẽ tổ chức hệ thống đại lý huy động vàng” (8 ý kiến)