Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/7

VĂN NHẬT

28/07/2010 17:59 (GMT+7)

picture Theo SSI, thị trường sẽ tăng trở laị trong thời gian ngắn do vùng 485-490 điểm sẽ là ngưỡng hộ trợ cực mạnh - Nguồn ảnh: KLS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 29/7.

Khả năng suy giảm về ngưỡng 480

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Đang giao dịch trong biên độ hẹp tại ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật trong khi lực cầu từ khối ngoại suy giảm và không có thông tin hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô, việc Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản thay vì giảm như kỳ vọng của một số nhà đầu tư đã trở thành cái cớ để bên bán xả hàng.

Việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán năm từ 25% xuống 20-25% và kiên quyết với quy định buộc các ngân hàng thương mại tăng vốn lên 3,000 tỷ trong phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm vừa công bố không phải là thông tin tích cực với thị trường.

ACBS không đánh giá việc khối ngoại bán ròng trong 3 phiên vừa qua là hoạt động thoái vốn do khối lượng bán ròng khá nhỏ và tập trung vào một số mã cố định. Nhiều khả năng, việc giảm giao dịch trong những phiên gần đây của khối này nhằm giảm rủi ro khi thị trường có khả năng tiếp tục giảm điểm.

Căng thẳng tỷ giá có xu hướng gia tăng sau khi công bố số liệu nhập siêu tháng 7 và chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước đang được nới rộng. Giá USD đã được giao dịch ở mức giá trần tại thị trường ngân hàng và cao hơn giá trần trên thị trường chợ đen liên tục trong 1 tháng. Những biến động này có thể có tác động không tốt tới tâm lý của cả nhà đầu tư trong nước và khối ngoại.

Mặc dù nhiều cổ phiếu hiện đang ở mức giá khá hợp lý để mua vào, ACBS vẫn thiên về khả năng thị trường sẽ tiếp tục suy giảm về ngưỡng 480 dù có thể có một vài phiên điều chỉnh tăng trong ngắn hạn”.

Cơ hội để chọn mua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS)

“Phiên giao dịch hôm nay giảm điểm khá mạnh nhưng SBS đánh giá đây là một cơ hội để lựa chọn những cổ phiếu tốt cho mục đích đầu tư ngắn hạn. Phiên giảm điểm mạnh hôm nay đã góp phần thúc đẩy các nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu mà họ đang nắm giữ một cách quyết đoán (do lo sợ thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm sâu), đưa nhiều cổ phiếu trở về mức giá hấp dẫn hơn, qua đó sẽ thu hút được dòng tiền đổ vào thị trường.

Thêm vào đó, phiên thỏa thuận trên sàn HOSE hôm nay tăng khá mạnh, chiếm 18% tổng khối lượng giao dịch chứng tỏ đã có lực cầu khá tốt xuất hiện.

Tuy nhiên, do xu hướng chung vẫn đang là tích lũy, các nhà đầu tư nên xem xét việc lựa chọn cổ phiếu một cách hợp lý (những cổ phiếu midcap hoặc penny có chỉ số cơ bản tốt, hỗ trợ bởi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cũng như đã tích lũy một khoảng thời gian dài) và chỉ nên nắm giữ trong ngắn hạn (T+4). Các nhà đầu tư cũng nên xác định yếu tố kỳ vọng vào lợi nhuận thấp (5-10%) trong giai đoạn này để tránh rủi ro.

Chúng tôi tin rằng thị trường sẽ tăng trở laị trong thời gian ngắn do vùng 485-490 điểm sẽ là ngưỡng hộ trợ cực mạnh cho thị trường”.

Bên bán có thể gia tăng 1 đến 2 phiên nữa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Cây nến Long Black Candle cho thấy bên bán chiếm áp đảo và chỉ số rơi quá xuống dưới cận dưới của Bollinger Bands 11,7%.  Stochastic  lùi về mốc Zero và có thể đảo chiều trở lại.

Xét về mặt tâm lý bên nắm giữ cổ phiếu ngắn hạn có vẻ mất kiên nhẫn đã bán ra và một chiến thuật bán thấp, mua thấp hơn có thể đang diễn ra trên thị trường.

Vùng hỗ trợ 495-497 đã bị xuyên thủng khá nhanh chóng vào ngày giao dịch hôm nay và là tín hiệu không tích cực về mặt kỹ thuật.

Chúng tôi cho rằng bên bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng ít nhất trong 1 đến 2 phiên giao dịch tới trước khi cân bằng trở lại. Vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng 480-485 điểm”.

Không cần thì chưa nên bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT- FPTS)

"Ở góc độ kỹ thuật, thân nến dài đặc cho thấy diễn biến xấu của phiên giao dịch hôm nay. Đường giá dốc xuống mạnh, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 495 đồng thời vượt ra ngoài Bollinger Band. Đồng thời dải Bollinger cũng có dấu hiệu mở rộng bao lấy sự sụt giảm của đường giá. Các chỉ báo khác tiếp tục ủng hộ cho xu thế giảm của thị trường: MACD dốc xuống mạnh dưới đường tín hiệu, Stochastic giảm trong vùng quá bán, MFI và SRI cũng cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

Sau khi vượt ra ngoài biên dưới của dải Bollinger thì có thể đường giá sẽ có sự phục hồi nhẹ trong phiên tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không có thêm những thông tin tích cực hỗ trợ và tâm lý không được cải thiện thì khả năng thị trường giảm về ngưỡng hỗ trợ mạnh 480 là có thể xảy ra.

Cả hai chỉ số đều giảm mạnh trong khi các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, kết quả kinh doanh doanh nghiệp niêm yết khả quan cùng diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán thế giới đang thể hiện rõ hơn tâm lý chán nản của nhà đầu tư sau thời gian dài thị trường lình xình. Theo FPTS, phiên giảm điểm mạnh hôm nay có thể sẽ khiến thị trường xuất hiện đảo chiều trong ngắn hạn. Do đó, nếu chưa thật sự cần tiền thì nhà đầu tư không nên bán trong những phiên giao dịch tới”.

Nên mua cổ phiếu ở thời điểm này


(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Bất chấp các thông tin tích cực trong nước và quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục tiếp tục giảm điểm. Sự lình xình của thị trường trong hơn một tháng qua khiến nhiều nhà đầu tư chán nản và họ đã quyết định rời bỏ thị trường hoặc giảm danh mục đầu tư.

Đồ thị kỹ thuật đang cho những tín hiệu không mấy tích cực. Các chỉ báo Stochastics Oscillator, MACD, Candle stick… đều cho dấu hiệu bán ra. Tuy vậy, các chỉ báo khác như RSI, Bollinger Band… cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức, vì thế thị trường có thể sẽ nhanh chóng bật dậy trong một vài phiên tới.

Hiện ngưỡng 480 được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh và đây cũng là mức thấp nhất tính từ ngày 22/1/2010. Chúng tôi vẫn ủng hộ quan điểm mua vào tích lũy cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, nhà đầu tư ngại rủi ro vẫn không nên dùng đòn bẩy tài chính và nên duy trì tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu ở một mức nhất định”.

Thích hợp cho những nhà đầu tư giá trị

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

"Khối nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE và mua ròng trên sàn HNX. Trên HOSE khối này bán ròng 19,2 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là KDC, ASM, SSI, HPG, trong khi đó các mã DPM, KBC, BVH vẫn là những mã được mua ròng nhiều nhất. Trên HNX khối này mua ròng 5,07 tỷ đồng và chủ yếu mua các mã PVS, TV4 và GLT.

Thời gian đầu của phiên giao dịch khá trầm lắm do động tĩnh nằm im nghe ngóng tình hình của các nhà đầu tư. Khi không thấy có tín hiệu tích cực, nhiều nhà đầu tư chấp nhận bán cắt lỗ và tạm thời rút ra khỏi thị trường. Thống kê cho thấy toàn thị trường có 50 mã giảm sàn, chủ yếu là những nhóm cổ phiếu penny tăng nóng trong thời gian vừa qua.  

Phân tích lực cung cầu trên toàn thị trường cho thấy mặc dù VN-Index giảm mạnh nhưng lực cầu đưa vào thị trường đã có chuyển biến tích cực. Tổng khối lượng và giá trị đặt mua lớn hơn tổng khối lượng và giá trị đặt bán. Bên cạnh đó, số lệnh mua lớn được đưa vào thị trường cũng nhiều hơn số lệnh bán lớn. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng tham gia vào việc bắt đáy, xác suất thị trường sẽ bật  trở lại trong tuần tới là khá cao.

AVS cho rằng, thời điểm hiện tại không còn là thời điểm thích hợp để bán ra cắt lỗ, thay vào đó tiếp tục là cơ hội mua vào hoặc cơ cấu lại danh mục cho các nhà đầu tư giá trị. Nhà đầu tư nên chú ý vùng hỗ trợ mạnh 480 - 485 điểm”.

Khó hấp thụ nguồn hàng quá lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam- VIS )

“Mặc dù không có thông tin tiêu cực liên quan đến sức khỏe của nền kinh tế, đồng thời thị trường chứng khoán thế giới đã có những khởi sắc khá ấn tượng trong những phiên gần đây nhưng nhà đầu tư Việt Nam vẫn tiếp tục chọn giải pháp đứng bên ngoài thị trường. Điều này theo chúng tôi có thể là do nguồn cung cổ phiếu trên sàn hiện nay đang ở mức khá lớn, trong khi đó dòng tiền ở thế yếu đã không đủ sức để hấp thụ nguồn hàng lớn này.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn liên tục tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, làm cho lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường liên tục tăng lên. Trong khi, phải cần một thời gian tương đối dài để xác định hiệu quả của việc sử dụng lượng vốn tăng lên này tại các doanh nghiệp, vì các đồng vốn trên thường được sử dụng cho các dự án có thời gian đầu tư khá dài và do đó không thể mang lại lợi nhuận ngay trong 1 quý hay 6 tháng.

Tuy nhiên, qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết, nhiều nhà đầu tư đã so sánh rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đang thấp hơn tốc độ tăng vốn, chính so sánh này cùng với những quan ngại về dòng tiền yếu đã làm cho không ít nhà đầu tư gần như đánh mất niềm tin đối với thị trường.

Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ 494-496 đã bị phá vỡ nên mốc 490 cũng rất khó trụ vững trong trường hợp diễn biến tiêu cực tiếp tục xảy ra.

Chúng tôi vẫn kỳ vọng vùng 480- 485 sẽ là vùng khơi dậy sức mua của nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Theo VIS, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ có sự phục hồi nhẹ trong một vài phiên tới”.

Không nên bán tháo cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long – KLS)

“Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ báo Stochastic, RSI đều đang đi vào vùng bán quá trong khi các chỉ báo MACD, MFI và Momentum tiếp tục suy giảm. Hỗ trợ mạnh của VN-Index đang ở mức 480 điểm.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang cho thấy xu hướng giảm và đi vào vúng bán quá. Chỉ số HNX-Index đang có xu hướng phá vỡ đường hỗ trợ của kênh giao động giá. Mức hỗ trợ gần nhất đối với HNX-Index đang ở mức 150 điểm.

Giá cổ phiếu hiện đang ở mức thấp, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng và không bán tháo cổ phiếu trong giai đoạn này”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • 114111

    08:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    - Giá đường thế giới tiếp tục tăng.

    - Đã co hàng loạt doanh nghiệp trên Hose công bố kết quả kinh doanh quý 2 rất tốt: VNR, VNM, CII, ABT, FPT, TRA, HBC, BCI, NBB, NTL, SJS, DPM, PGD, BTP...

  • Nhân

    08:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Đã có dấu hiệu chán nản của nhiều nhà đầu tư trên diễn đàn cũng như trên thị trường.

    Khi những chán nản đó trở thành hoảng loạn và tháo chạy,đó là lúc những chú "kền kền" vào cuộc.

    Thực tế phũ phàng như vậy đó.

  • Nguyễn Bình

    05:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    May mắn cho tôi là tôi đã bán hết cổ phiếu từ 2 tháng nay sau khi đau đớn cắt lỗ khoảng 80 triệu đồng vì đã dại dột đầu tư vào cổ phiếu STB.

    Thật quá chán nản với TTCK Việt Nam. Đích đến sắp tới của VNI là 480 - 485 điểm.

  • Đặng Anh Toàn

    23:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Quả thực là trong những phiên gần đây, ACBS luôn có cái nhìn rất khách quan và đầy trách nhiệm, gần gũi với tâm lý chung của nhà đầu tư.

  • Duy Hưng

    23:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Khi tất cả mọi người đều chán nản đến cực độ thì thị trường sẽ bật lên mạnh mẽ. Chiếc lò xo đang bị áp lực tâm lý đè nén quá mức, nhưng khi nén hết cỡ nó sẽ bung ra thôi.

    Các đợt sóng lớn đa số xuất phát từ một thị trường èo uột, tâm lý chán nản và mất niềm tin.

  • BQH

    23:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Có gì đâu, thị trường đang diễn biến theo qui luật vốn có của nó, cung, cầu và giá cả. Cung thì liên tục không ngừng nghỉ, vô tội vạ. Cầu thì tiền không có, lãi suất tới 15%-16% năm thì DN làm ăn gì cho có lãi, không chỉ lãi suất cao mà để vay được không hề dễ.

    Với việc tăng vốn của các ngân hàng từ nay đến cuối năm (khoảng vài chục ngàn tỷ), việc nợ 80.000 tỷ của Vinashin, tín dụng chưa có dấu hiệu gì nới lỏng (cho dù chỉ là tâm lý)... thì liệu thị trường giảm có phải là vô cớ.

    Ngày mai 29/7 có thể VNindex sẽ tăng là cơ hội cho những ai muốn thoát hàng. Nếu những ngày tiếp theo không có những thông tin tốt về tín dụng tiền tệ thì thị trường vẫn trong xu hướng giảm.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Nguyen Duy Minh

    22:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Chào các nhà đầu tư!

    Đây là thời điểm để mua vào các cổ phiếu tốt với giá hợp lý.

  • 114111

    22:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Như vậy là CKVN đã và đang trên đường lao dốc mạnh mẽ, xu thế giảm điểm mạnh được khẳng định qua từng phiên. Điều đáng nói là CKVN sụt giảm nhanh trong sự đi lên mạnh mẽ của CK thế giới.

    Và điều chỉ có ở CKVN đó là giá hàng loạt CP tốt vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng thì mất điểm hoặc giảm giá mạnh như FPT, VNM, CII, CTD, HCM…

    CKVN bây giờ dường như đang đi vào ngõ cụt, các mốc của VNI 480-450-430 điểm đang hiện hữu, điều tồi tệ nhất như đầu năm 2009 có thể đến thì VNI sẽ về 390 điểm.

    Như vậy là BTC, NHNN chưa xem đây là một kênh huy động vốn hiệu quả khi việc các DN tìm vốn ở NH vẫn rất khó khăn và lãi cao ngất ngưỡng thì thời gian vừa qua việc huy động hàng chục nghìn tỷ đồng qua TT CK khá tốt.

    Thế nhưng khi NĐT bỏ tiền từ kênh CK nhưng họ không thu được chút lợi nhuận nào vì thị trường liên tục sụt giảm trong sự tăng trưởng của CK thế giới. Còn UBCK thì quản lý lỏng lẻo, đổi mới thì chậm chạp.

    Và như thế NĐT mất niềm tin và sẽ dần rút khỏi TT CK. Hãy xem thời gian qua, ngoài số tài khoản mới mỡ theo diện NĐT mua cổ phần của DN niêm yết thì lượng NĐT mới tìm đến kênh CK là rất hạn chế.

    Nếu tình trạng này tiếp tục duy trì thì hãy chờ xem trong quý III, kết qủa KD của các CTCK và NH sẽ càng thê thảm…

    Bây giờ chúng ta có thể hiểu phần nào vì sao các quỹ đầu tư liên tục ép thoái vốn (vì chỉ trong tháng 7 quỹ của họ đã vơi đi hàng chục triệu USD).

    CKVN vừa được coi là một trong những TT CK mới nổi có sự phát triển nhanh của châu á bỗng dưng biến thành TT thụt lùi nhanh nhất và kém hấp dẫn nhất.

  • Downdown235

    21:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Nhà đầu tư chứng khoán trên các diễn đàn đang lan truyền câu:

    "Bán hôm nay được giá hơn bán ngày mai.

    Mua hôm nay đắt hơn mua ngày mai."

    Có lẽ đã từ lâu lắm các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư mới có cùng chí hướng!

  • Lan Phương

    21:35 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Nghe theo nhận định của công ty chứng khoán nên mình hôm nay đã bán ra 50% số CP đang có trong tài khoản. Đang chờ các phiên tăng để bán ra thanh lý và sẽ kiên quyết không mua vào cho đến hết quý 4/2010.

    Sự kiên nhẫn của mình với chứng khoán đã cạn kiệt và cut loss chịu lỗ 20% để vơi đi buồn mỗi ngày.

  • Thuchi

    21:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Đúng như ACBS đã nhận định từ mấy hôm nay: thị trường giằng co theo xu hướng giảm về 480. Theo tôi khi VNI đã về 480 thì khả năng giảm tiếp là rất cao.

    Các công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường và kiên quyết không mua vào là những công ty có trách nhiệm.

    Nhà đầu tư nên lựa chọn những phiên tăng điểm để bán ra bảo toàn vốn chờ cơ hội thuận lợi dịp cuối năm.

  • Sỹ Tài

    19:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Thị trường CK thế giới tăng liên tục. Còn VN mình thì quả là thất vọng!!!

    Không hiêu các nàh đàu tư VN mình thế nào mà càng ngày càng chán hơn với thị trường CK.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

chan that

07:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Những ai cắt lỗ đúng đáy chắc là buồn lắm đó, bây giờ thì lãi suất đã hạ xuống còn 11%, giá xăng trên thế...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)

Hoang

01:22 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ phuongtuan Mình hay đọc những nhận định của bạn, từ đầu năm tới giờ thường vào ra rất hợp lý và lần này cũng vậy...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (8 ý kiến)

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)