Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/8

VĂN NHẬT

04/08/2010 18:19 (GMT+7)

picture AVSC cho rằng mốc 480 điểm là mức hỗ trợ mạnh nên nhiều khẳ năng VN-Index sẽ bật trở lại khi xuống dưới vùng giá này.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 5/8

Người cầm tiền nên xem đây là cơ hội

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Trong 2 ngày còn lại của tuần sẽ khó có những thông tin đủ mạnh để giúp thị trường đảo ngược được xu hướng hiện tại. Sự thận trọng trong bối cảnh có các thông tin về các đợt kiểm tra các hoạt động đầu cơ sẽ khiến sức mua giảm trong khi bên bán vẫn sẵn sang bán ra trong những phiên tăng điểm. Đối với những nhà đầu tư đang có nhiều tiền mặt, nên coi đây là cơ hội bởi sẽ có nhiều cổ phiếu rơi vào vùng bán quá và có thể mua vào.

Về kỹ thuật, Stochastic Oscillator đảo chiều giảm trở lại sau 4 phiên hồi phục  và chỉ số sức mạnh Index RSI xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 tháng qua. Sau phiên lên điểm nhẹ không mấy thuyết phục vào ngày 3/8, cây nến Falling Window hôm nay phá vỡ mốc đáy ngắn hạn của tuần trước và rơi xuống sát mốc 485 điểm. Như vậy, các phiên lên giá quá ngắn đã khiến cho các nhà đầu tư lướt sóng trở nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Chúng tôi cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại vùng 480-485 điểm của vùng đáy tháng 5/2010 một lần nữa vào phiên giao dịch ngày 5/8.

Các nhà đầu tư lướt sóng nên xem xét hạn chế giao dịch khi thị trường chưa rõ ràng về xu hướng. Tuy nhiên, thị trường đang tạo ra nhiều lợi thế cho các nhà đầu tư dài hạn có tỷ trọng tiền mặt cao vào thời điểm hiện tại”.

Khả năng giảm nhiều hơn tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Không có các tin tức vĩ mô đáng chú ý và tình hình tín dụng cũng chưa có chuyển biến tích cực. Nhiều ngân hàng vẫn đang gặp khó trong việc nâng tỷ lệ an toàn vốn lên 9% do đó việc giảm lãi suất cho vay và tăng dư nợ tín dụng tạm thời chưa thể thực hiện được.

VN-Index hiện đã giảm xuống cạnh dưới của dải Bollinger band và dưới đường kênh xu thế. Xu thế giảm điểm khá rõ khi các đường trung bình giá ngắn hạn nằm dưới các đường trung bình giá dài hạn và đều có xu hướng đi xuống. Với các chỉ dẫn kỹ thuật và sức cầu yếu như hiện nay, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm xuống mức hỗ trợ Fibobacci 23,6% tại 475 điểm.

Vùng giá 480- 475 có thể là cơ hội cho nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, vì khi VN-Index giảm xuống mức giá này chỉ dẫn RSI và Stochastic sẽ cho tín hiệu quá bán, do đó nhiều khả năng có các phiên điều chỉnh tăng giá

Thị trường có nhiều khả năng giảm điểm hơn là tăng khi phần lớn các nhà đầu tư vẫn đang khá bi quan vào thị trường và lượng cổ phiếu trên tiền trong phần lớn các tài khoản vẫn đang ở mức cao. Thị trường  sẽ tìm được vùng giá cân bằng hơn khi các cổ phiếu được bán trở nên rẻ và nhà đầu tư có nhiều tiền mặt hơn cổ phiếu trong tài khoản.

Nhà đầu tư nên giữ một tỷ lệ cổ phiếu an toàn trong danh mục, duy trì sức mua cho các cơ hội khi thị trường giảm điểm mạnh. Thời gian này cũng sẽ xảy ra sự phân hóa mạnh, các mã có tăng trưởng và lợi nhuận tốt sẽ vẫn giữ được giá trị ngay cả khi thị trường chung giảm điểm”.

Mong manh lực vốn từ ngân hàng

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường bơm vốn cho nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh rằng nguồn lực này chủ yếu dành cho các lĩnh vực ưu đãi, chủ yếu là nông nghiệp và xuất khẩu theo Nghị quyết 18. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng hạn chế nguồn lực cho thị trường chứng khoán thông qua thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tăng tỷ lệ an toàn cho vay chứng khoán và BĐS từ 100% lên 250%.

Do vậy, hy vọng thị trường chứng khoán sẽ được hỗ trợ bởi nguồn lực mới từ ngân hàng thương mại từ giờ đến cuối năm là khá mong manh.

Trong khi dòng tiền mới đang gặp nhiều khó khăn, thì nguồn lực hiện nay của thị trường còn bị chi phí bởi nguồn cung hàng giá rẻ sắp tới. Biến động giá vàng vật chất và tỷ giá USD/VND trong nước cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Cùng với quan điểm phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng thị trường thiếu yếu tố quan trọng để bứt phá đi lên, đó chính là nguồn lực. Nhiều khả năng, VN-Index sẽ rớt xuống ngưỡng hỗ trợ mới là 478 - 480, và HNX-Index lùi về mức 138 – 140”.

Thời điểm hấp dẫn để mua giá rẻ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm nay, VN-Index có diễn biến giao dịch khá bất ngờ so với các phiên giao dịch trước, giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên và tạo một khoảng trống so với ngày trước. Nguyên nhân của việc giảm mạnh này có thể do tâm lý nhà đầu tư có phần chán nản vì thị trường liên tục giằng co giảm trong một thời gian dài. Thêm vào đó, khá nhiều lệnh bán với khối lượng lớn cũng được đẩy ra đầu phiên càng tạo hiệu ứng dây chuyền bán rẻ cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi VN-Index giảm xuống dưới mức 485 điểm thì lực mua bắt đáy vào mạnh, các lệnh lớn cũng bắt đầu vào mạnh từ thời điểm này. Sau đó thị trường tiếp tục diễn ra trầm lắng như mọi ngày nhưng mức giá đã thấp đi khá nhiều so với mức tham chiếu của hầu hết các cổ phiếu. VN-Index giảm mạnh nhưng khối lượng cũng giảm theo là một tín hiệu tích cực cho thấy lực cung giá thấp cũng đang ít dần.

Đáng chú ý, thời gian qua, chỉ số thị trường lình xình giảm nhẹ nhưng nhiều cổ phiếu lại giảm giá rất mạnh, điều này làm nản lòng không ít nhà đầu tư, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh ngược lại thì đây lại là thời điểm hấp đẫn với nhà đầu tư khác vì có thể mua được giá rẻ.

AVSC cho rằng mốc 480 điểm là mức hỗ trợ mạnh nên nhiều khẳ năng VN-Index sẽ bật trở lại khi xuống dưới vùng giá này”.

Lo ngại ngân hàng nhỏ và doanh nghiệp tăng vốn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Nguyên nhân chính khiến cho thị trường liên tục sụt giảm trong thời gian gần đây chính là sự lo ngại của nhà đầu tư về việc tăng vốn của ngân hàng nhỏ và doanh nghiệp, sự quan ngại về lượng cung cổ phiếu niêm yết sẽ tiếp tục tăng mạnh vào cuối năm trong khi dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tăng tương ứng, gây mất cân bằng cung cầu trên thị trường đang đè nặng trong tâm trí của nhà đầu tư.

Mặc dù thị trường giảm điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, nguyên nhân là do nhà đầu tư còn lo ngại thị trường sẽ có thể giảm sâu hơn. Trong lúc nỗi lo sợ nguồn cung cổ phiếu gia tăng là hiện hữu và chưa có thông tin hỗ trợ nào mang tính đột phá thì việc chỉ số VN-Index phá ngưỡng cản kỹ thuật tại 480 không phải là không có cơ sở.

Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, Stochastics Oscillator … đều cho tín hiệu không mấy tích cực, thị trường đã rơi vào vùng bán quá mức. Tuy vậy, với việc hình thành khoảng trống trên đồ thị kỹ thuật ngày hôm nay cho thấy khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng điểm để lấp đầy khoảng trống này trong một vài ngày tới.

Chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu trong danh mục ở mức độ thích hợp tùy thuộc vào mức độ ưa thích rủi ro của mình. Nhà đầu tư dài hạn có thể mua dần theo hướng xuống và chỉ nên chọn những những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản và kết quả kinh doanh tốt đã được công bố trong quý 2”.

Blue-chip đã bị thị trường định giá khá thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)

“Sức mua dường như đang có dấu hiệu yếu dần trong khi lực cung đang tăng lên trong bối cảnh các thông tin vĩ mô và kết quả kinh doanh quý 2 đã được công bố hết. Áp lực cung cổ phiếu lên thị trường tăng dần trong khi dòng tiền đang ở thế yếu đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên quan ngại hơn về khả năng đi lên của thị trường.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, các cổ phiếu Bluechips đã bị thị trường định giá khá thấp, nên vùng giá hấp dẫn này có có thể thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư giá trị.

Khi VN-Index rơi vào vùng 480-485, lập tức lực cầu đã tăng mạnh trở lại. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá tốt, nên nhiều khả năng sức mua sẽ tăng lên mạnh nếu VN-Index tiếp tục điều chỉnh về vùng này trong phiên giao dịch ngày mai.

Ngoài ra, hiện một số cổ phiếu Bluechips có cơ bản tốt đã về vùng giá khá thấp, theo VIS, nhà đầu tư giá trị có thể xem xét và giải ngân một phần đối với các mã cổ phiếu này”.

Có thể lực bán tiếp tục gia tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt- BVSC)

“Mặc dù phiên hôm nay giảm điểm sâu nhưng khối lượng giao dịch không có sự cải thiện nào đáng kể khi chỉ đạt 41 triệu cổ phiếu.

Có thể nhận thấy một điều khá lý thú là trong khi các Blue-chip thuộc lĩnh vực tài chính và bất động sản liên tục giảm dần đều như SJS, HAG, STB, SSI... thì các mã thuộc lĩnh vực sản xuất và phi tài chính như FPT, DPM, GMD... trong một vài phiên gần đây lại thay nhau tăng điểm, giúp cho Vn-Index không giảm quá sâu.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định dòng tiền đã thật sự quay trở lại các Blue-chip nhưng nhà đầu tư vẫn nên hết sức lưu tâm đến tín hiệu này bởi lẽ việc Blue-chip tăng điểm mới có thể giúp cho Vn-Index hồi phục bền vững.

Về diễn biến ngày mai, áp lực bán đầu giờ có thể sẽ tiếp tục gia tăng tại một số cố phiếu nhưng sự hồi phục có thể diễn ra khi VnIndex tiếp cận vùng hỗ trợ tại 472- 485 điểm. Nếu Vn-Index tiếp tục giảm sâu, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiến hành bắt đáy bởi lẽ đợt hồi phục sắp tới của Vn-Index có thể diễn ra mạnh và lâu hơn so với những đợt hồi nhẹ gần đây”.

Chưa có khả năng hồi phục hình chữ “V”

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“VN-Index giảm khá mạnh với 5,19 điểm, đóng cửa ở mức 486,71 điểm và tiến sát đến vùng hỗ trợ đang được kỳ vọng khá tốt, ngưỡng 480-485 điểm. Mặc dù thị trường sụt giảm mạnh nhưng khối lượng và giá trị vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Điều này cho thấy mức độ kỳ vọng về khả năng tăng trưởng của nhà đầu tư không cao.

Mặc dù đang trên đà phục hồi, hiện tại kinh tế Mỹ và thế giới vẫn đối mặt với một số rủi ro, do đó chỉ số DJI ít có khả năng phá đỉnh 11.200  điểm trong ngắn hạn dù đang dao động quanh ngưỡng 10.600 điểm. Trong bối cảnh đó, khả năng hỗ trợ tâm lý với thị trường thế giới chưa mang tính chắc chắn. Thêm vào đó, theo phân tích kỹ thuật, khả năng chỉ số này giảm theo sóng C Elliot là một rủi ro cần được tính đến.

Tóm lại, theo chúng tôi, những tác động từ thị trường thế giới đến chỉ số trong nước sẽ không tích cực như kỳ vọng. Trong bối cảnh xu hướng đi xuống vẫn tương đối rõ và thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện thì độ tin cậy của nhận định này có thể được kiểm chứng.

Với mức độ dao động tương đối hẹp, dòng tiền và lực cầu yếu như hiện nay, chúng tôi cho rằng thị trường ít có khả năng hồi phục theo hình chữ “V”. Do đó, ngay cả trong trường hợp thị trường tăng điểm, việc tranh mua là không cần thiết. Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể cân nhắc giảm tỷ trọng và mua lại khi xu hướng đi lên được khẳng định”.

Không có nhiều chọn lựa để đầu tư

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Nhìn lại tình hình hoạt động thị trường từ đầu năm đến nay, giai đoạn 7 tháng vừa qua có lẽ là thời kỳ mà VN-Index đi ngang lâu nhất trong 2 năm gần đây. Vậy dòng tiền đang ở đâu? Dường như dòng tiền vẫn ở đâu đó nhưng thị trường không có nhiều chọn lựa để đầu tư. Lấy ví dụ như 2 trong 4 ngành được nhiều người khuyến nghị nhiều nhất là thực phẩm và bất động sản.

Trong ngành thực phẩm mã cổ phiếu hấp dẫn nhất là VNM, cổ phiếu được đông đảo mọi người thừa nhận là cổ phiếu lớn có tiềm năng tăng trưởng tốt. Vậy tại sao giá cổ phiếu này thời gian qua hầu như không thay đổi nhiều? Vấn đề là nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, họ không thể mua thêm cổ phiếu do không còn “room”. VNM có vốn hóa khoảng 1,6 tỷ USD nhưng trong 10 ngày qua, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 335.000 USD giá trị được giao dịch, chiếm 0,02%.

Đối với ngành bất động sản, vấn đề nằm ở chỗ hiện nay có quá nhiều công ty nhưng lại thiếu sự minh bạch cần thiết để các nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu. Và vì vậy, chiến lược đầu tư trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực bất động sản thường hướng nhà đầu tư đến với các công ty có quỹ đất tốt có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đó có thể là những gì đã diễn ra trong năm 2009. Trong năm nay, hầu hết những công ty đã ghi nhận lợi nhuận đều phải đang trông chờ vào lợi nhuận từ việc bán các dự án căn hộ - khoản doanh thu mà ít nhất cũng phải mất vài năm mới thành hiện thực chứ không thể bán hay chuyển nhượng ngay các lô đất rồi ghi nhận doanh thu tức thì như năm 2009.

Vì vậy, một lần nữa chúng tôi vẫn tin rằng vấn đề cốt lõi hiện nay của thị trường là thiếu những chọn lựa đầu tư. Chỉ cần nhìn vào giá vàng SJC trong nước cũng có thể kiểm chứng quan điểm này. Lựa chọn đầu tư thay thế cho cổ phiếu dễ thấy nhất là vàng với lợi tức 5% so với mức giảm 5,9% của VN-Index tính từ đầu năm đến nay, điều này cũng đã cho thấy các nhà đầu tư, ít nhất là nhà đầu tư trong nước đang đầu tư tiền vào đâu vào lúc này”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ngocminhkhue

    10:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/8/2010

    Chào các anh chị.

    Với tình hình thị trường CK như thế này thì em nghĩ nên chọn kênh gửi tiết kiệm tốt hơn nhiều. Lãi suất cao 11.5%/năm, rủi ro thấp.

    Tạm thời em xin cáo lui khỏi thị trường chờ đến hết quý III rồi mới quyết định cũng không muộn.

  • Bat Vuong Gia

    00:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/8/2010

    Tại sao TTCK giảm giá:

    1. Các công ty chứng khoán có 03 đóng góp:

    - Thứ nhất là niêm yết và được niêm yết trên TTCK, có nghĩa lấy vốn của NĐT để “đầu tư” quy mô lớn – vì quy mô phát triển mạng lưới chậm, không gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng… tiền phần lớn dùng để tự doanh chứng khoán và góp vốn đầu tư (NĐT góp cho Công ty CK, Công ty Chứng khoán góp cho Công ty khác, Công ty khác quay lại chơi chứng khoán).

    - Thứ hai là tự doanh và được phép tự doanh, có chúa mới biết họ đã làm gì với khoản huy động vốn kếch xù, việc làm giá hết sàn Sài gòn, chuyển sang sàn Hà nội, các penny được đưa lên trời rồi xả nhiệt tình – chỉ khổ cho NĐT thiếu kinh nghiệm… nâng giá, làm giá hết hai sàn giờ rút tiền gửi tiết kiệm, góp vốn cho sàn xuống dốc như bây giờ.

    - Thứ ba là tung tin, bước một tung tin là các NĐT chuyển từ sàn Sài gòn sang sàn Hà nội (kéo nhà đầu tư sang), bước hai tun tin là các NĐT tập trung vào penny (làm giá lên), bước ba là thị trường sẽ xuống mốc 480 (rời thị trường chờ mua bluechip), bước tiếp theo sẽ là bluechip mới là cổ phiếu đích thực… đơn giản chỉ là một cái bẫy.

    2. Ủy ban chứng khoán nhà nước có 04 đóng góp:

    - Thứ nhất là cho các doanh nghiệp mới niêm yết trên TTCK không có lộ trình rõ ràng, cho các công ty phát hành thêm ko tính toán kỹ lưỡng đến cung cầu, ai bán cũng cho bán dẫn đến nguồn cung quá lớn, sức cầu và dòng tiền yếu và như thế vô tình đã góp một tay nhấn thị trường chìm sâu.

    - Thứ hai là cho phép các công ty chứng khoán được niệm yết và tự doanh chứng khoán, việc minh bạch danh mục đầu tư cũng chẳng giải quyết được vấn đề, điều này khiến việc làm giá rất dễ dàng với lượng vốn lớn và am hiểu về thị trường về thông tin mật của NĐT… và như thế, họ mải mê tự doanh hơn là chú trọng dịch vụ và phát triển mạng lưới (một số công ty lợi nhuận kếch xù và một số thua lỗ nặng).

    - Thứ ba là cho phép các công ty niêm yết được đầu tư chứng khoán như một mảng đầu tư tài chính – TTCK dùng để huy động vốn phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh chứ không phải để hút vốn của các NĐT rồi quay lại đầu từ chứng khoán đầy rủi ro (ngân hàng cầm tiền thì phải có trách nhiệm với người gửi, công ty cổ phần thì có trách nhiệm gì với các NĐT nếu kinh doanh thua lỗ?).

    - Thứ tư thông tin không rõ ràng và không kịp thời, thông tin không rõ ràng về các vấn đề liên quan đến cổ phiếu, hoặc có thông báo nhưng quá trễ khiến nhiều NĐT ra quyết định sai lầm (ví dụ như cổ phiếu sẽ bị chia hoặc phát hành thêm và ngày không hưởng quyền… khiến nhiều NĐT không khóc nổi).

    3. Các quỹ (đặc biệt là VEIL), các doanh nghiệp đầu tư chứng khoán có 03 đóng góp:

    - Thứ nhất là các công ty niêm yết được tự doanh chứng khoán xem như là khoản mục đầu tư tài chính, các NĐT thì tin tưởng vào hoạt động kinh doanh để chọn mặt gửi tiền, ai ngờ đâu tiền được đem vào canh bạc chứng khoán với hàng ngàn cái bẫy, đã có quá nhiều công ty báo lỗ và chả ai quan tâm việc này.

    - Thứ hai các quỹ với số tiền kéch xù cũng nên thuộc diện bị kiểm soát danh mục đầu tư – đầu tư giá trị theo hình thức góp vốn vào để doanh nghiệp kinh doanh hơn là nhắm đến việc làm giá trục lợi, nên chăng hạn chế thời gian giao dịch mua/bán cổ phiếu một khoảng thời gian đủ dài và khi bán cũng cần được thông báo tránh biến động giá quá lớn.

    - Hiệu quả của các công ty niêm yết đóng vai trò chính trong việc tăng giảm cổ phiếu, hay cho thấy tình hình kinh tế trong nước ổn định hay không - nếu việc quản lý thị trường không thay đổi, các doanh nghiệp sẽ dùng vốn để đầu tư tài chính (câu nói bóng bẩy chứ thực là kinh doanh chứng khoán), NĐT cảm giác bị sử dụng tiền kép (chính tiền của mình) góp sức để đấu lại mình.

    4. Các yếu tố khác:

    - Thứ nhất là tâm lý của các nhà đầu tư

    - Thứ hai tình hình kinh tế thế giới.

    - Thứ ba tình hình kinh tế trong nước…. như các NĐT đã phân tích

    Tóm lại kịch bản như sau: Thị trường sẽ giảm 1-3 phiên nữa khi đạt mốc 480 như kế hoạch đã đặt ra, nguồn tiền sẽ sung dần lên đặc biệt là các bluechip, khi thị trường đã tăng trở lại thì thông tin đại chúng sẽ rầm rầm bluechip nâng đỡ thị trường - Kính mời các NĐT xơi,

    Thân.

  • Bond

    22:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Tôi thấy ý kiến của bạn Chetvichungkhoan tỏ ra rất kinh nghiệm.

    Cá nhân tôi đã tham gia thị trường được 6 năm và trải qua thăng trầm ở mức độ nhất định. Từ tháng 3/2009 đến thời điểm này tôi cũng chỉ đạt mức lợi suất hơn VNI đôi chút. Mặc dù vậy tôi vẫn hài lòng với mức lợi nhuận này bởi chiến lược của tôi chọn là an toàn trước khi tính đến lợi nhuận.

    Với quan điểm đó tôi cho rằng thời điểm này hoàn toàn không nên gia nhập thị trường. Tình hình chung thế này thực sự không thể nhận định VNI có thể suy giảm trong bao lâu.

    Vì vậy chiến lược lúc này quan trọng nhất và trước hết cần bảo toàn đồng vốn và tiền mặt là lựa chọn số 1.

  • Down235

    22:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Trước nguồn cung cổ phiếu ồ ạt như hiiện nay thì cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là thoát khỏi thị trường. Chúc các bạn ở lại bảo trọng.

  • Dragon_knight

    22:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Chào các NĐT.

    Tôi có một vài nguyên tắc nếu các bạn muốn tham khảo:

    1. Thị trường luôn đúng. Nếu bạn khác thì nghĩa là bạn chưa hiểu hết.

    2. Thị trường luôn vận động theo quy luật "cung - cầu". Dù cổ phiếu rẻ nhưng không có cầu thì nó sẽ còn rẻ nữa nếu vẫn có cung

    3. Cung cầu cũng bị chi phối bởi tâm lý và hiệu ứng đám đông. Vì vậy cần phải xem xét cả yếu tố này một cách nghiêm túc.

    4. Chọn cho mình một phong cách đầu tư. Tất cả những NĐT thành công đều có triết lý và phong cách riêng.

    5. Xem lại mình: bạn nên là một NĐT khôn ngoan hay là một anh hùng (cố gắng vực thị trường dậy?).

    6. Quan trọng nhất: Đừng bảo thủ. Nếu bạn lỗ, nghĩa là bạn sai, hãy thừa nhận và tìm lý do, khắc phục để mình sẽ đúng trong lần sau.

    Nhận định của cá nhân tôi về thị trường:

    1. Trung hạn, dài hạn: Tốt. Với điều kiện, thế giới sẽ không rơi vào suy thoái kép (nguy cơ trước mắt là thị trường trái phiếu Mỹ).

    2. Ngắn hạn: Xấu.

    Lý do: thanh khoản thấp, tâm lý NĐT yếu, dòng tiền yếu (tiền ít, hàng nhiều), xu hướng giảm vẫn là chủ đạo.

    Câu hỏi:

    1. NĐT nước ngoài khôn hay dại? Để trả lời, bạn nên trả lời "mục tiêu" của họ có giống bạn không. Theo tôi, họ không dại chút nào, họ đã mua nhưng thị trường xuống họ vẫn vui vì họ còn mua nữa, nếu thị trường lên họ mới không dám mua.

    2. Khi nào thị trường thay đổi và tăng tốc: Phụ thuộc chủ yếu vào vĩ mô và kinh tế thế giới, khi có thể tạo được "kỳ vọng" cho NĐT:

    - Khi T0, T2 được áp dụng

    - Sức hấp dẫn từ BĐS, vàng, Đô la giảm

    - Tín dụng được điều chỉnh tăng

    - Lãi suất cho vay giảm.

    - Thị trường đã điều chỉnh về mức hợp lý và có sự khơi nguồn cho tâm lý NĐT. Mức gần nhất có thể, theo tôi là 470.

    -------
    Dragon_knight.

  • Tuấn Mexico

    22:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    To: Dang Huy Tran

    Tùy theo từng thời điểm mà Chính Phủ có bước điều chỉnh cho phù hợp thôi. Tôi và bạn làm sao có thể biết hết được những khó khăn mà Chính phủ phải đối diện khi điều hành một nền kinh tế phát triển theo kiểu Việt Nam.

  • Trần Thục Uyên Vũ

    21:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Kính gửi các nhà đầu tư,

    Cũng chưa phải thua lỗ nhiều đến mức phải cay cú. Nhưng tôi cảm giác rằng, thị trường CK của Việt Nam hiện nay đang có nhiều kẻ "bán nước cầu vinh".

    Cuộc chơi bây giờ không phải dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa. Cho dù có giỏi và tỉnh táo đến mấy thì câu "buôn tài không bằng dài vốn" sẽ vẫn còn nguyên giá trị.

  • Nguyễn Quang Hiển

    21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Bác nào xả hàng thì xả - riêng tôi là thấy cơ hội.

    Tôi đã chờ đợi thị trường như thế này đã lâu rồi. Quan điểm của tôi thì nên mua vào lúc mọi người chán nản, bi quan tột độ như thế này và bán ra khi thị trường tăng lên cao và nhiều người hưng phấn nhào vô.

    Thị trường đang 480 này là cơ hội rất tốt để giải ngân,khả năng giảm sâu nữa rất khó và xác xuất thị trường bật lên là rất nhiều,thậm chí có những mã cp còn giảm hơn lúc thị trường khủng hoảng năm 2008. Nên nghiên cứu kỹ cp để giải ngân và xây dựng chiến lượt đầu tư hợp lý.

    Cơ cấu lại danh mục, duy trì tỷ lệ 60% cổ - 40% tiền. Hiện tại Blu bây giờ khó đánh lên mạnh nên Penny vẫn là sự lựa chọn tốt dễ lên mạnh khi thị trường cầm máu và cũng dễ được BBs đánh lên.

    Lựa chọn tốt nhất bây giờ là thiên về đầu tư giá trị, chọn những penny tầm trung, vốn nhỏ, chất lượng và chỉ số cơ bản tốt, thặng dư lớn, dưới giá trị sổ sách càng tốt, chưa bị làm giá, khó giảm sâu thêm nữa, đang lình xình giảm ở vùng đáy và giải ngân khoản 50-60%, tránh vào những penny không được tốt và đã bị làm giá lên quá cao, khi thị trường xu hướng giảm mà BBs buông thì đi xa lắm).

    Cuối cùng còn 40% tiền ngồi chờ nếu cp có rớt tiếp thì từ từ mua bình giá hoặc để cứu giá khi cổ phiếu rớt mạnh.

    Kinh nghiệm này đã tích luỹ nhiều năm và 80% thành công.

  • 112010

    21:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Không hiểu thế nào nữa. Mua PVA từ lúc 118 (vì lúc đó thấy mọi người nói nó có thể lên 180), bỏ đấy để đầu tư trung hạn đi công tác vùng sâu vùng xa. Nay về giở ra xem còn có 65.

    Bác nào xem hộ em xem "con" này thế nào?

  • Dang Huy Tran

    20:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    To: Tuan Mexico.

    Thế nền KT đang ngon trớn bỗng dưng sợ lạm phát một cách kỳ cục để rồi nâng lãi suất bất ngờ từ đầu năm và kết quả ảnh hưởng đến tận bây giờ hơn nữa năm thì bạn lý giải làm sao?
    Tôi nói là bất ngờ vì trước đó CP vẫn cam kết giữ nguyên lãi suất?

  • Tham Lam

    20:35 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    CK VN có lẽ làm các nhà đầu tư nước ngoài bó tay. Họ khôn hay họ kém hãy chờ cuối năm để phán xét.

    Riêng tôi vẫn vẫn tin vào họ đúng vì họ có cả bộ máy phân tích và các chuyên gia giỏi. Tôi đã mua vào gần 1 tuần nay và lỗ trên 15%, song vẫn tin vào sự hồi phục của CKVN. Xuống sâu sẽ lên mạnh, xuống dài sẽ lên từ từ.

  • Hai

    20:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Nhà đầu tư hãy sáng suốt nhìn nhận vấn đề. Tình hình giờ đâu còn khủng hoảng như hai năm trước. Dù dòng tiền tạm thời có khó khăn, nhưng chỉ cần nhà đầu tư dừng hoặc hạn chế bán một hai phiên là thị trường đảo chiều, dòng tiền sẽ quay trở lại (ít nhất hai sàn cũng 3-4 ngàn tỷ/phiên).

    Để thị trường đi lên cần nhiều biện pháp tổng hợp. Để quá giới hạn ai cũng bị thiệt thòi. Nếu tình hình xấu kéo dài liệu các quỹ ĐT nước ngoài có chịu được mãi không? Khi họ thoái vốn thì với cái thị trường CK nhỏ bé này sẽ ra sao?

    Với suy nghĩ đó, hy vọng ngày mai thị trường sẽ chặn được đà giảm và tăng trở lại.

  • Tuấn Mexico

    19:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Tôi thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng một cách kỳ cục ở chính sách vĩ mô. Có chính phủ nào dại dột thay đổi thay đổi chính sách tài chính tiền tệ trong lúc kinh tế đang phát triển tốt và trong tầm kiểm soát như bây giờ hay không?

    Các bạn tự bi quan, tự đánh mất tiền của mình qua các hành vi tháo chạy có tính chất bầy đàn, chơi chứng khoán mà thiếu quá nhiều kỹ năng thì chơi làm gì, sân chơi nguyên tháng này nhường cho khối ngoại!

  • Chetvichungkhoan

    18:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Liệu thị trường có thể khởi nghĩa không?

    Các mốc tâm lý 500, 490 đã lần lượt ra đi không để lại một ấn tượng gì cho TT. NĐT đường như đã quen với mốc "ngủ ro ro" (500) này, không có kháng cự, không có bắt đáy khi TT xuống sâu.

    Điều gì khiến nhà đầu tư hờ hững với thị trường? Đã có rất nhiều câu trả lời trên các diễn đàn và báo chí gần đây nhưng sự thật cũng chỉ là một nửa! Đối với đầu tư thì 1 nửa sự thật cũng là sự thật.

    Nhưng thị trường luôn đúng theo quy luật và các hành vi thói quen được lặp lại qua các chu kỳ. Chúng ta đang sợ hãi hay chúng ta đang hy vọng? thật ra 2 điều này đang xảy ra và hiện hữu trong nỗi nhà đầu tư lúc này, vậy theo dõi thị trường là điều tốt nhất để có một sự quyết định chính xác.

    Ở các thị trường chứng khoán trên thế giới, thông thường khi các cổ phiếu Penny lên ngôi là lúc cảnh báo TT sẽ đến hồi cáo chung thị trường xu hướng đi lên. Chu kỳ giảm điểm sẽ bắt đầu khi tâm lý chán nản lan tràn. Điều này luôn đúng, thị trường sẽ là đất sống của những kẻ cơ hội, đầu cơ, làm giá.

    Với những gì đã và đang xảy ra thì lúc này NĐT sẽ tiếp tục chờ đợi hết quí III, để xem xét mức độ tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết có thực sự đúng như kỳ vọng hay không. Quan ngại thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm nữa của NĐT, không phải không có lý khi dòng tiền khôn ngoan sẽ được chuyển dịch vào một thị trường, hay kênh đầu tư khác có mức sinh lợi cao hơn, chí ít không bị lỗ.

    Với thị trường không sinh lợi trong thời gian dài như lúc này thì việc rút vốn ra khỏi thị trường là điều nên làm. Thị trường đi ngang quá lâu, đồng nghĩa nhà đầu tư đang bị lỗ vì thời gian là tiền bạc, rất nhiều NĐT cũng phải rút khỏi TT vì cảm thấy sự không ổn định trong xu hướng đi lên buộc không tham gia thêm.

    Lúc này có nên tham lam? Theo quan điểm cá nhân thì rất không nên với xu thế chung không ủng hộ thị trường, lúc này việc tham gia thị trường sẽ gặp rủi ro cao hơn, nhưng không đồng nghĩa với cơ hội mang lợi nhuận.

    Các CEO của các công ty tài chính cũng bắt đầu cảm giác sốt ruột vì tình hình kinh doanh trầm lắng, họ quyết mạo hiểm đưa tổ chức mình đánh cược với thị trường bằng cách lướt sóng với danh mục đầu tư. Việc làm ngắn hạn này khiến cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm giác phải đối mặt với kẻ khổng lồ có nhiều mưu mẹo. Họ không muốn mình làm một Do-Ki-Ho-Te đánh nhau với cối xay gió. Tốt nhất đợi hết gió rồi sẽ đi qua.

    Phiên giảm điểm hôm nay là kết quả của phiên giao dịch hôm qua. Bulltrap hình thành trong thời gian dài hơn 45 phút chứng tỏ BBs muốn tháo nhiều hàng hơn. Khi mọi người chợt nhận ra mình là nạn nhân của cuộc chơi không cân sức, áp lực tâm lý đã biến đổi sang chiều bi quan dẫn đến sự bán ra không khoan nhượng cho phiên hôm nay.

    TT tiếp tục nốt hành trình của nó. Chỉ mong đừng kéo dài hết năm 2010. Không có cuộc khởi nghĩa nào cho thị trường trong tháng 8.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Duy Chien

08:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Chào các bạn, Tôi là nhà ĐT dài hạn. Tuy nhiên, những đợt tăng giảm như vừa rồi là cơ hội rất tốt để trading. Ý...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (4 ý kiến)

chan that

07:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Những ai cắt lỗ đúng đáy chắc là buồn lắm đó, bây giờ thì lãi suất đã hạ xuống còn 11%, giá xăng trên thế...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)

Hoang

01:22 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ phuongtuan Mình hay đọc những nhận định của bạn, từ đầu năm tới giờ thường vào ra rất hợp lý và lần này cũng vậy...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (8 ý kiến)

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (4 ý kiến)