Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/8

VĂN NHẬT

18/08/2010 18:34 (GMT+7)

picture Theo VNDirect, rủi ro giảm giá là khá cao trong khi thị trường không có động lực tăng điểm bền vững - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 19/8.

Lưu tâm sàn Hà Nội

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Thị trường chứng khoán dường như đang hướng về những đáy thiết lập gần đây và có nguy cơ sẽ test lại đáy thiết lập hồi tháng 11/2009 nếu thị trường không nhận được tin tức hỗ trợ trong vài tuần tới.

Nói cách khác, với nguồn cung cổ phiếu sắp tới, khả năng CPI và lãi suất đã chạm đáy cộng với các quy định cải cách trong ngành ngân hàng không được nới lỏng về mặt thời gian sẽ tiếp tục tác động tiêu cực lên tâm lý các nhà đầu tư.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có những tin tức hỗ trợ cho thị trường và do đó, chúng tôi coi việc thị trường giảm là cơ hội mua vào. Về ngắn hạn, các nhà đầu tư nên theo dõi sát sàn Hà Nội trong vài ngày tới vì HNX-Index hiện tại ở sát đáy được thiết lập gần đây và biến động chỉ số này chắc chắn sẽ tạo nên xu hướng cho cả 2 sàn”.

Khó có thể tăng điểm

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Động thái phá giá VND được đánh giá vừa có ảnh hưởng tích cực vừa tiêu cực đối với vĩ mô và thị trường chứng khoán về mặt dài hạn. Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn, đây rõ ràng không phải là thông tích cực cho thị trường chứng khoán, nhất là đối với khối ngoại khi tài sản của khối này bị “bốc hơi” mất 2%, và điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường khi khối này đóng vai trò quan trọng nâng đỡ VN-Index trong các phiên giao dịch gần đây.

Phản ứng với thông tin tăng giá USD, vàng và USD tự do ngày 18/8 tăng vọt, tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại cổ phần là 19.490 đồng. Khi đầu tư trên thị trường chứng khoán là khá rủi ro, thì sự hấp dẫn trên thị trường vàng, USD sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền đi vào thị trường chứng khoán.

Khối ngoại vẫn chưa có động thái cụ thể đối với thông tin Ngân hàng Nhà nước phá giá VND. Tuy nhiên, thị trường hiện đang nhạy cảm với những thông tin xấu, cùng với viễn cảnh tương lai vẫn còn khó khăn, nhiều khả năng thị trường khó có thể tăng điểm trong các phiên sắp tới”.

Vẫn gia tăng bán khi phục hồi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Cây nến hôm nay là một Long Black Candle phá vỡ mốc hỗ trợ 460 điểm và đường Neckline của mô hình Complex Head &  Shoulder một lần nữa. Fast Stochastic Oscillator đảo chiều giảm, đồng thời chỉ báo sức mạnh RSI cũng yếu đi đáng kể khi tiệm cận đường trend kháng cự.

Các dấu hiệu kỹ thuật đều không mấy tích cực, như vậy VN-Index có phục hồi trở lại thì bên bán sẽ vẫn gia tăng mạnh trong những phiên giao dịch sắp tới. Về ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại mốc 440 điểm xác lập vào ngày 13/8.

Đối với nhà đầu tư lướt sóng hoặc ngắn hạn, chúng tôi vẫn giữ quan điểm ưu tiên tỷ lệ tiền mặt cao vào giai đoạn hiện tại và có thể xem xét giảm bớt các danh mục cổ phiếu yếu kém khi có sự phục hồi trong những phiên giao dịch tới”.

Ưu tiên cân bằng lại tỷ trọng đầu tư

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Tâm lý thị trường phiên 18/8 tiêu cực trở lại trước quyết định tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 2% của Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi khá bất ngờ trước quyết định giảm giá VND của Ngân hàng Nhà nước lần này. Trước đó, tỷ giá ngoài thị trường tự do cũng đã duy trì ở mức cao trong nhiều tuần liền. Dường như đang có ít nhiều sức ép lên nguồn cung USD khi mà nhập siêu vẫn chưa được kiểm soát tốt cộng thêm nhiều khoản vay bằng ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm đã tới thời điểm đáo hạn.

Về lý thuyết, việc tăng tỷ giá có thể giúp kích thích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, tuy nhiên chúng tôi thiên về khả năng kịch bản này sẽ diễn ra trong trung và dài hạn, còn về ngắn hạn một vài tháng tới, nhập siêu khó mà giảm ngay được do các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ cho sản xuất. Một điểm thuận lợi cho việc nâng tỷ giá lần này chính là diễn biến lạm phát đang có phần thuận lợi.

Về ảnh hưởng của việc nâng tỷ giá tới dòng vốn nước ngoài chảy vào thị trường chứng khoán, chúng tôi cho rằng một khi kỳ vọng phá giá VND không còn, rất có thể sẽ lại là động lực cho các quỹ mới giải ngân vào Việt Nam.

Mặc dù tác động của việc tăng tỷ giá lên thị trường là tốt xấu đan xen nhưng trong ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi quyết định trên.

Với bối cảnh hiện tại, chúng tôi không khuyến khích các hoạt động lướt sóng của nhà đầu tư. Ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay vẫn là quản trị danh mục đầu tư thông qua việc cân bằng lại tỷ trọng”.

Tiếp tục chờ tín hiệu rõ ràng hơn

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Phiên tăng điểm đêm qua của thị trường Mỹ là không đủ để khích lệ giới đầu tư trong nước. Thị trường đồng loạt giảm điểm khi có tới 203 mã trên HSX và 258 mã tại HNX giảm điểm.

Một số người đã đổ lỗi cho việc Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, đây là một quá trình tất yếu và điều này trong ngắn hạn cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán.

Vấn đề hiện tại của thị trường chính là thiếu những thông tin hỗ trợ thực sự tích cực để khuyến khích nhà đầu tư mua vào mặc dù đây là mặt bằng giá hợp lý cho đầu tư trung và dài hạn.

Do vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi thay đổi trạng thái danh mục hiện tại”.

Nhà đầu tư lướt sóng nên đứng ngoài thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Phiên giao dịch 18/8 cho thấy những biến động của thị trường chứng khoán thế giới đang hoàn toàn không tác động đến thị trường chứng khoán trong nước. Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại đã không có tác động nào đến cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index.

Như vậy, những biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng chính từ các yếu tố nội tại của nền kinh tế và chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô. Các kết quả công bố cho thấy kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết trong 6 tháng đầu năm khả quan và dự báo 6 tháng cuối năm vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới thị tường trong trung hạn do các yếu tố đang ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường trong ngắn hạn vẫn có tác động lớn.

Cụ thể, việc thực thi Thông tư 13 của hệ thống ngân hàng thương mại vẫn là mối lo lớn nhất cho thị trường. Nó sẽ khiến nguồn cung cổ phiếu gia tăng trong khi dòng tiền vào thị trường giảm sút.

Theo FPTS, xu hướng giảm nhẹ có thể tiếp diễn trong những phiên giao dịch cuối tuần. Do đó chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư lướt sóng nên đứng ngoài thị trường vào lúc này. Nhà đầu trung hạn có thể tham gia thị trường nhưng hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”.

Nhà đầu tư có thể… rút hoàn toàn khỏi thị trường?

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Có thể thấy rằng thị trường đang thể hiện rõ sức cầu yếu khi dòng tiền đang bị suy yếu do nhà đầu tư phải thực hiện quyền mua cổ phiếu do nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng và doanh nghiệp. Rủi ro giảm giá khá cao trong khi thị trường không có động lực tăng điểm bền vững.

Theo đó, VNDirect cho rằng nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản, hạn chế giải ngân bắt đáy cho đến khi có các dấu hiệu phục hồi của dòng tiền hoặc chính sách tiền tệ nới lỏng. Việc rút hoàn toàn khỏi thị trường cũng không phải là quyết định tồi”.

Thích hợp với nhà đầu tư chấp nhận nắm cổ phiếu dài hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Theo quan điểm của VIS, việc nâng tỷ giá lần này cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã rất linh hoạt trong việc ổn định thị trường ngoại hối. Đây là quyết định sẽ đem lại lợi ích cho lĩnh vực xuất khẩu đồng thời hạn chế nhập siêu, qua đó sẽ làm tăng lượng ngoại tệ dự trữ, giảm thâm hụt và hạ thấp nguy cơ lạm phát.

Phân tích sâu hơn, động thái này của Ngân hàng Nhà nước là rất cần thiết nhằm góp phần vào tiến trình ổn định và phục hồi của nền kinh tế, và như thế, thị trường chứng khoán sẽ không thể nằm ngoài những lợi ích có được do quyết định này mang lại.

Tuy nhiên, trong khi nhà đầu tư đang quan ngại về áp lực cung cổ phiếu cùng với khả năng suy giảm của dòng tiền vào thị trường do Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng Thông tư 13 thì với quyết định nâng tỷ giá 2% đã tạo ra việc bán mạnh cổ phiếu trong phiên 18/8.

Khi các yếu tố hỗ trợ thị trường gần như chưa xuất hiện, chúng tôi vẫn tiếp tục cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn sẽ gặp khó khăn nếu như sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vào trong thời điểm hiện nay. Thị trường hiện tại chỉ thích hợp giải ngân đối với những ai có thể chấp nhận nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian dài”.

E ngại khả năng hấp thụ nguồn cung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Với quyết định nâng tỷ giá mới của Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm đến nay VND đã tăng lên gần 5% (từ mức 17.941 đồng). Xét trong bối cảnh hiện tại, chính sách mới này sẽ góp phần làm giảm tình trạng nhập siêu, kích thích xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại của việt nam vốn đang thâm hụt 6,72 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng nguyên vật liệu trong nước như cao su, thủy sản… sẽ được hưởng lợi đối với quyết định này.

Tuy nhiên, chính sách mới có thể sẽ gây áp lực trả nợ lên các hợp đồng vay ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu nhập khẩu sẽ tăng lên, ảnh hưởng tới diễn biến lạm phát trong những tháng cuối năm.

AVSC vẫn tiếp tục e ngại trước những rủi ro chính sách vĩ mô và khả năng hấp thụ của thị trường trước áp lực nguồn cung cổ phiếu mới trong thời gian tới.

Do vậy, AVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên tái cơ cấu lại danh mục, gia tăng tỷ lệ tiền mặt trong những phiên tăng điểm”.

Khó thay đổi cục diện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“DVSC thấy rằng, hiện khó có thể nói trước được rằng liệu tỷ giá USD sẽ còn tiếp tục tăng nữa hay không khi mà những khoản vay bằng USD sẽ tới hạn trả nợ ngân hàng vào cuối năm sẽ khiến nhu cầu về đồng USD tăng lên.

Tuy vậy, chúng tôi hy vọng sự thiếu hụt của đồng USD sẽ được bù đắp từ các nguồn FDI, FII và kiều hối. Nhờ vậy,  tỷ giá này sẽ được giữ ổn định trong những tháng còn lại của năm 2010.

Với tình hình như hiện tại thì thật khó để có thể thay đổi cục diện của thị trường. Không có thông tin hỗ trợ, thanh khỏan thấp sẽ khiến cho thị trường nghiêng về xu hướng giảm điểm nhiều hơn trong các phiên tới. Nhà đầu tư giá trị nên tập trung sự chú ý vào cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các ngành như: dệt may, cao su, thủy sản, khai khóang nhờ sẽ được hưởng lợi từ chính sách tỷ giá”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ngocminhkhue

    16:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Chào các bác,

    Đầu tháng 8 em thấy tình hình thị trường Mỹ có lên có xuống, còn Việt Nam ta cứ xuống, xuống hoài em đã rút lui và chuyển sang kênh tiết tiệm. Sáng nay đi thang máy thấy các cổ đông ngao ngán muốn nói lời từ biệt thị trường. Với tâm lý này chắc còn rớt xuống mốc 430 trong chốc lát. Chắc đà này đành đợi năm sau mới nhào vô thị trường.

    Mong rằng thị trường không bị đát như em nghĩ và mong rằng cổ phiếu đừng trở thành giấy lộn.

  • Dung

    15:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Trên mạng hiện nay toàn những thông tin xấu cũ zích từ mấy tuần trước của thế giới được các công ty chứng khoán đem ra phân tích đi phân tích lại để hù doạ nhà đầu tư yếu tim bán tống bán tháo cổ phiếu cho họ mua vào.

    Nhà đầu tư phải bình tĩnh xem xét nếu không muốn trúng kế của họ. Thương trường là chiến trường mà.

  • Trần Thục Uyên Vũ

    14:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Gửi bạn PVD,

    Tôi nghĩ chiến thuật của bạn nếu áp dụng trong hơn 1 tuần này là thích hợp. Tôi cũng đã thử nghiệm ở mã VHG và cũng thu lãi được 10% trong hơn 1 tuần vừa qua. Chia sẻ chân thành.

  • Đinh Tùng

    08:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Rõ ràng ít nhất 90% NĐT đang thua lỗ. Chúng ta mang tiền đi biếu không cho các NĐT tổ chức. Vì họ có vốn nhiều và sẽ vào cuộc khi NĐT nhỏ lẻ chán nản. Khi đó các Cp đã giảm mạnh 20-50% rồi. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là Tiền. Cho dù VNI có xuống nữa thì cũng không thể xuống dưới 440 được. Giải ngân hôm nay thì ngay tháng sau đã có lãi lớn.

  • Minh

    08:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    "Chứng" bây giờ rẻ quá các bạn ạ, hầu hết các quả "chứng" đều thấp hơn giá sổ sách nhưng hết tiền rồi đành ngồi nhìn vậy thôi, giá rẻ quá, có ai mua đâu mà chẳng rẻ, đổ đi thì phí, thôi giữ lại làm kỷ niệm vậy, xong kể ra luôn có một cái gì đó để mong chờ cũng hay đấy.

  • Lanhlung

    08:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Rất rất đồng ý với An Trần, các bác tại sao cứ tự mình dọa mình thế.

  • V.Nghĩa

    08:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    CK hôm nay giảm điểm là đúng theo nhận định của các Cty CK. Có 4 lý do để nhà đầu tư lưu tâm về thị trường, chưa kể NHNN điều chỉnh tỷ giá VND. Còn 13.000 tỷ đồng được cung từ giờ tới cuối năm nữa - lượng cung CP rất rồi dào. Chỉ số lạm phát trong tháng 8 và các tháng cuối năm sẽ tăng cao. Dư nợ tín dụng dã vượt ngưỡng 13% trong tháng 7/2010? Rất mạo hiểm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ và lướt sóng.

  • Truongnv

    08:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Thị trường có dấu hiệu test đáy và xu thế tăng, vì:

    - Chứng khoán TG và Mỹ đã hết chu kỳ giảm từ 10700 - 10380.

    - Kinh tế Đức, châu Âu lạc quan hơn.

    - Trong nước:

    + Thông tin về TT 13 đã phản ánh hết vào TT, tích cực cho trung, dai hạn.

    + Xu thế CPI tháng 8 có khả năng giảm hoặc tăng không đáng kể.

    + Chính sách tiền tệ sẽ có sự nới hơn sau khi tăng tỷ giá, có thể: điều chỉnh một số điểm trong TT13, giảm chi phí vốn của TCTD hoặc giảm dự trữ bắt buộc.

    + Dư địa tăng trưởng tín dụng VND còn nhiều, tuy nhiên việc giảm lãi suất là không lớn.

    Từ nay đến cuối tháng 8, VNI có thể 455 - 495?

  • Nguyễn La

    08:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Việc giảm giá VND, theo tôi sẽ làm cho NĐT NN mua nhiều hơn. Vì nếu họ rút tiền ra chuyển sang USD thì sẽ bị thiệt, còn chuyển từ USD sang tiền Việt để đầu tư thì có lợi.

  • Hello

    08:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Tôi quá choáng khi đọc nhận định phía trên của VNDirect: "Việc rút hoàn toàn khỏi thị trường cũng không phải là quyết định tồi”.

    Không biết nhân viên của VNdrect đọc khuyến nghị này cho nhà đầu tư thì đã chuẩn bị nghỉ việc hoặc tìm chỗ khác chửa? Khuyến nghị như thế thì đóng cửa à?

  • 114111

    07:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Thông tin hỗ trợ TT duy nhất có lẽ là CPI Tp.HCM tiếp tục giảm, tuy nhiên khó kỳ vọng NHNN giảm lãi suất cũng như dự trữ bắt buộc, thắt chặt tiện tệ vẫn hiện hữu, cụ thể là thông tư 13.

    Ngoài ra không có thông tin nào hỗ trợ TTCK thậm chí còn bất lợi.
    TT khó tăng điểm vì cung đang quá lớn so với cầu, lượng CP liên tục phát hành và thoái vốn vừa qua đã hút lượng tiền lớn về DN, còn tiền lưu thông trên TT thì chỉ èo uột chỉ quanh 1.000 tỷ trên HOSE đã mấy tháng nay.

    Thị trường chỉ có thể tăng điểm và tăng thanh khoản khi cung cầu cân bằng.

    Điều chỉ có thể xẩy ra khi VNI quanh 400 điểm.

    CKVN từ chỗ là một trong những TT hấp dẫn của châu Á thì nay đang là TT tụt hậu và kém hấp dẫn nhất.

    Hai phiên giảm liên tiếp vừa qua là bài học cho những người nghĩ là đáy và bắt phải dao rơi.

    Con gấu sẽ vẫn là gam màu chủ đạo của CKVN.

  • PVD

    00:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/8/2010

    Nhận định trung hạn: Đã xuất hiện và dần nhiều hơn các CP đẹp, có giá hợp lý (GHL) các CP này sẽ đi ngang. Các CP còn lại dần ít đi, vẫn tiếp tục giảm. Toàn cục, chỉ số Index giảm trung hạn. Tiếp nối kỳ trung hạn này sẽ là sóng tăng lớn, dài hạn.

    (Hiện tại, tôi thấy phổ biến thị trường thường tăng một phiên nếu biên độ lớn, hai phiên nếu biên độ nhỏ, sau đó giảm ngay hoặc giẩm dần trong bốn đến sáu phiên thậm trí dài hơn. Dao động kiểu này khiến dân T+4 lao đao. Chuyển sang đánh dài hạn, trung hạn hoặc đứng ngoài – coi như thất nghiệp. Vì tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài.)

    Không thể đánh kiểu T+4 như trước, tôi chọn chiến thuật T+6,8. Cụ thể:

    - Nguyên tắc: Không quan tâm đến tỷ lệ Tiền/Cổ và chỉ giữ, mua, bán với những CP có chỉ số đẹp nhất (hạn chế trong 10 CP), ổn định trong nhiều năm, lợi nhuận (đã báo cáo, có kiểm toán) 6 tháng đầu năm cao. Kiểm tra, tin rằng không còn đối tác thuộc diện đang ôm CP tới hạn giải chấp.

    - Mua, bán: Xác định mức giá hợp lý (GHL) cho mỗi CP; Mua khi giá giảm K%, bán khi giá tăng K% so với GHL. Hệ số K phù hợp với đặc thù loại CP chọn (CP thanh khoản nhỏ, chọn K lớn hơn). Chọn K sao cho trung bình từ 2 đến 4 sóng mua hoặc bán được một lần là hợp lý. K qua nhỏ, lãi không đủ tiền thuế, phí. K quá lớn không mua bán được, hoặc thành ĐT dài hạn hay là người đứng ngoài TT.

    - Tình huống 1: mua khó, bán dễ ngày càng rõ ràng – NĐT lớn gom hàng – theo dõi, bán khi thấy hêt lệnh mua lô lớn.

    - Tình huống 2: mua dễ, bán khó ngày càng rõ ràng – chọn nhầm CP – cắt lỗ sớm, loại khỏi danh sách lựa chọn.

    - Tình huống 3: Mua dễ bất thường, gia giảm tiếp và nhanh tróng hồi phục, tăng đội biến – chắc “đội lái” chia lộc, tội gì chẳng “mượn gió bẻ măng”!

    TB: Đây mới chỉ là phương án mới của tôi, chư thử nghiệm. mong được góp ý (ngày mai nhé!)

  • KTT

    23:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Mọi người đừng nhìn khối lượng hôm nay ít mà nói nguồn cung cạn kiệt. Nguồn cung sẽ đổ ra bất cứ khi nào nếu áp lực bán vượt quá ngưỡng chịu đựng. Khi nào VNI => 350 tôi mới giải ngân. Tôi đã bán hết từ lúc VNI = 500, nhưng chưa vội gì mua vào. Thử hỏi những ai "bản lĩnh" mua vào từ T6 tuần trước hay T2 tuần này đã lỗ chưa, trong khi CP vẫn chưa về tài khoản. CP đã rẻ rồi, mai còn có thể rẻ hơn nhiều. Ai còn giữ tiền thì hãy bình tĩnh nhé.

  • An Trần

    22:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Bát Vuơng Gia nướng hết bao nhiêu vào cổ cánh rồi Bác, giờ cạn tiền đầu tư nên thất nghiệp buồn hà.

    Có khi quỹ tự doanh công ty chứng khoán muốn gom hàng thì họ sẽ đưa hàng loạt nhận định, tin tức không tốt để làm thị trường mất hết lòng tin, lúc đấy họ nhảy vào xúc than. Nhà đầu tư hãy tự tin nắm giữ cổ phiếu, hàng không cung ra nhiều ắt các bác phải nhảy vào mua thôi. Các bác chỉ hù các nhà đầu tư sức khoẻ yếu thôi. Đây càng xuống càng gom. Ai sợ hãi mình cứ tham lam đấy. Toàn tin cũ lôi ra xào lại, chẳg có gì mới mà các bác cứ bảo thị trường xấu. Dòng tiền đi đâu đó rôi sẽ quay về. Đồng tiền thông minh sẽ biết tìm nơi nào giá rẻ để vào thôi.

  • BlueStox

    22:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Thị trường chứng khoán muốn phục hồi trước hết cần phải phục hồi tâm lý cho các nhà đầu tư. Hiện tại không hiểu sao ngay cả các công ty chứng khoán lúc nào cũng hoài nghi sự phục hồi của thị trường. Tâm lý của người đầu tàu lúc nào cũng e ngại, và dè chừng có lẽ cả đoàn tàu khó mà trụ vững được.
    Kinh tế vẫn phát triển dương , các công ty đa phần đều có kết quả kênh doanh có lợi nhuận, không hiểu lý do gì mà chứng khoán và các nhận định đều tỏ vẽ sự bi quan quá mức ? Có lẽ TTCK hiện tại cần những bác sĩ trị liệu tâm lý thật giỏi để đưa TT về đúng quĩ đạo vốn có của mình, mọi nhà đầu tư sẽ có cơ hội tham gia 1 thị trường trong sáng, phát triển bền vững.

  • LymíngSang

    22:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Các bạn bi quan quá, các công ty chứng khoán thì khỏi nói, nhận định của họ là một ngọn lửa nữa theo cách nói của Bát Vương Gia!

    Tôi nhận thấy tín hiệu báo đáy thị rường chính thức xuất hiện!

    Theo tôi thì khả năng VNI sẽ giảm điểm thêm phiên thứ 5 để test đáy 440 lần nữa rồi thứ 6 sẽ quay đầu đi lên trong sự ngỡ ngàng của những ai quá bi quan.

    Đã đến lúc chúng ta Hy vọng chứ không mãi đắm chìm trong Sợ hãi nữa! Mục tiêu 480 trong tuần sau là một kịch bản hay.

  • BichNgà

    22:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Quan điểm của tôi thị trường đang hướng đến những mốc cho cuộc gom hàng. Giá CP rẻ quá các bạn ah. Mua vào giờ là hợp lý.
    Vấn đề chính sách tiền tệ sẽ điều chỉnh ngay thôi mà.

    Chúng ta phải phán đoán một chút thì sẽ rõ.

  • Tuanta

    22:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Ngày mai thị trường sẽ tăng điểm mạnh. Thông tin về tỷ giá chỉ được vài hôm thôi.

    Tỷ giá sẽ ổn định trong cuối tuần và đây là cơ hội mua vào mạnh.

  • T.Nga

    21:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Em xin hát vài câu cho đỡ buồn:

    CHỨNG KHOÁN MÙA VẮNG NHỮNG PHIÊN "XANH"

    Chứng khoán dạo này xuống quá đi thôi

    Mới hết nửa năm, "VN" lao dốc mạnh

    Cắt lỗ đi thôi, ta không tin thị trường tươi sáng

    Đừng vội mua theo, sập bẫy mấy ông trùm!

  • Nguyen Van Tien

    20:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Lạm phat tháng 08 giảm sẽ lấy đà đi lên của dòng tiền đổ vào chứng khoán. Ngày mai là ngày màu xanh của chứng khoán. Cứ hai ngày giảm xen lẫn mốt ngày tăng, mọi người chờ xem nhé.

  • ATO

    20:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Ngày 16/8, tôi đã nhận định nếu các bạn cân nhắc mua vào thì cần quan sát kỹ cách thị trường điều chỉnh sẽ đến sau 1-2 phiên để quyết định. Trên thực tế 02 phiên gần đây thị trường đã điều chỉnh, tuy nhiên cách VNI vận động trong 02 phiên này không phát đi tín hiệu lạc quan. Thị trường sụt điểm quá mạnh, trong khi khối lượng giao dịch ở mức trung bình cũng chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều nào. Hy vọng tiếp theo sẽ nằm mốc 440 là mốc rất nhiều người đặt kỳ vọng thị trường sẽ test để xác định đáy của đợt giảm vừa qua. Tuy nhiên sau khi liên kết các diễn biến trong khoảng 01 tháng trở lại đây, cá nhân tôi không dám đặt kỳ vọng quá nhiều vào mức hỗ trợ 440 điểm.

    Nhân đây, tôi nhận thấy trên diễn đàn có nhiều bạn không hài lòng với cách nhận định thị trường của người khác nhưng tôi cho rằng nhận định thị trường lên hay xuống không quan trọng bằng việc đưa ra các cơ sở cho nhận định đó. Mọi ý kiến dù đúng hay sai, nếu được nhìn nhận khách quan, đều có ý nghĩa ở chừng mực nào đó.

    Nhiều bạn cũng nói về “bản lĩnh” nhưng tôi nghĩ bản lĩnh khác với liều. Người ta nói có tới 90% nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ và tôi tin con số này là có thật. Tuyệt đại đa số những nhà đầu tư chứng khoán mà tôi biết rõ đều bị thua lỗ (tất nhiên họ đều chỉ là những người tay ngang như phần lớn chúng ta).

    Cá nhân tôi, trong bối cảnh thị trường chung như năm 2010, chỉ dám đặt mức lợi nhuận kỳ vọng 60-70%/năm và để đạt được điều đó trước hết tôi cần phải hạn chế thua lỗ.

  • Hạnh

    20:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Hôm nay các công ty chứng khoán nhận định khách quan, và thực tế sẽ diễn ra còn mạnh mẽ hơn. VNI sẽ xuống vực Mariana 350 điểm. Chắc chắn các nhà đầu tư sẽ tranh nhau bán tháo nhằm có thể mua được mức giá rẻ hơn nhiều. Ai không bán sẽ thiệt.

  • Downdown235

    20:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Tỷ giá USD tăng mạnh thực sự là một cú sốc lớn đối với thị trường phiên 18/8. Và những tác động của nó chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng dài hạn đến TTCK.

    Rủi ro về tỷ giá vẫn ở mức cao cho đến cuối năm với nhiều khoản vay USD đến hạn thanh toán. Khi mà nhập siêu vẫn rất khó kiểm soát thì NHNN sẽ còn điều chỉnh tỷ giá là điều không khó để đoán định.

    "Tọa sơn quan hổ đấu" cho đến cuối năm 2010 là thượng sách trong hoàn cảnh khó khăn của TTCK trong dài hạn.

  • Phước Uyên

    19:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Việt Nam chúng ta kiên cường, ít bị ảnh hưởng nước ngoài. Bằng chứng cụ thể khi CK Mỹ tăng giá Việt Nam chúng ta vẫn cứ “đỏ đậm” như thường. Tôi e rằng nền kinh tế VN đang có một khúc mắc nào đó kéo theo CK Việt Nam đi xuống. Vì thường nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến CK của một nước. Vì thế theo tôi ta nên rút ra khỏi thị trường càng sớm càng tốt, đi tìm kênh nào khác đầu tư thì hơn.

    Khi còn trong thị trường chúng ta chỉ bị thiệt và các công ty chứng khoán chỉ có lợi mà thôi, cho dù thị trường lên hoặc xuống các công ty vẫn thu phí. Vậy mà họ còn nói ngược cho thị trường chao đảo để thu lợi từ tự doanh.

  • Tran Lam

    19:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Nhận định của các công ty chứng khoán khá tương đồng, trong thời điểm hiện nay tôi thấy các ý kiến đó là sát thực tế. Khi nào các tin xấu bão hoà thì thị trường mới có cơ hội phục hồi được, tôi cũng đang thoát dần ra khỏi thị trường, chắc tình hình này còn kéo dài hết năm nay, mai chắc lại một phiên giảm nữa nhưng nhẹ hơn hôm nay.

  • Bat Vuong Gia

    19:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/8/2010

    Người ta nói “tiền là giấy, đốt là sun”, nhưng cổ phiếu không đốt sao vẫn “sun”?. Điều gì lý giải cho việc cổ phiếu không đốt vẫn “sun”, hãy cùng Bát Vương Gia đi tìm ngọn lửa khiến cổ phiếu trên tay các nhà đầu tư đang “sun” lại sau mỗi sớm mai thức dậy:

    Ngọn lửa điều chỉnh tỷ giá: Việc phá giá tiền đồng 2.09% với VND/USD từ 18,544 đồng lên 18,932 đồng (ẩn sau quyết định này có thể nhằm hạn chế thâm hụt thương mại, hạn chế nhập siêu và tập chung vào kiểm soát lạm phát giai đoạn cuối năm) khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng (doanh nghiệp nhập khẩu giá cao hơn, doanh nghiệp vay vốn USD trả gốc/lãi nhiều hơn) và khối ngoại bị ảnh hưởng (giảm khối lượng giao dịch vì phần lớn họ đang giữ VND) – ngọn lửa này khiến HSX giảm 8,03 điểm ngày 18/08.

    Ngọn lửa tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Thông tư 13 với tỷ lệ an toàn vốn từ 8% lên 9% khiến các ngân hàng/tổ chức bị ảnh hưởng (bắt buộc cơ cấu lại danh mục tài sản rủi ro, lượng cung tăng đột biến trên thị trường), các tổ chức/cá nhân bị ảnh hưởng (phải giải chấp bắt buộc để trả nợ dẫn đến việc bán dứt tay khiến nhiều cổ phiếu dính đáy), mặc dù đã biết từ rất lâu nhưng đến khi hoạt động cơ cấu vốn phải thực thi thì – Ngọn lửa này mới khiến HSX giảm 14.7 điểm hôm 12/08.

    Ngọn lửa cung cổ phiếu: Liên tiếp việc tăng vốn và pha loãng cổ phiếu của các doanh nghiệp trên thị trường được công bố (bản thân các cổ phiếu đó bị “sun” mạnh sau khi chia và mỗi thành viên góp một ngọn lửa nhỏ cho cả thị trường), cộng hưởng với việc trả cổ tức bằng chính cổ phiểu khiến các nhà đầu tư thót tim, bồi thêm một đòn chưa giáng mà treo lơ lửng đó là yêu cầu tăng vốn của các ngân hàng thương mại lên 3.000 tỷ đồng – ngọn lửa này đã châm ngòi cho sự sụt giảm HSX mất 5.20 điểm ngày 04/08.

    Lửa cháy tứ phương: Nguy cơ suy thoái trên các thị trường lớn (Âu, Á và Mỹ) lan tỏa; Cung cách làm ăn của các doanh nghiệp (không chú tâm vào hoạt động kinh doanh thực mà mạo hiểm về đầu tư tài chính hay ôm nguyên vật liệu hay không lường trước các rủi ro về lãi suất/tỷ giá …); Thông tin thất thiệt khiến hiệu quả kinh doanh lỗ/lãi khó xác định, tình trạng làm giá/đội lái vẫn xẩy ra trên cả cổ phiếu của doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thông tin niêm yết như (bổ sung, pha loãng, thưởng cổ phiếu nội bộ, chia/trả cổ tức, doanh nghiệp bị cấm giao dịch…) được thông báo chậm và không đủ thời gian cho các nhà đầu tư xử lý… Mỗi ngọn lửa nhấm nhẳng thiêu đốt HSX qua từng phiên giao dịch tính từ đầu tháng 07.

    Ngọn lửa cuối cùng chính là chúng ta – các nhà đầu tư, cụ thể là những nhà đầu tư với sự hoảng loạn và tự thiêu đốt chính mình khiến gam “đỏ” trở nên chủ đạo - người ta nói “ngày mai trời lại sáng”, lùi một bước bạn sẽ thấy con đường rộng hơn, khép màn hình một ngày bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và nếu bạn muốn thị trường chìm ngỉm trong sắc đỏ - rất đơn giản là bạn hãy góp cho thị trường một ngọn lửa và ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy cổ phiếu của bạn “sun” lại như thế nào.

    Bát Vương Gia thất nghiệp buồn, viết chơi chơi để mong kiếm được công ăn việc làm, không có tổ chức nào bảo vệ các nhà đầu tư vậy mình phải tự bảo vệ mình thôi, không biết làm gì nếu không viết thấy mình vô trách nhiệm với mọi người – cười, tạo việc làm hoặc mời mum mum alo 098.5657.555.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (10 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)

114111

09:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cú hạ lãi suất và CPI tháng 5 thấp nhất lịch sử quả là tin bom tấn cho thị trường CK đầu tuần tới. Dường như...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

PHUONG

08:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Vĩ mô đang tốt dần lên! Điều đó cũng có nghĩa TTCK đang khẳng định một vị thế ổn định bền vững và phát triển....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)