Đổi hướng, CPI tháng 8 tăng 0,23%

ANH QUÂN

23/08/2010 17:04 (GMT+7)

picture Một số tính toán cho thấy thay đổi tỷ giá trong tháng 8 có thể làm CPI tăng 0,07%.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Chiều nay, 23/8, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 với mức tăng 0,23% so với tháng 7. Như vậy, biểu đồ CPI đã đổi hướng, xóa đi xu thế giảm lập được 2 tháng trước để đi lên trong tháng này.

Nhưng dù đã cao hơn so với tháng trước, CPI vẫn duy trì mức tăng thấp, chỉ tương đương tháng 6/2010 và thấp hơn chút ít so với tháng 8/2009, trong so sánh với tháng trước.

Ở các mốc so sánh khác, CPI tháng 8/2010 vẫn còn tăng 5,08% so với tháng 12/2009; tăng 8,18% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng đầu năm nay đã tăng 8,61% so với bình quân 8 tháng đầu năm 2009.

Sự đổi hướng của CPI tháng này xuất phát từ một loạt nguyên nhân dẫn tới tăng giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, trong đó đáng chú ý là những mặt hàng có tác động lớn đến chỉ số giá đều đã tăng giá so với tháng trước.

Đáng kể nhất là các tác động từ bên ngoài. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trong kỳ báo cáo vừa qua, đẩy mặt hàng này tăng giá ở một số địa phương phía Nam. Trong khi đó, trước áp lực từ thị trường thế giới, giá xăng dầu cũng đã được điều chỉnh vào ngày 9/8 vừa qua.

Cũng liên quan đến thương mại quốc tế của Việt Nam, với mức tăng 0,48% của chỉ số giá USD trong kỳ báo cáo, nhóm hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu đã chịu áp lực lớn trong tháng này.

Nếu mức chuyển giá thông qua tỷ giá đồng tiền là 0,15%, theo tính toán của chuyên gia phân tích Prakriti Sofat thuộc Barclays Capital trong một số nguồn thông tin đề cập gần đây, là chính xác thì riêng thay đổi tỷ giá trên thị trường tự do trong tháng qua đã làm CPI tháng 8 tăng 0,07%.

Một tác nhân đáng chú ý khác là nhiều trường phổ thông đã khai giảng năm học trong kỳ báo cáo vừa qua. Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, giá đồ dùng học tập, đặc biệt là sách tham khảo, và quần áo đồng phục năm nay đã tăng hơn nhiều so với năm ngoái.

Tác động lên chỉ số giá tháng này, CPI mặt hàng lương thực đã tăng 0,67%, kéo theo thực phẩm tăng 0,1% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34%. Kết quả là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 0,27% so với tháng trước. Do quyền số chiếm gần 40% rổ hàng hóa tính CPI, đây là nhóm có ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tháng này.

Nhưng mức tăng mạnh nhất lại thuộc nhóm giáo dục. So với tháng trước, CPI nhóm này đã tăng tới 1,29%. Cùng nguyên nhân do khai giảng năm học mới, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép đã tăng 0,51% so với tháng trước.

Dưới tác động của đợt điều chỉnh giá xăng ngày 9/8, CPI nhóm giao thông đã tăng 0,37% so với tháng trước; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng nhẹ 0,07% (do tăng giá dầu hỏa)…

Ở các nhóm còn lại, mức độ tăng chỉ số giá không nhiều. Nhóm duy nhất có CPI giảm là bưu chính viễn thông với mức giảm khá mạnh, tới 4,55%.

So với tháng trước, chỉ số giá vàng đã giảm 0,88%; chỉ số giá USD tăng 0,48%.

CPI tháng 8 tăng thấp nhưng để lại nhiều nguyên nhân tác động tăng giá vẫn còn, như thay đổi tỷ giá, điều chỉnh giá xăng dầu; hay giá gas mới được đồng loạt điều chỉnh trong thời gian gần đây; phí vận tải đang đứng trước áp lực tăng giá…

Tuy nhiên, với mặt bằng giá thế giới vẫn tương đối ổn định, đồng thời nhiều chính sách kiểm soát giá cả tiếp tục được thực hiện, nhiều phân tích dự tính rằng, CPI tháng tới sẽ chưa thể tăng mạnh.

Diễn biến CPI qua 8 tháng đầu năm 2009 và 2010 (đơn vị: %)


(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • 114111

    17:33 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Các nhà điều hành và hoạch định chính sách ở đâu trong vấn đề này, khi:

    - Xuất khẩu nửa đầu tháng 8 giảm,

    - Giá trị hàng hoá tồn kho rất lớn

    - Giá xăng dầu thế giới liên tục giảm, hiện quanh 70usd, sao VN lại tăng lên?

    Thế mà giá hàng hoá lại tăng mới kỳ lạ?

  • NBT

    19:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Lạm phát là điều đáng sợ nhất không chỉ với các nhà điều hành chính sách vĩ mô mà với cả những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, hầu như những đợt suy giảm sâu thường bắt nguồn từ yếu tố này. Những ai tham gia thị trường đủ lâu chắc vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh của bóng ma lạm phát. Bởi một khi lạm phát xảy ra, các chính sách tiền tệ của nhà nước sẽ theo hướng siết chặt.

    Mối liên hệ giữa lạm phát và sự mất giá của đồng nội tệ được các chuyên gia gói gọn trong công thức: nếu VND mất giá 1% thì lạm phát sẽ tăng tương ứng 0.15%.

    Mới đây, NHNN đã có động thái phá giá VND 2%, câu hỏi đặt ra là, từ nay đến cuối năm, VND có còn tiếp tục bị phá giá hay không ?

    Như chúng ta biết, qua các năm trước, trung bình mỗi năm VND mất giá > 5%, trong khi đó năm nay chỉ mới phá giá 2% thì nguy cơ sẽ tiếp tục được phá giá là cao, không phải tự nhiên trước đây công ty SSI đưa ra dự báo VND sẽ được phá giá 4% trong năm nay.

    Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó, hiện nay các tổ chức nước ngoài cho rằng, VND đang cao hơn giá trị thực của nó khoảng 10-15%. Điều này chắc chắn sẽ có vai trò quyết định đối với chiến lược đầu cơ và đầu tư của họ.

    Ngoài ra, đầu năm nay khi lãi suất US$ thấp, rất nhiều doanh nghiệp đã mạnh tay vay US$ và điều này sẽ càng đè nặng lên tỷ giá VND/US$ một khi đến hạn trả nợ.

    Nói cách khác, sức ép phá làm tăng tỷ giá VND/US$ trong tương lai gần là hoàn toàn thực tế .

    Hiện đã có rất nhiều mặt hàng rục rịch tăng giá, khi VND mất giá, chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sẽ tăng lên đáng kể và do đó họ buộc phải tăng giá bán sản phẩm, chưa kể tính mùa vụ tăng giá vào dịp cuối năm.

    Như vậy, nguy cơ bóng ma lạm phát quay trở lại trong thời gian từ nay đến cuối năm là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Nhà Nước sẽ vì thế mà không ban hành những chính sách theo hướng nới lỏng tiền tệ, tiền đã không có mà nguồn cung cổ phiếu tiếp tục tăng vì vô số các kiểu phát hành thêm vô tội vạ, liệu thị trường chứng khoán trong nước có đứng trước nguy cơ bị bội thực ?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)