Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/8

VĂN NHẬT

23/08/2010 18:25 (GMT+7)

picture Theo VNDirect, thị trường đang trong xu thế giảm điểm về mặt trung hạn - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 24/8.

Kiểm định lại vùng đáy ngắn hạn 440-445

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Phiên tăng điểm vào cuối tuần trước với sự yếu đi của khối lượng giao dịch đã không đủ để tạo ra một sóng tăng điểm ngắn hạn mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. VN-Index ngày 23/8 đảo chiều giảm 6,92 điểm (-1,52%) xuống mức 447,92 điểm với 34 mã tăng giá, 37 mã tham chiếu và 187 mã giảm. Tính thanh khoản hôm nay giảm mạnh, khối lượng giao dịch xuống mức gần 25 triệu đơn vị, giảm 32,79 % so với phiên giao dịch trước đó.

Như vậy, về mặt kỹ thuật, cây nến đảo chiều Hammer đã thất bại với một nến Black Candle không hậu thuẫn cho sự đảo chiều tăng điểm ngắn hạn.  Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI giảm, bên cạnh chỉ báo cân bằng khối luợng OBV hôm nay đảo chiều sau khi tiệm cận đường kháng cự trendline vào phiên  giao dịch ngày 20/8.

Chúng tôi cho rằng phiên giao dịch ngày mai 24 tháng 8, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng đáy ngắn hạn 440-445 điểm thêm một lần nữa”.

Dõi theo Thông tư 13

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“CPI tháng 8/2010 đạt 0,23% đã phá vỡ xu hướng giảm của hai tháng trước. Như vậy, CPI của 8 tháng qua đã tăng 5,08% so với tháng 12/2009 và tăng 8,18% so với cùng kì năm trước. CPI tăng nhẹ là một điều đáng khích lệ khi giá xăng dầu vừa được điều chỉnh gần đây. Tuy vậy, tác động của giá xăng tăng cùng với việc tăng tỷ giá lên thêm 2% vào ngày 18/8 sẽ được phản ánh hoàn toàn vào CPI tháng 9.

Cho đến ngày 15/8, kim ngạch xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 8 đã giảm 3,6% so với cùng kì năm ngoái xuống 2,59 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 10% đạt 3,07 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu tính từ đầu năm đến nay đã đạt 41,1 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 48,8 tỷ USD dẫn đến nhập siêu 7,7 tỷ USD tương đương với 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Những chỉ số vĩ mô trái chiều như trên sẽ không đóng vai trò tích cực cho phiên giao dịch tới của thị trường. Tuy CPI trong tháng 8 vẫn thấp, nhiều khả năng chỉ số này sẽ tăng mạnh vào tháng tới khi tác động của việc tăng giá xăng và nâng tỷ giá được phản ánh hoàn toàn. Nhập siêu tuy thấp nhưng cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm là đáng lo ngại.

Vì vậy nhiều khả năng thị trường sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng bởi những chỉ số vĩ mô này mà đợi những thông tin rõ ràng hơn về Thông tư 13 đang được Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại. Cho đến khi đó, xu hướng giảm sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của thị trường”.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên sẵn sàng nhưng chưa tham gia

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Đây là tuần mà các thông tin vĩ mô sẽ được công bố như chỉ số CPI toàn quốc; giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch thương mại. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy CPI toàn quốc tháng 8 sẽ tăng dưới 0,25% so với tháng trước, còn giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tiếp tục tăng trưởng vững.

Tuy nhiên, số liệu kim ngạch thương mại sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao nhất do những số liệu này có khả năng đem lại kết quả không mong muốn nhất. Điều này có lẽ có liên quan tới sự bất ổn hiện đang diễn ra trên thị trường ngoại hối. HSC dự báo thâm hụt thương mại tháng 8 sẽ đạt khoảng 1,2-1,4 tỷ USD và sẽ tăng dần trong các tháng còn lại của năm.

Thị trường ngoại hối đã khá ổn định trong ngày hôm nay trong khi thị trường trái phiếu vẫn trầm lắng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy các ngân hàng nước ngoài đang bắt đầu tăng lãi suất huy động USD thêm 0.1-0.15% lên 3.6-4.4% tùy theo kỳ hạn. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy nguồn cung ngoại tệ vẫn khá hạn chế.

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy vào đầu tháng 9 hoặc sớm hơn sẽ có thông báo về sự trì hoãn về mặt thời gian thực hiện hay nới lỏng tiến độ thực hiện Thông tư 13. Với sự vào cuộc của Văn phòng Chính phủ, có lẽ sự điều chỉnh đối với Thông tư 13 có nhiều khả năng diễn ra. Có hai khả năng xảy ra, một là kéo dài thời hạn thực hiện và hai là định nghĩa thông thoáng hơn về những thuật ngữ như thế nào một khoản huy động theo như quan điểm của Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi không hy vọng sẽ có ngay sự thay đổi trong thời điểm hiện tại mà có lẽ là vào đầu tháng sau. Hiện tại, thị trường có vẻ khá e dè và không kỳ vọng vào một sự tăng điểm mà sẽ chờ đợi điều gì sẽ thực sự xảy ra đối với Thông tư 13.

HSC tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư trung và dài hạn mua vào một cách thận trọng, còn các nhà đầu tư ngắn hạn có thể chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa nên tham gia thị trường”.

Dao động quanh ngưỡng 430 - 470

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Sau tin đồn giảm lãi suất cơ bản và dự trữ bắt buộc, tâm lý các nhà đầu tư đã khá lo ngại, bên bán không còn thái độ lừng khừng mà đã dứt khoát hơn trong việc bán cắt lỗ, thể hiện trong phiên khớp lệnh đợt 3, một lượng cung lớn được đổ vào thị trường và đẩy VN-Index kết thúc ở mức thấp nhất trong phiên 23/8.

Khối ngoại - lực đỡ chính cho thị trường - sau nhiều phiên bền bỉ mua ròng trên sàn HSX thì hôm nay đã bắt đầu bán ròng, tuy giá trị bán thấp (3,7 tỷ đồng) nhưng là phản ứng đầu tiên kể từ khi tỷ giá USD/VND tăng 2,1%. Chưa có đủ cơ sở để khẳng định khối ngoại sẽ bán ròng, nhất là khi giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn, tuy nhiên, với xu thế thị trường giảm điểm liên tục, có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài.

Việc thị trường phản ứng tiêu cực với tin đồn và thông tin điều chỉnh Thông tư 13 vẫn chưa được công bố khiến người mua chưa có lý do thuyết phục để vào bắt đáy thị trường. Trong khi đó, bên bán đã có động thái thoát khỏi thị trường dứt khoát hơn. Nhiều khả năng thị trường tiếp tục dao động lên xuống quanh ngưỡng 430 - 470 và nghiêng về xu hướng giảm nhiều hơn”.

Chỉ hợp với nhà đầu tư giá trị

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Điểm sáng trong những phiên giao dịch gần đây là việc nhiều doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ, xu thế này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có thể doanh nghiệp nhận thấy giá cổ phiếu của họ đã ở mức quá thấp và nhận định rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại trong tương lai. Việc mua vào cổ phiếu quỹ của bản thân doanh nghiệp sẽ giúp làm tăng cầu, giảm cung trên thị trường.

Bên cạnh đó, động thái này cũng tác động tới tâm lý nhà đầu tư khi họ cho rằng giá cổ phiếu đã khá rẻ, ngừng bán ra và quyết định mua vào.

AVSC cho rằng, thị trường hiện nay chỉ phù hợp cho các nhà đầu tư giá trị, nhà đầu tư ngắn hạn nên nâng cao tỷ trọng tiền mặt và không nên tham gia bắt đáy. Các tiêu chí lựa chọn đầu tư giá trị có thể tham khảo là: cổ phiếu có mức vốn hóa trung bình, có tiềm năng tăng trưởng, có tỷ lệ cổ tức/thị giá cao hơn lãi suất ngân hàng, có thị giá thấp hơn giá trị sổ sách và giá đã giảm sâu, thậm chí sâu hơn so với mức giá khi VN-Index về 430 điểm”.

Nên hạn chế giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Như chúng tôi đã nhận định trong bản tin tuần, hiện thị trường đang được dẫn dắt bởi yếu tố tâm lý và thanh khoản. Với việc thanh khoản tiếp tục sụt giảm cùng với sự thiếu hụt những tin tức tích cực hỗ trợ, diễn biến tâm lý nhà đầu tư trong nước đang trở nên xấu hơn và dẫn tới một số động thái tiêu cực. Mặc dù áp lực bán hiện tại không phải quá lớn, song phản ứng dè dặt của nhà đầu tư đã khiến thị trường chìm sâu.

Trên phương diện kinh tế vĩ mô, tình hình tỷ giá đã có chiều hướng bớt căng thẳng sau quyết định giảm giá VND thêm 2% của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ giá trong hệ thống ngân hàng đã giao dịch dưới mức trần 19.500 VND/USD trong khi tỷ giá ngoài thị trường tự do cũng xuống dưới mức 19.600 VND/USD.

Mặc dù vậy, vẫn còn không ít lo ngại về sự ổn định của tỷ giá trong thời gian tới, nhất là vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu thanh toán và lượng nhập siêu thường có xu hướng tăng cao.

Về xu thế thị trường, trước diễn biến khó lường của chỉ số VN-Index, chúng tôi tạm thời khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giao dịch và không gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường trở lại khi diễn biến của VN-Index trở nên ổn định hơn với sự đảm bảo từ việc thanh khoản được cải thiện”.

Nhà đầu tư cần tiếp tục kiên nhẫn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Xu hướng giảm vẫn là chủ đạo với khả năng VN-Index kiểm tra lại mức hỗ trợ 441 điểm, nếu chỉ số bật lên từ mức điểm này sẽ hé mở khả năng tạo đáy theo mô hình hai đáy (được hình thành khi VN-Index tăng lên trên 465 điểm). Nếu phá vỡ mức 440 điểm, mức hỗ trợ tiếp theo của VN-Index sẽ là 434 điểm, mức đóng cửa thấp nhất trong 52 tuần vào ngày 17/12/2009.

Nếu thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và thị trường lình xình trong vùng 440-460 điểm, có thể mở ra khả năng tạo đáy theo quy luật kỹ thuật - tạo đáy khi giá trị giao dịch thấp.

Chúng tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm về một thị trường đang trong xu thế giảm điểm về mặt trung hạn. Nhà đầu tư nên bình tĩnh, tiếp tục kiên nhẫn và nắm giữ tỷ lệ tiền mặt cao”.

Chưa phải thời điểm tốt để mua vào

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Thị trường mở đầu tuần mới với một phiên giao dịch ảm đạm. Khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp khi các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng và mất định hướng. VN-Index tiếp tục giảm điểm và nhiều khả năng sẽ thử thách mức đáy gần đây ở vùng 440 trong phiên tới trong khi HNX-Index đã để tuột mốc 130 điểm trong phiên này.

Ngày 23/8, khối ngoại cũng chuyển hướng bán ròng mặc dù lượng bán ròng chỉ hạn chế ở mức trên 4,6 tỷ trên cả 2 sàn.

Diễn biến trong phiên 23/8 nhìn chung khá mờ nhạt và mặc dù lượng cung không quá mạnh nhưng lực cầu vẫn tiếp tục yếu đi. Do vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục xu hướng xuống trong các phiên tới. Rõ ràng, trên góc độ kỹ thuật thì đây chưa phải thời điểm tốt để mua vào khi mà xu thế giảm chưa kết thúc”.

Cần dòng tiền mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Thông tin liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tp.HCM cũng như Hà Nội ở mức thấp vẫn không có nhiều ảnh hưởng đến diễn biến giao dịch của thị trường. Bên cạnh đó, khoảng thời gian còn lại khi Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực không còn nhiều nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư gần như không còn niềm tin vào khả năng tăng trở lại của thị trường.

Theo chúng tôi, trong bối cảnh hiện nay, để thị trường tăng mạnh trở lại cần phải có sự xuất hiện của dòng tiền mới. Nếu không, thị trường sẽ tiếp tục đi ngang hoặc xuống thấp hơn nữa kèm theo quy mô giao dịch ở mức thấp”.

Trông chờ cú hích từ chính sách

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Diễn biến ngày 23/8 đã cho thấy phiên tăng điểm cuối tuần trước chỉ là một “bull trap”, đường giá tiếp tục vận động theo kênh giảm giá hình thành cách đây 1 tháng. Chỉ số giảm mạnh dần về cuối phiên đồng thời khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý khá bi quan của nhà đầu tư. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu xấu: MFI và RSI giảm vào vùng quá bán trong đó MFI giảm xuống mức thấp kỷ lục, Stochastic và MACD tiếp tục giảm… Ngưỡng hỗ trợ trong ngắn hạn của đường giá là đáy 441,10 điểm hình thành trong phiên ngày 13/8.

Tuy nhiên, với xu thế hiện tại thì trong những phiên tới, nhiều khả năng đường giá sẽ xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ này để test lại vùng đáy 430 hình thành cuối năm 2009.

Chúng tôi thấy rằng, tâm lý bi quan đang khiến nhiều cổ phiếu giảm quá dà. Dòng tiền bị rút mạnh khỏi thị trường do hoạt động phát hành cổ phiếu tăng vốn của nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng đang gây ra những hệ quả xấu. Để thị trường ổn định hơn cần có một cú hích đủ mạnh, và theo FPTS, chỉ có cú hích từ chính sách điều tiết vĩ mô mới có thể khiến thị trường nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hiện nay”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyen Dung

    16:28 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Tôi đoán sai đáy rồi. Biết làm thế nào bây giờ? Thế là cả đống tiền đi tong.

  • 114111

    15:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Đà giảm sẽ tiếp tục, với dòng tiền èo uột, chỉ trung bình 2000 tỷ cả 2 sàn trong quý 3 này thì phần thu phí các công ty CK coi như số 0, may chăng đủ chi phi nuôi bộ máy, còn phần tự doanh cũng coi như đi đứt khi giá cổ phiếu liên tục giảm, ai đang nắm CP Cty CK thì hãy thoát hết vì kết quả KD quý 3 và 4 sẽ rất kém. SBS chào sản 42.000 nay còn hơn 20 nghìn, trong 10 phiên giảm gần nhất có 6 phiên giảm sàn; SSI lúc chia 1:1 giá tầm 45 nghìn, ngay còn 27 nghìn.

    Hơn 200 tỷ đồng tung vào đợt lệnh ATC phiên 20/8 khi về đến tài khoản đã vơi đi ít nhất hơn 10%.

    Nhiều người mua KBC giá trần đợt lệnh đó thì phiên hôm qua đã trở về với giá mở cữa phiên 20/8, và nhiều CP khác nữa.

    NĐT liên tục nghe báo cáo soát xét lợi nhuận bị chênh lệch mạnh, giảm mạnh là chủ yếu, NĐT đang bị lừa.

    UBCK nên khẩn cấp hành động để cứu TT:

    - Áp dụng GD T+2 hoặc +0 hoặc +1, chỉ cần thông báo trước 1 tháng là NĐT sẽ cảnh giác để tránh bị bẩy giá (chỉ áp dụng T+1 hoặc 0 mới triệt để)

    - Đưa chuẩn công ty niêm yết lên, không thể để chuẩn niêm yết đơn giản như hiện nay. Sàn HOSE vốn phải từ 150 tỷ trở lên, sàn HNX vốn phải từ 50 tỷ trở lên.

    - Có cơ chế xử lý báo cáo tài chính các DN nếu chậm công bố thông tin, hoặc sai lệch quá nhiều so với soát xét.

  • Nguyễn Toàn

    15:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Thị trường chứng khoán có lên ắt sẽ xuống, xuống mãi ắt sẽ lên. Quan trọng nhất là vào ra thế nào, chứ không nên kỳ vọng quá hay bi quan quá. Nếu kỳ vọng quá sẽ mất tiền, mà bi quan quá sẽ mất cơ hội.

    Hiện nay thị trường xuống sâu là cơ hội lớn, nếu càng xuống sâu cơ hội càng lớn.

    Thông thường khi thị trường lên, không thể chỉ là vài phiên , mà là chu kỳ tăng là tương đối dài, nên nhà đầu tư không vội vã làm gì, nếu có tăng vài phiên cũng chẳng bõ gì, cứ đợi tăng ổn về khối lượng vào cũng chẳng muộn. Khi xu thế tương đối rõ vào thị trường tuy lãi ít hơn nhưng không bị mất tiền, quan trọng nhất là không mất tiền chứ mất tiền thì mệt lắm.

    Khi thị trường lên thị trường xuống vào những mốc quan trọng, mà nghe công ty chứng khoán thì chỉ có mất tiền oan thôi.

  • Xây dựng

    14:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Các cơ quan quản lý nhà nước cần hành động để cho các tin đồn không có cơ sở tồn tại. Tin đồn chính là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động đầu cơ phát triển, làm méo mó thị trường. Muốn vậy họ cần nhất quán giữa lời nói và hành động; cần kịp thời đưa ra chính kiến với các vấn đề mà thị trường đang bức xúc (như những điểm chưa hợp lý xcủa Thông tư 13 chẳng hạn) - cần nhanh để nhà đầu tư có định hướng, thị trường không bị thao túng.

  • Quỉ Cốc

    11:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Chào các bạn!

    Đúng là thị trường Việt Nam với những nét riêng bất ngờ. Bề nổi vẫn là tát nước theo mưa, ai cũng phân tích là chịu ảnh hưởng lớn của tâm lý nhưng thực ra tâm lý lại xuất phát từ những điều hết sức logic.

    Theo tôi khi thoát ra khỏi cái bóng của tâm lý mới thực sự hiểu được phần nào về thị trường.

    Chúc các bạn thành công!

  • VN390

    09:01 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Tôi đã từng kiên trì nắm giữ CP nhưng rồi mức thua lỗ 20-30% đã khiến tôi hết chịu đựng nổi. Cứ mỗi ngày thấy tài khoản của mình mất vài chục triệu cuối cùng tôi đã phải bán hết CP cắt lỗ.

    Bây giờ giữ 100% tiền mặt thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cho dù đã thua lỗ lớn. Có thể đợi qua quý 4 xem thị trường có khả quan hơn không mới tham gia lại.

  • Nguyễn Việt Tiến

    08:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/8/2010

    Bác Dowdow235 này nói đúng đấy. Thị trường lình xình và giảm điểm, các công ty chứng khoán nhận định như vậy là trung thực lắm đấy. Đừng lúc nào cũng "xét" họ.

  • PVD

    23:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Không hoặc không quá lo âu, nhưng mỗi nhận định đều không thể dấu diếm nỗi bức xúc thay cho các NĐT trước một chu kỳ “lình xình” và “giảm điểm” quá dài quá sâu của TTCK. Các NĐT không đáng bị thiệt thòi khi thực chất họ đã đầu tư cho một nền kinh tế đang tăng trưởng.

    Dường như các nhà tư vấn đồng thuận về “nguyên nhân” giảm điểm các chỉ số Index. Chỉ khác nhau về cách ứng sử mà thôi. Mỗi cách ứng xử xuất phát từ một cách nhìn nhận khác nhau về khả năng hoặc thời điểm và yếu tố cơ bản (sẽ) kích thích thị trường đảo chiều. Và có vẻ vì quá cảm thông với khách hàng nên các nhà tư vấn đều hy vọng, chờ đợi một chu kỳ tăng mạnh?

    Vậy thì tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa? Lý do dẫn đến tình trạng sẽ cho câu trả lời. Nếu lý do từ “chính sách” thì câu trả lời cũng từ “chính sách”.

  • Thuchi

    22:54 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Với dòng tiền vào chứng khoán càng ngày càng kiệt quệ như thế này thì TTCK Việt Nam sẽ còn giảm trường kỳ. Cứ vừa mới nhú lên là lại bị BBs xả hàng.

    Chúng tôi kiến nghị UBCK đưa ra các giải pháp để cứu TTCK:

    1. Áp dụng biên độ tăng/giảm 1% trên HOSE và 2% trên HNX thay vì 5% và 7% như hiện nay.

    2. Hạn chế ngay lập tức các cty lên sàn và phát hành cổ phiếu tràn lan.

    3. Soát xét kỹ càng BCTC của các cty, nếu có sai phạm tùy theo mức độ có thể cấm giao dịch có thời hạn.

  • Nguyễn Văn Cương

    22:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Thị trường chắc chắn còn xuống vì tất cả các diễn đàn đều đánh giá, hô hào như vậy.

    Đến khi nào các Quỹ ĐT nước ngoài và các CTCK mua đủ hàng giá rẻ cho mình rồi thì TT sẽ có đáy.

    Các bạn đi chợ thì lúc nào cũng muốn mua hàng rẻ và nếu đắt thì chê lên chê xuống để người bán bớt giá phải không?

    Các NĐT nên hiểu từ trước đến giờ và trong tương lai sẽ là như vậy.

    Theo tôi đây là định luật bất thành văn của TTCK Việtnam.

  • Downdown235

    21:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    TTCK bị tác động tiêu cực vì những nguyên nhân sau đây:

    1. Dòng tiền tiếp tục thoái vốn khỏi CK

    2. VND có thể tiếp tục bị phá giá

    3. Lạm phát mãn tính

    4. Nhập siêu di truyền

    5. Thâm hụt ngân sách kinh niên

    6. Gặp hạn Thông tư 13

    7.Tỷ giá USD/VND tăng mạnh

    8. Bội thực cổ phiếu lên sàn vô tội vạ

    9. Thị trường mất niềm tin vào BCTC của các cty....

    10. Bê bối Vinashin đang lan tỏa

    11. Khủng hoảng vẫn chưa kết thúc...

    Xu hướng giảm điểm ngày càng nặng nề. Tuy nhiên chúng tôi vẫn kỳ vọng một vài phiên tăng điểm trong down trend để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thoái vốn thành công.

  • DUC THIEN

    21:39 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Nếu như Thông tư 13 vẫn được thực hiện vào ngày 1/10 này cộng với một số tập đoàn như than, dầu khi, điện lực... Thì VNINDEX liệu có giữ được 400 không? Lúc đó các tập đoàn bán CP cũng được giá thấp. Tất cả đều thua.

  • T.Nga

    21:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Lâu quá không thấy bác TRÂN TRÂN và chị MAI lên diễn đàn?

    Bác Trân Trân nổi tiếng với những bài viết dí dỏm cùng những kinh nghiệm hay. Chị Mai nổi tiếng vì dự đoán đúng xu hướng VN-Index sẽ lao dốc từ 630 xuống đáy 430 trong năm 2009.

    Hình như hôm qua có người mạo nhận là Trân Trân lên tiếng để thuyết phục bạn đọc? Lối hành văn và kinh nghiệm chia sẻ là biết ngay giả mạo.

    Rất mong bác Trân Trân và chị Mai quay lại diễn đàn.

  • Sad

    21:17 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Khi nào các nhà đầu tư nắm giữ CP quyết tâm không cung CP giá rẻ nữa thì lúc đó thị trường mới có hy vọng hồi phục. Trông chờ người khác (chính sách...) chi bằng các nhà đầu tư hãy tự cứu mình.

    Chúc các nhà đầu tư một đêm không ngủ để nghĩ ra kế sách giúp thị trường hồi phục.

  • Công Tâm Sách

    20:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Trăng khuyết rồi tròn, sau cơn mưa trời lại sáng, sau bão trời sẽ quang, thị trường xuống mãi rồi sẽ bật dậy, đáy thị trường không con sâu nữa thị trường sẽ khởi sắc vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

  • Thien Cong Cuong

    20:55 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Các nhà đầu tư đang khá thận trọng với thị trường ở thời điểm hiện tại, khi mà TT chưa có thông tin hỗ trợ cùng với nguồn cung cổ phiếu ngày một nhiều, xu hướng giảm điểm sẽ còn diễn ra đến hết tháng 8.

    Mốc điểm tiếp theo của VNi có thể sẽ là 410.

    Nắm giữ tiền mặt đang là giải pháp tốt trong thời gian này!

    Chúc các nhà đầu tư sớm đưa ra được quyết định đúng đắn và kịp thời.

  • Phangoc

    20:24 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Đáy giếng ở đâu?

    Nhà tôi có cái giếng đã cạn nước, mớn thợ khơi đáy lấy nước, mãi mà không thấy.

    Vậy xin hỏi nhà tiên tri cùng nhà đầu tư mách cho tôi đến bao giờ thì tìm được đáy có nước để sinh sống đây?

    xin mách giùm tôi khát quá rồi. Xin cảm ơn?

  • Quế

    20:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Nghe những công ty chứng khoán nhận định thì chỉ có nước bán nhà.

    Lợi ích của chúng ta xung đột với họ, vậy tại sao họ lại khuyên chúng ta lấy tiền từ túi họ.

    Nếu là bạn, bạn có khuyên người khác lấy tiền từ túi bạn không?

  • Chu Văn Cường

    20:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Thật đáng tiếc tôi đã đoán sai đáy rồi.

    Nhưng tôi cũng đã chọn cho mình CP làm ăn tốt trong những giai đoạn khó khăn nhất, và mua được giá hời rồi, nên tôi cũng yên tâm chút đỉnh.

  • Nam

    19:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Thông thường khi giảm đến ngưỡng hỗ trợ sẽ có nhiều nhà đầu tư nhảy vào mua bắt đáy. Nhưng lần này tâm lý bi quan bao trùm, nhiều người bắt đáy suốt 2 tháng qua đều thua lỗ, nên nếu không có thông tin tốt hỗ trợ trong tuần này thì VN-index sẽ xuyên thủng mốc 440 điểm nhanh chóng.

    Theo tôi thị trường CK sẽ còn lao dốc mạnh hơn những gì các CTCK đã dự báo. Giá nhiều CP bây giờ khá rẻ nhưng sẽ còn rẻ hơn nữa.

  • Drthanh

    19:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Hãy tập làm NĐT chuyên nghiệp:

    - Đầu tư vào công ty chứ không đầu tư vào cổ phiếu: đào sâu tìm hiểu, chọn lọc ra những công ty phát triển bền vững, hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm, trong nhiều năm tới.

    - Xác định giá trị thực của cổ phiếu.

    - Hãy mua khi giá TT < 30% giá trị thực.

    - Giữ cổ phiếu dài hạn.

    - Chỉ bán khi có "biến" lớn.

    - Không nghe theo của các CTCK!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (10 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)

114111

09:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cú hạ lãi suất và CPI tháng 5 thấp nhất lịch sử quả là tin bom tấn cho thị trường CK đầu tuần tới. Dường như...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

PHUONG

08:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Vĩ mô đang tốt dần lên! Điều đó cũng có nghĩa TTCK đang khẳng định một vị thế ổn định bền vững và phát triển....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)