Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/8

VĂN NHẬT

25/08/2010 18:13 (GMT+7)

picture Do chịu tác động tiêu cực từ sự điều chỉnh mạnh của các chỉ số chứng khoán thế giới, cùng với dòng tiền vào thị trường đang ngày càng thu hẹp dần đã khiến chỉ số VN-Index tiếp tục giảm mạnh - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 26/8.

Áp lực lớn cho VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Việc giảm điểm sâu của chỉ số có thể khiến các nhà đầu tư bắt đáy tham gia nhiều hơn vào thị trường vào hai phiên cuối tuần. Tuy nhiên, với 2 phiên giảm mạnh tạo khoảng trống Gap với khối lượng tăng cao sẽ là áp lực lớn cho VN-Index một lần nữa.

Theo đó, nhà đầu tư trung, dài hạn có thể giải ngân dần với mục tiêu dự phòng an toàn gần nhất nhất về mốc Fibonacci Retracement 61,8% ở vùng 380-390 điểm. Đối với nhà đầu tư lướt sóng, chúng tôi cho rằng thị trường tiếp tục có rủi ro cao, việc tham gia vào thị trường nên được xác định trước những rủi ro để đảm bảo an toàn vốn”.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên chuẩn bị tham gia

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Các thị trường tiếp tục giảm trong phiên hôm nay với khối lượng giao dịch tăng cho thấy áp lực bán vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Độ rộng thị trường tiếp tục thu hẹp và mức độ tham gia thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài tăng đáng kể trong bối cảnh các nhà đầu tư dài hạn săn cổ phiếu giá rẻ.

Theo chúng tôi, có hai kịch bản có thể chấm dứt đợt điều chỉnh mạnh này. Kịch bản đầu tiên là những thay đổi tích cực của việc thực hiện Thông tư 13 có lẽ sẽ được công bố vào đầu tháng 9 và điều này sẽ giúp tạo ra sự thay đổi bất ngờ trong tâm lý các nhà đầu tư. Nếu trong trường hợp không có sự thay đổi trong việc thực hiện Thông tư 13, thị trường tiếp tục giảm cho tới khi chạm đáy và đà giảm suy giảm.

Kịch bản đầu tiên khá hợp lý và theo đó thị trường có thể lập đáy vào tuần tới hoặc tuần sau nữa. Kịch bản thứ 2 liên quan đến làn sóng bán ra mang tính kỹ thuật đang diễn ra và chúng tôi cho rằng đáy thị trường sẽ xuất hiện sau khi áp lực bán ra này đạt đỉnh điểm. Và bên cạnh việc áp lực bán giải chấp do giá giảm, chúng tôi nhận thấy nhiều hợp đồng sẽ hết hạn vào thời điểm cuối tháng cũng tạo ra một áp lực bán ra mạnh. Và điều này cho thấy khi kết thúc tháng thì áp lực bán ra này có thể sẽ bắt đầu giảm đi vào đầu tháng 9.

Điều đáng chú ý là cả hai kịch bản trên giả thuyết này đều đưa ra khả năng thị trường sẽ đạt đáy vào đầu tháng sau và những độc giả thường xuyên sẽ thấy rằng chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào kịch bản đầu tiên hơn.

Chúng tôi nhận thấy khó đưa ra những mức tiếp theo của các chỉ số vào thời điểm hiện tại. Nhưng dù sao chúng tôi cũng xin chia sẻ về lý do chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư trung và dài hạn mua vào một cách thận trọng trong đợt giảm hiện tại của thị trường, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chờ thêm đồng thời chuẩn bị tham gia thị trường”.

Tiếp tục dò đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Quan sát bảng giá phiên 25/8 có thể thấy các cổ phiếu kể cả bluechips đều bị bán sàn hàng loạt. Điều này cho thấy những lo ngại về áp lực giải chấp khi thị trường giảm điểm liên tiếp thời gian qua là có cơ sở. Lượng bắt đáy tuy đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn bị áp đảo hoàn toàn so với số lệnh ồ ạt của bên bán. Do vậy, thị trường cần thêm một vài phiên giao dịch nữa mới có thể hy vọng hấp thụ hết số lượng cổ phiếu này.

Một điểm tích cực nữa được chứng kiến trong phiên 25/8 là giao dịch tăng đột biến từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Sau quãng thời gian giao dịch cầm chừng theo xu hướng chung của thị trường, khối ngoại đã có một phiên mua vào đột biến, đạt mức 75 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Việc mua vào mạnh từ khối ngoại thêm một lần nữa cho thấy thực tế là hiện nay rất nhiều cổ phiếu, đặc biệt là blue-chip đã giảm xuống vùng giá rất hấp dẫn.

Vấn đề cân nhắc hiện nay là thời điểm để giải ngân. Nếu cổ phiếu tốt, thị giá tuy đã xuống dưới giá trị thật nhưng xu hướng chính đang giảm thì vẫn chưa đến đúng thời điểm để mua vào. Diễn biến chung của thị trường luôn có ảnh hưởng lớn đến quyết định giao dịch từng cổ phiếu riêng lẻ.

Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index tiếp tục mẫu hình Descending Scallops. Theo mẫu hình này kết hợp với sóng Elliott và dãy Fibonacci, ngưỡng hỗ trợ mạnh nhất tại thời điểm này là trong khoảng 387 - 390 điểm. Theo Woori CBV, VN-Index sẽ vẫn tiếp tục trong giai đoạn dò đáy và xu thế giảm trung hạn. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ lệ cổ phiếu tiền mặt là 30:70”.

Cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Xét về phương diện vĩ mô cả trong và ngoài nước, hiện tại vẫn chưa có thông tin tích cực hỗ trợ cho sự thay đổi cục diện của VN-Index. Bài toán mấu chốt vẫn xoay quanh vấn đề cung - cầu và dòng tiền. Khi lượng cung cổ phiếu vẫn tiếp tục ồ ạt chảy vào thị trường trong khi vấn đề tín dụng chưa được nới lỏng, dòng vốn giá rẻ chưa được khơi thông thì VN-Index vẫn chưa có cơ hội quay lại kênh xu hướng tăng điểm.

Mặc dù vậy, AVS cho rằng việc giảm nhanh và mạnh, đặc biệt mang tính chất giải chấp hiện nay, sẽ mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư với tầm nhìn dài hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ tham gia thị trường chỉ khi có dấu hiệu quay lại của dòng tiền kèm theo sự cải thiện rõ rệt từ phía chính sách vĩ mô của Chính phủ”.

Có thể về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 390 - 400

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Điểm sáng của thị trường ngày 25/8 chính là các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại thị trường và tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường, cản đà giảm của VN-Index bằng cách tăng cường mua vào. Nỗ lực bắt đáy cũng mạnh hơn, tuy nhiên, lực cầu vẫn quá yếu, không thể hấp thụ lượng bán đang tung ra ồ ạt, thể hiện qua việc cuối phiên nhiều mã giảm sàn và trống trơn bên mua.

Hiện nay, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thông tin điều chỉnh Thông tư 13. Từ nay đến đó, sẽ không có nhiều thông tin hỗ trợ, đà sụt giảm thị trường có thể làm tăng áp lực bán giải chấp của các công ty chứng khoán và ngân hàng, do vậy có thể tiếp tục đẩy VN-Index lùi về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 390 - 400”.

Kỳ vọng hãm tốc độ sụt giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Không có thông tin tích cực nào hỗ trợ cho thị trường trong khi thị trường chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch 25/8 vẫn trong xu hướng giảm mạnh. Do vậy, việc VN-Index tiếp tục "rơi tự do" trong phiên giao dịch này hầu như cũng đã được dự đoán trước. Xu hướng dao động của thị trường trong những ngày sắp tới nhìn chung vẫn còn khá ảm đạm với các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn có thể tiếp tục được kiểm chứng.

Tuy nhiên, thanh khoản đã có dấu hiệu được cải thiện, phản ánh nhiều nhà đầu tư tin tưởng thị trường đã ở vùng giá hấp dẫn để thực hiện giải ngân tích lũy cổ phiếu. Với đà giải chấp có thể được giải tỏa trong vài phiên tới cộng với những thông tin đang được mong đợi từ những điều chỉnh liên quan đến Thông tư 13, chúng tôi kỳ vọng tốc độ sụt giảm của thị trường sẽ chậm lại và có những diễn biến mới giúp cải thiện tâm lý hiện đang khá bi quan của các nhà đầu tư”.

Nhận diện dòng tiền mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Có thể thấy rằng cổ phiếu đang bị bán tháo với kỳ vọng mua lại ở mức giá thấp hơn hoặc do các nhà đầu tư phải bán để đưa tỷ lệ tiền vay về mức an toàn. Số lượng nhà đầu tư dùng tiền vay sẽ giảm dần và thay vào đó là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính tốt hơn, thị trường đang dần dần có những thay đổi căn bản và sẽ sớm tìm được mức giá cân bằng cung cầu.

Trước mắt khi thị trường  vẫn đang thiếu vắng các tin tức hỗ trợ trong khi tâm lý nhà đầu tư trở nên rất bi quan và chán nản thì việc cổ phiếu bị bán quá đà sẽ xảy ra.

Theo VNDirect, nhà đầu tư nên theo dõi sát các động thái của chính sách tiền tệ và cung cầu trong phiên để có thể nhận diện được dòng tiền mới gia nhập thị trường - đây sẽ là tín hiệu giải ngân của nhà đầu tư”.

Chỉ hợp với nhà đầu tư “trường” vốn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Những phiên giảm mạnh liên tiếp đã khiến cho chỉ số VN-Index xuống mức thấp nhất trong 12 tháng tháng trở lại đây. Phiên giảm 25/8 vẫn chịu ảnh hưởng chính từ tâm lý tiêu cực cùng với áp lực bán giải chấp tăng mạnh. Ngoài ra, thị trường chứng khoán thế giới những phiên giao dịch gần đây khá bất ổn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Theo FPTS, sau những phiên giảm mạnh thì khả năng thị trường hồi phục tương đối cao. Tuy nhiên việc mua vào lúc này chỉ phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn dài hạn và không sử dụng các hình thức vay vốn. Chiến thuật bắt đáy vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư ngắn hạn”.

Nhà đầu tư giá trị nên tích lũy thêm cổ phiếu tốt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Do chịu tác động tiêu cực từ sự điều chỉnh mạnh của các chỉ số chứng khoán thế giới, cùng với dòng tiền vào thị trường đang ngày càng thu hẹp dần đã khiến chỉ số VN-Index tiếp tục giảm mạnh. Vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, phần lớn các nhà đầu tư ngắn hạn đang lo sợ thị trường sẽ tiếp tục đi xuống nên bộ phận này lại tiếp tục đứng bên ngoài và quan sát thị trường.

Bên cạnh đó, hoạt động giải chấp mạnh của một vài công ty chứng khoán khiến lượng cung hàng trên thị trường không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư (chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức) vẫn tiếp tục duy trì sức cầu bắt đáy lớn nhằm tích lũy thêm lượng cổ phiếu giá thấp trên sàn. Nhưng khi dòng tiền và niềm tin chưa thể trở lại thì kỳ vọng của nhà đầu tư vào một sự bứt phá của chỉ số VN-Index hiện nay theo chúng tôi là khá mong manh.

Theo VIS, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường, trong khi đó các nhà đầu tư giá trị có thể xem xét và tích luỹ thêm các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng cao vào danh mục đầu tư của mình khi phần lớn các cổ phiếu này đã rơi vào vùng giá khá thấp như hiện nay”.

Không chịu ảnh hưởng từ “ngoại cảnh”

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Xu hướng giảm điểm vẫn chưa có dấu hiệu bị chặn lại. Điểm sáng trong phiên giao dịch 25/8 là khối lượng đã có sự cải thiện đáng kể và sự tham gia tích cực của khối nhà đầu tư nước ngoài. Mức điểm hiện tại đủ hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị, và chúng tôi kỳ vọng dòng tiền mới này sẽ là lực lượng chủ đạo chặn đà đi xuống của thị trường.

Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận thực tế quá trình này sẽ không diễn ra nhanh chóng, thị trường cần thời gian để hấp thụ và thường sẽ có những phản ứng quá đà. Thị trường thế giới cho thấy rõ ràng hơn xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi cho rằng không tác động nhiều đến xu hướng giảm của VN-Index, nhưng là một trở ngại cho quá trình hồi phục của thị trường nếu có trong ngắn hạn”.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục đứng ngoài quan sát

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ tháng tới như lãi suất cơ bản, tỷ lệ dữ trữ bắt buộc… Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng vào việc Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm ra quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho một số ngân hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn và xuất khẩu nhằm thúc đẩy tín dụng trong những lĩnh vực này.

Mặc dù vậy, những thông tin này (nếu có) có lẽ cùng chỉ giúp tạm bình ổn tâm lý nhà đầu tư chứ chưa đủ sức giúp thị trường tăng trưởng bền vững trở lại.

Với bối cảnh hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn tạm thời đứng ngoài thị trường quan sát, chờ diễn biến ổn định thật sự của VN-Index. Việc bắt đáy với một tỷ trọng thấp chỉ nên dành cho nhà đầu tư ưa mạo hiểm”.

Rủi ro mua bán ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tụt dốc một cách thảm hại trong những phiên gần đây, tâm lý bi quan chán nản đang đè nặng lên thị trường khi hy vọng của nhà đầu tư về việc nới lỏng cung tiền của Ngân hàng Nhà nước ngày càng mờ dần. Bên cạnh đó, áp lực bán giải chấp các cổ phiếu dùng đòn bẩy lại càng gây hiệu ứng tiêu cực cho thị trường.

Mặc dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện trong hai phiên trở lại đây, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh, giá trị giao dịch trên thị trường tiếp tục được cải thiện là điều rõ nét nhất. Tuy vậy, lực cầu hiện tại vẫn còn khá yếu và chưa đủ để chế ngự nguồn cung. Chúng tôi hy vọng sự gia tăng thanh khoản sẽ giúp nhà đầu tư trở nên bình tĩnh hơn khi ra quyết định và không còn bán tháo cổ phiếu của mình.

Thật khó có thể dự đóan đâu là đáy của thị trường nhưng việc rớt mạnh nhiều phiên đã khiến cho giá nhiều cổ phiếu là khá rẻ so với tiềm năng lợi nhuận của nó. Tuy vậy, áp lực bán ra vẫn còn mạnh và sẽ là rủi ro cao cho các nhà đầu tư mua bán ngắn hạn. Nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể tích lũy cổ phiếu có tiềm năng cơ bản tốt để chờ cơ hội”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hercule

    07:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Có ai tự hỏi liệu thông tư 13 có quá quan trọng để đẩy TT đi xuống. Mọi người thường cố giải thích điều đã xảy ra. Ít ai dự đoán được điều sẽ xảy ra.

  • Minh Giang

    05:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Những nhà tạo lập thị trường đang quá tham lam. Mà tham thì sẽ thâm đó. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ quá nặng sẽ không dám quay lại thị trường nữa, mà cũng chẳng còn tiền mà quay lại thì đúng hơn.

  • Lee

    00:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Có một thực tế là ai cũng không mong TTCK tiếp tục giảm, quyền quyết định ở trong tay chúng ta sao không hành động đi. Kể từ ngày mai tất cả mọi người ngừng giao dịch thì VNI sẽ đứng im ngay. Nhưng nói thật là tôi chẳng tin chúng ta làm được việc này đâu.

  • Oneil

    22:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Nền kinh tế Việt Nam tưởng chừng như là một hiện tượng của thế giới khi đã tuyên bố thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2009, với tốc độ tăng trưởng trên TTCK thuộc vào hàng cao nhất thế giới và tốc độ tăng trưởng GDP hơn 6% gây ấn tượng không nhỏ cho giới đầu tư của các nước nhìn vào VN.

    Chính gói kích cầu kinh tế đầu năm 2009, cộng hưởng thêm niềm tin thái quá của NĐT trong nước và NN đã đẩy VNI tăng quá giá trị thực của nó. Khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng hơn 6% thì VNI đã tăng hơn 263 %! (230-624). Việc này cũng thường xảy ra trên TTCK khi sự kỳ vọng của NĐT đã lên rất cao vào sự phát triển vượt bậc sau khủng hoảng kinh tế.

    VNI đã dừng lại trên đỉnh cao 624 vào ngày 22/10/2009 nếu Quốc hội thông qua gói kích cầu thứ hai thì hậu quả ngày hôm nay còn nặng nề hơn. Đáng chú ý thời điểm này quỹ Indochina Capital thoái vốn (họ đã có kinh nghiệm trong chuyện này?), gói kích cầu đã làm tốt nhiệm vụ của nó là cứu được một số DN then chốt thoát khỏi khủng hoảng vì chính sách hỗ trợ lãi suất 4% của CP.

    Nhưng việc “tiếp đất” của nền kinh tế hậu gói kích cầu phải nói đến nay thực hiện chưa tốt, một DN vừa thoát ra trận ốm khi mà xung quanh bệnh dịch vỡ nợ khắp nơi đang hoành hành trên thế giới mà không được “thuốc men” và ăn uống đầy đủ thật khó khăn. DN gặp ngay khó khăn đầu năm 2010 lãi suất ngân hàng buộc tăng cao khi tốc độ lạm phát làm hoảng sợ các nhà kinh tế, bằng các nỗ lực chặn đà lạm phát cùng với việc tăng LS cơ bản của NH lên 8%, cùng lúc việc sàn vàng hoạt động gây nguy hiểm cho nền kinh tế cũng được CP xem xét cho tạm đóng cửa, TTCK dấy lên niềm tin dòng tiền sẽ được cải thiện làm TTCK tăng!

    Tất cả đều vỡ mộng tiền trên sàn vàng cũng như trên CK của VN được kích lên rất nhiều thông qua hệ thống đòn bẩy (có nơi sàn vàng cho vay gấp 10 lần TK thực). Dòng tiền bắt đầu bị thu hẹp dần khi việc tăng LSCB lên đồng nghĩa đã ngăn lượng tiền đi vào kênh CK.

    Với TTCK thì niềm tin của NĐT vẫn còn dai dẳng đeo bám họ, khi dòng tiền hạn hẹp NĐT đã biến hóa TTCK thành "sòng bạc" lúc nào không hay, việc làm giá cổ phiếu nhỏ được coi là thời thượng trong suốt tháng 5. Nghe thật tức cười khi hỏi mua CP.

    "CP anh muốn mua có phải blue chip k? Chỉ số mấy CP này tốt quá thì không nên mua anh ạ. Em cho anh một list CP tăng trưởng 50%-100% đảm bảo anh lãi lớn!". Nhìn cái list hỡi ôi một loạt công ty làm ăn thua lỗ mấy quý liền. Đúng như quảng cáo thì CP trong danh sách vận hành tăng một cách ấn tượng!!!

    Khi TTCK để cho những kẻ đầu cơ lũng đoạn và điều hành thì nên rút ra khỏi thị trường (WB). Thật không khó đoán diễn biến sau đó của TTCK khi mọi thông tin dồn dập đổ về quỹ VIEL thoái vốn, TT13 ban hành, việc UBCK cho các công ty niêm yết phát hành thêm đồng loạt một lượng CP khổng lồ pha loãng TT. TTCK là kênh huy động vốn và đầu tư sinh lời việc làm đó của DNNY không có gì xấu. Thật kỳ lạ ở một số DN phát hành thêm CP nhưng lại trả cổ tức bằng tiền!?

    Những bất cập của TTCK đến hồi thì cũng phải bục ra là tất yếu. TT 13 chưa ban hành mà tiền còn thiếu, nếu ban hành thì các bạn nghĩ sao?

  • Đăng Luân

    22:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Không biết Cty CK dựa vào đâu để mong chờ sự thay đổi đến từ Thông tư 13. Hạn đã đến, ngân hàng đã chuẩn bị, đâu phải chuyện trẻ con.

    Nên nhận định bằng chính ít nhất từ cái tâm của mình, cho dù sai thì cũng ít người trách móc.

    Sẽ không có một chút cơ hội nào để TTCK Việt Nam sắp tới thiết lập được ngưỡng 450 đ. Rủi ro ngắn hạn đang quá lớn vậy mà còn có những nhận định lập lờ.

    Hãy tin rằng cắt lỗ hôm nay sẽ tốt hơn nhiều so với ngày mai. Thị trường đang tiếp tục giảm không phanh trong thời gian tới. Xuống chân dốc 380 sẽ dừng lại. NDT nào cũng với mục đích thu lợi nhuận. Chả có một kẻ dại nào gom vào khi tin tưởng TT tiếp tục trượt dốc (trừ những NDT tổ chức, vì họ có quá nhiều tiền).

    Nếu bạn chỉ có vài chục tỉ đổ về thì hãy bình tĩnh, về đến chân dốc rồi mua cũng chẳng muộn. Biết đến đâu là đáy ư? Thật ra việc biết đáy chính xác thì rất khó, tuy nhiên ít nhất rằng: tại thời điểm đó bạn tin tưởng thị trường sẽ tăng trong ngắn hạn.

    Hiện tại ngắn hạn thì mịt mù, trung hạn thì tối tăm, còn dài hạn thì ai mà biết được. Đúng không? Hôm trước tôi đã nói: Dự báo trong ngắn hạn bao giờ cũng có độ chính xác cao hơn trung hạn và dài hạn. Vậy thì lý do gì mà bạn lại tin ở dài hạn khi nó chẳng chính xác.

    Tôi thấy hiện nay đã xuất hiện một số NĐT thua lỗ rồi kêu ca, than vãn, trách móc… đến cả Chính phủ. Cái này cũng đã từng xãy ra trong quá khứ, tuy nhiên nếu lúc này mà than thở thì e rằng quá sớm và nếu thật sự bạn quá lỗ đến mức quá 60% thì hãy từ bỏ TTCK.

  • Vuvan

    22:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản là đa số các nhà đầu tư thất bại nên khi mọi ngưòi tranh nhau bán thì tôi thủng thẳng mua và khi mọi người tranh nhau mua thì tôi thủng thẳng bán.

  • Anlanh

    22:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Thị trường đã giảm quá đà, cổ phiếu đã quá rẻ, các cty đang tăng cường mua cổ phếu quỹ, cty CK tích cực hổ trợ nhà đầu tư (giảm lãi suất, phí), NĐTNN gom hàng cực mạnh... Bao nhiêu yếu tố đó, tôi nghĩ cũng đã quá tốt để đẩy thị trường lên rồi.

    Giờ chỉ còn chờ LỆNH TIẾN CÔNG THÔI.

  • Ck_tuong lai

    22:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Đối với tôi thị trường tăng hay giảm không quan trọng (vì kế hoạch đầu tư của tôi là 18 – 24 tháng). Nhưng tôi xin có một ý kiến, đầu tư vào các cổ phiếu buechip là tự xác (tôi đang giữ 98% buechip tại tài khoản của tôi HAG), tại sao? Bạn hãy nghĩ, số lượng cổ phiếu phát hành của HAG là bao nhiêu? Lợi nhuận của họ năm rồi và chia cổ tức là bao nhiêu? Lỗ xa khi gởi tiết kiệm, khi phát hành cổ phiếu hay trái phiếu chuyển đổi họ ưu tiên cho ai?).

    Nói chung đầu tư vào các cổ phiếu buechip thì chỉ làm giàu cho công ty của họ và nhà đầu tư chiến lược (lương lãnh đạo ít nhất từ 30tr, ngân hàng trưởng phòng 15 tr trở lên, chưa kể thưởng đó nghen).

    Một trong những vấn đề rất quan trọng là thông tin (tôi lấy ví dụ nhỏ, các bạn hãy vào trang Web của HAG, mục góp ý kiến, các ý nào khen bầu Đức thì đăng, các mục nào góp ý khuyết điểm thì không thấy. Đây là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề này không trung thực thì đừng hòng vấn đề trọng tâm của công ty là minh bạch).

  • Góp vui he

    22:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Đố vui:

    Cách nay 9 phiên. Tôi góp vào thị trường 10.015 - mười phẩy không một năm - tỉ đồng (mua một em ở HNX). Sau 3 phiên tôi thế chấp được 70%, tiếp tục gia tăng số lượng em này (lần 2). Sau 3 phiên, tôi thế chấp số lượng lần 2, được 70% và tiếp tục gia tăng số lượng em này (lần 3), đến nay được 3 phiên. Hỏi mấy phiên nữa tôi nockout, biết trung bình 3 phiên giảm bằng một “con gấu”?

  • Tuấn Mexico

    22:19 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Nói chuyện tiếu lâm nghe chơi nhé các bạn.

    Đố các bạn khi nào thị trường CKVN dẹp tiệm?

    Câu trả lời là còn 42 ngày nửa.

    Phần giải thích: VN-Index hiện nay là 420đ. Mỗi ngày giảm 10đ thì không phải 42 ngày nửa còn gì?

  • Downdown235

    22:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Xu hướng giảm với cường độ ngày càng cao. Rất nhiều mã kết phiên 25/8 dư bán sàn chất đống, trước đó cổ phiếu xả hàng ATC tràn ngập, điều này chứng tỏ khi thị trường đang lao dốc muốn bán được giá sàn cũng không phải chuyện dễ.

    Bán hôm nay được giá hơn bán ngày mai, mua hôm nay đắt hơn mua ngày mai.

    Hy vọng câu châm ngôn này giúp ích cho nhà đầu tư mua bán cổ phiếu ít nhiều giảm được thiệt hại.

  • Ngao

    21:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Tôi chẳng biết gì về chứng khoán, có 1 người bạn rủ tôi chơi. Để chuẩn bị cho cuộc chơi của mình tôi lên mạng nghiên cứu được 1/2 tháng. Vào diễn đàn tôi thấy các CTCK bình luận và tâm trạng của các nhà đầu tư khi giao dịch quá bi quan giống như sàn CK muốn “giải thể”. Từ đó tôi có những suy nghĩ xin được chia sẽ với các bạn và để xin các bạn một vài góp ý.

    1. Tôi thấy toàn sàn đỏ, nhưng cũng có những mã xanh. Tôi hỏi bạn tôi thì được trả lời: Nó muốn xanh thì nó xanh, muốn đỏ thì nó đỏ. Lạ!!!

    2. Rất nhiều mã đỏ và tôi suy nghĩ những công ty đó có lẽ làm ăn thua lỗ nên kéo theo hệ quả đó. Tôi hỏi bạn tôi thì được trả lời: “ Thị trường VN ta nó vậy đó. Luôn ngược ngạo: Công ty ăn nên làm ra thì CP đi xuống còn có những công ty thua lỗ thì CP đi lên, kể cả so với thị trường thế giới cũng khó hiểu: khi TT thế giới đi lên TTVN đi xuống; và TT thế giới đi xuống TTVN xuống theo”. Quái dị!!!

    3. Qua những ngày quan sát tôi thấy một số mã có những nhà đầu tư hơi lạ: khi thị trường đi lên thì không bán nhưng khi đi xuống thì chạy theo bán tháo. Tôi trao đổi với bạn tôi: “CP đâu phải cá mắm gì mà sợ ươn thối phải bán lấy bán để như vậy. Hoặc có lẽ ngày mai sàn CK sập; CP sẽ ôi không bán được”.

    Bạn tôi khôi hài: “Không phải vậy đâu nhưng có những nhà đầu tư cần tiền để giải quyết một vấn đề nào đó họ bung ra bán, hệ lụy đến những nhà đầu tư hay bắt chước đổ theo; có khi còn vài CP cũng bán ra để lấy tiền trả điện nước…” Khỉ!!!

    4. Vì quá lạ với thị trường, tôi hỏi thêm bạn tôi: “Theo bạn nên đầu tư kiểu gì?” Bạn tôi đưa ra kinh nghiệm của bản thân: "Tôi đầu tư vào lúc thị trường VN đang ở vào trên 600 điểm, khi TT xuống 320 điểm bạn bè khuyên nên cắt lỗ, tôi kiên quyết không cắt vì tin rằng không thể nào thị trường trở về 0 điểm và có xuống thì phải có lên. Hơn nữa những mã tôi đầu tư thì không có vấn đề gì phải bi quan. Vậy mà khi thị trường lên lại 550 điểm tôi đã lấy lại vốn và có lãi. Sự đi xuống đi lên của thị trường chỉ là ảo mà thôi. Vì vậy chỉ quyết định bán khi nó đi lên, và mua khi nó đi xuống đừng làm ngược lại sẽ chỉ có thất bại.” Hay!!!

    Cho dù có bạn tôi đã giải thích nhưng tôi vẫn còn thắc mắc xin bạn nào cao kiến trả lời hộ.

  • Luong Thi Thanh Van

    21:35 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Tôi thấy những ai cầm tiền thì chờ khi thị trường đạt đến mức an toàn mới vào, còn những ai cầm cổ chẳng nhẽ bán kỳ đươc cho đến khi thấy thị trường an toàn mới thôi bán. Như vậy thì có khác gì mang tiền đến biếu người khác.

  • Trần Thục Uyên Vũ

    21:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Thị trường còn giảm mạnh nữa. Đó chỉ làm cảm nhận của riêng tôi. Ai cũng muốn ra hàng cả. Bản thân tôi đang ôm CP. 3 phiên giảm mất 20% (CP HNX). Ngày mai, tôi sẽ cân nhắc bán 50% CP hiện có, trong trường hợp xấu thì sẽ mua lại được nhiều CP hơn. Trường hợp thị trường hồi lại thì tôi cũng chỉ mất 1/2 của 7% nữa mà thôi (vì tôi có thể cover lại trong T+1).

    Tóm lại, thị trường bước vào downtrend rồi thì bán là thượng sách.

  • Người Sài Gòn

    21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Những thông tin về chính sách tiền tệ của tháng 9 chẳng có gì mới để làm an lòng nhà đầu tư mà dường như ngược lại... Vô cảm, chán nản... Tuy nhiên thông tin về chỉ số tăng trưởng của công nghiệp trong tháng 8 hạ xuống mức thấp nhất trong năm thì lại càng tệ hơn... Vì vậy nếu thông tin về Thông tư số 13 sửa đổi không có gì tích cực hơn thì không ai có thể đoán được rằng điều gì sẽ xảy ra khi mà niềm tin đã bị đẩy xuống mức cùng cực.

  • Vương Đức Thiện

    21:10 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Thị trường bây giờ như thế nào: đang bán giải chấp; chứng khoán thế giới cũng không được tốt; nút thắt Thông tư 13; chưa có dòng tiền mới... Nói chung là không có thông tin hỗ trợ, tôi nghĩ các nhà đầu tư nên chờ tin hiệu rõ ràng từ Ngân hàng Nhà nước có thông tin mới về Thông tư 13 được sửa đổi, lùi lại mà nó hỗ trợ cho thị trường. Lúc đó chúng ta hãy mua vào.

    Tôi nghĩ nếu không có gì thay đổi, thì sáng ra chúng ta thức dậy thấy chứng khoán đỏ là chuyện bình thường.

    Rất mong làm quen với các bạn email: thien1641984@yahoo.com.

    Các bạn theo dõi Thông tư 13 nhé!

  • ATO

    20:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Cách đây 02 phiên tôi đã nhận định việc mất mốc 440 là khả năng khó đảo ngược. Thực tế thị trường đã có câu trả lời nhận định này mặc dù phải thú thật tôi không nghĩ cao điểm 440 lại dễ dàng bị xuyên thủng như vậy.

    Hiện nay trên diễn đàn nhiều bác hô down, tuy nhiên, như đã từng nhận định, tôi tin rằng ở mốc 400-420 sẽ có một đợt “khởi nghĩa” đáng kể và “nhiên liệu” cho đợt khởi nghĩa này chính là các bác hiện đang hô thị trường down.

    Nhưng với tương quan cung cầu như hiện tại con sóng phản hồi này sẽ không bền vững và sẽ sớm đổ vỡ. Cá nhân tôi tin rằng sau khi thị trường bật dậy không thành mới là bi kịch thực sự, đoán đáy thị trường khi đó là điều không thể, thị trường có thể mất thanh khoản dài dài.

    Vì vậy, với quan điểm đầu tư thận trọng tôi quyết tâm bỏ qua con sóng phản hồi này. Nếu còn cầm cổ tôi sẽ tranh thủ đợt khởi nghĩa này để thoát hàng cho dù đã khá muộn (dẫu vậy thoát vẫn hơn không).

  • HH

    19:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Các công ty chứng khoán thời gian này nhận định rất chính xác. Sự lao dốc không phanh là tất yếu vì hàng loạt ngân hàng, doanh nghiệp mọc ra cần tăng vốn. Sự khát vốn đã làm suy kiệt dòng tiền. Hiện tại giá đã rất hấp dẫn nhưng nếu Mỹ có suy thoái kép kết hợp với dòng tiền yếu thì VNI còn rơi tự do mạnh hơn nữa. Lúc đó lại thấy tiếc vô kể. Hết sức bình tĩnh vì đầu tư là phải bền bỉ.

  • Đào Hồng Cẩm

    19:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Thị trường sẽ tăng điểm trở lại và đi ngang trước khi tăng mạnh vào năm sau.

    Kì vọng mua với giá thấp hơn thì điểm này khó xảy ra.

    Nhà đầu tư cầm cổ phiếu nếu tiếp tục cắt lỗ sẽ càng lỗ.

    Dùng đòn bẩy tài chính thời điểm này sẽ rủi ro T + 4.

    Tốt nhất nên tích luỹ cổ phiếu với tiền sẵn có.

  • Cường

    18:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Tôi dám chắc là: Từ đầu tháng 8 đến giờ có đến 90% NĐT lỗ nếu đã ra hàng (vì chưa bán thì chưa thể gọi là lỗ, trong đó có tôi).

    Không khéo chỉ một thời gian ngắn nữa chúng ta lại đổ xô mua lại của NĐT nước ngoài với già cao hơn? Đừng nên tự hào là ta đã cắt lỗ nhanh tay!

  • 114111

    18:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010

    Không có một thông tin nào hỗ trợ TTCK lúc này.

    Quyết định của NHNN về lãi suất 8% tiêp tục duy trì sẽ làm nhiều NĐT thất vọng khi chủ trương giảm lãi suất từ tháng 4 đến nay vẫn không thực hiện được.

    Cán cân thanh toán USD tiếp tục ở mức chưa cân bằng dù vừa giảm giá thêm VND 2,1%.

    Trong khi thông tin kinh tế thế giới khá bi quan.

    Nếu Dow mất mốc 10.000 điểm phiên đêm nay thì sẽ rất xấu cho CKVN hai phiên cuối tuần.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)